9 n Thứ Hai n Ngày 8/4/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ có màu xanh lục, mạ bên ngoài một lớp vàng, đường nét tinh xảo. Theo chứng thư giám định đá quý của Viện nghiên cứu đá quý và vàng VINAGEMS, đây là Serpentine tự nhiên, trọng lượng 3,65kg. Với giá trị về văn hóa, lịch sử của món cổ vật này, ông Bình đang có kế hoạch làm hồ sơ đề nghị công nhận bức tượng Phật ngọc mạ vàng này là bảo vật quốc gia. “Việc sưu tầm cổ vật, ngoài đam mê, tâm huyết, tỉ mỉ, cần sự hiểu biết và không ngừng học hỏi. Nhiều người đã hỏi tôi giá trị của bộ sưu tập và chính tôi cũng không thể định giá được. Với tôi, đó là những cổ vật vô giá vì nó đã gắn bó trong hành trình của nửa đời người. Có những cổ vật tôi phải bán đi nhiều tài sản của gia đình mới mua được, nhưng cũng có những cổ vật đến với tôi bằng cái duyên…”, ông Bình tâm sự. BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN Con đường đến với việc sưu tầm cổ vật của ông Trần Thái Bình xuất phát từ niềm đam mê khám phá. Ông đã gom nhặt, thu mua các đồ vật của bà con dân bản. Cứ thế theo thời gian, các hiện vật trong ngôi nhà cứ nhiều dần lên. Lặng lẽ sưu tầm hơn 30 năm qua, đầu năm 2024, ông Bình đã được Liên minh kỷ lục thế giới - Trung ương Hội kỷ lục Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục với bộ sưu tập hơn 5.000 hiện vật cổ xưa, đa chủng loại và chất liệu, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Việt Nam. Trong nội dung tôn vinh, ngoài ghi nhận hành trình 30 năm sưu tầm, Tổ chức kỷ lục Việt Nam còn đánh giá cao sự đóng góp rất lớn của ông trong việc tham gia trưng bày các chuyên đề và hiến tặng nhiều hiện vật cho địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Việt Nam. “Trên cả nước, có rất nhiều người sưu tầm hiện vật lâu hơn tôi, số lượng nhiều hơn tôi và có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ bộ sưu tập của tôi được ghi nhận bởi sự độc, lạ và hiếm”, ông Bình cho hay. Với ông Trần Thái Bình, việc sưu tầm các hiện vật cổ xưa không chỉ thỏa mãn niềm đam mê của bản thân về cổ vật, mà qua đó lưu giữ những giá trị to lớn về lịch sử, tinh thần, văn hóa nghìn năm của dân tộc. Ông Bình chia sẻ, ai đến với nghiệp sưu tầm đồ cổ cũng đã từng gặp thất bại hoặc ít nhất một lần mua phải hàng giả, hàng nhái. Bản thân ông cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, từ chính niềm đam mê với các hiện vật, ông đã tự tìm hiểu các lĩnh vực về văn hóa, khoa học, lịch sử. Quan trọng hơn, ông học được nhiều từ các chuyến đi trải nghiệm thực tế về các vùng đất. Đến với nghề sưu tầm đồ cổ và có hàng nghìn hiện vật có giá trị, ông Bình nói rằng, để kinh doanh không khó, nhưng với những người sưu tầm phải đặt cái “tâm” lên đầu, việc bán đi một cổ vật mà mình dày công sưu tầm giống như cắt đi khúc ruột. Ông Trần Thái Bình hiện là thành viên Chi hội Cổ vật Sông Lam thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam. Trước khi được vinh danh Kỷ lục Việt Nam, bộ sưu tập của ông được Bảo tàng Nghệ An khảo sát thực tế và xác nhận có hơn 5.000 hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập có giá trị về lịch sử, khoa học và thẩm mỹ. Những năm qua, ông Bình đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để lan tỏa các giá trị văn hóa như tham gia trưng bày, hiến tặng một số cổ vật cho Bảo tàng Nghệ An và một số di tích trên địa bàn. Ông cũng từng nhiều lần được Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Nghệ An tặng Bằng khen, Giấy khen. Ông Hồ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho hay: “Nhiều cổ vật của Nghệ An bị “chảy máu” và lưu lạc ra ngoài. Do đó, một người đam mê, yêu và có trách nhiệm với cổ vật như nhà sưu tầm Trần Thái Bình là rất quý và đáng trân trọng”. T.H Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục đối với ông Trần Thái Bình (thứ 4 từ phải sang) AI, XEM GÌ, Ở ĐÂU? NGÀY HỘI DU LỊCH TPHCM NĂM 2024 DIỄN RA TỪ NGÀY 4-7/4. Ngày hội thu hút đông đảo du khách, nhiều sản phẩm du lịch, chương trình khuyến mãi được du khách quan tâm, “chốt” tua tại chỗ. Theo thống kê của Ban tổ chức, có hơn 100 công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và cơ sở kinh doanh dịch vụ như spa, y tế, cơ sở ăn uống, mua sắm… tham gia. Ngày hội giới thiệu gần 400 sản phẩm du lịch cùng các chương trình giảm giá kích cầu với giá ưu đãi, thậm chí có những tua được giảm tới 60%. Ngoài ra, du khách đặt tua còn nhận được nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác như quà tặng, dịch vụ kèm theo… Trong 4 ngày mở cửa, Ngày hội đã đón hàng chục ngàn du khách tới tham quan, tìm hiểu và đặt tua. Các tua Campuchia bằng đường bộ đi từ TPHCM chỉ 2 triệu đồng, đi Thái Lan chỉ 4,999 triệu đồng... Nhiều sản phẩm du lịch “cháy hàng” ngay tại ngày hội. TRỌNG THỊNH TÙNG DƯƠNG TỰ LÀM KHÓ MÌNH VỚI LOVE STORY. Tùng Dương lần đầu song ca với Quốc Thiên - tiết mục đặc biệt trong chương trình Love Story diễn ra tối 14/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ca khúc được Tùng Dương lựa chọn để song ca là bản hit Ngày mai người ta lấy chồng. Khán giả được thưởng thức những sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Tùng và một số ca khúc nhạc trẻ. Ca sĩ Quốc Thiên thể hiện Khói thuốc, Vì ta quá yêu, Tháng mấy em nhớ anh... Ca sĩ Tùng Dương đảm trách vai trò biên tập âm nhạc, tự làm khó mình với cách chọn bài cho cá nhân và đồng nghiệp. Anh sẽ biểu diễn những ca khúc được yêu mến như Ngày chưa giông bão, Mang thai, Sợ yêu, Ai chung tình được mãi... KHÁNH CHI HUỲNH LẬP RA MẮT PHIM ĐIỆN ẢNH TÂM LINH THỨ 2. Sau 5 năm kể từ khi ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay Pháp sư mù, đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập hé lộ dự án điện ảnh mới mang tên Nhà gia tiên, có yếu tố tâm linh. Anh chọn hình ảnh ngôi nhà để đặt ra câu hỏi về lý do phải cùng nhau gìn giữ căn nhà gia tiên này, lý do mỗi năm phải làm đám giỗ cho người đã khuất… Huỳnh Lập cho biết, ngay sau khi phát hành Pháp sư mù, anh đã nung nấu ý tưởng thực hiện phim điện ảnh kế tiếp, anh mất 4-5 năm để đi tìm chủ đề phù hợp và câu chuyện hấp dẫn. Bộ phim Nhà gia tiên dự kiến ra mắt vào tháng 12/2024. GIA LINH Quốc Thiên và Tùng Dương (bìa trái) lần đầu song ca bản hit có hàng chục triệu lượt xem Du khách tìm tua tại Ngày hội du lịch phú chờ được thưởng thức, khám phá. Muốn biến Việt Nam thành bếp ăn thế giới, ông Chiến đề xuất: “Khi tiến ra thế giới tức là chúng ta không chỉ phục vụ người Việt mà còn phục vụ cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, du khách quốc tế. Vì vậy, việc đa dạng hóa, phát huy tốt nhất tinh hoa văn hóa, tinh hoa ẩm thực của Việt Nam kết hợp với những tinh hoa quốc tế, chúng ta mới đến được với giấc mơ bếp ăn thế giới”. Không thể không có một chiến lược cụ thể để thực hiện mục tiêu này. Theo đó, Việt Nam cần kế hoạch phát triển du lịch ẩm thực, biến ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc thù, tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ẩm thực nói chung và nghề bếp nói riêng để vừa phát huy tối đa tinh hoa ẩm thực Việt đồng thời đáp ứng tốt nhất xu hướng ẩm thực của khách quốc tế. “Việc quảng bá ẩm thực Việt Nam ra quốc tế không chỉ xoay quanh phương pháp quảng bá qua các Youtuber nổi tiếng, hãng truyền thông quốc tế, nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng quốc tế mà chúng ta cần đẩy mạnh tham gia cuộc thi về ẩm thực, hoặc lễ hội ẩm thực quốc tế, tổ chức lễ vinh danh các món ăn ngon, vinh danh người đầu bếp...”, ông Lê Đình Chiến đề xuất. Nhân lực giỏi để hiện thực hóa giấc mơ bếp ăn thế giới không thể thiếu, đặc biệt là những người đầu bếp. Chuyên gia ẩm thực Nguyễn Thường Quân, Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm đầu bếp Việt Nam khẳng định: “Mỗi đầu bếp lúc này sẽ như một sứ giả quảng bá về ẩm thực Việt, khẳng định ẩm thực là điểm mạnh của du lịch Việt Nam, từ đó thu hút thêm ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam”. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Tổng thư ký Liên chi hội Đầu Bếp Việt Nam cho biết, với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch trong những năm gần đây, sự gia tăng số lượng các nhà hàng, dịch vụ ăn uống… đang tạo ra áp lực rất lớn đối với nhân sự, nhất là nguồn nhân sự chất lượng cao. KHÁNH CHI Ẩm thực Việt được đánh giá cao trên bản đồ ẩm thực thế giới Đẩy mạnh quảng bá nhờ lễ hội ẩm thực Lễ hội ẩm thực vừa diễn ra tại khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TPHCM) với hơn 400 món ăn đã thu hút hơn 60.000 lượt khách tham quan. Lễ hội Văn hoá, Du lịch ẩm thực Quốc tế - Hà Giang lần thứ I được tổ chức vào cuối tháng 3, thu hút lượng lớn du khách quốc tế tham dự. Cả thảy 65 gian hàng giới thiệu ẩm thực và quảng bá văn hóa, du lịch đến từ 5 quốc gia: Trung Quốc, Azerbaijan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và một số tỉnh, thành nước ta. “Nghệ An nói riêng và Nghệ Tĩnh nói chung là “cái nôi cổ vật” của cả nước. Vì thế, tôi mong rằng, bằng những hiện vật mình đã sưu tầm, nhiều người sẽ biết đến và cùng chung tay để bảo tồn, phát huy và giữ gìn. Trong tương lai, tôi có dự định sẽ xây một nhà trưng bày để giới thiệu và là nơi trao đổi kinh nghiệm của những người đam mê, tâm huyết đối với cổ vật”. Ông TRẦN THÁI BÌNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==