10 n Thứ Năm n Ngày 10/4/2025 KINH TẾ TÌM ĐƯỜNG CỘNG SINH Vừa chia sẻ đơn hàng, vừa trao đổi giải pháp với khách hàng là cách đang được Công ty TNHH Việt Thắng Jean (TP Thủ Đức) triển khai ngay khi có thông tin Mỹ áp thuế đối ứng 46% với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực dệt may. Ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Thắng Jean, cho biết, 70% hàng hóa của ngành dệt may tập trung vào thị trường Mỹ. Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD thì 18 tỷ USD vào thị trường này. Nếu không tìm ra giải pháp kịp thời, doanh nghiệp (DN) có nguy cơ khó cạnh tranh được về giá trước các đối thủ. “Các đơn vị trong ngành đang thực hiện giải pháp chia sẻ đơn hàng, giới thiệu các thị trường mới, trong thời gian chờ đợi thông tin đàm phán có lợi từ Chính phủ. Riêng Việt Thắng Jean còn chủ động trao đổi với khách hàng. Họ rất chia sẻ với DN giống như giai đoạn cước vận chuyển tăng đột biến”, ông Việt nói. Ông Việt mong muốn được giãn thuế để giải quyết dòng tiền; về lâu dài, Chính phủ, TPHCM cần có chính sách cụ thể, kịp thời giúp DN chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ, thay đổi chuỗi cung ứng. “Chính phủ không nên xem dệt may là ngành công nghiệp truyền thống, cũ kỹ. Thay vào đó, hãy hỗ trợ DN bằng chiến lược công nghệ, hoạch định vùng nguyên liệu”, ông Việt bày tỏ. Theo ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), trong quý 1/2025, lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 271 tỷ đồng, bằng 29,8% kế hoạch năm. Trong 3 tháng đầu năm, nhiều DN ngành sợi đã cắt lỗ và có lợi nhuận. Thị trường tốt hơn nên tất cả các đơn vị ngành may đều có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt, một số đơn vị khó khăn đã cắt lỗ và có lợi nhuận. Hiện hầu hết các đơn vị ngành sợi đã có đơn hàng đến tháng 5. Tuy nhiên, từ tuần cuối cùng của tháng 2 đến nay, thị trường sợi giảm cả về giá và nhu cầu trước những căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, trong khi giá bông liên tục giảm sâu. Hầu hết các đơn hàng sợi đang có xu hướng chốt theo nhu cầu sử dụng, yêu cầu giao hàng nhanh, không mua dự trữ, tồn kho, giá bán theo sát biến động thị trường. “Với ngành may, hiện nhiều doanh nghiệp đã nhận đủ đơn hàng đến hết quý 2 và đang giao dịch cho quý 3. Tuy nhiên, trong quý 1, các đơn hàng có xu hướng đẩy nhanh tiến độ giao hàng để hạn chế tác động nếu có của chính sách thuế của Hoa Kỳ. Đơn hàng quý 2/2025 có xu hướng chững lại vì nghe ngóng các chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump”, ông Trường cho hay. Theo Chủ tịch HĐQT Vinatex, dù mức thuế 46% áp dụng cho hàng hóa Việt Nam cao hơn nhiều so với những nhận định, dự báo trước đây, nhưng vẫn thấp hơn Trung Quốc và không cao hơn quá nhiều so với các quốc gia cạnh tranh còn lại. Trước mắt, việc tăng thuế suất có thể gây ra một số tác động làm giảm nhu cầu tại thị trường Mỹ. “Trong bối cảnh hiện tại, các DN dệt may cần phải bình tĩnh, bởi không chỉ riêng Việt Nam tất cả các quốc gia sản xuất dệt may đều bị áp thuế đối ứng, đồng thời chúng ta cũng phải tính toán lại cán cân thương mại với Mỹ, với ngành dệt may thì có thể gia tăng sử dụng bông Mỹ để giảm cán cân thương mại, đồng thời đáp ứng yêu cầu nguồn gốc, xuất xứ khi là quốc gia xuất siêu vào quốc gia này”, ông Trường nhấn mạnh. Ông cho rằng, các DN ngành dệt may nói chung cần có giải pháp mang tính bền vững như: Tăng cường quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng năng suất lao động, sẵn sàng đàm phán với khách hàng trên tinh thần cùng chia sẻ khó khăn, quyết tâm ổn định lực lượng sản xuất. THẬN TRỌNG TRƯỚC MỌI QUYẾT ĐỊNH Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện một DN lớn ngành thép cho biết, các DN trong ngành đang rất lo lắng khi phải cùng lúc đối mặt hai áp lực, áp lực từ đánh thuế chống bán phá giá và thuế đối ứng từ Mỹ. Ngày 4/4, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố quyết định sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo đó, thép mạ của các DN Việt Nam sẽ bị Mỹ áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ từ 40 - 88%. Riêng một số doanh nghiệp tôn thép sẽ có mức riêng. Tập đoàn Hoa Sen chịu mức thuế cao nhất là 59%, Tôn Đông Á bị áp mức 39,84%. Các doanh nghiệp khác như China Steel & Nippon Steel Việt Nam, Công ty Tôn Hòa Phát (thuộc Tập đoàn Hòa Phát), Thép Nam Kim bị đánh thuế 49,42%. Theo kế hoạch, sau quyết định sơ bộ này, DOC sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 18/8. Việc DN thép gặp hai nguy cơ về thuế cùng lúc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý 2 cũng như cho đến hết năm 2025. Theo vị đại diện, khó khăn nhất với DN ngành thép lúc này chính là việc không thể dự báo về xu hướng của ngành thép khi xuất sang Mỹ trong thời gian tới do mức thuế cuối cùng chưa được chốt. Nhưng trước mắt có thể thấy là ít nhất trong 6 tháng tới, thép cán nóng (HRC) và tôn mạ (vốn chiếm khoảng 60% tổng sản lượng thép xuất khẩu sang Mỹ năm 2024) sẽ không bán được nữa ở Mỹ vì chi phí đội lên quá cao. “Từ quý 3/2024 đến nay, hoạt động xuất khẩu thép mạ cũng đã gặp khó tâm lý thận trọng từ phía khách hàng Hoa Kỳ trước nguy cơ bị hồi tố thuế chống bán phá giá. Đáng lo ngại nhất, với biến động của cuộc chiến thương mại lần này, DN trong ngành sẽ dừng hết hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất vì nguy cơ bất ổn hiển hiện quá rõ”, vị này nói. Để ứng phó với biến động của việc áp thuế, tại phương án thay đổi mới nhất, Tập đoàn Hòa Phát đã bất ngờ thay đổi và trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 và tỉ lệ dự kiến năm 2025. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Hòa Phát lên phương án chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 20%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt ước tính khoảng 3.198 tỷ đồng và phát hành thêm gần 960 triệu cổ phiếu mới. Tuy nhiên, tại phương án thay đổi mới nhất, Hòa Phát dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 toàn bộ bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Như vậy, nếu được thông qua, DN dự kiến phát hành thêm gần 1,3 tỷ cổ phiếu. Doanh nghiệp đưa ra lý do điều chỉnh là từ diễn biến của chính sách thuế nhập khẩu đối ứng của Mỹ và trên cơ sở thận trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn tiền mặt. Theo ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Nam Thái Sơn (TP Thủ Đức, TPHCM), cái khó với DN hiện nay là phía đối tác Mỹ vẫn tiếp tục yêu cầu giao hàng và đặt hàng mới vì không có nguồn cung thay thế. Ông gợi ý từng ngành hàng cần tìm hiểu mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu ở Mỹ có sản xuất hay không và nếu có sản xuất thì giá bao nhiêu. “Ví dụ, một món đồ chơi cho thú cưng có giá xuất khẩu từ Việt Nam là 1,4 USD, nhưng giá trên siêu thị Hoa Kỳ là 48 USD thì thuế 46% vẫn có thể xuất khẩu được. Ngoài ra, cần xem đối thủ hàng nhập khẩu mặt hàng đó tại Hoa Kỳ phải chịu thuế là bao nhiêu thì mới đánh giá chính xác mặt hàng đó còn có thể xuất khẩu qua sau thuế đối ứng hay không”, ông Anh cho biết. LO MẤT THỊ TRƯỜNG, SINH KẾ NGƯỜI DÂN Phó Tổng giám đốc một doanh nghiệp thuỷ sản ở ĐBSCL cho biết, các DN trong ngành đang hết sức lo lắng trước việc bị áp thuế 46% từ ngày 9/4. Hiện một số nhà xuất khẩu đã đẩy mạnh giao hàng trước thời hạn để phòng ngừa rủi ro. Một số đơn vị khác vẫn ngần ngừ vì chưa rõ tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Các số liệu cho thấy, cá rô phi và cá tra là hai mặt hàng thủy sản phổ biến nhất tại thị trường Mỹ và nằm trong danh sách chịu thuế lần này. Theo vị này, khó khăn nhất với DN lúc này chính là phía người mua đang rất ngần ngại trước việc sẽ phải chịu thêm chi phí vì bị đánh thuế. Sự không rõ ràng về cách thức áp thuế, thời điểm thực hiện, ai sẽ gánh chịu Trước việc hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị áp thuế tối đa 46%, nhiều doanh nghiệp cho biết, đang tìm mọi cách để hạn chế tác động của việc tăng giá bán, giữ thị trường, thậm chí chuyển hướng thị trường từ xuất khẩu sang các nước khác và quay về với thị trường trong nước. Doanh nghiệp lo ứng phó thuế quan Mỹ ẢNH: NGUYỄN BẰNG Doanh nghiệp lo ứng phó
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==