14 n Thứ Sáu n Ngày 5/4/2024 Quảng cáo XÃ HỘI THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Từ A Lục, sinh năm 1944. Địa chỉ: 675A đường An Dương Vương, KP 14, P. Bình Trị Đông, Q Bình Tân, TP.HCM ông Từ A Lục vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 4/2007. Nay ông Từ A Lục đang ở đâu hoặc ai biết tin tức gì về ông Lục đề nghị thông báo về TAND Bình Tân. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu ông Lục không trở về thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, TP.HCM thông báo cho ông Trương Thanh Quan, sinh năm 1981; HKTT: 507/18/2 Hương lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM hiện nay đang ở đâu liên hệ ngay với Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, TP.HCM địa chỉ: Số 4 đường số 3 khu hành chính huyện, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM để giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Viết Luyến, sinh năm 1956; địa chỉ 103/7 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM. THÔNG BÁO Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy (Cần Thơ) thông báo cho bà Ngô Thị Cẩm Lệ và ông Nguyễn Văn Tâm, cùng địa chỉ: Tổ 02, KV Thới Long, P. Thới An Đông, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ có quyền khởi kiện tại Tòa án, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết phân chia, xác định đối với QSD đất tại thửa 138, tờ bản đồ số 9, giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 671364, số vào sổ CH03505 ngày 16/01/2015 đứng tên Nguyễn Văn Tâm, Ngô Thị Cẩm Lệ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này mà không khởi kiện tại Tòa án, không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết phân chia thì Chấp hành viên sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI TAND Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Vĩnh (tên khác: Phạm Thị Vân), sinh năm 1970; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là Kdc Tống Xá, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Bà Vĩnh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1994 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà liên hệ ngay với TAND thị xã Kinh Môn để giải quyết việc ông Tờ yêu cầu tuyên bố bà đã chết. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định. CÔNG BỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐKHĐ TCHN LUẬT SƯ Văn phòng Luật sư Đình Duy (Trụ sở chính: Số 207 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) công bố nội dung thay đổi ĐKHĐ của TCHN LS, như sau: Tên văn phòng giao dịch: Văn phòng giao dịch của Văn Phòng Luật Sư Đình Duy tại huyện Lắk. Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Chân, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0912450779 - 0914168068; Email: dinhduyht@gmail.com. Người thường trực tại VPGD: Nguyễn Phấn Giao. Phụ lục giấy đăng ký hoạt động của Văn Phòng Luật Sư Đình Duy được Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 14/3/2024. “BỎ QUÊN” 84.000 TẤN RÁC Nhà máy xử lý rác thải Seraphin (TP Vinh, Nghệ An) dừng hoạt động 10 năm nay nhưng “núi rác” ở đây gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân xã Hưng Đông và Nghi Kim. Theo người dân, mùa nắng xảy ra tình trạng khói bụi do bãi rác thường xuyên xảy ra cháy. Mùa mưa, nước bẩn từ bãi rác chảy tràn ra ruộng, khu dân cư. “Đất đai bây giờ bị nhiễm mặt hết rồi. Cứ tưởng bãi rác ngừng hoạt động, rác thải được dọn đi, sẽ không còn cảnh phải sống chung với mùi hôi thối và nước bẩn. Ai ngờ, cả chục năm nay rác vẫn thế, dân chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm”, ông Ngô Công Viên (trú xã Hưng Đông) chia sẻ. Năm 2003, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương triển khai Dự án nhà máy xử lý rác thải Seraphin của Công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh Seraphin (gọi tắt là Công ty Seraphin) với công suất xử lý 200 tấn rác/ngày, đêm. Thời điểm đó, công nghệ xử lý rác này được đánh giá là thân thiện với môi trường, biến rác thải thành phân vi sinh. Công ty Seraphin được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê hơn 30.000m2 đất có vị trí tiếp giáp bãi rác Đông Vinh để xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Tháng 5/2005, Nhà máy xử lý rác thải Seraphin hoạt động, xử lý cả rác tươi (rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày) và rác khô (chôn lấp tại bãi rác). Tuy nhiên, Công ty Seraphin sau đó không xử lý rác tươi mà chỉ xử lý rác khô. Do nhà máy xuống cấp, hoạt động gây ô nhiễm môi trường nên tháng 1/2014, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Nhà máy xử lý rác thải Seraphin chấm dứt hoạt động. Sau khi dừng hoạt động, công ty này tháo dỡ nhà xưởng, để lại 84.000 tấn rác thải tồn đọng chưa xử lý. Từ năm 2020 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã nhiều lần ban hành các văn bản gửi Sở TN&MT, UBND TP Vinh và Công ty Seraphin về việc xử lý rác thải tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác thải Seraphin. Tuy nhiên, đến nay số rác thải trên vẫn chưa được di dời. Dù số rác khổng lồ chưa được xử lý nhưng UBND TP Vinh vẫn thanh toán cho Công ty Seraphin khoản kinh phí hơn 41 tỷ đồng. Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông cho biết: “Bãi rác Đông Vinh ngừng hoạt động chục năm nay nhưng vẫn còn một lượng lớn rác chưa được di chuyển đi khiến người dân bức xúc. Hầu như cuộc họp, cuộc tiếp xúc cử tri nào trong nhiều năm qua người dân cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm. Người dân và chính quyền địa phương mong muốn khối lượng rác thải này sớm được xử lý”. NGỐN TRĂM TỶ ĐỒNG VẪN Ô NHIỄM Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc được đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, có diện tích 53ha, đi vào hoạt động năm 2012. Đây là nơi thu nạp, xử lý rác thải cho khu vực TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và một phần huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn với công suất xử lý mỗi ngày 300 tấn rác thải rắn. Thời điểm triển khai, Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên được quảng cáo đầu tư xây dựng theo công nghệ châu Âu. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động đã gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. 50 hộ dân cách khu liên hợp trong phạm vi 500 - 600m phải di dời. Khoảng 160 hộ dân (gần 700 khẩu) trong phạm vi 1km quanh khu liên hợp bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã phải bỏ ra trên 130 tỷ đồng để bồi thường, bố trí tái định cư cho người dân. Khối lượng rác chưa xử lý, tồn đọng trong khuôn viên khu liên hợp quá lớn, nước thải chưa được xử lý chảy tràn ra kênh, mương, vườn các hộ dân xung quanh. Bà Trương Thị Thanh Huyền, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc, cho biết, vừa qua, huyện báo cáo lên tỉnh để xem xét. Đối với việc ô nhiễm tại khu liên hợp, huyện đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra nhiều lần. Qua kiểm tra, các ngành chức năng đã xử phạt hành chính, sau đó, mức độ có giảm nhưng không triệt để. Hàng chục năm nay, bãi rác phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. UBND thị xã Thái Hòa đã không mở rộng bãi rác theo thiết kế được duyệt trước đây từ năm 2012 mà kêu gọi Công ty CP Năng lượng và Môi trường Việt Nam đầu tư Nhà máy xử lý rác Thái Hòa tại phường Long Sơn. Dự án được triển khai trên diện tích 7,5ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 146 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà sau nhiều năm, hiện dự án này vẫn chưa được triển khai. Do đó, vấn đề ô nhiễm từ bãi rác kéo dài. THU HIỀN Tỉnh Nghệ An hiện có 15 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động, trong đó có 13 bãi chôn lấp chất thải rắn và 3 nhà máy xử lý chất thải rắn. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh phát sinh hơn 1.700 tấn/ngày, trong đó, đô thị trên 1.000 tấn, nông thôn trên 700 tấn/ngày. Tỉnh mới chỉ thu gom được hơn 1.400 tấn/ ngày, đạt 81%. Khu xử lý rác lại gây ô nhiễm Tại tỉnh Nghệ An nhiều nhà máy xử lý rác lại gây ô nhiễm, gây bức xúc cho người dân. Hơn 84.000 tấn rác của Nhà máy xử lý rác thải Seraphin bị “bỏ quên” gây ô nhiễm môi trường trầm trọng Công bố quy trình và sổ tay sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp Ngày 4/4, tại An Giang diễn ra hội thảo giới thiệu, phổ biến quy trình và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Tại hội thảo, đại diện Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững ở ĐBSCL, tiến tới hình thành, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài, bảo đảm chất lượng canh tác bền vững và hiệu quả. TS Nguyễn Văn Hùng (chuyên gia cao cấp Viện Lúa quốc tế - IRRI) đã giới thiệu về quy trình và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL. Quy trình bao quát toàn bộ các khâu của sản xuất lúa, gồm ba hợp phần: kỹ thuật canh tác; thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; quản lý rơm rạ. Các hợp phần kỹ thuật sản xuất có tính liên kết, thống nhất tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ, áp dụng cho sản xuất lúa trong vùng Đề án, nhằm đạt mục tiêu giảm 30% chi phí đầu vào, góp phần giảm chi phí sản xuất lúa cho các hộ nông dân; tăng tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa; góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm lượng phát thải khí nhà kính... CẢNH KỲ NGHỆ AN:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==