11 nThứ Hai n Ngày 14/4/2025 PHÁP LUẬT Trưa 13/4, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 2h37 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cháy nhà tại ngách 14, ngõ 68, phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Ngôi nhà bị cháy gồm 2 tầng 1 tum có diện tích khoảng 70m2. Ngay sau đó, 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tới hiện trường phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy. Người dân và Công an phường Trung Liệt đã sử dụng bình chữa cháy xách tay tại điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy ban đầu. Thời điểm xảy ra cháy có 5 người trong nhà. 3 người đã tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp tại tầng 2, tầng thượng và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa xuống đất an toàn, tuy nhiên vẫn còn người mắc kẹt bên trong đám cháy. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách đường giao thông khoảng 50m. Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực, nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tiếp cận bên trong ngôi nhà đang cháy dữ dội. Đến 3h5, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân bên trong đã tử vong. Hai người tử vong gồm: ông T.P.N (sinh năm 1990), bà N.T.T.V (sinh năm 1991). Ba người thoát nạn gồm: ông T. P. Đ (sinh năm 1962), N.T.M.Ch (sinh năm 1960), N.T.M.C (sinh năm 1968). Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cùng ngày 13/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 10 triệu đồng (mỗi nạn nhân 5 triệu đồng) đồng thời mong gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. THANH HÀ Sáng sớm 13/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà người dân trong ngõ 68 phố Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) khiến 2 người tử vong, 3 người khác may mắn thoát nạn. Hiện trường vụ cháy Cháy nhà trong đêm, hai người tử vong Trước đó, bà Bùi Thị Phương H. (52 tuổi, Hà Nội) trình báo bị kẻ giả danh cán bộ điều tra đe dọa qua điện thoại, mạng xã hội và chiếm đoạt 481 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Đinh Hồng Hải (29 tuổi, Quảng Nam), hiện cư trú tại Đà Nẵng. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, thiết bị nghi liên quan đến việc làm giả giấy tờ. Đấu tranh, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã xác định 3 đối tượng , gồm Trương Khánh Duy (30 tuổi,quê quán TPHCM); Trần Quang Tuấn (30 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Phát Đạt (27 tuổi, quê quán tỉnh Kiên Giang). Cả 3 cùng cư trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TPHCM). Các đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công các tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Xuân Thới Thượng triệu tập 3 đối tượng trên lên làm việc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ được nhiều phương tiện, thông tin liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hải. Đồng thời di lý 3 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Công an TP Đà Nẵng cho biết, bước đầu, xác định đường dây này hoạt động từ năm 2021 đến nay. Các đối tượng đã sản xuất, mua bán hàng ngàn văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thậm chí cả căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe… giả giống với “hàng thật” lên đến 99,9%. Mỗi loại giấy tờ đặt làm giả, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. NGUYỄN THÀNH Từ trái qua: Trương Khánh Duy, Trần Quang Tuấn và Huỳnh Phát Đạt được di lý từ TPHCM về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng di lý 3 đối tượng từ TPHCM về Đà Nẵng để điều tra hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức. Theo Công an thành phố Hà Nội, trong vụ cháy trên, nếu không có lối thoát nạn khẩn cấp thì có thể hậu quả sẽ nặng nề hơn. Do đó, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động trang bị thiết bị chữa cháy ban đầu, hệ thống báo cháy sớm và đặc biệt là mở lối thoát nạn khẩn cấp. Phá đường dây lừa đảo và làm giả giấy tờ quy mô lớn Ngày 13/4, thông tin từ UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, các lực lượng đang tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do nước cuốn trôi xảy ra vào đêm 12/4, tại xã Lùng Thàng. Vào khoảng 22 giờ ngày 12/4, có 2 người đi trên 1 xe máy khi đi qua cầu tràn suối Lùng Cù thuộc bản Lùng Cù đã bị cuốn trôi. Thời điểm này mưa lớn, nước suối dâng cao, chảy xiết. Sau khi nhận tin báo của người dân, Công an xã Lùng Thàng phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành xác minh vụ việc và tổ chức lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 7 giờ sáng 13/4, sau khi nước suối rút, lực lượng tìm kiếm phát hiện tại nơi xảy ra có 1 chiếc xe nhãn hiệu Honda nằm dưới lòng suối. Trong cốp xe có 1 thẻ Căn cước công dân, 1 Giấy phép lái xe, 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe tên Liều A Vư, sinh năm 1998, nơi thường trú tại bản Can Tỷ 1, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ. Đến thời điểm 11 giờ trưa 13/4, các lực lượng quân sự huyện, chính quyền địa phương, công an, dân quân… xã Lùng Thàng và nhân dân vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa phát hiện được các nạn nhân mất tích. Ngoài ra, mưa to, nước đổ từ rãnh thoát nước Tỉnh lộ 129 từ xã Phăng Sô Lin về thị trấn Sìn Hồ làm ngập tầng ngầm các phòng karaoke khách sạn Thanh Bình. Ước thiệt hại 245 triệu đồng. NGUYỄN OANH Tìm kiếm 2 người mất tích do nước cuốn trôi Xe máy và CCCD của các nạn nhân được phát hiện dưới suối Lùng Cù thuộc xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) ẢNH: TTXVN Cơ quan chức năng khuyến cáo, hiện nay, thời tiết diễn biến phức tạp, bắt đầu bước vào mùa mưa. Để tránh rủi ro tại khu vực sông, suối, ngầm tràn vào mùa mưa lũ, người dân cần cẩn trọng, không chủ quan và không cố tình vượt qua khi quan sát thấy có hiện tượng nước đang dâng cao.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==