Tiền Phong số 104

3 nThứ Hai n Ngày 14/4/2025 THỜI SỰ Hội nghị thượng đỉnh P4G với chủ đề “Đối tác toàn cầu vì Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14-17/4. Trước thềm hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về tầm quan trọng của sự kiện này. Xin Phó Thủ tướng cho biết ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030(P4G) lần thứ 4? Đây là hội nghị cấp cao đa phương đầu tiên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Trong bối cảnh phát triển bền vững và chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược của các quốc gia, Hội nghị thượng đỉnh P4G lần này là cơ hội để Việt Nam khẳng định những cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cũng như quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy các chiến lược chuyển đổi xanh và bền vững ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Việc tổ chức hội nghị cũng nhằm cụ thể hoá các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về đối ngoại, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, qua đó tranh thủ các nguồn lực quốc tế cho phát triển, đặc biệt là về chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong phát triển bền vững - không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; tăng trưởng xanh phải góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. NHIỀU LÃNH ĐẠO CẤP CAO CÁC NƯỚC VÀ ĐỐI TÁC THAM DỰ Xin Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4? Với tầm vóc và ý nghĩa của hội nghị, công tác chuẩn bị tổ chức được quan tâm chỉ đạo sát sao và được triển khai từ sớm, với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các bộ, ngành và thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm hội nghị được tổ chức thành công trên tất cả các mặt, qua đó vừa thu hút sự quan tâm tham dự của quốc tế, vừa thể hiện sự trọng thị, hiếu khách, dấu ấn của Việt Nam. Cho đến nay, dự kiến có khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế bao gồm các nước thành viên P4G và đối tác, khách mời, các quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, học giả, doanh nghiệp, ngoại giao đoàn đã đăng ký tham dự dưới các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Con số này hiện đang tiếp tục được cập nhật. Dự kiến, chúng ta sẽ đón nhiều lãnh đạo cấp cao các nước và đối tác, trong đó có Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, 3 thủ tướng, nhiều phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao các nước đến thăm Việt Nam và trực tiếp dự hội nghị. Về chương trình nghị sự, Việt Nam đã, đang và tiếp tục tích cực trao đổi, tham vấn với các nước thành viên P4G và các nước đối tác nhằm xác định chủ đề của Hội nghị là “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”, trong đó tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách thúc đẩy mối quan hệ đối tác công - tư, thu hút đầu tư, tối đa hóa nguồn lực cho chuyển đổi xanh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững, chuẩn bị nhân lực cho nền kinh tế xanh. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội khẳng định mạnh mẽ các cam kết về tăng trưởng xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, quyết tâm cùng phối hợp hành động có trách nhiệm nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay. Các công tác liên quan đến lễ tân, tuyên truyền, văn hóa, bảo đảm an ninh cũng được chú trọng chuẩn bị trên tinh thần chu đáo, trọng thị, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, một mặt nâng cao uy tín của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện đối ngoại lớn, quan trọng của đất nước trên cơ sở tuân thủ các quy tắc, thông lệ, và yêu cầu quốc tế, mặt khác truyền tải đến cộng đồng và bạn bè quốc tế một hình ảnh đầy đủ và rõ nét nhất về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng sự thành công của hội nghị lần này cũng sẽ mang lại giá trị cho tất cả các bên liên quan, giúp cộng đồng quốc tế tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn cho các thách thức toàn cầu, đạt được các kết quả thực chất trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Cảm ơn Phó Thủ tướng! BÌNH GIANG (ghi) Việt Nam sẽ đón nhiều lãnh đạo cấp cao các nước và đối tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư. Thông qua sự kiện, Việt Nam mong muốn truyền tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng Sáng 13/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2025, cho ý kiến vào 4 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi các điều liên quan đến hình phạt tử hình. Theo đó, dự kiến bỏ “hình phạt tử hình” và thay thế bằng “hình phạt tù chung thân” không xét giảm án, vẫn đảm bảo cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội tại 8/18 tội danh của Bộ Luật hình sự hiện hành. Cụ thể bao gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội phá hoại cơ sở vật chất sản xuất, kỹ thuật của Nhà nước; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh; tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tội phá hoại hòa bình gây chiến tranh xâm lược; tội gián điệp; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, lịch sử sửa đổi Bộ Luật hình sự đã giảm hình phạt tử hình đối với 44 tội xuống 30 tội, rồi xuống 28 tội và lần sửa đổi gần nhất là 18 tội. Lần sửa đổi này tiếp tục sửa bỏ “hình phạt tử hình” thay bằng “hình phạt tù chung thân” không xét giảm án là đủ nghiêm khắc. Riêng đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ, ông Bình cho rằng, hai loại tội này thì mục đích là tiền, cho nên làm sao để thu được cho hết tiền đã tham ô, nhận hối lộ, chứ không phải là hình phạt tử hình. THỂ HIỆN TÍNH NHÂN VĂN, NHÂN ĐẠO Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, lần sửa đổi Bộ Luật Hình sự này phải bám sát các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị để rà soát, cụ thể hóa vấn đề. Những vấn đề gì "đã chín, đã rõ", đưa được vào Bộ Luật dân sự thì làm luôn, đừng quá phức tạp hóa vấn đề sẽ khó làm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ “hình phạt tử hình” sang “hình phạt tù chung thân” là thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng ta; thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh của Nhà nước ta; thể hiện sự tự tin của các cơ quan pháp luật. Phát biểu khai mạc trước đó, Thủ tướng nhấn mạnh, thể chế hiện là điểm nghẽn lớn nhất, điểm nghẽn của điểm nghẽn, nhưng cũng là điểm nghẽn dễ tháo gỡ nhất. Thủ tướng chỉ rõ, trong xây dựng các dự án luật, pháp lệnh phải chú ý làm rõ: Những nội dung kế thừa, lược bỏ, vì sao? Những nội dung sửa đổi, hoàn thiện, vì sao? Những nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, vì sao? Những nội dung phân cấp, phân quyền, cụ thể là gì, cho ai, vì sao?... Thủ tướng cho biết, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc trong tháng 5 sẽ xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết rất lớn, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua 35 luật, nghị quyết quy phạm. LUÂN DŨNG Đề xuất bỏ hình phạt tử hình 8 tội danh THƯỢNG ĐỈNH P4G: Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ “hình phạt tử hình” sang “hình phạt tù chung thân” là thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng ta. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ẢNH: MOFA Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp ẢNH: NHẬT BẮC “Thông qua việc tổ chức hội nghị lần này, chúng ta mong muốn truyền tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về một Việt Nam đang quyết tâm, nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ cũng như những giá trị văn hóa độc đáo của đất nước, tinh thần hiếu khách, thân thiện và bản lĩnh vững vàng của con người Việt Nam”. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao BÙI THANH SƠN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==