Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết, qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, trong bối cảnh những năm đầu của nhiệm kỳ kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất khan hiếm, ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19… Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển một cách căn cơ, bền vững, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra (trong 28 chỉ tiêu chính Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện đề ra có 19 chỉ tiêu vượt Nghị quyết; 8 chỉ tiêu đạt 100% Nghị quyết). Đến nay, toàn huyện có 100% xã được công nhận xã nông thôn mới, 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu cuối năm 2024, có thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện giữ vững và nâng lên chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới. Để tăng tốc năm cuối nhiệm kỳ, Huyện uỷ đặt ra yêu cầu là “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; sắp xếp, bố trí cán bộ, chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030”. TRIỂN KHAI 4 KHÂU ĐỘT PHÁ Theo ông Nguyễn Văn Hiền, huyện Giồng Riềng được tỉnh Kiên Giang chọn xây dựng đô thị động lực của vùng Tây Sông Hậu, với nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển. “Huyện có dân cư đông, điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển mạnh về nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao, chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái sẽ mở ra sự phát triển mới. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát được xác định: Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích tích tụ ruộng đất, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất, gắn với kêu gọi và khuyến khích nông dân, các doanh nghiệp tham gia đầu tư ứng dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhất là sản xuất “cánh đồng không dấu chân””, Bí thư Huyện uỷ Giồng Riềng thông tin. Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, huyện tranh thủ các nguồn vốn Nhà nước, doanh nghiệp, huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế trong dân và các tổ chức từ thiện và đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong đó, huyện tập trung lãnh đạo thực hiện 4 khâu đột phá. Cụ thể: Tiếp tục lãnh đạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung công tác giáo dục quản lý cán bộ, đảng viên, hạn chế đến mức thấp nhất cán bộ, đảng viên vi phạm. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình thực hiện, cấp ủy sẽ ban hành những chủ trương để kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn một cách căn bản, hệ thống, mang tính “đột phá”; từ đó, tạo “bệ phóng” để thúc đẩy huyện Giồng Riềng phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới. n Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) phấn đấu đến năm 2030, trở thành huyện có thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao trong vùng Tây Sông Hậu và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. l NHẬT HUY Phấn đấu đến năm 2030, huyện Giồng Riềng trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ẢNH: NHẬT HUY Phấn đấu đến năm 2030, huyện Giồng Riềng thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao KIÊN GIANG: Sự kiện cũng nhằm tiếp tục bảo tồn, giữ gìn và phát huy Lễ hội Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tăng cường giao lưu, liên kết giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, kêu gọi đầu tư vào phát triển ngành du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. TRĂM NĂM DỪA SÁP Năm 1924, sau khi hoàn thành khóa tu học tại Campuchia, Hòa thượng Thạch Sô trở về mang theo hai cây dừa sáp về trồng tại chùa Botumsakor (khóm 5, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Đây cũng là lần đầu tiên mầm cây dừa sáp được trồng tại Việt Nam. Khi dừa cho trái, nhiều người biết đến đã xin giống về trồng. Tuy nhiên, không phải ai trồng cũng cho ra trái dừa sáp. Đây cũng là đặc điểm khác biệt của giống dừa này khi một số vùng trồng cho ra trái sáp trong khi vùng khác thì không. Và cũng “vô tình”, vùng đất Cầu Kè lại là nơi thích hợp cho loài cây sau này trở thành đặc sản của Trà Vinh. Theo những người dân cố cựu ở địa phương, Hòa thượng Thạch Sô đã có công lao lớn khi đem giống dừa sáp đầu tiên về Việt Nam và giống dừa đặc biệt này đã được người dân chia sẻ và nhân rộng, giúp cho các phật tử và người dân ở địa phương được ổn định về kinh tế từ việc trồng cây dừa sáp. Toàn huyện Cầu Kè có 2.034 hộ trồng dừa sáp với diện tích gần 1.150ha, sản lượng dừa sáp trung bình hàng năm trên 3 triệu trái. Hiệu quả kinh tế hàng năm tăng gấp 3-4 so với trồng dừa thường, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt người dân đồng bào dân tộc Khmer… ĐƯA ĐẶC SẢN TRÀ VINH VƯƠN XA Ông Trần Phong Ba - Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè cho biết, thời gian qua huyện quy hoạch lại vùng chuyên trồng dừa sáp tập trung. Đồng thời, triển khai các nghị quyết của tỉnh về hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, về quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên cây dừa sáp… Chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ về máy móc, thực hiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu cho các DN, HTX dừa sáp (hiện HTX dừa sáp Hòa Tân được chứng nhận VietGap, OCOP 4 sao, là 1 trong 12 HTX thí điểm mô hình HTX kiểu mới của tỉnh). Đặc biệt thời gian qua, từ trái dừa sáp, Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè đã cho ra đời 11 sản phẩm OCOP… Theo lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh, thời gian tới địa phương tiếp tục hỗ trợ liên kết để có nguồn nguyên liệu ổn định cho các DN, HTX cũng như tạo đầu ra ổn định, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân đồng bào dân tộc Khmer. Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ để xuất khẩu. Tập trung xây dựng dự án bảo tồn cây dừa sáp truyền thống để bảo vệ nguồn gen quý và xây dựng chỉ dẫn địa lý vùng trồng dừa sáp. Địa phương hỗ trợ DN, HTX tiếp cận các nguồn vốn, chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiếp cận thu mua dừa sáp trên địa bàn… Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh và Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè diễn ra từ 25-31/8 tại huyện Cầu Kè, với rất nhiều hoạt động như: Hội thảo về cây dừa sáp; Trưng bày đặc sản trái ngon; Hội thi chế biến 100 món ăn ngon từ dừa sáp; Tọa đàm “Du lịch Cầu Kè - Tiềm năng ven sông Hậu”; Công bố quyết định của Bộ VH-TT&DL đưa Lễ hội Vu lan Thắng hội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Hội chợ Thương mại; Không gian ẩm thực; Liên hoan lân sư rồng; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; tín ngưỡng thờ Ông Bổn... Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở VH-TT&DL Trà Vinh cho biết, lễ khai mạc Festival diễn ra lúc 20 giờ ngày 25/8 tại Quảng trường huyện Cầu Kè, với chương trình sân khấu hóa tái hiện và tôn vinh vai trò và hình ảnh người nông dân gắn với cây dừa sáp; quảng bá các sản phẩm OCOP được chế biến từ nguyên liệu dừa sáp, giới thiệu tiềm năng du lịch; trao quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm quả dừa sáp Trà Vinh. Lễ khai mạc có màn bắn pháo hoa nghệ thuật 15 phút. Theo ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo Festival, tất cả các hoạt động trong khuôn khổ Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh và Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè 2024 rất phong phú, hấp dẫn, là dịp để người dân trong và ngoài tỉnh được trải nghiệm vùng đất Cầu Kè nói riêng và Trà Vinh nói chung với nhiều đặc sản, độc đáo về văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh; là dịp để các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch… n Lần đầu tiên tỉnh Trà Vinh tổ chức sự kiện đặc biệt - Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh và Tuần lễ Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024. Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu, những giá trị của dừa sáp và khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm đưa các sản phẩm chế biến từ dừa sáp ra thị trường thế giới, tạo điều kiện giao thương hàng hóa, kết nối cung cầu. l CẢNH KỲ Những vườn dừa sáp bạt ngàn ở Cầu Kè, Trà Vinh Trà Vinh: Đặc sắc trăm năm dừa sáp cùng di sản quốc gia Đặc sản dừa sáp Trà Vinh CĐ26 ĐẤT CHÍN RỒNG BỨT PHÁ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==