Tại Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM, theo văn bản kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, trong thời kỳ thanh tra (từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022), trường mở nhiều ngành khi chưa đủ điều kiện tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục ĐH năm 2012 (sửa đổi năm 2018). Trong đó, 3 ngành trình độ ĐH (Quản trị văn phòng, Quản trị giáo dục, Tâm lý học giáo dục), 2 ngành trình độ thạc sĩ (Giáo dục học, Báo chí học) và một ngành trình độ tiến sĩ (Việt Nam học) sử dụng dấu của trường là chưa đúng quy định. Thời điểm trường ban hành quyết định mở ngành Hàn Quốc học trình độ thạc sĩ và ĐH khi chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định. Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách mở ngành và bộ phận tham mưu của trường. Với vi phạm này, ĐHQG TPHCM cũng phải chịu trách nhiệm khi có quyết định giao các trường thành viên mở ngành khi chưa đủ điều kiện tự chủ. Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu ĐHQG TPHCM và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Cả hai đơn vị phải rà soát các văn bản nội bộ, điều kiện để có hướng xử lý. NHIỀU NGÀNH ĐÓNG CỬA VÌ KHÔNG CÓ NGƯỜI HỌC Tại Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Thủ Dầu Một, qua quá trình kiểm tra, Thanh tra Bộ GD&ĐT cho rằng một số ngành khi mở, trường không khảo sát nhu cầu xã hội đầy đủ dẫn đến khó tuyển sinh, số lượng nhập học rất thấp. Tại Trường ĐH Hoa Sen, không tổ chức tuyển sinh các ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ thực phẩm, Quản trị văn phòng, Hoa Kỳ học, Bảo hiểm trong hai năm 2021 - 2022; và ngành Nhật Bản học trong năm 2022 - 2023. Trường cũng dừng tuyển sinh các ngành Luật quốc tế, Bất động sản và Hệ thống thông tin quản lý. Ngoài ra, tại thời điểm mở ngành mới, 12 ngành trình độ ĐH, trường tự chủ mở có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. Trường tự xác định các giảng viên chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy ĐH và công trình nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định. Với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Thanh tra Bộ GD&ĐT nêu rõ, trường có văn bản báo cáo Bộ dừng tuyển sinh có 7 ngành đào tạo trình độ ĐH gồm: Giáo dục thể chất, Thiết kế thời trang, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Trung Quốc học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học. Tại thời điểm mở ngành, 7/9 ngành có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. Trường tự xác định các giảng viên chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy đại học và có công trình 11 nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định. Tại Trường ĐH Thủ Dầu Một, trong thời kỳ thanh tra, trường đã tự chủ mở 16 ngành trình độ đại học. Năm 2022, có 11 ngành của trường đã dừng tuyển sinh (Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Toán kinh tế, Chính trị học, Địa lý học, Quốc tế học, Sinh học ứng dụng, Vật lý học, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Quản lý đô thị). Năm 2023, trường đã ngừng tuyển sinh thêm 2 ngành (Quản lý văn hóa và Quản lý công). Trong số 13 ngành ngừng tuyển sinh, hiện có 4 ngành không có sinh viên theo học (Quản lý Văn hóa, Quản lý công, Toán kinh tế và Quản lý đô thị). Trong các ngành ngừng tuyển sinh, có ngành khi mở, trường đã khảo sát nhu cầu của xã hội không đầy đủ, dẫn đến không tuyển sinh được hoặc sinh viên theo học có số lượng rất thấp. Trường Đại học Thủ Dầu Một còn có một số vi phạm khác. NGUYỄN DŨNG Nhiều trường đại học vừa bị Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiều vì vi phạm trong đào tạo, tuyển sinh sau khi cơ quan này thanh tra và đưa ra kết luận. Thí sinh phụ huynh tham gia tư vấn tuyển sinh tại TPHCM ẢNH MINH HỌA: NGUYỄN DŨNG NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ NGÀNH TRÀN LAN: Bộ GD&ĐT “tuýt còi” Trong các kết luận thanh tra, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo nghiêm túc kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời rà soát quy định nội bộ và quy định hiện hành để có hướng xử lý đúng quy định. Ngoài ra, phải rà soát và bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo điều kiện đào tạo ngành theo quy định. 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 8/4/2024 Những ngày đầu tháng 4, từ trung tâm huyện Văn Chấn, đi ngược 30km theo QL32 rẽ vào xã Sùng Đô, phóng viên ghi nhận một ngôi trường khang trang nằm ngay trung tâm xã. Đây là ngôi trường mới được xây 2 tầng, với 15 phòng học, nằm tại vị trí rộng gần 1ha. Khu vực sân trường chưa đổ bê tông, cỏ mọc um tùm do bỏ không nhiều ngày. Trên bề mặt sân nhiều điểm xuất hiện tình trạng sụt lún, hở rãnh sâu. Một số vị trí cột trụ, dầm có dấu hiệu bị nứt chân chim, chẻ dọc từ tầng 1 lên tầng 2. Trong lớp học, bàn ghế mới còn bọc trong giấy bóng được xếp gọn gàng, các phòng học được trang trí. Phía sau trường học là khu vực đồi cao có taluy dựng đứng khoảng 30 - 40m, xuất hiện nhiều điểm taluy có dấu hiệu hở hàm ếch. Phía cuối trường học giáp ranh với các hộ dân sinh sống là một khu vực bị sạt lở dài gần 100m, cao từ 10 - 20m, chia làm nhiều cung trượt, nứt gãy nhiều tầng. Trên khu vực bị sạt lở, đất đá nứt gãy nhiều điểm hở sâu, có nguy cơ sụt trượt bất kỳ lúc nào. Ông Cứ A Tủa (ở thôn Ngã Ba, xã Sùng Đô) cho biết, sau trận mưa lớn tháng 8/2023, khu vực mái taluy giáp ranh với trường học xuất hiện các điểm sạt lở. Dù mới xây xong, chuẩn bị khai giảng nhưng tình trạng sạt lở khiến các cô trò vẫn phải dạy và học tại trường cũ. CƠ QUAN CHỨC NĂNG NÓI GÌ? Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Giàng A Lứ, Chủ tịch UBND xã Sùng Đô, cho biết, tháng 6/2022, UBND huyện Văn Chấn đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng trường học mới tại khu vực trung tâm xã Sùng Đô. Dự án do Công ty TNHH Lương Gia thi công, hoàn thành đầu tháng 8/2023. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, khu vực mái taluy trường học bị sạt lở nên hiện các cháu vẫn phải tạm học ở trường cũ. Sau khi khu vực taluy trường học bị sạt lở, các cơ quan chức năng của huyện Văn Chấn đã đến kiểm tra, làm rõ nguyên nhân. Qua đó, xác định địa điểm xây dựng trường học có địa chất yếu, toàn bộ khu vực nằm trong cung trượt dài không đảm bảo an toàn. Vị lãnh đạo xã Sùng Đô khẳng định, không chỉ khu vực Trường Mầm non Sùng Đô, toàn bộ khu vực xã đều nằm trong cung trượt có nguy cơ sạt lở kéo dài, đặc biệt do kết cấu địa chất đất không gắn kết, khi san hạ taluy rất dễ gây ra sạt lở. Liên quan vấn đề này, ông Lương Toàn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Lương Gia (đơn vị thi công trường Mầm non Sùng Đô), nói: “Việc thi công đảm bảo theo đúng thiết kế, dự án sau khi hoàn thiện, đơn vị đã bàn giao cho phía nhà trường. Nhưng vừa qua mái taluy sạt, nên chưa đưa vào sử dụng”. Về tình trạng các vết nứt trên dầm, cột, ông Thắng cho rằng, những vết nứt là do thời tiết, không phải do chất lượng công trình. Khi làm kè, đơn vị sẽ làm cho thẳng, chỉnh trang lại theo đúng khe lún. Thông tin đến báo Tiền Phong, ông Mai Mộng Tuân, Bí thư huyện ủy Văn Chấn, cho biết, về việc sạt lở trường Mầm non Sùng Đô, huyện đã có phương án kè và đã được phê duyệt, bổ sung kinh phí hơn 3 tỷ đồng để xử lý khu vực taluy bị sạt lở. VĂN ĐỨC Sạt trượt đe dọa trường học mới xây hơn 10 tỷ đồng YÊN BÁI: Điểm sạt lở phía sau đe dọa sự an toàn của Trường Mầm non Sùng Đô Trường Mầm non Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái hoàn thiện tháng 8/2023 với trị giá hơn 10 tỷ đồng nhưng chưa thể đi vào sử dụng do sườn đồi phía sau sạt lở, đe dọa sự an toàn.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==