Tiền Phong số 118-119-120-121-122

21 SỐNG LẠI NHỮNG KÝ ỨC ĐIỆN BIÊN Những ngày cuối tháng 4, nhân lực của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam dồn cả vào hai bộ phim quan trọng, hướng về dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Lời hứa Điện Biên và Chiếc xe thồ Điện Biên đều do biên kịch Phạm Thanh Hà, biên tập Nguyễn Thu Trang và đạo diễn, họa sĩ Bùi Mạnh Quang thực hiện. Trong 6 tháng kể từ khi hoàn thiện kịch bản, ê-kíp làm phim bơi trong kho tư liệu khổng lồ về chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu để sản xuất hai bộ phim hoạt hình với thời lượng chỉ 10 phút cho mỗi phim. Lời hứa Điện Biên kể về cuộc gặp gỡ giữa một cựu chiến binh và cậu bé nơi chiến trường Điện Biên năm xưa. Qua câu chuyện của người cựu chiến binh, cậu bé hiểu thêm về cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Xúc động trước lời hứa của những chiến sĩ Điện Biên, cậu bé cùng bạn bè thực hiện lời hứa của thế hệ trẻ, viết tiếp truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Bộ phim Chiếc xe thồ Điện Biên viết lại chuyến hành trình của một cậu bé cùng chiếc xe thồ hàng trong Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Được xe thồ đưa đi thăm lại chiến trường xưa, cậu bé chứng kiến toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ với những chiến tích phi thường mà quân dân ta đã tạo nên trong 54 ngày đêm lịch sử. Lời hứa Điện Biên dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024, còn Chiếc xe thồ Điện Biên ra mắt đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Biên kịch Phạm Thanh Hà kể, cảm hứng cho kịch bản phim đến với chị khi xem xong 3 tập phim tài liệu A1 bùn, máu và hoa. Chị mất 2 năm để hoàn thiện kịch bản của Chiếc xe thồ Điện Biên và Lời hứa Điện Biên. “Dù đã đọc và xem rất nhiều tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi vẫn mất nhiều thời gian chọn lọc chi tiết, bàn bạc với biên tập, đạo diễn một cách kỹ lưỡng. Xác định làm phim hoạt hình thiếu nhi, ê-kíp cần chọn những sự kiện, tình huống và nhân vật phù hợp”, biên kịch Phạm Thanh Hà tiết lộ. Những chi tiết đắt mang tính biểu tượng, khơi dậy trí tưởng tượng của khán giả nhỏ tuổi có thể kể đến: hình ảnh chiếc xe thồ, trận địa kéo pháo, những cánh ban trắng nhuộm hồng bởi sự hi sinh của các chiến sĩ hay những câu chuyện xúc động về tình đồng chí, đồng đội… Với đạo diễn Bùi Mạnh Quang, Phó Tổng giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, cảm xúc háo hức và hồi hộp xuất hiện cùng lúc khi nhận được “đề bài” làm phim hoạt hình về chiến thắng Điện Biên Phủ. Anh bày tỏ, lâu lắm rồi Hãng phim Hoạt hình Việt Nam chưa làm phim về đề tài chiến tranh. Những điều phi thường mà cha ông ta đã làm được trong chiến dịch Điện Biên Phủ thôi thúc đạo diễn cùng ê-kíp tái hiện tinh thần và khí thế hào hùng của những chiến sĩ Điện Biên. Khi bắt tay làm phim, khó khăn dần xuất hiện khi địa hình tỉnh Điện Biên có rất nhiều thay đổi, đồi A1 nơi diễn ra trận đánh cuối cùng cũng không còn như xưa. Việc vẽ, phục dựng lại bối cảnh thời kỳ chiến tranh bởi thế cũng gặp trở ngại. Chưa kể, quân tư trang, vũ khí, đạn dược cũng cần phải nghiên cứu tỉ mỉ sao cho chính xác và phù hợp với thời điểm lịch sử. Đạo diễn Bùi Mạnh Quang cho biết, chìa khóa để hai bộ phim trở nên hấp dẫn với khán giả nhí là sự xuất hiện của một nhân vật thiếu nhi đặc biệt. Nhân vật này như được chứng kiến tận mắt chiến dịch Điện Biên Phủ, sống trong những thời khắc hào hùng qua lời kể của nhân chứng lịch sử. Khi xem phim, khán giả nhí cảm thấy gần gũi với các nhân vật, trở thành một phần của bộ phim. Ngôn ngữ hoạt hình sinh động kéo gần sự kiện lịch sử với khán giả nhỏ tuổi. HOẠT HÌNH LỊCH SỬ VƯỢT KHÓ Đề tài lịch sử giàu tài nguyên, nhưng để làm phim phải đầu tư không nhỏ. Đội ngũ làm phim luôn chìm trong khối lượng công việc khổng lồ. Chỉ một câu nói, một danh xưng, một cách xưng hô cũng khiến ê-kíp mất công tìm hiểu, tra cứu qua nhiều ngày. Biên kịch Phạm Thanh Hà chia sẻ, phim hoạt hình lịch sử muốn hấp dẫn khán giả trước hết cần rút ngắn khoảng cách thế hệ, đưa vào những yếu tố gần gũi, đồng cảm với khán giả nhỏ tuổi. Biên kịch đôi khi cũng phải tiết chế đúng lúc, đúng chỗ để những sáng tạo đạt được chủ ý nghệ thuật đã đặt ra, đồng thời đáp ứng được thẩm mỹ và thị hiếu của khán giả trẻ. “Cần có sự dung hòa để đảm bảo được yếu tố chân thực, không làm trẻ nhỏ hiểu sai lệch về lịch sử, về nhân vật lịch sử. Các nhà làm phim về đề tài lịch sử với vốn kiến thức dày dặn phải thể hiện được chính xác các yếu tố lịch sử thông qua tạo hình, phục trang, đạo cụ, vũ khí, phong tục tập quán, ngôn ngữ. Chưa kể, với thời lượng dài, nhiều nhân vật, bối cảnh thì thời gian, công sức và tâm huyết để dành cho phim lịch sử là vô cùng lớn”, biên kịch Phạm Thanh Hà nói. Lời hứa Điện Biên và Chiếc xe thồ Điện Biên chỉ là hai trong số rất nhiều bộ phim hoạt hình Việt Nam làm về đề tài lịch sử. Không nhiều tác phẩm trong số này có “đầu ra” thuận lợi để tiếp cận với đông đảo khán giả. Trong khi Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đều đặn hằng năm sản xuất phim hoạt hình với tư cách đơn vị thực hiện các bộ phim Nhà nước đặt hàng, các công ty phim tư nhân lại không mấy mặn mà với dòng phim này. Chỉ có các bộ phim hoạt hình lịch sử của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam có cơ may được ra rạp. Hiện tại, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đi theo định hướng rõ ràng về phim lịch sử. Đó là chia tách từng giai đoạn, mỗi giai đoạn chọn lấy nhân vật nổi tiếng, câu chuyện tiêu biểu để làm phim. Từ đó, chỉ cần khán giả nhí thuộc hết đầu đề của các bộ phim hoạt hình lịch sử Việt Nam là có thể hình dung ra sơ đồ khái quát chiều dài lịch sử của nước nhà. Trong năm 2024 và 2025, hãng có 8 bộ phim lịch sử được đặt hàng. n Ê-kíp làm phim hoạt hình lịch sử luôn phải chọn lọc tư liệu kỹ càng, đưa ra cách thể hiện phù hợp Lời hứa Điện Biên dự kiến khởi chiếu tháng 11/2024 ẢNH: ĐLPCC NGỌC ÁNH Kể chiến thắng Điện Biên Dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam góp hai sản phẩm quan trọng phục vụ khán giả. Dù phim hoạt hình lịch sử còn kém cạnh tranh, gặp khó về khâu phát hành, song ê-kíp vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào thông điệp ý nghĩa mà bộ phim gửi gắm đến thế hệ trẻ. BẰNG PHIM HOẠT HÌNH Trong 6 tháng kể từ khi hoàn thiện kịch bản, ê-kíp làm phim bơi trong kho tư liệu khổng lồ về chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu để sản xuất hai bộ phim hoạt hình với thời lượng chỉ 10 phút cho mỗi phim. Hai bộ phim Chiếc xe thồ Điện Biên và Lời hứa Điện Biên được làm theo thể loại cắt giấy. Trong phim cắt giấy vi tính, các nhân vật, bối cảnh được dựng lên ở mặt phẳng hay còn gọi là 2D. Các nhân vật trong phim được chia bằng nhiều lớp khác nhau, các lớp này sẽ được gắn chốt, khớp để chuyển động. Phim cắt giấy vi tính tuy không gian là mặt phẳng nhưng lại có tính đồ họa cao hơn và sử dụng được nhiều chất liệu phong phú, sinh động. Cảnh trong phim Chiếc xe thồ Điện Biên ẢNH: ĐLPCC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==