Tiền Phong số 102

11 nThứ Bảy n Ngày 12/4/2025 PHÁP LUẬT Ngày 11/4, HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai và Sở GTVT tỉnh Đồng Nai. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (cựu Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn và Công ty 3T) 13 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tuyên phạt bà Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu Phó giám đốc Sở LĐ TB-XH tỉnh Đồng Nai) 3 năm tù, cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; phạt bị cáo Dương Văn Đông (cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 10 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm tù, cho hưởng án treo, đến 11 năm 6 tháng tù cho 1 trong 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số này có bị cáo Giang bị phạt 9 năm 6 tháng tù. Bị cáo Giang khi nghe xong mức án đã ngất xỉu, ngã qụy xuống đất và được đưa ra khỏi phòng xét xử để cán bộ y tế chăm sóc. Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Hòa có vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo các bị cáo đồng phạm hợp thức hóa các điều kiện về xe tập lái, giáo viên, phòng học chuyên môn, sân tập lái; xe tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn để Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo và Sở LĐ-TBXH tỉnh Đồng Nai cấp quy mô đào tạo trái pháp luật; tuyển sinh trái quy định 63.458 học viên với tổng số tiền hơn 618 tỷ đồng. Bị cáo Hòa hưởng lợi 118 tỷ đồng. Bị cáo Đông và các bị cáo thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã cấp 976 xe tập lái, 39 phòng học chuyên môn, 1.406 giáo viên, 3 sân tập lái… cho Trung tâm, trong đó có các số liệu không đủ điều kiện. Bà Thu và các bị cáo thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, đã không kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật của trung tâm nhưng đã chấp thuận bổ sung quy mô tuyển sinh 12.000 người/năm, vượt quá quy định cho phép. Theo HĐXX, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn thuộc Công ty 3T do ông Hòa làm giám đốc, trụ sở tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hình thức xã hội hóa, chịu sự quản lý về hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ TB-XH tỉnh Đồng Nai, còn Sở GTVT tỉnh Đồng Nai quản lý chuyên môn đào tạo lái xe. Ông Hồ Hòa đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng thuê xe bên ngoài; làm thủ tục đăng kiểm, hợp thức là xe của trung tâm để đủ điều kiện về ôtô tập lái. Trong 976 ô tô tập lái có tới 791 xe không đủ điều kiện; tuyển dụng 1.375 giáo viên không qua tập huấn đào tạo tại trung tâm. TÂN CHÂU Bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang (cựu Phó giám đốc phát triển nguồn lực, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn) ngất xỉu, ngã khuỵu xuống đất. Cảnh sát tư pháp nhanh chóng đưa bị cáo Giang ra khỏi phòng xét xử để cán bộ y tế chăm sóc. Cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai - bị cáo Dương Văn Đông tại phiên tòa Một bị cáo ngất xỉu khi tòa tuyên án Ngày 11/4, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cơ sở Thập Thiện (số 29/36 đường Kim Đồng, phường 6, TP Đà Lạt) đang bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Bà Thảo cho biết, trong 7 trẻ em bị xâm hại tình dục ở cơ sở này, có 3 trẻ đã được gia đình đón về nơi cư trú, 4 trẻ được một cơ sở Phật giáo hợp pháp ở Đà Lạt đón về chăm sóc. Sở Dân tộc và Tôn giáo đang phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Về cơ sở Thập Thiện, bà Thảo cho biết, cơ quan chức năng xác định, năm 2014, chủ đất là ông Tống Nho đã hiến tặng cho Hòa thượng Thích Viên Thanh - Trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh (phường 8, TP Đà Lạt). Giai đoạn 2014-2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiều lần có đơn xin hợp thức hóa, đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại đây nhưng đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Như Tiền Phong đưa tin, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Trước đó, ngày 26/3, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6, Đà Lạt cung cấp về vụ việc xâm hại tình dục trẻ em tại căn nhà số 29/36 đường Kim Đồng. Cùng ngày, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thông tin, vụ việc các em nhỏ bị xâm hại tình dục tại cơ sở được cho là chùa ở Đà Lạt không phải cơ sở (chùa) hợp pháp do Giáo hội quản lý. Khi phát hiện, tháng 10/2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã xử lý, tẩn xuất, tước tăng tịch của ông Vũ. THÁI LÂM Đối tượng Nguyễn Đắt Vũ bị bắt tại nhà Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong số 7 trẻ em bị xâm hại tình dục có 3 trẻ đã được gia đình đón về nơi cư trú, 4 trẻ được cơ sở Phật giáo chăm sóc. Từ năm 2020 đến 2023, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận, phê duyệt cho Trung tâm đào tạo cho 63.458 học viên, thu hơn 618 tỷ đồng và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1 cho hơn 39.000 học viên với tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm trực tiếp tuyển sinh 4.156 học viên, thu hơn 39 tỷ đồng. Hơn 59.300 học viên còn lại được hợp thức hóa điều kiện đào tạo lái xe với công ty do ông Hòa thành lập và các cá nhân bên ngoài sử dụng pháp nhân trung tâm để tuyển sinh, thu hơn 578 tỷ đồng. VỤ 7 TRẺ EM BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC: 3 trẻ được gia đình đón về Cụ ông tự nguyện giao nộp súng đạn Ngày 11/4, thông tin từ Công an phường Thuận Hòa (quận Phú Xuân, TP Huế) cho biết, vừa tiếp nhận một khẩu súng K54 cùng 10 viên đạn do cụ ông 87 tuổi trú trên địa bàn tự nguyện mang đến giao nộp. Cụ Đặng Văn Lực (SN 1938, trú tại đường Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân) đã đến Công an phường Thuận Hòa giao nộp một khẩu súng K54, 10 viên đạn và 2 hộp tiếp đạn. Theo thông tin từ Công an phường, đây là kết quả của quá trình vận động, tuyên truyền tích cực nhằm khuyến khích người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cụ Lực từng công tác tại Phòng Tài chính huyện Phú Lộc, tỉnh Bình Trị Thiên cũ (nay thuộc TP Huế). Trong thời gian công tác tại đây, cụ Lực được cấp phát khẩu súng và số đạn kể trên, cùng giấy phép sử dụng, nên cất giữ cho đến nay như một kỷ vật. Sau khi giao nộp, Công an phường Thuận Hòa hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển số vũ khí trên cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý. Hành động của cụ Lực đã nhận được sự đánh giá cao từ lực lượng công an và cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. NGỌC VĂN Tìm bị hại trong vụ 2 phóng viên cưỡng đoạt tài sản Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 2 phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường bị cáo buộc “Cưỡng đoạt tài sản” trên địa bàn. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 12/2024, Bùi Thanh Tùng (SN 1985), trú phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Phan Văn Tiến (SN 1997), trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình (đều là phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường) đến xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thu thập hình ảnh ở một bãi tập kết cát, đe doạ chủ doanh nghiệp, ép phải ký hợp đồng tuyên truyền quảng cáo. Mức giá mà Tùng và Tiến đưa ra thấp nhất là 55 triệu đồng và cao nhất là 95 triệu đồng. Ngày 26/12/2024, trong khi Tùng và Tiến đe dọa và ép buộc doanh nghiệp phải ký hợp đồng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, cùng số tiền 15 triệu đồng được xác định là tang vật liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhằm mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra phát đi thông báo, yêu cầu những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, số 55 đường Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, hoặc số điện thoại 0915.016.600 để được giải quyết theo pháp luật. HOÀNG NAM VỤ CẤP SAI 39.000 BẰNG LÁI XE:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==