Anh Lê Thanh Đán, trú xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), đã phát triển mô hình du lịch homestay với 21 lều trại được thiết kế bài bản, có thể phục vụ cùng lúc khoảng 100 khách. Mỗi tháng, khu du lịch của anh đón từ 300 đến 400 lượt khách đến tham quan và lưu trú. Anh Đán cho biết, du khách không chỉ đến đây để nghỉ dưỡng mà còn bị thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên mộc mạc với những cánh đồng lúa xanh mướt, nơi lý tưởng để chụp hình, thư giãn. Khi đêm xuống, mọi người cùng quây quần bên lửa trại, đàn hát, giao lưu văn nghệ trong không khí đậm chất núi rừng. Nơi đây còn có các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, mang đến cho du khách những cảm nhận chân thực và sâu sắc về đời sống bản địa. “Từ khi mô hình du lịch được phát triển, tôi đã tạo thêm việc làm cho người dân địa phương với nguồn thu ổn định và công việc đa dạng hơn như phục vụ khách, nấu ăn, dẫn tour trải nghiệm. Hiện tại, mô hình của tôi hoạt động theo hướng du lịch sinh thái, chủ yếu phục vụ du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng, cắm trại. Thời gian tới, tôi dự định mở rộng thêm các dịch vụ trải nghiệm văn hóa địa phương và nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách”, anh Đán nói. Anh Ngô Văn Quốc Huy (trú xã Hòa Phong), cho biết từ khi khởi nghiệp bằng mô hình du lịch sinh thái, anh không chỉ có cơ hội hiện thực hóa đam mê bảo tồn thiên nhiên mà còn học được cách gắn kết cộng đồng địa phương vào quá trình phát triển du lịch. “Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi gặp không ít khó khăn, từ việc vay vốn đầu tư, thiếu kinh nghiệm quản lý cho đến khâu xây dựng sản phẩm sao cho hấp dẫn và phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết tâm, tôi dần tạo dựng được thương hiệu riêng cho mình. Sau gần 8 năm theo đuổi con đường này, hiện tại tôi đã có thu nhập ổn định từ mô hình du lịch kết hợp kinh doanh cà phê, đồng thời tạo việc làm cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên và thanh niên trên địa bàn”, anh Huy nói. Anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, phong trào khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang phát triển rất tích cực. Thành phố đã và đang hình thành một chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và thanh niên, tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận với dự án đầu tư, nguồn vốn và cơ hội phát triển. Nhờ đó, nhiều bạn mạnh dạn khởi nghiệp, đưa những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm cụ thể, có sức cạnh tranh trên thị trường. “Hiện nay nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch rất sáng tạo, trở thành những đầu tàu dẫn dắt và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng”, anh Hùng cho biết. DUY QUỐC 7 n Thứ Sáu n Ngày 11/4/2025 GIỚI TRẺ Chương trình diÆn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tốt đÁp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, từ sau các chuyến thăm mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng và Nhà nước, cùng với việc hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” với nội hàm “6 hơn”. Quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu sắc, toàn diện và thực chất, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành hai bên, hình thành không khí hợp tác sôi động, hiệu quả, thiết thực. Đầu năm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm rất thành công. Hai bên tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, nhấn mạnh, cần tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn cho quan hệ hai nước. Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hoá các kết quả và Tuyên bố chung cấp cao, góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về những bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Trung, tạo đồng thuận, sự ủng hộ lớn từ thế hệ trẻ, người dân đối với quan hệ hai nước. Thông qua chương trình Gặp gỡ góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và thành tựu phát triển sau gần 40 năm đổi mới của Việt Nam. Theo đó, đoàn đại biểu Trung Quốc có 100 người, dự kiến do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông dẫn đầu. Đoàn đại biểu Trung Quốc chia thành 2 nhóm hoạt động. Trong đó, nhóm lãnh đạo Đoàn có 6 thành viên do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông dẫn đầu. Nhóm đại biểu thanh niên có 94 người gồm lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; các tỉnh, thành Đoàn TNCS Trung Quốc. Nhóm lãnh đạo Đoàn tham gia chương trình gặp gỡ từ ngày 13-17/4, tại Hà Nội và TPHCM. Nhóm đại biểu thanh niên, tham gia chương trình gặp gỡ từ ngày 12-18/4 tại Hà Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình. Chủ đề của chương trình gặp gỡ năm nay được tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước thống nhất lựa chọn là “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. Chủ đề được lựa chọn trong bối cảnh năm 2025 là năm kë niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, năm kë niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình được tổ chức nhân dịp lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam. Dự kiến chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 diÆn ra với các nội dung chính như chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; chào lãnh đạo các địa phương đoàn đến thăm, làm việc. Hội đàm giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông; DiÆn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. Thanh niên hai nước sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề: công tác lý luận thanh niên; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội; thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số. Đoàn sẽ thăm và làm việc tại các cơ quan, đơn vị, các thiết chế thanh niên; tham quan di tích thắng cảnh của các địa phương. LƯU TRINH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông tin, 100 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ đến Việt Nam tham gia chương trình G½p gè hâu nghÍ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc l³n thứ 24 n¸m 2025, từ ngày 12-18/4. Đại biểu dự lễ khai mạc chương trình G½p gè hâu nghÍ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc l³n thứ 23, n¸m 2024, tại Quảng Tây, Trung Quốc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động được tổ chức luân phiên, thường niên giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, diễn ra từ năm 2000, với quy mô mỗi nước đón khoảng 100 thanh niên trong một kỳ gặp gỡ. Tính đến năm nay, hai bên đã phối hợp tổ chức 20 lần gặp gỡ bằng hình thức trực tiếp. Từ năm 2020-2023, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hai nước tổ chức hoạt động bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, chương trình gặp gỡ diễn ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với sự tham gia của 100 đại biểu thanh niên Việt Nam. GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LẦN THỨ 24 NĂM 2025: Vâng vàng lë tưçng, vun đắp tình hâu nghÍ Thanh niên khởi nghiệp, tạo việc làm cho người dân Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chính sách hỗ trợ phong trào thanh niên khçi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sự thành công của các mô hình khçi nghiệp đã truyền cảm hứng cho lớp trẻ vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình. 3 chàng trai dũng cảm cứu 2 nâ sinh đuối nước Anh Phạm Đại Tuyên (28 tuổi) và hai anh em sinh đôi Lý Minh Tài, Lý Minh Trí (19 tuổi, cùng ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên), vừa cứu được 2 nữ sinh 17 tuổi bị đuối nước. Theo anh Tuyên, khoảng 16h ngày 9/4, khi đang nấu nướng phục vụ cho khách ở quán ăn của gia đình trước biển Phú Đông thì nghe tiếng kêu cứu của một nhóm học sinh. Sau đó, phát hiện 2 nữ sinh đang bị đuối nước, anh lập tức nhảy xuống biển cứu được một nữ sinh, dìu vào bờ rồi lại tiếp tục cùng hai anh em Tài và Trí cứu em còn lại. Hành động dũng cảm cứu người của ba chàng trai trên đã được người dân địa phương chụp đưa lên Facebook, cộng đồng mạng đã không ngớt khen ngợi. PHÙNG QUANG Nhiều thanh niên Đà Nẵng khçi nghiệp hiệu quả với mô hình du lÍch sinh thái
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==