Tiền Phong số 95

14 n Thứ Năm n Ngày 4/4/2024 THIẾU GẦN 40 TRƯỜNG CÔNG LẬP Những năm gần đây, quận Hoàng Mai là một trong những điểm nóng thiếu trường công tại Hà Nội. Việc thiếu trường công dẫn đến phụ huynh không thể cho con học trường công dù có nhu cầu. Thậm chí, năm 2022, Trường mầm non Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt) đã phải tổ chức cho phụ huynh bốc thăm để giành vé cho con vào trường công lập gây xôn xao dư luận. Theo thống kê của Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, trên địa bàn quận hiện có hơn 102.000 học sinh. Trong đó, học sinh mầm non 32.188 em, học sinh tiểu học 42.592, còn lại là học sinh THCS. Về trường học, quận có 93 trường, gồm mầm non, tiểu học, THCS. Trong đó, có 59 trường công lập và 34 trường ngoài công lập. Tuy nhiên, theo bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, đối chiếu theo quy định của Bộ GD&ĐT, hiện quận Hoàng Mai thiếu gần 40 trường công. Về nguyên nhân thiếu trường công, bà Hạnh cho rằng, Hoàng Mai là quận có số dân đông nhất Hà Nội với hơn 70 vạn người. Hơn nữa, số học sinh hàng năm tăng khoảng 4.000 em ở các cấp học, từ mầm non đến THCS. Trong khi đó, việc xây dựng thêm trường học để đáp ứng kịp thời theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT còn nhiều khó khăn. Nhiều khu đô thị khi thực hiện dự án chỉ triển khai xây dựng các chung cư, còn hạ tầng xã hội không thực hiện hoặc thực hiện rất chậm trong đó có trường học. TỪNG BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN THIẾU TRƯỜNG CÔNG Bà Hạnh cho biết, thời gian qua, Phòng GD&ĐT Hoàng Mai phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thực hiện rà soát các ô quy hoạch trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất UBND thành phố thu hồi đất xây trường học chưa thực hiện và bàn giao lại cho UBND quận triển khai xây dựng. Với những địa bàn hết ô quy hoạch đất xây trường học thì đề xuất UBND quận nâng tầng trường học để có thêm lớp. Đối với những trường học còn đất, không gian rộng thì đề xuất UBND quận đầu tư xây dựng thêm để phục vụ việc dạy và học. Đối với khối ngoài công lập thì khuyến khích chủ đầu tư xây dựng trường học để giảm sức ép cho các trường công lập. Đặc biệt, Quận ủy- UBND- HĐND quận cũng rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, thậm chí dành đến gần 50% đầu tư công của quận cho giáo dục. Với những giải pháp đồng bộ trên, hiện nay, quận Hoàng Mai đang triển khai xây mới 17 trường học công lập, dự kiến, trong năm học 2025 sẽ hoàn thành. Đồng thời, quận rà soát và bổ sung thêm hơn 20 trường học các cấp. Điển hình như phường Hoàng Liệt, vốn là điểm nóng về thiếu trường công lập. Tuy nhiên, UBND quận mới đây đã khởi công xây dựng 3 trường, 1 trường đang chuẩn bị khởi công. Tổng kinh phí xây dựng 4 trường tại phường Hoàng Liệt là trên 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Cùng với 6 trường công lập hiện có, cuối năm 2025 phường Hoàng Liệt sẽ có 11 trường học, giải quyết cơ bản được tình trạng thiếu trường công. Song song với việc xây mới, nâng cấp cải tạo trường cũ, quận Hoàng Mai cũng chuẩn bị bổ sung giáo viên khi các trường mới đi vào hoạt động. Theo thống kê, hiện nay quận Hoàng Mai có khoảng 7.000 giáo viên. Hiện thành phố cũng ưu tiên bổ sung cho quận Hoàng Mai gần 500 chỉ tiêu viên chức. “Quận đang làm tờ trình gửi HĐND quận tại kỳ họp tới. Nếu được thông qua, quận sẽ tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục vào tháng 7 tới”, lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai thông tin. THANH HIẾU Hoàng Mai là quận có dân số đông nhất thành phố, kéo theo đó là áp lực về thiếu trường công. Với sự vào cuộc quyết liệt của quận Hoàng Mai thời gian qua, vấn đề thiếu trường công dần được giải quyết. Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Giải bài toán thiếu trường công “Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền quận Hoàng Mai, vấn đề thiếu trường lớp công lập dần được giải quyết. Dự kiến, trong 2-3 năm tới, quận sẽ không còn thiếu trường công theo quy định của Bộ GD&ĐT”. Bà PHẠM ĐÀM THỤC HẠNH, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Vốn đã quen với cảnh phải mua hàng trăm xe nước mỗi năm, ông Phùng Minh Trung, một hộ dân ở thôn Phú Mỹ C cho biết: “Mỗi tuần các gia đình phải mua 2 xe nước, khoảng 3 khối để phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi. Giờ chưa tới cao điểm hạn hán nhưng nhà tôi đã phải tiết kiệm nước và tái sử dụng nước. Nước tắm chảy ra hứng vào hệ thống ống đằng sau, cho trâu, bò, lợn, gà ăn uống chứ không hoang phí xả ra ngoài đâu. Tiết kiệm thế mà tiền nước vẫn đắt hơn tiền điện”. Cũng giống như gia đình ông Trung, gia đình ông Nguyễn Văn Lý (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) đang phải đối mặt với tình trạng nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. “Đất đồi hạn hạn lâu, nhiều năm nay giếng của gia đình không có nước. Chúng tôi phải xây bể hứng nước mưa và mua thêm nước để sinh hoạt, chăn nuôi. Chăn nuôi là nghề chính mà gia súc, gia cầm tôi cũng phải hạn chế cho uống nước. Máy giặt chỉ dùng để vắt chứ không dám giặt vì phải tiết kiệm”, ông Lý bộc bạch. Cũng bởi thiếu nước sạch, nên nhiều năm nay, ngoài việc chở vật liệu xây dựng, ông Phùng Minh Thuỷ (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) còn kiêm thêm công việc chở nước thuê cho hơn 100 hộ dân sinh sống tại Phú Mỹ C. “Tôi bắt đầu việc chở nước khoảng chục năm năm nay. Ngày hàng chục chuyến mà người dân gọi chở không hết. Không có nước, người dân trăm bề khổ”, ông Thuỷ ngậm ngùi chia sẻ. Để tự “cứu” mình, nhiều gia đình ở dưới chân đồi đào thêm giếng nước và bể lắng còn những nhà có địa hình cao thì buộc phải mua nước sử dụng. Tuy nhiên, nhiều hộ dân cho biết, do đây là vùng bán sơn địa nên giếng nước đào thường không được sâu do gặp đá cứng. Hơn nữa nước thường ô nhiễm nặng do chăn nuôi nhiều. “Cứ 10 giếng nước đào thì may mắn lắm chỉ sử dụng được 1 đến 2 cái”, một hộ dân cho biết. LOAY HOAY GIẢI CƠN “KHÁT” Khu vực xã Phú Sơn, huyện Ba Vì nằm trong quy hoạch dự án Nghĩa trang Yên Kỳ 2 của thành phố Hà Nội. Dự án này đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án từ năm 2011, dự kiến hoàn thành năm 2019 nhưng đến nay vẫn bất động, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Phùng Nghĩa Thân cho biết, khu vực này nằm trong quy hoạch dự án Nghĩa trang Yên Kỳ 2 của thành phố Hà Nội. Vừa qua, Phòng Quản lý đô thị của UBND huyện có đã lên trực tiếp khảo sát và phía Cty nước sạch cũng về để xác định mức độ đầu tư. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng, nếu đầu tư vào vùng dự án thì sau khi dự án nghĩa trang được thực hiện sẽ khó được đền bù và một số nội dung khác nên người ta không dám đầu tư vào khu vực Phú Mỹ C nằm trên địa bàn xã Phú Sơn. “Khó khăn nhất là khu vực này đang có quy hoạch đầu tư dự án nghĩa trang Yên Kỳ 2. Địa phương đã có ý kiến rất nhiều lần về việc đưa dự án này ra ngoài nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận. Bên cạnh đó, mật độ dân số tại khu vực rất thấp nên phía Cty nước sạch cũng băn khoăn vì tính hiệu quả”, chủ tịch UBND xã Phú Sơn chia sẻ. PHÙNG LINH Nằm cách trung tâm huyện Ba Vì (Hà Nội) khoảng 8 km, dù rất gần dòng sông Đà và ở giữa 2 nhà máy nước quy mô lớn của thành phố Hà Nội, nhưng nhiều năm qua, người dân tại Phú Mỹ C, xã Phú Sơn vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Người dân tái sử dụng nước nhiều lần để tiết kiệm nước sạch GÓC - NGOẠI THÀNH Khởi công xây dựng, sửa chữa 725 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo Sáng 3/4, 15 huyện, thị xã thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức chương trình hỗ trợ, khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố, nhằm chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, trong đợt trao hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo lần này, toàn thành phố sẽ có 725 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (462 hộ được xây mới và 263 hộ được sửa chữa) với tổng kinh phí gần 62 tỷ đồng; dự kiến sẽ hoàn thành vào 30/9/2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, mức kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đợt này là 100 triệu đồng/nhà, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng và Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, cấp xã hỗ trợ 20 triệu đồng. Mức kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 60 triệu đồng/nhà, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng và Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, cấp xã 10 triệu đồng. Ngoài kinh phí hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, hộ có nhu cầu vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở sẽ được Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố cho vay với mức tối đa 50 triệu đồng/nhà trong thời hạn 15 năm, ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí trả lãi suất cho vay. TRƯỜNG PHONG CHUYỂN ĐỘNG GIỜ “Khát” giữa Thủ đô

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==