Tiền Phong số 104

15 nThứ Hai n Ngày 14/4/2025 THỜI SỰ Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi các vấn đề để đi đến thống nhất xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập cơ quan HĐND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng theo Kết luận số 130 ngày 14/3/2025, Kết luận số 137 ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tại buổi làm việc, nội dung được các đơn vị quan tâm nhiều nhất là vấn đề chỗ ở, việc học tập của con em cán bộ công chức cũng như việc đảm bảo cơ sở vật chất khi sáp nhập từ hai cơ quan vào một. Đồng thời, tập trung rà soát các nghị quyết của HĐND có liên quan đến chính sách an sinh xã hội, chính sách đặc thù, vượt trội mà hai địa phương đang thực hiện và còn hiệu lực. Mục tiêu HĐND hai địa phương đặt ra là không để khoảng trống pháp lý trong giai đoạn sắp xếp, ảnh hưởng đến các đối tượng yếu thế của xã hội đang thụ hưởng và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. SẴN SÀNG BỐ TRÍ NHÀ Ở CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Trước đó, tại buổi họp báo quý I/2025 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc Đà Nẵng chuẩn bị như thế nào cho việc sáp nhập. Đồng thời, chất vấn lãnh đạo thành phố về các vấn đề liên quan đến trung tâm hành chính, tên gọi sau sáp nhập. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng đã có kế hoạch chuẩn bị nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh sáp nhập giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. “Việc đảm bảo điều kiện làm việc cho công chức nếu trung tâm hành chính đặt tại Đà Nẵng là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình sáp nhập. Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát toàn bộ quỹ nhà ở xã hội hiện có và tham mưu cho lãnh đạo thành phố phương án bố trí nhà ở công vụ hợp lý, thuận tiện cho công chức sau sáp nhập”, ông Nam cho biết. Theo Giám đốc Sở xây dựng Đà Nẵng, nhu cầu nhà ở được dự báo sẽ tăng cao sau khi hai địa phương thực hiện sáp nhập địa giới hành chính theo chỉ đạo của Trung ương. Đà Nẵng đang tận dụng mọi nguồn lực để tăng cường nhà ở xã hội để đảm bảo bố trí đủ cho cán bộ công chức trong thời gian tới. Ông Nam cho biết, hiện nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, trong đó có chung cư cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (209 căn hộ), và giai đoạn 2 của dự án này với 191 căn hộ đang được đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, thành phố hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để triển khai dự án nhà ở xã hội và thiết chế công đoàn quy mô 703 căn hộ tại quận Liên Chiểu. Cùng với đó, thành phố mở rộng nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm với thêm 184 căn hộ trong giai đoạn 1 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2 với khoảng 500 căn hộ. Ngoài ra, dự án ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh với 728 căn hộ đang được kiểm tra, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy để đưa vào sử dụng làm nhà ở xã hội và công vụ cho công nhân, người lao động và cán bộ công chức. Song song với các dự án đầu tư công, thành phố đang khai thác nguồn lực xã hội hóa để phát triển nhà ở xã hội. Đã có 2.736 căn hộ tại dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Dự kiến trong thời gian tới, hàng loạt dự án mới sẽ được khởi công, gồm: Dự án tại khu đất B4-1, B4-2 (khu tái định cư Hòa Hiệp 4) với 1.564 căn hộ, khởi công tháng 10/2025; dự án tại khu chung cư số 3 và số 5 thuộc khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ với tổng 1.955 căn hộ, khởi công tháng 12/2025. Thành phố phấn đấu trong quý I/2026, khởi công 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 3.600 căn hộ. Liên quan đến việc đặt trung tâm hành chính sau sáp nhập, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Đến nay chưa có thông tin chính thức. Tất cả phải đợi kết luận của Bộ Chính trị. Khi có các quyết định chính thức bằng văn bản của Trung ương sẽ có thông tin cụ thể. NGUYỄN THÀNH Ngày 13/4, HĐND TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND TP ông Lương Công Tuấn (Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam về phối hợp xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập cơ quan HĐND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Lãnh đạo Đà Nẵng và Quảng Nam bắt tay nhau tại lễ thông xe cầu Quảng Đà nối hai địa phương ẢNH: NGUYỄN THÀNH Chuẩn bị sáp nhập Đà Nẵng với Quảng Nam Kết quả điều tra ban đầu xác định, N.N.U.L là chủ nhóm trẻ gia đình “Con Cưng” được phép hoạt động với quy mô 7 trẻ trở lại tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, theo văn bản cho phép hoạt động của UBND xã Quế Mỹ. Nhóm trẻ Con Cưng của N.N.U.L nhận giữ trẻ từ 21 - 24 tháng tuổi, L. là người trực tiếp chăm sóc trẻ. Khoảng 11h00 ngày 11/4, sau khi cho trẻ ăn xong thì L. cho trẻ ngủ trưa. Đến khoảng 11h55 cùng ngày, có 2 trẻ là cháu N.P.Đ.K (2 tuổi) và cháu N.L.H.N (2 tuổi) thức dậy khóc. Dỗ một lúc nhưng hai cháu không nín nên L. bực tức và đã có hành vi bạo hành cháu N.L.H.N và cháu N.P.Đ.K, nhắc nhở để các cháu ngừng khóc, đi ngủ. Sự việc trên đã được camera trong lớp học của nhóm trẻ ghi lại, và đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, phụ huynh của cháu N.P.Đ.K đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook và trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bà N.N.U.L đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Đến nay, tình hình sức khỏe 2 cháu đã ổn định. Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Quế Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. HOÀI VĂN Cơ quan công an tạm giữ hình sự bà N.N.U.L để điều tra về hành vi hành hạ người khác ẢNH: CAQN Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bà N.N.U.L (30 tuổi; trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn), để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự. Ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng và Quảng Nam có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Giữa hai địa phương họp liên tục và triển khai phân công các công việc để cùng phối hợp thực hiện. "Giữa hai địa phương đã chủ động, cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng đề án để trình cho Trung ương trong đầu tháng 5. Hiện nay, các sở, ban ngành theo phân công đang có tính toán, khảo sát, đánh giá để có phương án chuẩn bị ", ông Nguyện cho biết. Tạm giữ bảo mẫu đánh đập trẻ Bắt kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao Ngày 13/4, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thu, Kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng trực thuộc Viện KSND Tối cao, để điều tra tội “Môi giới hối lộ”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình TAND tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn T. và đồng phạm về tội “Chống người thi hành công vụ”, qua các mối quan hệ xã hội, ông T. đã nhờ Vương Anh Thư tìm người có thẩm quyền giúp 7 bị cáo là người nhà của T. được hưởng án treo. Ông T. đã chuyển cho Thư 3,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thư liên hệ với Cao Quang Hưng, đồng thời, chuyển cho Hưng 2,8 tỷ đồng để thực hiện yêu cầu của ông T. Khi phiên phúc thẩm kết thúc, Vương Anh Thư tiếp tục nhận thêm 3 tỷ đồng của Nguyễn Văn T. để giúp 5 bị cáo còn lại được hưởng án treo trong giai đoạn giám đốc thẩm. Xác định Thư và Hưng có dấu hiệu “Môi giới hối lộ”, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, rồi khởi tố bị can hai người này. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam thêm Phạm Thị Thu. Bà Thu đã nhận 2,4 tỷ đồng từ Hưng để giúp liên hệ với cán bộ có thẩm quyền giải quyết vụ án theo yêu cầu của T. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan khác. HOÀNG AN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==