14 n Thứ Hai n Ngày 8/4/2024 XÃ HỘI Theo ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tây Nguyên, Nam bộ đang trải qua một mùa khô khốc liệt. Ngoài một vài trận mưa dông tại Lâm Đồng, nhiều nơi ở Tây Nguyên, Nam bộ trong suốt tháng 2 và tháng 3 không có mưa, mức độ thiếu hụt từ 40-90% so với trung bình nhiều năm. Trong khi đó, nắng nóng lại đến sớm và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Từ cuối tháng 1, nắng nóng đã xuất hiện cục bộ ở miền Đông Nam bộ. Từ ngày 9/2 đến nay, nắng nóng diện rộng kéo dài liên tục, nhiều ngày nắng nóng gay gắt trên 37 độ ở miền Đông. Từ nửa cuối tháng 3, nắng nóng mở rộng ra cả miền Tây. Trong bối cảnh mưa không có, nền nhiệt cao, bốc hơi mạnh, từ đầu năm 2024 đến nay, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gay gắt hơn trung bình nhiều năm và năm 2023. Trong tháng 2-3 ghi nhận 3 đợt xâm nhập mặn tăng cao, ảnh hưởng đến dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Các đợt xâm nhập mặn sâu nhất xuất hiện từ ngày 8-13/3 với ranh mặn 4 , 1 xâm nhập vào sâu 40-66 km, có nơi sâu hơn, như tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vào sâu 70-76km. Ngoài ra, đợt triều cường ngày 23-24 (15/2 âm lịch) đã đẩy mặn vào sâu nên thời gian giảm mặn sẽ diễn ra dài ngày. Bên cạnh đó, các kênh rạch ở một số tỉnh ĐBSCL đang gặp tình trạng khô cạn nghiêm trọng. Tại Tây Nguyên, tháng 3, tình trạng hạn hán, thiếu nước diễn ra cục bộ tại các khu vực xa vùng cấp nước của các công trình thủy lợi ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với tổng diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng khoảng 2.330 ha. XÂM NHẬP MẶN TIẾP TỤC GÂY HẠI Theo ông Đại, mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Tại Tây Nguyên, những trận mưa đầu tiên có thể xuất hiện vào đầu hoặc giữa tháng 5. Tại Nam bộ, phải chờ đến khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, mùa mưa mới đến. Trong tháng 4, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên, Nam bộ thấp hơn từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm. Tháng 5, tổng lượng mưa thiếu hụt khoảng từ 15-30%. Trong khi đó, nguồn nước ở khu vực trung và hạ lưu sông Mekong từ tháng 4-6 phổ biến thấp hơn 10-40%. Vì vậy, theo ông Đại, xâm nhập mặn và khô hạn còn tiếp diễn ở ĐBSCL, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Từ nay đến hết tháng 5, khu vực này có khả năng đối mặt 3 đợt xâm nhập mặn tăng cao từ 8-13/4, 22-28/4 và 7-11/5. Trong đó, chiều sâu xâm nhập mặn 4 trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 70-95km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại từ 50-62km, sông Hàm Luông từ 60-68km, sông Cổ Chiên 45-55km, sông Hậu 40-55km và sông Cái Lớn 45-55km. “Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn”, ông Đại lưu ý. Tại Tây Nguyên, từ tháng 4-6, mực nước trên các sông chính dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện, riêng mực nước sông Krông Ana biến đổi chậm. Tổng lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thiếu hụt từ 15-25% so với trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ này, nguy cơ cao xảy ra hạn hán ở Tây Nguyên. Phải chờ đến tháng 7, khi lượng nước trên các sông xuất hiện lũ, tình trạng khô hạn mới được khắc phục. Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, năm 2024 sẽ là một năm thiên tai khó lường khi El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 4-6 với xác suất 80-85%. Sau đó, có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina ngay trong tháng 7-9 với xác suất 60-65%. NGUYỄN HOÀI Mùa mưa năm nay được nhận định đến muộn, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng kết hợp với nguồn nước sông Mekong chảy về thiếu hụt, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL còn tiếp tục trong tháng 4 và 5. Khô hạn ở Tây Nguyên cũng được dự báo gay gắt trong những tháng tới. Khô hạn, xâm nhập mặn xảy ra nghiêm trọng tại ĐBSCL trong mùa khô năm nay ẢNH: NH-TL Dự báo năm nay, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ, đặc biệt trong các tháng mùa hè. Nắng nóng tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều đợt hơn và gay gắt hơn. Bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng tập trung nhiều hơn vào nửa cuối mùa bão. Miền Trung có thể hứng chịu nhiều đợt mưa lớn cực đoan trong các tháng cuối năm. Mùa khô khốc liệt, xâm nhập mặn lấn sâu Anh Chiến (ở thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến) cho biết gia đình có 14 lồng nuôi cá chép thương phẩm 1-3kg/con. Những ngày gần đây ngày nào gia đình cũng phải vớt cá chết nổi trên mặt nước. Ước tính sơ bộ, gia đình anh đã thiệt hại 6-7 tấn cá, trị giá hơn 300 triệu đồng. Nhiều hộ khác nuôi cá lồng cũng gặp tình trạng cá chết hàng loạt, nổi kín mặt lồng. Nhiều hộ huy động cả gia đình vớt cá nhưng không xuể do cá chết quá nhiều, không kịp vớt, ảnh hưởng tới số cá còn lại. Sáng 7/4, trên sông Sặt đoạn chảy qua TP Hải Dương cũng xuất hiện xác cá chết trắng mặt sông. Cá chết chủ yếu là cá chép lớn (3-7kg), cá lăng, cá diêu hồng... gây ô nhiễm không khí, nguồn nước. Thành phố đã huy động công nhân môi trường, máy xúc ra sông Sặt vớt cá, đem chôn. Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương cho biết, Sở đã phối hợp Cục Thủy sản và Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (Bộ NN&PTNT) xuống kiểm tra tình trạng cá chết hàng loạt. Sau khi kiểm tra mẫu nước bước đầu xác định, nồng độ ôxy hòa tan trong nước rất thấp, nồng độ khí độc cao dẫn đến thiếu ôxy. Các chuyên gia nhận định, thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, cá yếu bị chết rải rác ở ô lồng có mật độ cá cao. Đoàn công tác khuyến cáo bà con khi thời tiết thay đổi cần giảm hoặc dừng cho ăn, tăng cường sục ôxy xuống ô lồng nuôi. Khi có hiện tượng cá chết, cần nhanh chóng vớt lên rồi mang đi chôn lấp tránh ô nhiễm nguồn nước, làm lây lan dịch bệnh. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở NN&PTNT Hải Dương, toàn tỉnh có hơn 300 tấn cá nuôi lồng bị chết, ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. NGUYỄN HOÀN Hơn 300 tấn cá nuôi lồng chết hàng loạt Từ đầu tháng 4 đến nay, người dân tại xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) liên tiếp ghi nhận tình trạng cá nuôi lồng trên sông Thái Bình chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước. Người dân xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) vớt cá chết hàng loạt trong các ô lồng nuôi thủy sản Để chuẩn bị mùa thu hoạch vải thiều năm 2024, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điểm nhấn quảng bá, kích cầu tiêu thụ vải tại các thị trường quốc tế. Đại diện Sở NN&PTNT Hải Dương cho biết, giữa tháng 3, đơn vị phối hợp UBND huyện Thanh Hà bàn kế hoạch tổ chức lễ mở vườn vải xuất khẩu và hội thi hái vải tại xã Quảng Thanh (huyện Thanh Hà) nhằm tăng cường quảng bá nông sản. Địa phương cũng tiếp đón Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics và HTX Hệ sinh thái nông nghiệp phát triển bền vững DAS, tỉnh Bình Thuận (là các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu vải sang thị trường Mỹ, Canada) về thăm, tìm hiểu vườn vải sớm tại vùng sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGap. Tại buổi thăm, các doanh nghiệp đánh giá cao quy trình sản xuất, tổ chức canh tác vải sớm của địa phương. Họ cũng lên phương án khi mở vườn thu hoạch vải sớm sẽ xuất khẩu hàng trăm tấn vải Thanh Hà sang Mỹ, Canada. Dự kiến đầu tháng 4, địa phương tiếp tục đón đoàn chuyên gia Israel về thăm Thanh Hà để hướng dẫn nông dân cách bảo quản vải xuất khẩu theo quy định của các đối tác nhập khẩu. Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT Hải Dương cho biết, năm 2024 địa phương có hơn 8.800 ha vải, gồm 2.700ha vải sớm và hơn 6.100ha vải thiều chính vụ. Vùng trồng vải chủ yếu ở huyện Thanh Hà và TP Chí Linh, ước tính, tổng sản lượng vải toàn tỉnh đạt hơn 50.000 tấn. Vải thiều Thanh Hà chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Úc, Nhật Bản, châu Âu… Do đặc thù thời gian thu hoạch ngắn (khoảng 2 tháng) với sản lượng lớn, công tác thu hoạch, bảo quản và chế biến và vận chuyển được cơ quan chức năng và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà cho biết, dự kiến giữa tháng 5, huyện sẽ tổ chức lễ mở vườn vải sớm tại xã Quảng Thanh. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn tham gia xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm OCOP tiêu biểu tại Hà Nội và một số tỉnh nhằm kích cầu, quảng bá nông sản địa phương. NGUYỄN HOÀN Đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND Tp Buôn Ma Thuột nhắn: Bà Lưu Hoàng Kim (SN 1979) trú 119 Trần Phú, P. Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nay bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết vụ kiện tranh chấp dân sự với bà Lê Thị Ánh Hồng (SN1964). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo mà bà vắng mặt, tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. Quảng cáo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==