Tiền Phong số 10

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 10/1/2025 KHI NGƯỜI CHỨT VƯƠN MÌNH Cuối năm Giáp Thìn, những hạt mưa lất phất rải đều trên cánh rừng già mờ ảo, dãy núi Kaday như thay chiếc áo mới. Qua con đường khúc khuỷu, uốn lượn, nơi sinh sống của người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) dần hiện lên sau mảng sương mù. Giữa không gian bình yên của núi rừng, tiếng đàn Chư Bon và điệu khèn môi của người Chứt văng vẳng vang lên. Một mùa Xuân nữa lại đến. Bản Rào Tre nơi có 45 nóc nhà nằm lọt thỏm giữa thung lũng, lưng tựa núi Kaday, mặt hướng về thượng nguồn sông Ngàn Sâu. Nằm ở vùng núi cao, nhưng chỉ cần một cơn mưa lớn, vô số lạch nước nhỏ ngang lưng ầm ầm đổ xuống, chia cắt bản làng. Trên đường dẫn chúng tôi vào bản, Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre, Đồn Biên phòng bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) tâm sự: “Trước đây cứ đến mùa mưa, đường vào bản khó khăn lắm. Nay được Nhà nước đầu tư, đường đi thuận lợi hơn, nhờ đó tạo ra mối liên kết giữa người dân ở bản và xã hội bên ngoài”. Gắn bó với người dân bản gần 20 năm, trung tá Thiên nắm rõ tính cách từng người, nếp sống từng gia đình. So với trước, để người Chứt có được cuộc sống như ngày hôm nay, đó là sự chung tay hỗ trợ của cả hệ thống chính trị. Bởi đưa được bà con rời hang đá, trở về hoà nhập với xã hội đã là một kỳ tích. Nên cuộc “hồi sinh” người Chứt là giúp bà con xóa dần những hủ tục, xoá bỏ cái nghèo, sự lạc hậu. Chia sẻ về ngày tìm thấy người Chứt lần đầu, trung tá Thiên nói, hôm đó vào chiều mùa Hè năm 1991, trên đường tuần tra biên giới, các chiến sỹ Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện một tộc người sống trong hang đá, giữa rẻo cao rừng sâu, vực thẳm. Đời sống của họ gần như nguyên thủy, mỗi hang đá có khoảng 3-4 gia đình sinh sống, Hơn 30 năm trước, người Chứt được phát hiện sống trong hang đá nơi rừng sâu núi thẳm, và giờ đây, dưới dãy Kaday hùng vĩ, người Chứt đang dần vươn mình, hòa nhập với cộng đồng. Bản Rào Tre nằm dưới đỉnh Kaday Người dân tộc Chứt nay biết tăng gia sản xuất Ngày 9/1, ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 mở đầu tại Học viện Ngoại giao. Đông đảo sinh viên Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính tới từ sớm, xếp hàng check-in đầy háo hức. Không chỉ các nữ sinh mà đông đảo nam sinh viên cũng tham gia để tìm hiểu những điểm mới, nét độc đáo của cuộc thi nhan sắc uy tín bậc nhất Việt Nam. NHỮNG ỨNG VIÊN TỰ TIN, NĂNG ĐỘNG Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đề cao lòng nhân ái, tôn vinh vẻ đẹp hướng thiện, vì cộng đồng của người phụ nữ Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam”, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 hướng tới mục tiêu cốt lõi là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. “Với 4 trụ cột này, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 đã vượt lên một sân chơi tỏa sáng vẻ đẹp hình thể, mà còn là hành trình khám phá bản thân, hoàn thiện về kỹ năng, trưởng thành về nhận thức, thấu hiểu những giá trị nhân văn, lan tỏa năng lượng tích cực, làm tiền đề vững chắc giúp cho các thí sinh thêm rạng rỡ, hòa chung sự đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2024 đánh giá, Học viện Ngoại giao có bề dày truyền thống, rất nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ tài năng đã trưởng thành từ nơi đây, sự đóng góp của các thế hệ sinh viên Học viện Ngoại giao được ghi nhận tại rất nhiều lĩnh vực then chốt, quan trọng của đất nước. “Hoa hậu Việt Nam sẽ là hành trình đặc biệt, là cơ hội để các bạn sinh viên trải nghiệm và đóng góp thêm những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội. Thanh xuân rực rỡ của các bạn sẽ lấp lánh, đầy màu sắc, ấm áp, yêu thương khi đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2024”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Các nữ sinh đến từ Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Thương mại và Học viện Tài chính đặt nhiều câu hỏi quan tâm đến điểm mới, quá trình tổ chức, sự hỗ trợ của Ban tổ chức đối với các thí sinh. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, diễn viên khách mời Phùng Đức Hiếu giải đáp thắc mắc của các sinh viên. Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước sự tự tin, năng động, với những câu hỏi rất sâu sắc, có hàm lượng thông tin cao, cách diễn đạt lưu loát. Ngày hội tuyển sinh tại Học viện Ngoại giao đánh dấu những bước đi đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2024 trong hành trình tìm kiếm đại diện nhan sắc vẹn toàn cho nhiệm kỳ tới. Cuộc thi có 6 điểm mới nổi bật. Lần đầu tiên có Ban chỉ đạo quốc gia cuộc thi gồm T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT. Năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức thống nhất đưa ra 4 tiêu chí trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây cũng là năm đầu tiên báo Tiền Phong phối hợp đối tác mới để tổ chức Hoa hậu Việt Nam là Hoàng Thành Media, với kỳ vọng mang đến nhiều sự đổi mới, sáng tạo cho cuộc thi. Cuộc thi sẽ được tổ chức “Hoa hậu Việt Nam sẽ là hành trình đặc biệt, là cơ hội để các bạn sinh viên trải nghiệm và đóng góp thêm những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội. Thanh xuân rực rỡ của các bạn sẽ lấp lánh, đầy màu sắc, ấm áp, yêu thương khi đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2024”, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 nhấn mạnh. Ánh sáng dưới đỉnh Kaday nHOÀI NAM PHÓNG SỰ HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Thanh xuân thêm rực rỡ, lấp lánh Các nữ sinh viên tham gia tại Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: TRỌNG TÀI, DƯƠNG TRIỀU Hoa hậu Đỗ Thị Hà chụp ảnh với các thí sinh tham gia ngày hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==