uan hệ giữa Nga và Triều Tiên trở nên thân thiết hơn trong những tháng gần đây. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Dorothy Camille Shea vừa phát biểu trước Hội đồng Bảo an, rằng hơn 12.000 lính Triều Tiên đang ở Nga và đã tham gia vào cuộc xung đột với lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga. “Triều Tiên đang hưởng lợi đáng kể vì được Nga cung cấp thiết bị quân sự, công nghệ và tích lũy kinh nghiệm, giúp họ nâng cao khả năng tiến hành xung đột với các nước láng giềng”, bà Shea phát biểu trước đại diện 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng phóng thành công một tên lửa siêu vượt âm tầm trung mới vào đầu tuần này. “Đổi lại, Triều Tiên có thể dùng những bước tiến này để bán vũ khí và ký các hợp đồng huấn luyện quân sự trên toàn cầu”, bà Shea nói. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song khẳng định vụ phóng tên lửa hôm 6/1 nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực quốc phòng. Ông cáo buộc Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép. “Khi số dân thường chết ở Dải Gaza vượt quá 45.000, Mỹ đã tô vẽ những hành động của Israel thành quyền tự vệ… Ngược lại, họ phản đối Triều Tiên thực hiện quyền tự vệ hợp pháp”, ông Kim phát biểu trước Hội đồng Bảo an. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhắc lại quan điểm lâu nay của Mátxcơva rằng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản khiêu khích Triều Tiên bằng các cuộc tập trận. Ông cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ, khẳng định thông tin Nga sẽ chia sẻ công nghệ vệ tinh và không gian với Bình Nhưỡng là “hoàn toàn vô căn cứ”. “Những tuyên bố như vậy là ví dụ mới nhất về kiểu suy đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ hợp tác song phương giữa Liên bang Nga và quốc gia thân thiện CHDCND Triều Tiên”, Đại sứ Nebenzia nói. Liên Hợp Quốc có nhiều lệnh trừng phạt kể từ năm 2006 và tăng dần mức độ qua các năm, nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Nga có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. BÌNH GIANG (theo Reuters) 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 10/1/2025 Mỹ tin rằng Triều Tiên đang hưởng lợi từ việc đưa binh lính sang hỗ trợ lực lượng Nga chiến đấu với Ukraine, kinh nghiệm thu được sẽ giúp Bình Nhưỡng “có năng lực tốt hơn để bước vào cuộc chiến với các nước láng giềng”. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024 ẢNH: SPUTNIK Dựa trên báo cáo của Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc và dựa trên các cuộc họp giữa WHO với giới chức Trung Quốc, WHO xác nhận đã có sự gia tăng về số ca mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường ở nước này. Nhưng con số vẫn nằm trong ngưỡng thông thường của mùa đông. Tỷ lệ nhập viện thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, và không có tuyên bố khẩn cấp hoặc biện pháp ứng phó nào được đưa ra. Theo dữ liệu của CDC Trung Quốc, các tác nhân gây bệnh đều là những vi-rút phổ biến, bao gồm vi-rút cúm mùa, vi-rút hợp bào hô hấp (RSV), HMPV và SARSCoV-2 (COVID-19). WHO nhắc lại rằng Trung Quốc có hệ thống giám sát đối với các bệnh giống cúm và bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Trong số tác nhân gây bệnh được CDC Trung Quốc báo cáo, cúm mùa là vi-rút phổ biến nhất và tỷ lệ mắc cúm đang gia tăng. Hơn 99% số ca bệnh là cúm A, chủ yếu là H1N1. Hệ thống Giám sát và Ứng phó cúm toàn cầu (GISRS) của WHO cũng ghi nhận xu hướng gia tăng số ca mắc cúm ở Bắc bán cầu, trên khắp châu Á, châu Âu..., nơi hiện trong mùa đông. Liên quan đến HMPV, WHO cho biết loại vi-rút này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2001. Đây là loại vi-rút phổ biến lưu hành vào mùa đông và mùa xuân, thường gây ra các triệu chứng về đường hô hấp tương tự cảm lạnh thông thường. Trong một số trường hợp, nó có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng hơn như viêm phế quản hoặc viêm phổi. Trẻ em, người lớn tuổi và những người bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ nhiễm HMPV cao nhất. “Trong hai năm qua, nhận thức về HMPV ở Trung Quốc đã tăng lên, mặc dù loại vi-rút này xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm và lưu hành trong cộng đồng khoảng 60 năm. Sự gia tăng nhận thức chủ yếu là do khả năng phát hiện tác nhân gây bệnh đường hô hấp của Trung Quốc được cải thiện, và công chúng ngày càng chú ý đến các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp”, Li Tongzeng, Trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện You’an Bắc Kinh, nói với Thời báo Hoàn cầu. Sau đại dịch COVID-19, công nghệ xét nghiệm axit nucleic đối với các tác nhân gây bệnh đường hô hấp đã được thúc đẩy đáng kể ở Trung Quốc, và nhiều cơ sở y tế hiện có thể tiến hành loại xét nghiệm này, dẫn đến tỷ lệ phát hiện HMPV cũng như các tác nhân gây bệnh khác tăng lên, bác sĩ Li nói. Một tiến bộ đáng kể khác ở Trung Quốc liên quan đến các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp sau đại dịch là việc thành lập một số lượng lớn các bệnh viện “cảnh báo” để theo dõi các tác nhân gây bệnh đường hô hấp. “Kết quả là, chúng ta có thể thấy các bản cập nhật thường xuyên từ CDC Trung Quốc về các loại tác nhân gây bệnh đường hô hấp đang lưu hành. Ngoài ra, kho dự trữ thuốc đã được cải thiện đáng kể trong hai năm qua”, bác sĩ Li lưu ý. Trong những ngày gần đây, báo giới nước ngoài đã đưa tin về sự gia tăng các trường hợp nhiễm HMPV ở Trung Quốc, cho rằng tình trạng này làm quá tải bệnh viện. Một số tờ báo cố gắng so sánh với đại dịch COVID-19. MINH HẠNH (theo Thời báo Hoàn cầu) Trả lời độc quyền tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 8/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định metapneumovirus (HMPV) không phải một loại vi-rút mới, mà là loại vi-rút phổ biến thường gây ra các triệu chứng tương tự cảm lạnh. WHO lên tiếng về các ca nhiễm HMPV tại Trung Quốc ẢNH: REUTERS Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun ngày 7/1 tuyên bố, Chính phủ Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục công bố thông tin về các bệnh truyền nhiễm một cách kịp thời và minh bạch theo quy định. Mỹ nói Triều Tiên hưởng lợi từ việc điều quân sang Nga Ít nhất 19 người, trong đó có 18 tay súng nổi dậy, thiệt mạng trong vụ tấn công vào dinh tổng thống ở thủ đô N, Djamena của Chad. Ngày 9/1, hãng tin Tchadinfos đưa tin về vụ nổ súng gần dinh tổng thống ở trung tâm N, Djamena. Các quan chức an ninh cho biết những tay súng không rõ danh tính đã tấn công dinh tổng thống, nhưng hành động này nhanh chóng bị dập tắt. Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời các nguồn tin cho biết, lực lượng vũ trang Chad đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng khủng bố Boko Haram vào dinh tổng thống. Xe tăng và các đơn vị cảnh sát đã được triển khai đến khu vực. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh của quốc gia nằm ở khu vực mà đảo chính liên tiếp xảy ra. Các video được quay ở khu vực này cho thấy xe quân sự và binh lính mang vũ khí hạng nặng hiện diện trên đường phố và trong dinh tổng thống. “Tình hình được kiểm soát, không có gì phải sợ. Chúng tôi ở đây để bảo vệ tổng thống của mình”, Ngoại trưởng Chad Abderaman Koulamallah tuyên bố trong chương trình phát trực tiếp trên Facebook, khi binh lính đứng xung quanh ông. Sự việc xảy ra khoảng 1 tuần sau khi quốc gia châu Phi này tổ chức cuộc bầu cử quốc hội nhưng bị phe đối lập chính tẩy chay. Kết quả bầu cử vẫn chưa được công bố. Các nhà phân tích cho rằng, cuộc bầu cử có thể giúp Tổng thống Mahamat Deby Itno củng cố quyền lực. Ông Deby Itno lên nắm quyền sau khi cha ông, người đã nắm quyền trong 3 thập kỷ, thiệt mạng trong cuộc chiến với phe nổi dậy năm 2021. Ông Deby Itno giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái, nhưng các nhà quan sát quốc tế cho rằng đó không phải là kết quả đáng tin cậy. BÌNH GIANG (theo AP) Phá âm mưu đánh bom tuyến đường sắt xuyên Siberia Sputniknews đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 9/1 thông báo một cư dân của vùng lãnh thổ Priamurye (thuộc Viễn Đông nước Nga) đã bị bắt giữ vì tình nghi tổ chức một cuộc tấn công vào tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga nhân danh một tổ chức khủng bố Ukraine. Thông cáo có đoạn: “FSB đã ngăn chặn hành động bất hợp pháp của một cư dân Priamurye, người này đang chuẩn bị phá hoại một đoạn đường sắt xuyên Siberia quan trọng cho việc vận chuyển liên tục trên toàn quốc”. Theo cuộc điều tra, nghi phạm nam, 39 tuổi, là người ủng hộ một tổ chức bị cấm ở Nga. Anh ta đã liên lạc với một đại diện của một tổ chức khủng bố Ukraine thông qua một người đưa tin để học cách chế tạo bom. Anh ta cũng đã thu thập thành phần cần thiết để chế tạo bom. TTXVN WHO lên tiếng về các ca nhiễm HMPV tại Trung Quốc Tấn công dinh tổng thống Chad, ít nhất 19 người chết Tổng thống Mahamat Deby Itno của Chad ẢNH: AP Q
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==