12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 5/4/2024 Sự kiện này còn làm nổi bật mâu thuẫn trong chính sách của Mỹ đối với Dải Gaza, khi cuộc xung đột ở đó có thể trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với sự nghiệp chính trị của cả hai ông. Dù Tổng thống Biden nhiều lần bày tỏ thất vọng về cách nhà lãnh đạo Israel tiến hành cuộc tấn công dữ dội vào Dải Gaza và tác động với dân thường, trong đó có vụ không kích giết chết 7 nhân viên cứu trợ trong tuần này, nhưng các nguyên tắc cơ bản về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel vẫn không thay đổi. Và dù Nhà Trắng thúc ép Israel thay đổi cách làm để bảo vệ dân thường, cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo, nhưng chính quyền Mỹ vẫn đang tiến tới phê duyệt hợp đồng bán lô máy bay chiến đấu F-15 trị giá 18 tỷ USD cho Israel. Cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Netanyahu cũng diễn ra trong bối cảnh Washington lo ngại hành động của Israel có thể châm ngòi cho xung đột quy mô khu vực mà Washington đang cố gắng tránh. Vụ không kích cơ sở ngoại giao Iran ở Syria hôm 1/4 dẫn đến lời thề trả đũa, điều có thể khiến lực lượng Mỹ ở khu vực gặp nguy hiểm. Cả hai nhà lãnh đạo đều đang chịu áp lực rất lớn từ dư luận trong nước, trong khi có nhiều dấu hiệu cho thấy ưu tiên chính trị của họ không gặp nhau. Tổng thống Biden đang cần xung đột kết thúc để xoa dịu cơn giận của nhóm cử tri cấp tiến, những người đe dọa làm suy yếu liên minh chính trị của ông trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong khi đó, ông Netanyahu có thể đang muốn kéo dài thời gian để ngăn chặn cuộc bầu cử mà nhiều nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng ông sẽ thua. Việc Tổng thống Biden điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới là điều bình thường, như cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 2/4. Tuy nhiên, cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu gây cảm giác đây là thời điểm quan trọng đối với cả Trung Đông và nhiệm kỳ tổng thống của chính ông Biden, trong bối cảnh vụ không kích khiến 7 nhân viên cứu hộ của World Central Kitchen đang gây phẫn nộ. Vụ không kích này khiến ông Biden phải nói rằng ông “bị xúc phạm” và chê trách Israel đã làm quá ít để bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ tại khu vực bị tàn phá. Tuy nhiên, bất chấp áp lực trong nước và quốc tế, Nhà Trắng vẫn khẳng định không có thay đổi nào trong chính sách của họ đối với đồng minh Israel. MÂU THUẪN VÀ KÉM HIỆU QUẢ Theo giới quan sát, chính sách của Mỹ đối với Trung Đông ngày càng kém hiệu quả và mâu thuẫn. Chưa có dấu hiệu cho thấy những tín hiệu về sự thất vọng ngày càng tăng của Mỹ đối với ông Netanyahu và lời kêu gọi Israel phải làm nhiều hơn để bảo vệ dân thường tạo nên bất kỳ thay đổi nào. Sự mâu thuẫn trong chính sách của Mỹ được ông José Andrés, người sáng lập World Central Kitchen, mô tả ngắn gọn trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 3/4. “Việc này rất phức tạp để hiểu… Mỹ sẽ cử hải quân, lục quân của mình đến làm công tác nhân đạo (ở Dải Gaza), nhưng đồng thời vũ khí do Mỹ cung cấp đang giết hại dân thường”, ông nói. Theo giới quan sát, các sự kiện diễn ra trong vài tuần gần đây cho thấy ông Biden không thể tác động nhiều đến ông Netanyahu, hoặc nhà lãnh đạo Mỹ không muốn làm như vậy. Vụ tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái khiến nhiều người Do Thái cảm thấy rằng sự tồn tại của Israel đang bị đe dọa. Nhưng những người chỉ trích Israel đang đặt câu hỏi rằng liệu phản ứng dữ dội của Israel đối với Hamas có hợp lý hay không khi đã giết hại hơn 30.000 người Palestine. Một số thành viên đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Biden áp giới hạn về cách Lực lượng Phòng vệ Israel sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp. Nhưng ông Biden, người ủng hộ nhà nước Do Thái nhiều nhất so với bất kỳ tổng thống Mỹ gần đây nào, từ chối làm như vậy. Tuy nhiên, việc ông Netanyahu không nghe ông Biden và có những bước đi nhằm củng cố quan hệ với phe Cộng hòa ở Đồi Capitol đang gây hoài nghi về sức mạnh của đương kim tổng thống trong mối quan hệ với một trong những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ. Đối với Israel, sự ủng hộ của Mỹ giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết. Vụ không kích làm chết 7 nhân viên cứu hộ càng khiến các quốc gia thân thiện với nước này xa lánh. Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa phát biểu rằng tình hình ở Dải Gaza “ngày càng không thể chịu đựng được”. Ở Mỹ, Tổng thống Biden đang phải trả giá đắt về mặt chính trị cho sự ủng hộ dành cho Israel. Tại bang Wisconsin ngày 2/4, gần 48.000 cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ đã bỏ phiếu phản đối cách ông Biden ứng xử với cuộc chiến, giống như tình hình trước đó ở bang Michigan. Ông Biden chỉ đánh bại đối thủ Donald Trump với khoảng 20.000 phiếu bầu ở Wisconsin năm 2020 và bang này có thể quyết định ai thắng trong cuộc đua vào tháng 11 năm nay. THU LOAN (theo CNN) Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/4 không chỉ là phép thử đối với quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai nhà lãnh đạo. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv ngày 18/10/2023 ẢNH: ANADOLU LÃNH ĐẠO MỸ - ISRAEL: Điện đàm giữa lúc sinh mệnh chính trị chao đảo Adrian Ballinger, người đã chinh phục Everest tám lần, là một trong những hướng dẫn viên phương Tây thích tuyến đường Tây Tạng lên đỉnh núi cao nhất thế giới (từ phía bắc), trái ngược với tuyến đường Nepal nổi tiếng hơn (từ phía nam). Năm nay, anh sẽ dẫn đầu một nhóm người leo núi thông qua công ty của mình, Alpenglow Expeditions. Tất cả các vé sử dụng tuyến đường Trung Quốc lên đỉnh Everest đều do Hiệp hội Leo núi Tây Tạng Trung Quốc (CTMA) phân phối. Người nước ngoài có được thị thực du lịch đến Trung Quốc phải xin thị thực bổ sung, riêng biệt cho Tây Tạng và CTMA hỗ trợ việc này cho người leo núi. Có tối đa 300 giấy phép được cấp hằng năm cho những người leo núi không phải người Trung Quốc. Khoảng thời gian leo Everest rất ngắn, thường là từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. Trong khi Nepal có con đường lên đỉnh Everest nổi tiếng hơn và được chụp ảnh nhiều hơn, lượng du khách càng đông lại đồng nghĩa với nhiều rác hơn, nhiều xói mòn hơn và nhiều chất thải của con người hơn. Giờ đây, những người leo núi Everest sẽ phải mang phân của mình ra chỗ khác, không được để lại trên núi, vì Nepal cố gắng giải quyết vấn đề rác thải càng lúc càng nghiêm trọng. “Leo núi từ phía Trung Quốc từng phổ biến hơn leo núi từ phía Nepal. Vì vậy, từ khoảng năm 2000 đến năm 2007, phía Trung Quốc là bên được ưa chuộng hơn, và người ta thường hiểu rằng lý do họ được ưa chuộng hơn là vì nó an toàn hơn”, Ballinger giải thích. Năm 2008, Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Mùa hè ở Bắc Kinh. Trước khi đến thủ đô, ngọn lửa Olympic đã tới Everest, mặc dù thực tế là đã có nhiều nhóm khách du lịch sẵn sàng chinh phục đỉnh cao nhất thế giới. Ballinger nói: “Tám ngày trước khi tất cả chúng tôi đến núi vào năm 2008, họ đã đóng cửa ngọn núi trong suốt mùa giải và rất nhiều người đã mất rất nhiều tiền. Và vì quyết định đó, công việc kinh doanh đã chuyển sang phía Nepal vào năm đó”. Giờ đây, với việc những nhà leo núi nước ngoài có thể tiếp cận Everest qua tuyến đường phía bắc xuyên Tây Tạng lần đầu tiên kể từ năm 2020, xu hướng đó có thể dần bắt đầu đảo ngược. THÁI AN (theo CNN) Lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19, Trung Quốc cho phép các nhà leo núi nước ngoài lên đỉnh Everest qua Tây Tạng. Những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm giảm bớt ảnh hưởng chính trị từ Dải Gaza lên tổng thống Mỹ đang phản tác dụng. Ngày 2/4, tiến sĩ Thaer Ahmad, một bác sĩ người Mỹ gốc Palestine có ý định trở lại Dải Gaza để điều trị cho các nạn nhân chiến tranh, bỏ ngang cuộc gặp với tổng thống. Trung Quốc mở lại đỉnh Everest cho người nước ngoài ASEAN-Hàn Quốc hướng tới mục tiêu nâng cấp quan hệ Ngày 4/4, tại Seoul, Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt - Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, cùng Trưởng SOM Hàn Quốc Chung Byung-won đồng chủ trì, điều hành Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc thường niên lần thứ 28. Các nước ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc đề xuất thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với ASEAN và đang tích cực phối hợp với Hàn Quốc hướng tới mục tiêu này nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ hai bên trong năm 2024. Các nước nhấn mạnh dành quan tâm và ưu tiên nguồn lực cho thúc đẩy thương mại, đầu tư, tiếp cận thị trường, ổn định chuỗi cung ứng, phát triển doanh nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, nhiều tiềm năng như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững... Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp, nỗ lực bảo đảm hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực, giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. BÌNH GIANG Nỗ lực chinh phục Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới (8.848,86 mét) ẢNH: NATIONAL GEOGRAPHIC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==