Tiền Phong số 118-119-120-121-122

61 Mới đây, ngày 10/4, hình ảnh "ngọc nữ bolero" Tố My mặc áo dài xuất hiện trên billboard đặt tại Quảng trường Thời Đại (Times Square) ở New York, Mỹ thu hút sự chú ý của khán giả. Trong ảnh, Tố My mặc áo dài trắng, tóc xõa tự nhiên - hình ảnh rất đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, “ngọc nữ bolero” cho biết cô không thể diễn tả hết sự hạnh phúc của mình, cùng với đó là niềm tự hào dân tộc, tự hào về nét đẹp của người con gái Việt Nam trước bạn bè thế giới. “Tình yêu và lòng tự hào về quê hương, đất nước luôn dạt dào trong My. Trước đây, My luôn mong mình có thể làm được một việc gì đó để góp phần mang những nét đặc trưng của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Và hôm nay, My vô cùng hạnh phúc khi hình ảnh của mình được xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại (Time Square) ở New York trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Khi được khoác lên mình chiếc áo dài Việt xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại của Mỹ - một nơi nổi tiếng với hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi đổ về, My thật sự cảm thấy vinh dự và tự hào”, Tố My nói. Nữ ca sĩ cho biết với cô, áo dài là nét đặc trưng của văn hóa và là niềm tự hào của Việt Nam. Áo dài cũng luôn là lựa chọn số 1 mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu nói riêng và trước công chúng nói chung trong các sự kiện. Đây cũng là hình ảnh quảng bá cho album Cửu Long tình - album mang đậm dấu ấn của Tố My trong dòng nhạc trữ tình, bolero, được cô phát hành vào năm 2022. “Ngọc nữ bolero” cho biết cô hết sức vui mừng khi được lựa chọn là đại diện cho Việt Nam mang album này quảng bá trên màn hình lớn tại quảng trường của Mỹ, đến với khán giả quốc tế. Album Cửu Long tình được Tố My sản xuất trong thời điểm dịch bệnh vô cùng khó khăn, nhưng bằng tất cả tình yêu âm nhạc và lòng tự hào về văn hoá dân tộc, nữ ca sĩ đã hoàn thành và cho ra mắt trọn vẹn 9 MV trong album. Sản phẩm này cũng đánh dấu một bước tiến trong sự nghiệp ca hát của Tố My, giúp nữ ca sĩ khắc sâu hình ảnh “ngọc nữ bolero” trong lòng khán giả và tô điểm thêm cho dòng nhạc âm hưởng dân ca Nam Bộ mà cô đã và đang theo đuổi. Hầu hết MV trong album đều đã đạt được con số triệu view và cũng chứng minh được rằng những ca khúc âm hưởng dân ca vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả yêu mến âm nhạc dân tộc. Điều đó càng giúp nữ ca sĩ tự tin và cố gắng hơn trong công việc và đam mê ca hát của mình. “Bolero là dòng nhạc không xa lạ gì với âm nhạc thế giới, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh. Với sự hấp dẫn và tinh tế vốn có, bolero luôn có chỗ đứng trong thế giới âm nhạc muôn màu sắc của nhân loại. Tại Việt Nam, bolero là món ăn tinh thần không thể thiếu kể từ khi du nhập vào nước ta. Khi kết hợp với chất nhạc dân gian bản địa thì bolero tại Việt Nam còn mang nét dịu dàng và ngọt ngào rất riêng biệt”, Tố My chia sẻ. n "Ngọc nữ bolero" Tố My được chọn xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại (Mỹ) với hình ảnh áo dài và album bolero. THẢO NGUYÊN Áo dài Việt nhập từ Ấn Độ về và họ quy định giờ nào ăn món gì và tiệc gì sử dụng món nào đều được lên lịch sẵn. Hơn 600 khách từ người thân đến bạn bè, đối tác làm ăn của vị tỷ phú đến chúc phúc và họ ở lại cả 3 ngày lễ cưới diễn ra. Một số vị khách đặc biệt phải được bảo mật danh tính và sử dụng lối đi riêng. Trong thời gian diễn ra đám cưới, cả khu nghỉ dưỡng phải tách biệt với bên ngoài trừ những trường hợp được định sẵn ngày giờ mới được vào khu nghỉ dưỡng. “Riêng tiền thuê nguyên cả ban nhạc và các ca sỹ nổi tiếng từ Ấn Độ sang biểu diễn 3 ngày 3 đêm tính ra tiền Việt cũng trên vài chục tỷ. Với văn hóa thích ca nhạc, nhảy múa nên họ rất thích bãi biển của chúng tôi. Nhiều vị khách trầm trồ trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long và tỏ ra cảm thán cô dâu chú rể đã chọn một nơi quá đặc biệt để tổ chức ngày trọng đại”, vị quản lý khu nghỉ dưỡng tiết lộ. NÍU CHÂN THƯỢNG KHÁCH Để tổ chức được một đám cưới hoàn toàn mang phong cách Ấn Độ ở giữa vịnh Hạ Long không phải là chuyện đơn giản. Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Resort and Spa Hạ Long đã nỗ lực không ngừng để tạo dấu ấn quan trọng trong mắt những vị tỷ phú siêu giàu là khách mời có mặt tại đám cưới. Mọi thứ phải thật hoàn hảo vì họ biết đây là cơ hội để đón nhiều hơn nữa những bữa tiệc “vô tiền khoáng hậu” về sau. Khi nhận được tin vị tỷ phú Ấn Độ Vivek Dinodiya (Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu toàn cầu PL Global Impex Pte Ltd) và cô dâu Anmol Garg chọn Hạ Long làm nơi tổ chức đám cưới, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban quản lý Khu nghỉ dưỡng, đơn vị tổ chức sự kiện cùng các đơn vị, sở, ngành liên quan đảm bảo tốt nhất, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ nhân lực, cũng như các yêu cầu đặc biệt về thực đơn, quy trình đón tiếp. Đặc biệt, tối hôm cuối cùng diễn ra đám cưới, được sự đồng ý của gia đình vị tỷ phú, Chủ tịch UBND TP Hạ Long cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đã đến tặng quà chúc phúc cho cô dâu chú rể. Đây là hành động thể hiện sự hiếu khách và mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh thân thiện ra với thế giới. Món quà của Chủ tịch thành phố Hạ Long mang đến tặng cặp đôi cô dâu chú rể cũng vô cùng đặc biệt. Chuỗi hạt ngọc trai được nuôi cấy trên vịnh Hạ Long với mong muốn tình yêu của cặp đôi tinh khiết như những hạt ngọc và đây cũng là món quà lưu niệm mang dấu ấn của di sản vịnh Hạ Long, nơi mà cô dâu chú rể đã chọn làm nơi tổ chức đám cưới. “Xác định Ấn Độ là thị trường tiềm năng, ngành du lịch của tỉnh đã xây dựng các sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh quảng bá giúp đa dạng thị trường khách, tăng thu, đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến quốc tế đa văn hóa. Sắp tới chúng tôi sẽ đón nhiều sự kiện tổ chức cho giới siêu giàu của Ấn Độ. Qua đấy, hình ảnh du lịch của Việt Nam sẽ được lan tỏa và khẳng định vị thế với những vị khách siêu VIP”, đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh chia sẻ. n "Ngọc nữ bolero" Tố My thông đã mở thông đường 41, con đường huyết mạch vận chuyển lương thực, vũ khí lên Điện Biên. Đường mở, các đợt vận chuyển của dân công liên tục được huy động. Xe đạp lúc bấy giờ là tài sản lớn của mỗi gia đình, nhưng người dân vẫn sẵn sàng mang tham gia phục vụ chiến trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, Đảng bộ và nhân dân thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa) đã vận động hàng trăm người từ các vùng lân cận trở thành một tập thể. Nối tiếp phong trào ấy, các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Thạch Thành, Hà Trung, Nông Cống... cũng thành lập đại đội xe thồ bổ sung vào đội quân xe đạp thồ hùng hậu của tỉnh phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. “Đặc biệt, thi đua cùng các chiến sĩ ngoài mặt trận, phong trào “thồ nhiều, đi nhanh” được tổ chức và lan rộng, cổ vũ mọi người phấn đấu tăng trọng lượng thồ hàng. Từ 150 đến 200 kg/chuyến xe tăng lên 300kg và nhiều hơn nữa”- ông Viết cho biết. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa lưu giữ chiếc xe đạp thồ của ông Trịnh Ngọc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ chiếc xe đạp này cùng với ông Ngọc đã hành quân chặng đường dài hàng trăm cây số từ Thanh Hóa lên Điện Biên. Sau này, ông Trịnh Ngọc được phong là kiện tướng xe đạp thồ Thanh Hóa khi 1 chuyến xe vận chuyển được 345,5 kg lương thực. Những đóng góp của đội quân xe đạp thồ nói riêng và của nhân dân Thanh Hoá nói chung được Bác Hồ ghi nhận trong lần Bác về thăm Thanh Hoá ngày 13/6/1957: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. n Ở QUẢNG TRƯỜNG THỜI ĐẠI MỸ Ông Trần Đức Khôi kể về Đại đội xe thồ 101 phục vụ chiến trường Điện Biên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==