2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 14/4/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM TẠO ĐỘT PHÁ Tại Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương thống nhất cao số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định các vấn đề tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng cho rằng, các quyết sách được Hội nghị Trung ương 11 thông qua là những quyết sách mang tính lịch sử, đánh dấu sự thay đổi lớn của đất nước và các địa phương. Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, ông Phúc khẳng định: Đây là các quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lâu dài - hàng trăm năm, chứ không phải chỉ phục vụ cho 1 hoặc 2 nhiệm kỳ. “Gần 200 năm trước, vua Minh Mạng đã thực hiện cuộc cải cách hành chính có ý nghĩa lịch sử khi chia đất nước làm 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Lần này, Trung ương cũng có quyết định lịch sử khi thống nhất chủ trương sắp xếp cả nước, từ 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh xuống còn 34 đơn vị, trong đó có 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đây sẽ là một cuộc cách mạng có tính chiến lược, tầm nhìn giúp thay đổi đất nước”, ông Phúc nhận định. Đặc biệt, theo ông Phúc, việc định hướng sáp nhập các tỉnh đồng bằng, miền núi với tỉnh vùng biển tạo ra đường lối phát triển, tư duy phát triển mới, không khu biệt tính vùng miền. “Việc sáp nhập các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh vùng biển, nếu được thực hiện sẽ tạo ra những bước đột phá trong việc kết hợp nguồn lực của rừng và biển, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương”, ông Phúc nhận định. Cùng chung quan điểm, ông Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc định hướng sáp nhập đơn vị hành chính giữa các tỉnh có biển và các tỉnh đồng bằng, Tây Nguyên sẽ giúp các địa phương phát triển hợp lý nông - lâm - ngư nghiệp và phát triển du lịch. “Sự kết hợp giữa núi rừng và biển sẽ kéo du khách ở lại với địa phương lâu hơn để vừa khám phá du lịch biển, vừa khám phá các nét đặc sắc về văn hóa đại ngàn Tây Nguyên, từ đó giúp kinh tế địa phương phát triển hơn”, ông Thảo nói. SẮP XẾP CÁN BỘ VÌ YÊU CẦU CÔNG VIỆC Nhìn lại cách thức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy thời gian qua, ông Thảo đánh giá cao phương châm chỉ đạo “vừa chạy vừa xếp hàng”. Theo ông, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã được Đảng và các cơ quan Nhà nước nghiên cứu từ rất lâu nhưng quá trình triển khai thực hiện chưa quyết liệt, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, trong đợt cách mạng tinh gọn sắp xếp các bộ, ngành cơ quan Trung ương diễn ra cách đây không lâu, cũng như đợt sắp xếp cấp tỉnh lần này, Đảng tiếp tục quán triệt phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”, “trên khởi”, “dưới động” - tức là vừa thiết kế, vừa thi công, địa phương chủ động thực hiện sắp xếp theo các nguyên tắc, định hướng mà Trung ương nêu ra, chứ không thụ động ngồi chờ. Kết quả, là tạo ra chuyển động của cả bộ máy từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Ông Thảo cho biết, phần lớn người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đều đồng tình với định hướng sắp xếp cấp tỉnh, bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã. “Tôi có những người quen đang làm bí thư, chủ tịch huyện nhưng qua trò chuyện, thấy họ sẵn sàng xuống đảm nhận các vị trí mới ở cấp cơ sở”, ông Thảo cho hay. Sau gần 2 tháng thực hiện, đến nay, nhiều địa phương nằm trong diện nghiên cứu sắp xếp tiến hành bàn thảo với các địa phương có liên quan. Về lựa chọn cán bộ sau khi các tỉnh, thành sáp nhập lại với nhau, theo ông Phúc, đây là vấn đề “then chốt”, có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi được sắp xếp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đánh giá cao quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về vấn đề nhân sự là “phải lấy tiêu chuẩn cao nhất là vì yêu cầu công việc, sau đó mới đến các tiêu chí khác”, ông Phúc cho rằng, cán bộ được lựa chọn giữ chức bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh sau sắp xếp phải là những người có năng lực nổi trội, tầm nhìn chiến lược và tư duy phát triển phù hợp với nguồn lực mới, không gian mới và nhân lực mới. Cùng quan điểm, ông Đinh Xuân Thảo cho rằng, lựa chọn cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các tỉnh lại với nhau không nên đánh giá theo bằng cấp mà phải đánh giá qua quá trình hoạt động thực tiễn, và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ nào thực hiện công việc hiệu quả, có tầm nhìn vĩ mô, làm cho kinh tế địa phương phát triển thì chọn người đó. VĂN KIÊN Quyết sách lịch sử với tầm nhìn hàng trăm năm Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, các quyết sách được Hội nghị Trung ương lần thứ 11 thông qua, nhất là trong sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp có ý nghĩa lịch sử về chiến lược, với tầm nhìn xa hàng trăm năm và mở ra không gian phát triển mới không chỉ với các địa phương thuộc diện sắp xếp mà còn cả đất nước. Thành phố Hải Phòng dự kiến được sắp xếp với tỉnh Hải Dương để mở rộng không gian phát triển Những việc cần làm ngay Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những việc cần làm ngay. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các Đề án, kế hoạch đã được Trung ương thông qua. Cùng với đó, các đơn vị chủ động các nhiệm vụ về sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm giữ chân người tài, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người bị tác động, ảnh hưởng; chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cao nhất cho sắp xếp; chủ động phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài sản, trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực. GÓC BIẾM - Mấy hôm nồm ẩm này Mõ có nghe dân làng ta thán không? - Hỏi lạ! Nồm ẩm cả thiên hạ chứ đâu riêng chỉ làng mình mà ta thán? - Nhưng làng mình nó có món đặc hữu… - Mõ chưa từng nghe, biết đến món đó. Là gì vậy? - Rác! Rác ùn ứ, xú khí nồng nặc… - Thời buổi này thì rác vương khắp nơi, từ phố đến làng, từ ruộng đến biển. Ẩn hoạ chung, có riêng là đặc sản của làng đâu? - Nhưng làng ta có đặc trưng… - Mọi người trình bày đặc trưng của làng đi, Mõ nghe… - Đây nhé! Mấy năm trước, làng huy động nguồn xã hội hóa cùng ngân sách làng bỏ ra cả đống tiền xây dựng một nhà máy xử lí rác thải. Dân hoan hỉ, hi vọng từ nay làng sẽ đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp. Thế mà gần 2 nhiệm kì qua, nhà máy bất động, khu vực nhà máy trở thành nơi tập kết rác. Cư dân quanh vùng đi cũng dở, ở không xong vì ô nhiễm không sống nổi. Mõ lí giải điều này thế nào? Liệu hội đồng làng buông lỏng quản lí, tiền chung không ai xót nên lãng phí thế không? - Mọi người quy chụp hội đồng làng nặng nề quá rồi! Theo Mõ, làng đang vận hành nhà máy xử lí rác trên tinh thần tiết kiệm nhất có thể đấy! Không khen làng thì thôi, ai lại trách? - Mọi người không hiểu lập luận của Mõ! - Đây nhé! Nhà máy mà làng đầu tư có công suất xử lí khủng lắm! Mọi người không tưởng tượng hết đâu. Nếu cứ mỗi tháng vận hành 2 lần thì không đủ rác, chạy máy dưới công suất rất tốn kém. Thế nên, phải đợi vài năm, đủ rác, đủ nguyên liệu đầu vào rồi chạy một thể.Thế nào, đã thấy làng tiết kiệm chưa? MÕ LÀNG Tiết kiệm chưa? TIN BIẾM HỌA CỦA CẬN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==