Tiền Phong số 118-119-120-121-122

Với bề dày lịch sử lâu đời, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay Bệnh viện Nguyễn Trãi vẫn còn lưu giữ lại những kiến trúc cổ xưa trong quần thể di tích. Bệnh viện Nguyễn Trãi kế thừa về kiến trúc và cũng kế thừa về tinh thần, ý chí, ra sức lao động, nỗ lực hết sức mình đưa bệnh viện phát triển, phục vụ nhân dân. Ngày nay, Bệnh viện Nguyễn Trãi là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh với quy mô 800 giường. Về tổ chức, bệnh viện chia ra 29 khoa và 10 phòng chức năng. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trên 2.000 lượt thăm khám và điều trị ngoại trú, trên 800 lượt thăm khám và điều trị nội trú, khoảng 100 ca cấp cứu. Ngày 21 tháng 2 năm 2023, Bệnh viện Nguyễn Trãi chính thức đưa vào hoạt động Khu Điều trị Kỹ thuật cao - Công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách của thành phố với tổng vốn gần 280 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng 18.000m2 gồm 8 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây là sự kiện đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình thay đổi diện mạo của Bệnh viện Nguyễn Trãi, đi theo định hướng chung của thành phố, tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu phục vụ người bệnh. BS CKII Quách Thanh Hưng - Giám đốc Bệnh viện cho biết “Khu điều trị kỹ thuật cao với quy mô 300 giường bệnh nội trú sẽ tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp tim mạch đặt stent mạch vành, mạch máu ngoại biên; phát triển các kỹ thuật nội soi tiêu hóa, nội soi can thiệp xâm lấn tối thiểu và can thiệp sớm; phát triển các kỹ thuật - phẫu thuật điều trị bệnh lý về mắt”. Đây cũng là tòa nhà tập trung các chuyên khoa thuộc lĩnh vực Ngoại khoa: Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức với hệ thống phòng phẫu thuật hiện đại, khoa Ngoại Tổng quát, Ngoại Tiết niệu - Nam khoa, Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Ngoại Thần kinh, Tai mũi họng,… Bên cạnh các khoa lâm sàng thế mạnh, bệnh viện Nguyễn Trãi vẫn giữ vững vị thế của bệnh viện đa khoa hạng I với đầy đủ các chuyên khoa Nội - Ngoại và các chuyên khoa sâu để phục vụ bệnh nhân. Trong những năm qua, bệnh viện không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ song hành cùng việc sửa chữa, cải thiện cơ sở vật chất. Bệnh viện được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến để hỗ trợ quá trình khám và điều trị: hệ thống thiết bị phẫu thuật nội soi; hệ thống nội soi can thiệp đường tiêu hóa; hệ thống chẩn đoán hình ảnh như máy cắt lớp vi tính (CT Scan), máy cộng hưởng từ (MRI), máy siêu âm; hệ thống chụp mạch máu DSA phục vụ can thiệp tim mạch. Bệnh viện còn chú trọng thay đổi cung cách phục vụ, giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế, nhằm mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Đội ngũ y bác sĩ là những con người tận tâm, giàu y đức, có chuyên môn tốt và luôn có trách nhiệm, tận tâm chăm sóc người bệnh. Trong năm 2024, bệnh viện Nguyễn Trãi tiếp tục hoạt động theo phương châm “Tận tâm - Chuyên nghiệp”. Với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực, tinh thần học hỏi và sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên, Bệnh viện Nguyễn Trãi sẽ tiếp tục làm việc và cống hiến không ngừng nghỉ vì sức khỏe nhân dân. n Bệnh viện Nguyễn Trãi - kế thừa và phát triển Bệnh viện Nguyễn Trãi tiền thân là Phước Kiến Y Viện do cộng đồng người Hoa thành lập năm 1909, điều trị theo Đông y. Năm 1959, Y viện mở rộng quy mô và diện tích, đồng thời đổi tên thành bệnh viện Phước Kiến, điều trị Tây y. Đến năm 1978 thì chính thức đổi tên thành bệnh viện Nguyễn Trãi. Khu Điều trị Kỹ thuật cao- Bệnh viện Nguyễn Trãi Bệnh viện Phước Kiến thành lập năm 1909 l P.V Bệnh viện Nguyễn Trãi, số 314 Đường Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Tổng đài (028) 39235020 - 39235926 Tim mạch can thiệp - Vì một trái tim khỏe mạnh TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN ĐẠT TRÊN 90% Theo ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, địa phương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2024, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ông Nguyễn Hữu Hải - Giám đốc Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút cho biết, trong số các dự án lớn giải ngân tốt có dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã đoạn đi qua khu Trung tâm đô thị Nam Dong, có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Trong quý I/2024, dự án này bố trí được 74 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hạng mục từ nguồn vốn ngân sách của Trung ương. Về cơ bản dự án thực hiện đạt tiến độ theo kế hoạch, giải ngân vốn đến tháng 4/2024 đạt trên 85% tổng giá trị đầu tư công được cấp. Không riêng công trình trên, mà các công trình, dự án tại huyện Cư Jút do tỉnh bố trí vốn ngân sách cũng đang được triển khai đúng và vượt tiến độ đề ra, đạt trên 90% kế hoạch. Đơn cử, Dự án Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D’rông - Đắk Wil, có tổng chiều dài 11,1km. Thực hiện các đoạn tuyến nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị Nam Dong, huyện Cư Jút từ nguồn vốn tỉnh đã giải ngân 40,8 tỷ đồng trong tổng số 58 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch. Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ Ngã tư Phan Chu Trinh vào xã Nam Dong có tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2024. Đến tháng 4/2024 đã giải ngân 32 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đạt trên 85% khối lượng theo hợp đồng. Nhờ làm tốt công tác vận động người dân và các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng nên tuyến đường này đã thi công hết sức thuận lợi. Đến nay, nhiều hạng mục đã được nhà thầu hoàn thành chất lượng cao. THUẬN LỢI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Theo Chủ tịch UBND huyện Cư Jút Nguyễn Anh Tú, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả vốn. Huyện đã tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc. Sau khi có chủ trương thực hiện dự án, chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức tuyên truyền để người dân nắm được quy mô triển khai dự án, từ đó vận động thuyết phục người dân có diện tích đất nằm trong dự án tự nguyện hiến đất để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thực hiện. Do đó các dự án trên được triển khai trên tinh thần tự nguyện hiến đất của người dân, không có kinh phí giải phóng mặt bằng. “Sự chủ động, trách nhiệm của các cấp, ngành, khắc phục những hạn chế, bất cập là giải pháp mà huyện Cư Jút đã và đang thực hiện nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND huyện Cư Jút chia sẻ. n HUYỆN CƯ JÚT (ĐẮK NÔNG): Đồng sức đồng lòng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công Trong bối cảnh nhiều địa phương đang gặp khó trong công tác giải ngân vốn đầu tư công thì huyện Cư Jút, Đắk Nông đang thực hiện rất tốt công tác này. Huyện triển khai cụ thể, giải ngân nhanh, điều hành linh hoạt, thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy, phát triển các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đường giao thông đoạn Trung tâm đô thị Nam Dong được đẩy nhanh tiến độ thi công l NGUYỄN THẢO Một góc huyện Cư Jút ẢNH: CTV THANH HÀ CĐ5

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==