Tiền Phong số 95

7 n Thứ Năm n Ngày 4/4/2024 GIỚI TRẺ MANG KIẾN THỨC VÀ HOÀI BÃO VỀ QUÊ Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn thuộc xã An Long (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), Hồ Hoàng Hiếu (sinh năm 1991) chứng kiến sự vất vả của cha mẹ, quanh năm làm lụng vất vả vẫn khó khăn. Hiếu tự nhủ phải cố gắng học tập để đổi đời. Sau nhiều nỗ lực, chàng trai trẻ thi đỗ vào Khoa Kinh tế, Trường Đại học Sài Gòn (TPHCM). Sau khi lấy được tấm bằng cử nhân, cảm thấy kiến thức chưa đủ, Hiếu tiếp tục đi học quy trình sản xuất các sản phẩm hữu cơ tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ cao AHRD ở huyện Củ Chi (TPHCM). Nắm được những kiến thức cơ bản, năm 2019, chàng trai trẻ trở về nơi chôn rau, cắt rốn mở trại trồng nấm. Sở dĩ chọn khởi nghiệp trồng nấm, bởi theo Hiếu, những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ về thực phẩm sạch và an toàn liên tục tăng, đặc biệt là nấm thực phẩm và nấm dược liệu. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu sản xuất phôi nấm ở ngay xung quanh huyện Phú Giáo. Thêm vào đó, nhân công nhàn rỗi và lao động quá tuổi ở địa phương phù hợp với công việc làm nấm. “Khi nắm bắt được kỹ thuật trồng nấm an toàn, tôi mạnh dạn xây dựng lều lán và bắt đầu trồng nấm trên diện tích khoảng 700m2. Tôi xây các giàn treo kiên cố, làm giàn hấp bịch phôi nấm và mua sắm thêm máy móc. Trong quá trình sử dụng, tôi cải tiến máy móc để phục vụ sản xuất tốt hơn và xây dựng một quy trình khép kín trong sản xuất nấm để tạo ra những sản phẩm nấm an toàn” - Hiếu nói và cho biết hiện tại đang sản xuất các loại nấm ăn như bào ngư xám, sò gray (sò thái xám), sò trắng, nấm rơm và các loại nấm dược liệu như linh chi, đông trùng hạ thảo. GIÚP HÀNG XÓM LÀM GIÀU, TIẾP LỬA CHO GIỚI TRẺ Hồ Hoàng Hiếu cho biết, ngoài việc sản xuất phôi nấm, anh chàng còn phát triển thêm mô hình nuôi yến và thành lập công ty chuyên sản xuất các sản phẩm nói trên để cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Đến nay, các sản phẩm do công ty của Hiếu sản xuất đã được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; đạt chứng nhận VietGap cho sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu. Hàng năm, cơ sở sản xuất của Hiếu cung cấp hơn 250.000 phôi nấm cho các cơ sở nuôi trồng nấm trong và ngoài tỉnh. Công ty của Hiếu đang tạo việc làm, ổn định thu nhập cho 5 nhân công thường xuyên và hơn 10 nhân công thời vụ tại xã An Long và vùng lân cận với mức lương trung bình từ 6 - 10 triệu đồng/ tháng. Đặc biệt, với mong muốn góp phần làm giàu cho quê hương, Hiếu đã chuyển giao mô hình trồng nấm sạch cho hơn 20 hộ dân để cùng phát triển và tham gia trong chuỗi liên kết sản xuất. Hiện nay, trong chuỗi liên kết sản xuất, hơn 20 hộ dân đã tạo đầu ra ổn định và gia tăng năng suất. “Trước đây chúng tôi vẫn trồng nấm nhưng chỉ để bán lẻ, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Có nhiều hộ bỏ cuộc để tìm nghề khác. Kể từ khi tham gia vào hệ thống của Hiếu, chúng tôi không còn lo đầu ra cho sản phẩm. Mặt khác, nhờ Hiếu hướng dẫn kỹ thuật nên sản phẩm luôn đạt chất lượng, tạo thu nhập ổn định” - ông Nguyễn Văn Thành (ngụ xã An Long, huyện Phú Giáo) cho hay. Ngoài thời gian tập trung cho công việc, Hiếu còn nhiệt tình hướng dẫn thanh niên trên địa bàn về những kiến thức khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao khoa học kĩ thuật để cùng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương. Mô hình khởi nghiệp của Hiếu trở thành địa chỉ học tập, tham quan của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chị Nguyễn Thị Minh Hằng - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Giáo cho biết, mô hình khởi nghiệp của Hồ Hoàng Hiếu đã đạt Giải thưởng Lương Định Của năm 2023 của Trung ương Đoàn và đạt giải Nhì Cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn phát động. HƯƠNG CHI Hồ Hoàng Hiếu (ngoài cùng bìa trái) giới thiệu các sản phẩm làm ra với lãnh đạo tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp cử nhân tại TPHCM, Hồ Hoàng Hiếu trở về quê khởi nghiệp thành công với mô hình nông nghiệp sáng tạo, không chỉ làm giàu cho bản thân, còn giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống. Cử nhân trẻ về quê giúp dân làm giàu “Mô hình khởi nghiệp của Hồ Hoàng Hiếu được lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao khi đến tham quan. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để mô hình được phát triển trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, thực hiện chuyển giao công nghệ để tăng thu nhập cho người nông dân, hướng đến sản xuất xanh, sạch”. NGUYỄN THỊ MINH HẰNG - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Giáo LIVESTREAM TƯƠNG TÁC, “VỪA HỌC, VỪA CHƠI” Trong Tháng Thanh niên vừa qua, lần đầu tiên Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình tương tác trực tuyến tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên nền tảng facebook với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng với pháp luật Việt Nam”. Số đầu tiên tập trung vào Luật An ninh mạng 2018 và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Là chuyên gia khách mời của chương trình - Thiếu tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội nghiên cứu phát triển giải pháp, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng CNC - Công an thành phố Đà Nẵng), liên tục nhận được những câu hỏi tương tác của các bạn ĐVTN về lừa đảo qua mạng, cũng như hành vi xâm phạm Luật An ninh mạng. Sự tương tác trực tiếp giữa chuyên gia và người xem tạo nên không khí sôi động, những kiến thức pháp luật khô khan được lấy ví dụ gần gũi, từ thực tiễn giúp các bạn trẻ dễ dàng ghi nhớ. Sau phần trao đổi, chương trình cũng tổ chức gameshow tương tác trực tuyến với 10 câu hỏi về các nội dung chuyên gia đã trao đổi, giúp các bạn trẻ củng cố kiến thức “vừa học, vừa chơi”. ĐỔI MỚI CÁC SÂN CHƠI PHÁP LUẬT Từ những ngày đầu Tháng Thanh niên, Đoàn phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) ra mắt mô hình “Pháp luật 4.0”, xây dựng các video ngắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên trên nền tảng TikTok. Những nội dung về pháp luật về Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự… được các tình nguyện viên của Đoàn phường “mềm” hóa, gắn với những ví dụ gần gũi với đời sống. Cách trình bày “bắt trend” với nhạc nền thu hút để người xem không cảm thấy nhàm chán, khô khan. Dù mới chỉ ra mắt và thực hiện được 3 số nhưng kênh Tiktok đã thu hút được hơn 1.000 người theo dõi và hơn 3.000 lượt thích, mỗi video thu hút được gần 3.000 lượt xem. Bên cạnh đó, Đoàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) cũng triển khai mô hình “Café thanh niên tuyên truyền pháp luật” định kỳ 2 lần mỗi quý vào buổi tối tại các quán café trên địa bàn. Đoàn xã cũng phối hợp với lực lượng công an xã để tổ chức các buổi trò chuyện về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn giao thông, Luật căn cước công dân, phòng chống tệ nạn xã hội… đến đoàn viên thanh niên tại các thôn. GIANG THANH Chương trình livestream tương tác về Luật An ninh mạng của Thành Đoàn Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ trên địa bàn “Sân chơi” pháp luật 4.0 Nhiều mô hình đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai ở Đà Nẵng, tạo “sân chơi” pháp luật thu hút, tiếp cận gần hơn đến đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Số đầu tiên của chương trình livestream tương tác về pháp luật thu hút hơn 6.000 lượt xem, 1.500 lượt bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ. Chương trình sẽ được Thành Đoàn Đà Nẵng duy trì đều đặn vào mỗi quý với các chủ đề dự kiến gồm: giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện Ngày 5/4 tới, UBQG về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu TNXP Việt Nam, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Thông qua Diễn đàn sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBQG về Thanh niên Việt Nam, vai trò giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện phù hợp với tình hình mới. Diễn đàn tập trung trao đổi 3 nhóm nội dung: các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; việc triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; những vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện cùng các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề Diễn đàn. Diễn đàn quốc gia năm 2024 sẽ góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện trong thực tiễn. LƯU TRINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==