KỶ CƯƠNG- VĂN MINH ĐÔ THỊ Thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tăng cường kiểm tra, xử lý, khắc phục tồn tại về PCCC. Ông Lê Duy Đằng (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) cho biết, gia đình có 10 phòng cho thuê trọ. Ngay khi được cơ quan công an hướng dẫn, gia đình đã đầu tư hơn 200 triệu đồng bỏ chuồng cọp, lắp thêm cầu thang thoát hiểm ngoài tòa nhà, mua sắm thiết bị báo cháy tự động tại các phòng trọ và nhà để xe. “Nơi cho thuê trọ cũng là chỗ ở của gia đình. Vì vậy, chúng tôi đầu tư hệ thống PCCC để đảm bảo an toàn cho gia đình và yên tâm cho thuê lâu dài”, ông Đằng nói. Tại quận Hoàn Kiếm, qua rà soát trên địa bàn quận có 6 chung cư, 3 chung cư mini và 572 cơ sở kinh doanh nhà cho thuê trọ. Đến nay, đã có 6/6 chung cư khắc phục đảm bảo; 3 chung cư mini khắc phục nhưng chưa hoàn thiện, 488 cơ sở kinh doanh nhà cho thuê trọ khắc phục, đảm bảo yêu cầu PCCC. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 cơ sở với 147 lỗi. Ngoài ra, quận yêu cầu 37 cơ sở dừng hoạt động; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động với 14 cơ sở. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) cho biết, thực tế kiểm tra có một số chung cư mini khó khắc phục tồn tại PCCC. Chung cư mini số 100 Nguyễn Tư Giản được xây dựng từ năm 2007. Các căn hộ tại tòa chung cư này đã bán cho người dân ngay sau khi hoàn thiện. Chính quyền địa phương liên hệ với chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư đã chết cách đây nhiều năm. Vì vậy, lực lượng chức năng đã mời các hộ gia đình lên làm việc, vận động đóng góp khắc phục các yêu cầu về PCCC. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, chung cư mini này vẫn chỉ có vài bình chữa cháy, còn nhiều nội dung chưa khắc phục được như không mở lối thoát nạn thứ hai, ngăn cháy lan... Trước mắt, chính quyền địa phương vận động người dân chuyển đi nơi khác, chấm dứt hoạt động của nhà xe để tránh xảy ra sự cố. Tương tự, theo đại diện UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm), trên địa bàn phường có hơn 200 nhà cho thuê trọ thuộc diện quản lý của UBND phường. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở này không đảm bảo về PCCC. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn khắc phục tồn tại về PCCC. Đến nay vẫn có 80 trường hợp không đáp ứng nên UBND phường đã đình chỉ hoạt động. Còn theo UBND quận Hai Bà Trưng, hiện công tác khắc phục các tồn tại về PCCC của một số loại hình cơ sở còn chậm. Với chung cư mini, mới chỉ có 2/14 cơ sở đã khắc phục, 12 cơ sở chưa khắc phục hết các nội dung tồn tại vi phạm an toàn về PCCC. BUỘC DỪNG HOẠT ĐỘNG NẾU KHÔNG KHẮC PHỤC TỒN TẠI PCCC Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 69.712 cơ sở phải thực hiện các giải pháp tăng cường về PCCC theo Chỉ thị số 19. Trong đó, bao gồm 412 nhà nhiều căn hộ, 39.993 nhà trọ, 29.307 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thời gian qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tuyên truyền, kiến nghị, phúc tra và yêu cầu 100% cơ sở ký cam kết thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC. Đến nay, đã có 24.579 cơ sở đã hoàn thành khắc phục các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC theo hướng dẫn. Lực lượng chức năng đã xử phạt 4.011 trường hợp vi phạm PCCC với số tiền 14,7 tỷ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 815 trường hợp. UBND thành phố Hà Nội cho biết, để hạn chế nguy cơ cháy nổ, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân mở lối thoát nạn thứ 2. Đồng thời, đảm bảo mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy, xây dựng và duy trì các mô hình an toàn PCCC phù hợp với địa bàn. UBND thành phố giao Công an thành phố đôn đốc 100% chủ các căn hộ, chung cư mini, nhà ở cho thuê trọ chưa thực hiện khắc phục PCCC phải dừng hoạt động cho đến khi tổ chức khắc phục xong. Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 15/4 đến 30/6/2025, Công an thành phố sẽ ra quân thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc 100% chủ cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện PCCC. Sau khi hướng dẫn, nếu chủ các cơ sở vẫn không khắc phục tồn tại PCCC sẽ buộc dừng hoạt động. THANH HIẾU Trên địa bàn thành phố hiện có 69.712 cơ sở phải thực hiện các giải pháp tăng cường về PCCC theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã có 24.579 cơ sở đã hoàn thành khắc phục các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, 4.011 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 14,7 tỷ đồng, đồng thời tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 815 cơ sở. KHÔNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY: Đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Nhiều nhà tập thể, chung cư cũ không đảm bảo PCCC Ngày 9/4, đại diện UBND quận Đống Đa cho biết, quận đang phối hợp với Cty Cổ phần Vinasing Group thí điểm triển khai nhà vệ sinh công cộng hiện đại trên địa bàn. Theo đó, 30 nhà vệ sinh công cộng thép đã xuống cấp sẽ được thay thế bằng những nhà vệ sinh “chuẩn mới”. Cụ thể, nhà vệ sinh mới được thiết kế hiện đại, phù hợp với cảnh quan; sử dụng công nghệ cảm biến không chạm, tự động hóa các công đoạn mở cửa, xả nước, rửa tay. Nhà vệ sinh được sử dụng năng lượng mặt trời, nước tuần hoàn… thân thiện với môi trường. Hệ thống giám sát kết nối 4G giúp hệ thống xử lý nhanh các sự cố… Đáng chú ý, thiết kế của nhà vệ sinh công cộng được bố trí một mặt là nhà vệ sinh, một mặt là gian bán hàng. “Việc triển khai sẽ được tiến hành đồng loạt trên địa bàn quận Đống Đa”, đại diện UBND quận Đống Đa cho biết. Theo đại diện Vinasing, một số địa điểm đơn vị đề xuất thay thế các nhà vệ sinh thép cũ, gồm: Cổng Đại học Y - hồ Hố Mẻ (hướng nhà vệ sinh ra hồ, hướng kiot mặt phố Tôn Thất Tùng); số 9 Đào Duy Anh (hướng nhà vệ sinh mặt hầm Kim Liên, hướng kiot mặt đường Đào Duy Anh)… Toàn bộ kinh phí xây dựng, duy trì, bảo dưỡng do Cty thực hiện, đổi lại đơn vị sẽ kinh doanh tại kiot để bù đắp chi phí. Tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hàng loạt hộ kinh doanh cafe, nhà hàng, khách sạn đã hưởng ứng mô hình “Free Restroom”. Bà Đào Thị Nga (kinh doanh cafe tại 111 Trúc Bạch) cho biết, cửa hàng bà treo tấm biển mặt cười cùng dòng chữ “Free Restroom” (nhà vệ sinh miễn phí) từ ngày 19/3 để người dân, du khách có nhu cầu đều có thể sử dụng mà không phải trả khoản phí nào. “Đây là mô hình được phường khuyến khích, gần như toàn bộ các cửa hàng, khách sạn trên phố đều ủng hộ mô hình này. Đây là nhu cầu thiết yếu, rất cần thiết trong thời điểm nhà vệ sinh công cộng hiện vẫn thiếu”, bà Nga nói. Ông Lê Tất Thành, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, mô hình đang được triển khai thí điểm tại các tuyến phố đông người ghé thăm, gồm: Trúc Bạch - Hàng Than - Phố ẩm thực kết hợp đi bộ Ngũ Xã. Các nhà vệ sinh miễn phí được mở trên tinh thần tự nguyện của các hộ dân, tạo điều kiện cho người đi đường và khách du lịch sử dụng khi cần. “Đến nay đã có 24 điểm Free Restroom hoạt động. Đến ngày 30/4-1/5, dự kiến 80% các tuyến phố khác trên địa bàn phường triển khai mô hình này”, ông Thành thông tin. Theo thống kê của UBND thành phố Hà Nội, trên địa bàn có 351 nhà vệ sinh công cộng, trong đó 176 nhà vệ sinh được xây dựng bằng gạch, 91 nhà vệ sinh kết cấu vỏ thép (inox), 84 nhà vệ sinh công cộng do Cty Vinasing lắp đặt. Các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu và hiện tại chưa đảm bảo, có tình trạng xuống cấp; qua quá trình kiểm tra, do thời gian sử dụng một số nhà vệ sinh bị bong tróc, han gỉ phần kết cấu gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. HIỂU MINH Tình trạng nhà vệ sinh công cộng vừa thiếu, vừa bẩn làm xấu hình ảnh du lịch Thủ đô, gây phản cảm, mất vệ sinh môi trường đang dần thay đổi bằng những hình thức mới. Mô hình nhà vệ sinh công cộng sắp được triển khai đồng loạt trên địa bàn quận Đống Đa Xóa bỏ nỗi ám ảnh nhà vệ sinh công cộng Trong quý I/2025, trên địa Hà Nội xảy ra 351 vụ cháy, làm 4 người chết và 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 12,2 tỷ đồng. Số vụ cháy ở nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao 173/351 vụ. Địa bàn xảy ra cháy tập trung chủ yếu ở các quận với 186/35 vụ. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, vẫn chiếm tỷ lệ cao 251/351 vụ. 15 n Thứ Nămn Ngày 10/4/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==