Tiền Phong số đặc biệt 2-9-2024

Đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045 tầm nhìn 2065, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển trên địa bàn TP Hà Nội. Đặc biệt, đồ án có nhiều nội dung mới trong quy hoạch không gian, là cơ hội để Thủ đô hóa giải những áp lực đô thị trong quá trình phát triển thời gian qua. Đề cập đến một số nội dung cơ bản của Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065, KTS Trịnh Quang Dũng - Trưởng phòng quản lý sau quy hoạch Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết: Qua quá trình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 đã bộc lộ nhiều tồn tại, đòi hỏi cần có những nghiên cứu điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của Thủ đô. Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065 định hướng 5 trục không gian chính trong đó trục sông Hồng là trục cảnh quan điểm nhấn, biểu tượng; trục không gian Nhật Tân - Nội Bài (trục không gian hợp tác kinh tế quốc tế); trục Hồ Tây - Cổ Loa và trục Hồ Tây - Ba Vì (trục văn hóa); trục phía Nam kết nối lịch sử (Mỹ Đình - Hương Sơn - Bái Đính) đi qua các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa và Phú Xuyên. Bên cạnh 5 trục không gian chính, thành phố định hướng 5 vùng phát triển đô thị (đô thị Nam sông Hồng, đô thị phía Đông, đô thị phía Bắc, đô thị phía Tây, đô thị Sơn Tây). Đồng thời tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật xanh và thông minh. KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN SÔNG HỒNG LÀ “BIỂU TƯỢNG PHÁT TRIỂN MỚI” CỦA THỦ ĐÔ Ngày 24/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 80-KL/TW về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Kết luận nêu rõ, Quy hoạch và Đồ án nói trên phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược...; thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, mâu thuẫn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia. Đặc biệt, cần chú trọng nghiên cứu phương án phát triển trục sông Hồng để sông Hồng thực sự là trung tâm phát triển của Thủ đô với sự phân bổ hài hòa các không gian sinh thái, không gian văn hóa, lịch sử, không gian xanh, không gian đô thị hiện đại hai bên bờ sông Hồng, góp phần tạo diện mạo mới của Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, với mục tiêu không gian phát triển sông Hồng sẽ là “biểu tượng phát triển mới” của Thủ đô. KTS Lê Hoàng Phương, Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia cho biết, ý kiến góp ý của Bộ, ngành T.Ư, hội nghề nghiệp, chuyên gia phản biện đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đã được nghiên cứu tiếp thu theo nhóm ý kiến và từng ý kiến cụ thể. Căn cứ vào đặc điểm phát triển của đô thị Hà Nội, đối với các khu vực chức năng đặc thù như khu công nghệ cao, khu đào tạo, khu du lịch, khu văn hóa, thể dục thể thao… sẽ áp dụng các tiêu chí đặc thù. n Đến thời điểm này, Luật Thủ đô 2024 đã được công bố, còn lại hai đồ án Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045 tầm nhìn 2065 đang ở những bước cuối cùng hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sắp tới. l HIỂU MINH Đồ án là cơ hội để Thủ đô hóa giải những áp lực đô thị trong quá trình phát triển thời gian qua ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ: “Điểm tựa” đưa sông Hồng chảy giữa lòng Hà Nội CĐ15 70 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 313/ QĐ-TTg ngày 07/3/2022. UBND TP đã giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan lập Quy hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch Thủ đô. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, cùng với Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" để phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xanh, thông minh. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có mục tiêu tổng quát trong Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa; là trung tâm nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ mới hàng đầu; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc; là trung tâm kinh tế tài chính lớn, cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm hàng đầu cả nước về giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực có trình độ liên thông quốc tế; là trung tâm y tế hàng đầu cả nước, có chuyên khoa đạt đẳng cấp quốc tế; có đô thị xanh, thông minh, hiện đại, nông thôn sinh thái, văn minh, thành phố thanh bình, có sức hấp dẫn cao; Người Hà Nội hào hoa, văn minh, thanh lịch, nghĩa tình; là nơi đáng đến và lưu lại, đáng sống và cống hiến; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội xác định cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô Hà Nội gồm: 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 vùng đô thị. Quy hoạch Thủ đô đã đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá phát triển. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như: Phấn đấu trước năm 2030, xử lý ô nhiễm, làm “sống lại” các dòng sông nội đô, bảo vệ nghiêm ngặt các hồ, không gian mặt nước; phấn đấu năm 2035 cơ bản hoàn thành xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị và các đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng... LÀM MỚI NHỮNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN Đối với nguồn lực để thực hiện quy hoạch, TS. Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội cho hay, trong Quy hoạch Thủ đô đã xác định để thực hiện được bản Quy hoạch cần một nguồn lực đầu tư rất lớn. Chính việc bản Quy hoạch Thủ đô đã tạo ra những nguồn lực để thực hiện Quy hoạch bằng việc mở rộng không gian phát triển, tạo ra các cơ hội mới. “Bên cạnh những nguồn lực truyền thống như đất đai, vốn thì trong Quy hoạch Thủ đô đã xác định một số nguồn lực dù không phải là mới nhưng sẽ được làm mới như nguồn lực về văn hóa”, bà Hằng thông tin. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội chia sẻ: Ngay sau khi 2 bản quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố sẽ tổ chức công bố và triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô, ban hành Chương trình phát triển đô thị để thực hiện Quy hoạch chung. Trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp cụ thể và tiến độ thực hiện các quy hoạch...n Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được đánh giá có nhiều đổi mới với tư duy hết sức đột phá, như quan điểm định hướng phát triển TP quay mặt ra sông hay mở rộng các tuyến đường sắt đô thị, phát triển không gian ngầm, giải quyết các vấn đề về môi trường nước. l HIỂU MINH Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được đánh giá có nhiều đổi mới với tư duy hết sức đột phá QUY HOẠCH THỦ ĐÔ: Tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở ra giai đoạn phát triển mới Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 221/1998/QĐ-TTg ngày 16/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Viện đã có gần 100 công trình nghiên cứu quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. Ngoài nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô, Viện cũng đã tham gia nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Hiện nay, Viện được UBND Thành phố giao là cơ quan thường trực của Mạng lưới sáng kiến Hà Nội, nơi kết nối, liên kết giữa chính quyền Thủ đô với các tổ chức khoc học và công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn và quốc tế nhằm thu hút và phát huy, sử dụng hiệu quả chất xám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==