Tiền Phong số 10

VẪN CHỜ NGƯỜI MUA Tại chợ Bến Thành (quận 1) những ngày cuối năm, du khách trong và ngoài nước tấp nập đến tham quan, mua sắm, ăn uống… Tiểu thương các ngành hàng bánh kẹo, mứt, trái cây… bày những sản phẩm ngon nhất, mới nhất mời khách dùng thử, trả lời các câu hỏi và tư vấn khách hàng chọn được sản phẩm ưng ý. Niềm nở chào mời khách dùng thử mặt hàng tôm khô vừa nhập về, bà Hương Xuân, tiểu thương ngành hàng thực phẩm khô chợ Bến Thành cho biết, khách có đông hơn ngày thường và cũng đã bắt đầu mua sắm Tết. “Chúng tôi kinh doanh lâu năm nên có nguồn khách quen ổn định. Kiều bào ở nước ngoài cũng thường nhờ người thân đến đây mua hàng để gửi sang ăn Tết. Mặt hàng được ưa chuộng nhất là tôm khô, mực tẩm, hạt điều… Hiện nay, các sản phẩm đều tăng giá nên chúng tôi cố gắng tìm tận nơi sản xuất uy tín lấy hàng, hạn chế trung gian để có giá tốt nhất” - bà Xuân cho hay. Tại chợ Bình Tây (quận 6), tiểu thương cũng liên tục nhập hàng, gọi điện thoại để cập nhật giá hàng Tết. Năm nay có nhiều loại mứt mới như ổi sấy, xoài sấy, thơm sấy… bên cạnh các loại mứt truyền thống là mứt dừa, mứt bí, hạt sen… đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bà Ứng Thị Liên, Trưởng ngành hàng bánh kẹo, mứt chợ Bình Tây chia sẻ: “Càng gần đến Tết, khách đến chợ càng nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên lượng khách cũng chỉ đông hơn so với ngày thường chứ không bằng thời điểm giáp Tết những năm trước dịch bệnh COVID-19. Dẫu vậy, chợ có khách mua là mừng rồi. Chúng tôi tận dụng các kênh để bán hàng từ trực tiếp, trực tuyến, bán qua điện thoại cho đến đưa hàng lên sàn thương mại điện tử… Các loại mứt, kẹo tết có tăng giá nhẹ nhưng không đáng kể. Chúng tôi niêm yết giá rõ ràng, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc để khách hàng yên tâm mua sắm”. Khảo sát thị trường hàng Tết tại nhiều chợ truyền thống như Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), An Đông (quận 5), chợ Thiếc (quận 11)…, đa số tiểu thương đều lo lắng về sức mua vì các loại hàng Tết đều không phải là hàng thiết yếu. Nếu nhập số lượng lớn thì có nguy cơ phải “ôm hàng” nếu sức mua không tăng. Vì vậy đa số tiểu thương chỉ nhập số lượng hàng vừa đủ để bán. Tại chợ khô thủy hải sản Bình Điền (quận 8) - khu chợ sỉ lớn nhất TPHCM chuyên cung ứng hàng hóa đi các tỉnh thành cả nước cũng đã dồi dào hàng Tết, từ các loại thủy hải sản khô thông dụng như cá đù, cá chỉ vàng đến cao cấp như mực khô, tôm khô… Giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/kg. TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc Cty Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền cho biết, lượng hàng khô ở chợ dồi dào và tăng gấp đôi trong dịp Tết, từ khoảng 3,5 tấn lên 6 - 6,5 tấn/ ngày. “Ban quản lý chợ phối hợp với Đội 10 An toàn thực phẩm thường xuyên và đột xuất lấy mẫu kiểm tra những mặt hàng có nguy cơ cao. Việc kiểm tra không chỉ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng mà còn bảo vệ thương hiệu của chợ” - Ông Phú khẳng định. Theo ông Lê Minh Hiệp, Phó trưởng Ban Quản lý chợ Bến Thành, dù hàng Tết đã về nhiều, mãi lực của chợ đang tăng từng ngày song cũng mới đạt khoảng 20%, trong khi thời điểm này các năm trước đã tăng 30% so với bình thường. “Hy vọng trong những ngày tới, khách đến chợ sắm Tết sẽ sôi động hơn. Ban quản lý chợ vận động tiểu thương tham gia các chương trình bình ổn giá của TPHCM, tạo điều kiện để khách hàng an tâm về giá cả hàng hóa, nguồn gốc hàng hóa, an ninh trật tự… khi đến chợ mua sắm Tết. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các mặt hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống; hàng hóa có đầu vào, nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng” - Ông Hiệp cho biết. Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phó trưởng Ban Quản lý chợ Bình Tây nói rằng, đến thời điểm hiện tại, đa số tiểu thương đều tăng nhập hàng, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu của khách hàng trong mùa Tết. Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm soát chất lượng hàng hóa, hàng bán tại chợ đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ, không để xảy ra tình trạng ghìm hàng chờ tăng giá hoặc tăng giá đột biến tại chợ. Trước tình trạng hàng hóa nhập khẩu và hàng không rõ nguồn gốc tràn vào thị trường, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết như lương thực thực phẩm, bánh kẹo, mứt..., Sở Công Thương TPHCM vừa đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp phối hợp thực hiện nhiều biện pháp cụ thể. Trọng tâm là nâng cao nhận thức người tiêu dùng về nguy cơ sức khỏe từ thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh. Đồng thời, khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên mua sản phẩm từ các đơn vị có uy tín trong nước, tham gia các chương trình khuyến mãi và bình ổn thị trường để tiết kiệm chi tiêu. UYÊN PHƯƠNG 10 nThứ Sáu n Ngày 10/1/2025 ĐỜI SỐNG Hàng hóa dồi dào, đa dạng các chủng loại đã được tiểu thương ở TPHCM nhanh chóng đưa lên quầy kệ, mạng xã hội để chào mời khách hàng mua sắm, dù còn ba tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán. Tất bật hàng Tết Đây là năm thứ 12 liên tiếp Quỹ Thiện Tâm phối hợp với Báo Tiền Phong trao quà Tết cho người nghèo mỗi dịp Tết đến, xuân về. Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết,mỗi năm Báo Tiền Phong kết nối, kêu gọi được 12-15 tỷ làm công tác thiện nguyện. Dịp Tết năm nay, Báo Tiền Phong dành 1.000 suất quà tặng bà con, trong đó, ở Quảng Trị có 300 suất quà được gửi đến bà con. Và tới đây, Báo Tiền Phong sẽ tổ chức giải chạy Tiền Phong Marathon với tên gọi “Khúc khải hoàn” nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng đất nước tại Quảng Trị. Giải chạy được tổ chức với sự kết nối những địa danh lịch sử của tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại buổi lễ, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong gửi lời cảm ơn Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong dành tình cảm cho bà con Triệu Phong. Huyện có kinh tế chủ lực là sản xuất nông nghiệp là cây lúa, điều kiện thời tiết khó khăn, thiên tai lũ lụt hàng năm. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, huyện Triệu Phong đã về đích nông thôn mới. Ông Anh mong muốn Báo Tiền Phong dành nhiều tình cảm, phần quà hơn nữa giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn. Anh Dương Quang Tài, Phó Bí thư Thành Đoàn Đông Hà cũng cho hay, trên địa bàn thành phố còn rất nhiều gia đình, hoàn cảnh rất khó khăn, nên mong muốn trong thời gian tới nhận nhiều tình cảm, món quà hơn nữa từ báo Tiền Phong, Quỹ Thiện tâm VinGroup giúp bà con vượt qua khó khăn. Các gia đình được nhận quà cũng dành những lời cảm ơn đến chương trình. Ông Lê Văn Cư, thành phố Đông Hà là gia đình khó khăn, thường xuyên ốm đau, rưng rưng xúc động: “Chúng tôi cảm ơn phần quà của các nhà hảo tâm, đoàn công tác đã về tận nơi để trao quà Tết. Những món quà này, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn, đón Tết vui tươi, ấm áp hơn. Chúng tôi phấn đấu vượt khó, vươn lên trong cuộc sống”. Ông Vũ Ngọc Tú 67 tuổi ở xã Triệu Long (huyện Triệu Phong) bị suy tim, mới trải qua cuộc phẫu thuật tim, gia đình hết sức khó khăn. Ông Tú không còn khỏe để lao động sản xuất. “Năm nay, được sự quan tâm Quỹ Thiện tâm, của Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn, Huyện ủy Triệu Phong chúng tôi sẽ có một cái Tết ấm cúng hơn. Đây là phần quà rất ý nghĩa đến với gia đình. Tôi sẽ mua sắm những thứ cần thiết để gia đình con cháu có cái Tết đầm ấm, vui tươi. Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm!”, ông Tú cho hay. VIẾT HÀ - ĐỨC ANH - HỮU THÀNH Tết Thiện Tâm đến với đồng bào Quảng Trị Ông Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, thay mặt ban tổ chức trao quà Tết cho bà con Ngày 9/1, nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức tặng 300 suất quà (mỗi suất quà 600.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đông Hà, huyện Gio Linh và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Chợ đồ khô thủy hải sản Bình Điền đầy ắp các sản phẩm phục vụ Tết ẢNH: U.P Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TPHCM Nguyễn Quang Huy, lực lượng Quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ dân sinh, cơ sở sản xuất, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm... xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==