Tiền Phong số 95

PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 4/4/2024 DẤU HIỆU LẠ TRƯỚC VỤ NỔ LÒ Nằm trên giường hồi sức tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, công nhân Đàm Văn Đội (SN 1993, quê Cao Bằng) cho biết mình là một trong số 7 người may mắn sống sót sau vụ nổ khí metan. Theo anh Đội, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang cùng nhóm công nhân vào làm ca 3 trong hầm lò. Tại vị trí làm việc, anh Đội được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư. Đi được khoảng 200m thì anh nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay lập tức bị hất văng vào gầm băng truyền tải than và ngất đi. Một lúc sau anh lờ mờ tỉnh dậy và nhận thấy mình còn sống nên đã cố lần mò trong hầm tối để tìm lối ra vì lúc này đường lò tối đen như mực, bụi đen che hết tầm nhìn; hơn nữa, anh Đội bị hất văng sau vụ nổ khiến mũ bảo hộ cùng đèn pin cũng rơi mất. Anh Đội cho biết anh đã phát hiện ra dấu hiệu lạ trước khi vụ nổ xảy ra. Thường ngày khi các công nhân vào lò làm việc, nhiệt độ bên trong lò nóng bình thường, không khí lưu thông bên trong lò cũng được đảm bảo để tăng hiệu suất công việc. Nhưng khi vào ca làm việc hôm 3/4, anh thấy không khí bên trong lò lạnh hơn mức bình thường. “Bình thường tôi vào làm việc thấy trong lò nóng, hôm nay vào thì thấy không khí bên trong lạnh, tôi còn tưởng mình bị sốt. Đến khi xảy ra sự việc thì mới biết lạnh là do khí metan”, anh Đội kể lại chiều ngày 3/4. Nằm cạnh giường anh Đội là anh Nguyễn Quốc Khánh (38 tuổi, quê Thái Nguyên, công nhân tổ sản xuất, Công ty than Thống Nhất - TKV). Anh Khánh cũng bàng hoàng kể lại sự việc: sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò, anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra ngoài. Khi được 100m thì tất cả nghe thấy tiếng nổ. Áp lực khí đã hất văng nhóm công nhân đi xa khoảng 30m trong hầm lò. Rất may nhóm của anh không ai bị thương nặng nhưng mũ, đèn pin và ủng bảo hộ đều bị thổi bay sau vụ nổ. “Lúc đầu rất khó tìm đường ra vì trong hầm lò lúc đó bụi than đen kịt, tôi phải bò từ từ ra đến điểm an toàn mới dám đứng dậy để đi ra ngoài”, anh Khánh cho biết. Còn công nhân Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, quê Hải Dương, đơn vị vận tải Công ty than Thống Nhất - TKV) cho hay, trước lúc sự cố xảy ra ít phút, anh đang cùng 6 công nhân khác đi xuống hầm lò để xúc than. Khi đi vào hầm lò được 140m thì tiếng nổ phát ra, gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã toàn bộ nhóm của anh. Gió mạnh kèm bụi than mù mịt khiến đồ bảo hộ, đèn văng tứ tung. “Phải mất hơn 2 phút thì chúng tôi mới định hình được đâu là lối ra vì lúc này bụi nhèm mắt, nhận thấy đường ra, chúng tôi chỉ biết chạy thật nhanh”, anh Thanh kể. THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO KHẨN Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn TKV rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động… HOÀNG DƯƠNG - VĂN KIÊN Khoảng 0h20, ngày 3/4, tại gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò 2 Công ty Than Thống Nhất - TKV (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ nổ khí metan nghiêm trọng. Sau hơn 3 giờ đồng hồ nỗ lực cứu hộ, 4 công nhân tử vong đã được đưa ra khỏi hiện trường và 7 công nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu. VỤ 4 CÔNG NHÂN TỬ VONG DƯỚI HẦM LÒ: Lời kể của nhân chứng Danh sách 4 công nhân tử vong: Trần Văn Bảo, 35 tuổi, trú tại Bình Liêu, Quảng Ninh; Nguyễn Thành Luân, 37 tuổi, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ; Tạ Văn Nhâm, 34 tuổi, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên và Lê Văn Huyên, 33 tuổi, trú tại Hòa An, Cao Bằng. Tình trạng sức khỏe của 7 công nhân bị thương đã ổn định Công nhân Nguyễn Quốc Khánh bàng hoàng kể lại sự việc Bị bắt vì vận chuyển trái phép thuốc nổ đi tiêu thụ Hai người phụ nữ gồm: Ngô Thị Mai (SN 1970) và Lê Thị Vĩ (SN 1968) đều trú ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị Bộ đội Biên Phòng (BĐBP) bắt giữ khi đang vận chuyển hơn 50kg thuốc nổ đi tiêu thụ. Vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 2/4, tại khu vực thôn Bắc Phú, xã Quang Phú, TP. Đồng Hới. Tang vật thu giữ gồm 50kg thuốc nổ, 50m dây cháy chậm, 100 kíp nổ, 2 xe máy và 2 điện thoại di động. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 4kg thuốc nổ, 54 kíp nổ và 10m dây cháy chậm. Hai đối tượng khai nhận vận chuyển số vật liệu nổ nói trên từ xã Nhân Trạch vào xã Quang Phú để bán kiếm lời. Được biết, 2 xã biển Nhân Trạch (Bố Trạch) và Quang Phú (Đồng Hới) là 2 địa phương còn duy trì nghề biển đánh bắt cá bằng thuốc nổ. Thực trạng đánh bắt thuốc nổ gây nhức nhối này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để, nên nhiều người hám lợi, liều mình buôn bán vật liệu nổ. HOÀNG NAM Hôm nay (4/4), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của 3 bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và các đồng phạm, phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Hội đồng xét xử do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa, cùng 2 thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên và Lê Thị Tuyết Trinh. Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM sẽ giữ quyền công tố tại phiên tòa. Vụ án này vào ngày 21/9/2023, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) mỗi bị cáo 18 tháng tù. Bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên trường Đại học Luật TPHCM) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 3 năm tù. Tất cả 5 bị cáo cùng phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Sau khi tuyên án sơ thẩm, 3 bị cáo Nhi, Hà và Tân kháng cáo xin hưởng án treo. Ông Quân kháng cáo cho rằng, bản án phạt ông là quá nặng. Bà Đinh Thị Lan (ngụ TPHCM) và bà Đặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo, luật sư) là 2 người liên quan kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tư cách tố tụng của họ là bị hại, chứ không phải là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Riêng bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thi hành án tại Bình Dương. Theo nội dung bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream những nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân là nghệ sĩ, ca sĩ, luật sư, nhà báo... Các bị cáo Nhi, Hà, Tân và Quân là đồng phạm, giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng. TÂN CHÂU Lãnh đạo Tập đoàn TKV chỉ đạo công tác cứu hộ trong hầm lò Xét xử phúc thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==