19 Đại sứ Hùng Ba nhận định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống thực dân, vì độc lập dân tộc và giải phóng dân tộc. Đây là một tấm gương sáng ngời về người yếu chiến thắng kẻ mạnh”. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI Theo Đại sứ Trung Quốc, chiến thắng Điện Biên Phủ trước hết nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt, sự chiến đấu anh dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam. “Ngoài ra, Việt Nam còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”, Đại sứ nói. Đại sứ Hùng Ba kể, tháng 7/1950, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử một nhóm cố vấn quân sự Trung Quốc do đồng chí Vi Quốc Thanh dẫn đầu. Tổ cố vấn gồm 281 sĩ quan, tướng lĩnh đã đến Việt Nam để hỗ trợ nhân dân Việt Nam đấu tranh chống Pháp, cung cấp số lượng lớn vũ khí, đạn dược cho Việt Nam. “Gần đây, tôi kiểm tra một số thông tin và thấy rằng Trung Quốc đã cung cấp 155.000 khẩu súng, 3.692 khẩu pháo, hơn 1,08 triệu quả đạn pháo và một lượng lớn vật tư bao gồm quần áo, ô tô, dầu mỏ, thực phẩm...”, Đại sứ nói. Quân và dân Việt Nam kiên trì làm suy yếu, tiêu hao sức mạnh của quân Pháp, cuối cùng tiêu diệt lực lượng chủ lực của quân Pháp trong trận Điện Biên Phủ tháng 5/1954, giành thắng lợi quyết định, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Đại sứ nói: “Tôi có đọc hồi ký của những người tham gia đoàn cố vấn quân sự; họ kể lại cảnh chiến đấu lúc bấy giờ. Được Trung Quốc cung cấp một số lượng lớn pháo hạng nặng, quân và dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại, vận chuyển chúng đến những ngọn núi, đưa vào trận địa. Quân Pháp không ngờ quân Việt Nam lại có hỏa lực pháo binh mạnh đến vậy; điều này hoàn toàn nằm ngoài sự suy tính của họ”. Mặc dù phía Pháp sau đó tiếp tục được tăng viện một số lượng lớn binh lính và vật tư chiến lược thông qua việc thả dù nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị quân và dân Việt Nam đánh bại. “Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí Vi Quốc Thanh đã gửi báo cáo về Bắc Kinh vào thời điểm quan trọng của trận chiến, yêu cầu tăng cường khẩn cấp 4.000 quả đạn pháo. Chỉ cần đồng chí Vi Quốc Thanh yêu cầu, phía Trung Quốc đáp ứng vô điều kiện”, Đại sứ kể. Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh, trong lịch sử, Việt Nam và Trung Quốc có mục đích chung là chống chủ nghĩa đế quốc và ách thống trị của thực dân, phấn đấu vì độc lập, giải phóng đất nước mình. Ngày nay, hai nước cùng nhau đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đất nước mình, đẩy mạnh hiện đại hóa, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, đóng góp cho nhân loại. “Vì vậy có thể nói, tình hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai quân đội là tài sản quý giá của hai đảng, hai quân đội, hai dân tộc, đáng được chúng ta trân trọng, kế thừa và phát triển”, Đại sứ Hùng Ba nói. BỐI CẢNH LỚN Theo bài viết “Tạo nên mối tình hữu nghị chiến đấu - Ký sự Ủng hộ Việt Nam chống Pháp của nước Trung Quốc mới” của ông Trương Miễn Lịch, giáo sư sử học nổi tiếng Trung Quốc, khi sự chú ý của thế giới tập trung vào Bán đảo Triều Tiên (chiến tranh Triều Tiên kéo dài từ tháng 6/1950 tới tháng 7/1953), nhóm cố vấn quân sự hỗ trợ nước ngoài đầu tiên do Trung Quốc thành lập bắt đầu bí mật tập trung ở khu vực biên giới. Trên chiến trường, quân xâm lược Pháp đã sa sút, không dễ dàng chấp nhận thất bại. Bất chấp những hạn chế về tài chính trong nước và tinh thần phản chiến ngày càng gia tăng của công chúng, Chính phủ Pháp vẫn quyết tâm tiếp tục sử dụng các biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Đông Dương. Tháng 5/1953, tướng Henri Navarre đảm nhận chức vụ Tổng Chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp ở Đông Dương, triển khai ngay kế hoạch quân sự mới, hy vọng đảo ngược tình thế ngày càng bị động trên chiến trường Đông Dương và cố chuyển bại thành thắng trong vòng ba năm. Với tư cách là chỗ dựa của Pháp, Mỹ luôn coi Bán đảo Đông Dương là một bộ phận quan trọng trong công cuộc phòng thủ Viễn Đông trước Liên Xô và chống chủ nghĩa cộng sản. Sau chiến tranh Triều Tiên, Mỹ gia tăng can thiệp và tăng 50% viện trợ quân sự cho Pháp. Theo thống kê, từ năm 1951 đến tháng 7/1954, khoản viện trợ quân sự của Chính phủ Mỹ dành cho quân đội Pháp lên tới hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên, số tiền đặt cọc cao như vậy cũng không thể cứu được quân Pháp khỏi thất bại cuối cùng. Theo bài viết, sau khi giải phóng Lai Châu, quân đội Việt Nam bắt đầu bao vây Điện Biên Phủ. Quân đội Pháp cũng nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho khu vực này lên 16 tiểu đoàn và chia thành 3 khu: nam, bắc và trung tâm, xây dựng 8 cụm cứ điểm gồm 49 cứ điểm lớn nhỏ và 2 sân bay dã chiến (Mường Thanh và Hồng Cúm), coi đây là “trận chiến Verdun thứ hai”, là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Mặc dù mặt trận Đông Dương căng thẳng nhưng những lời kêu gọi đình chiến và đàm phán hòa bình ở Pháp vẫn tiếp tục gia tăng. Tháng 2/1954, cuộc họp ngoại trưởng Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô tổ chức tại Berlin cuối cùng nhất trí triệu tập Hội nghị Geneva hai tháng sau đó để thảo luận về vấn đề đạt được đình chiến ở Đông Dương. Theo bài viết của ông Trương, về mối quan hệ giữa đàm phán hòa bình và chiến tranh, Chủ tịch Mao Trạch Đông từng gửi điện tín cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng, kinh nghiệm đình chiến ở Bán đảo Triều Tiên chứng tỏ rằng chỉ khi chúng ta mạnh lên và giáng cho địch ngày càng nhiều đòn đau trên chiến trường thì đàm phán hòa bình mới hiệu quả. Thực dân Pháp bị tổn thất nặng nề về mặt quân sự nên không còn khả năng đối đầu ngoại giao. Vào tháng 7/1954, Pháp ký tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Geneva công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Campuchia. Sau khi đạt được hiệp định đình chiến, quân Pháp rút khỏi Việt Nam và toàn bộ Đông Dương, toàn bộ miền Bắc Việt Nam phía bắc vĩ tuyến 17 được giải phóng. “Sau 9 năm đấu tranh gian khổ, anh dũng và ngoan cường, Đảng và nhân dân Việt Nam cuối cùng đã giành được thắng lợi lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Pháp, giải phóng dân tộc”, ông Trương tổng kết. n Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ chỉ huy họp bàn kế hoạch tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 ẢNH: TƯ LIỆU Nơi ở của Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc Vi Quốc Thanh tại Điện Biên Phủ NGUỒN: LSVNQA THÁI AN DẤU ẤN VIỆT-TRUNG Diễn ra từ tháng 2 đến tháng 12/1916 trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Verdun là một chiến dịch mang tính quyết định của quân Pháp chống lại sự tiến công của quân Đức. Là một thành phố trọng yếu ở phía đông Paris, Verdun luôn là điểm tiền tiêu đoạn giữa chiến tuyến của quân Pháp; là nơi cần phải chiếm giữ của cả Pháp và Đức. Trao đổi với phóng viên trước thềm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nói rằng, sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này xứng đáng được nhân dân Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm hoành tráng, ăn mừng nồng nhiệt. trong chiến thắng chấn động địa cầu “Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống thực dân và là thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc bị xâm lược, bị áp bức ở châu Á, là tấm gương sáng về việc dân tộc Việt Nam không sợ quyền lực, lấy yếu thắng mạnh”. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam HÙNG BA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==