Trong nhiều năm qua, bất chấp sự trỗi dậy mạnh mẽ của Indonesia với các cầu thủ nhập tịch, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn luôn được xem là trận “kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực mà nó còn biểu trưng cho sự kình địch lớn. Ở AFF Cup 2024, không đội bóng nào xứng đáng góp mặt trong trận chung kết hơn tuyển Việt Nam và Thái Lan. Cả Việt Nam và Thái Lan đều thể hiện phong độ xuất sắc tại giải đấu năm nay. Cùng giành chiến thắng ở 5 trong 6 trận, hai đội dẫn đầu về số bàn thắng ghi được và chứng minh bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Dù đều trải qua hành trình không hoàn toàn dễ dàng ở vòng bán kết, họ đã khẳng định đẳng cấp của mình bằng lối chơi hiệu quả và khả năng vượt qua áp lực. Nhiều ý kiến cho rằng Thái Lan không mang đội hình mạnh nhất tới AFF Cup 2024. Tuy nhiên, nhận định này không chính xác. Những ngôi sao từng là trụ cột của “Voi chiến” như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp. Thay vào đó, HLV Masatada Ishii đã xây dựng đội hình mới với những cầu thủ trẻ trung, tài năng và sẵn sàng gánh vác trọng trách. Đội tuyển Thái Lan cũng sở hữu 6 cầu thủ “Thái kiều” - những người trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu với thể lực và kỹ thuật vượt trội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Masatada Ishii, Thái Lan không còn chơi tấn công ồ ạt mà chuyển sang phong cách thực dụng, chỉ bùng nổ khi cần thiết. Điều này thể hiện rõ ở vòng bảng khi họ ngược dòng đánh bại Singapore 4-2 dù bị dẫn trước 0-2, hay trong vòng bán kết khi vượt qua Philippines với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Sự già dơ và bản lĩnh giúp Thái Lan tiến gần tới mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên vô địch AFF Cup ba lần liên tiếp. Về phía Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang - sik cũng không giấu tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài. Đội tuyển đã triệu tập lực lượng mạnh nhất, kết hợp giữa những cựu binh kinh nghiệm và các tài năng trẻ nổi bật, để đối đầu với đối thủ truyền kiếp. Sự kỳ vọng từ người hâm mộ đang đặt lên đôi vai “Những chiến binh sao vàng”, khi họ đứng trước cơ hội khẳng định vị thế số một khu vực. Và nếu xét về bề dày thành tích thì Việt Nam và Thái Lan chính là cặp chung kết xuất hiện nhiều nhất trong 2 thập kỷ qua. Kể từ năm 2004 tới nay khi giải đấu diễn ra theo thể thức lượt đi và về ở vòng knock-out, cặp đấu Thái Lan và Việt Nam đã xuất hiện 3 lần ở các trận chung kết năm 2008, 2022 và 2024. Trong đó, Thái Lan thắng 1 lần và Việt Nam thắng 1. Hai trận chung kết AFF Cup 2024 (ngày 2/1 và 5/1/2025) giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ trở nên kịch tính và khó lường hơn bao giờ hết. Khi được hỏi đội bóng nào sẽ giành chức vô địch, HLV Albert Capellas của Philippines nhận xét: “Cả hai đều xứng đáng. Đội bóng nào giỏi hơn và bản lĩnh hơn sẽ lên ngôi”. Chắc chắn, trận đại chiến này không chỉ là cuộc đua đến ngôi vương mà còn là màn trình diễn đỉnh cao, nơi niềm tự hào của hai quốc gia sẽ được đặt lên bàn cân. Người hâm mộ bóng đá toàn khu vực đang háo hức chờ đợi cuộc chiến trong mơ này. ĐẶNG LAI - TTXVN Tuyển Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết AFF Cup. Cuộc chiến rất được mong chờ giữa hai đội tuyển chơi thuyết phục nhất giải đấu. Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2024, sau chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 5-1 trước Singapore trong cả hai lượt trận bán kết. Theo Football Ranking, hai chiến thắng trên giúp đội tuyển Việt Nam được cộng tổng cộng 4,66 điểm (1,78 ở trận lượt đi và 1,77 điểm ở trận lượt về), qua đó tăng 1 bậc lên hạng 113 thế giới với 1.169,45 điểm. Đội tuyển Việt Nam đã vượt mặt Sudan để có được vị trí này. Họ giành hai chiến thắng trước Ethiopia ở cúp quốc gia châu Phi (CHAN), nhưng chỉ được cộng 3,98 điểm nên xếp dưới đội tuyển Việt Nam. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại năm 2024 ở vị trí 113 thế giới. Với thứ hạng hiện tại, đoàn quân HLV Kim Sang-sik cũng góp mặt trong top 20 châu Á. Đại chiến “trong mơ” ở AFF Cup 2024 Nhà cầm quân Hàn Quốc trên thực tế thuộc nhóm chịu sức ép lớn ở ASEAN Cup 2024, bên cạnh những chiếc “ghế nóng” của ông Shin Tae-yong ở đội Indonesia, hay Masatada Ishii (Thái Lan). Theo hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhiệm vụ quan trọng nhất năm 2024 của ông là đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết ASEAN Cup 2024. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, ông Kim Sang-sik có thể đối diện khả năng bị thanh lý hợp đồng sớm. Trái với trường hợp ông Philippe Troussier, VFF sẽ không chịu rủi ro phải đền bù hợp đồng của ông Kim Sang-sik. Đây có lẽ là lý do truyền thông Hàn Quốc từng đánh giá, ông Kim Sang-sik chịu áp lực lớn hơn các đồng nghiệp ở ASEAN Cup 2024. Ở khía cạnh này, có thể giải thích lý do sau trận thắng Singapore tối 29/12, ông Kim Sang-sik cho biết mình đã “đặt cược” tất cả vào ASEAN Cup 2024. Như vậy với việc đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết, HLV Kim Sang-sik trước mắt đã hoàn thành chỉ tiêu VFF đưa ra. Áp lực đối với ông phần nào giảm bớt, nhà cầm quân Hàn Quốc có thể chờ đợi đi hết thời hạn hợp đồng với VFF. Đồng thời với đó, nếu đưa đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi vô địch, chiểu theo các điều khoản giữa đôi bên, VFF sẽ có sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của nhà cầm quân Hàn Quốc. Nói như một quan chức VFF, cứ cống hiến thì sẽ được ghi nhận. Đó có thể là một bản hợp đồng mới với các chế độ đãi ngộ tốt hơn, những cam kết về tương lai lâu dài, hoặc điều kiện tốt hơn nữa để ông Kim Sang-sik hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế sau khi đưa đội tuyển Việt Nam gặt hái nhiều thành tích, đồng hương của HLV Kim Sang-sik là ông Park Hang-seo cũng đã được đền đáp rất xứng đáng. Phía trước, ông Kim Sang-sik và các thành viên đội tuyển Việt Nam đang đứng trước tương lai đầy hứa hẹn, chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng 1 bước chân. TIỂU PHÙNG HLV Masatada Ishii đặt mục tiêu cùng đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trước Việt Nam ở cả hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024. Bàn thắng của Suphanat Mueanta trong hiệp phụ đã giúp nhà đương kim vô địch Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Philippines ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 tại Bangkok. “Về kế hoạch ở chung kết, tôi sẽ phân tích tình hình cho từng trận. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu trên sân khách, sau đó mới nghĩ đến trận lượt về trên sân nhà”, tờ Thairath dẫn lời HLV Masatada Ishii trong buổi họp báo sau trận đấu. Nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ rõ sự quyết tâm cùng đội nhà giành chiến thắng trước Việt Nam ở cả hai lượt trận: “Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi đã nói với các cầu thủ rằng mục tiêu của toàn đội là chiến thắng cả 8 trận để lên ngôi vô địch. Hiện tại, mục tiêu đó không thể hoàn thành trọn vẹn, nhưng chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trong cả 2 trận chung kết”. HLV Masatada Ishii nhấn mạnh, bí quyết giành chiến thắng của Thái Lan ở bán kết, đó là tinh thần và sự đoàn kết của toàn đội trong suốt 120 phút thi đấu. Bên cạnh đó, các tuyển thủ cũng được tiếp thêm sức mạnh, nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV trên khán đài. “Tôi hy vọng các CĐV sẽ đến sân Rajamangala xem trận chung kết lượt về khi Thái Lan tiếp đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm đó, chúng tôi sẽ giành chiến thắng, tặng quà năm mới cho người hâm mộ”, HLV Masatada Ishii bày tỏ. Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h tối 2/1/2025, trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trong khi đó, trận chung kết lượt về sẽ được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 5/1/2025, tại sân Rajamangala của Thái Lan. TRỌNG ĐẠT HLV Kim Sang-sik HLV Masatada Ishii Ông Kim Sang-sik được cởi bỏ áp lực HLV Thái Lan muốn thắng Việt Nam ở cả hai lượt trận 12 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 1/1/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==