Tiền Phong số 95

CHUYỆN HÔM NAY n HUY THỊNH Bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 toàn cầu, các địa phương, ngành du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch - lữ hành cần thời gian và điều kiện thuận lợi để phục hồi. Thiệt đơn thiệt kép XEM TIƒP TRANG 15 Đề xuất hỗ trợ DN hàng không duy trì đường bay Cơ hội cho du lịch đường bộ, đường sắt, đường biển THỨ NĂM 4/4/2024 SÕ 95 0977.456.112 TRANG 4 TRANG 3 TRANG 2 TRANG 11 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 12 TRANG 8 + 9 THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: Thí sinh cần lưu ý những gì? TikToker làm trò lÕ, gây nhiễu loạn cõi mạng LỜI KỂ CỦA NHÂN CHỨNG VỤ 4 CÔNG NHÂN TỬ VONG DƯỚI HẦM LÒ: Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến với các địa phương (ngày 3/4), Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu 2 kịch bản tăng trưởng năm nay là 6- 6,5%. Đồng tình với kịch bản tăng trưởng 6,5%, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý công tác điều hành chính sách tiền tệ cần chủ động, linh hoạt, kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ vÕn tín dụng phục vụ nền kinh tế. Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến với các địa phương Cử nhân trẻ về quê giúp dân làm giàu Giá vé máy bay đang ở mức tăng cao chưa từng có, trung bình để đến các điểm du lịch trong nước, du khách phải chi từ 4-8 triệu đồng/ cặp vé khứ hồi. Điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu du lịch nội địa. Nhiều doanh nghiệp lữ hành tung ra các sản phẩm du lịch "không máy bay". ĐỀ NGHỊ XEM XÉT KỶ LUẬT LÃNH ĐẠO BỘ LĐTB&XH VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐỘNG ĐẤT MẠNH NHẤT ĐÀI LOAN 25 NĂM QUA: 9 người chết, 50 người mất tích Du lịch thời vé máy bay “trên trời” Đoàn tàu kết nÕi di sản miền Trung thu hút khách trải nghiệm du lịch đường sắt ẢNH: PV

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 4/4/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN BẮC NINH: Điều chuyển 2 trưởng ban Đảng xuống cấp phó Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định điều động ông Nguyễn Công Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về Ban Dân vận Tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng quyết định cho ông Ngô Văn Liên thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 2/4. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 3/4, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, ông Nguyễn Công Thắng bị điều chuyển vì liên quan đến vấn đề bằng cấp, ông Ngô Văn Liên thôi chức Trưởng Ban Tuyên giáo do liên quan Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 36 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh. Ông Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh là một trong các cá nhân chịu trách nhiệm liên quan vi phạm trong quản lý, thực hiện một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Ngô Văn Liên. Đối với ông Nguyễn Công Thắng, tháng 10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật đối với Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Công Thắng, và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Thắng được cho là sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ Thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. NGUYỄN THẮNG - Sao hôm nay Mõ đăm chiêu làm vậy? Thấy Mõ từ lúc tha thẩn ra phố về đến giờ trầm tính hẳn! - Mõ đang thực chứng sự linh nghiệm của giấc mơ! - Nói vậy nghĩa là đêm qua Mõ lại nằm mơ? - Đúng vậy! Một giấc mơ ám ảnh. Trong giấc mơ Mõ gặp đại lão mộc. Lão yếu lắm rồi, sần sùi u nụ, nhăn nheo và teo tóp. Mõ hỏi lão sao ra nông nỗi này. Đại lão mộc thều thào: Lão hi vọng sống vui, sống khỏe mỗi ngày để làm gương cho con cháu, nhưng với tình trạng này, chắc lão sẽ thăng bất cứ lúc nào… - Khổ thân đại lão mộc. Mõ có hỏi nguyên do vì sao không? - Đương nhiên là có. - Thế lão nói sao? - Lão trút tâm can: Mõ biết không, thiên chức của ta chỉ để tạo bóng mát, mang đến không khí, môi trường trong lành cho đời. Ta đâu biết kinh doanh bún, phở, giặt là, thu gom chai bao, chè chén…Thế mà, Mõ xem, trên thân thể còm cõi của ta cơ man nào là bảng, biển quảng cáo. Người nhẹ tay thì cột buộc. Kẻ dã man thì đóng đinh, ghim cọc nhọn… - Ôi, khổ thân lão mộc… - Chưa hết đâu! - Kiếp nạn vẫn còn à? - Lão nghẹn ngào: Mõ không biết chúng nó tàn nhẫn đến mức nào đâu. Lúc hàng họ bán được chúng cho lão được tí nước mát, còn không chúng tưới nước sôi, nhóm lò, đốt vía quanh cái thân già này. Chắc lão không còn trụ được mấy ngày nữa… - Thế sáng nay Mõ vi hành thấy sao? - Linh ứng, sự thực trong mơ được phơi bày mồn một! MÕ LÀNG Linh ứng TIN Trong các ngày 2 và 3/4/2024, tại Hà Nội, UBKT T.Ư đã họp Kỳ thứ 39. Tại Kỳ họp này, thực hiện kết luận của UBKT T.Ư tại Kỳ họp 37 đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. UBKT T.Ư quyết định kỷ luật cảnh cáo: Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề nhiệm kỳ 20102015; Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông: Nguyễn Ngọc Phi, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng; Dương Đức Lân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Phạm Quang Phụng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ LĐTB&XH. UBKT T.Ư cũng quyết định kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ LĐTB&XH nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ LĐTB&XH các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông, bà: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ trưởng; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng; Huỳnh Văn Tí, nguyên Thứ trưởng. ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT CÁN BỘ Ở 5 TỈNH Cũng tại Kỳ họp này, UBKT T.Ư đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh: Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. Theo đó, UBKT T.Ư nhận thấy, ông Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Về trường hợp của ông Ma Ly Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, UBKT T.Ư kết luận đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông, Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. “Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Lê Viết Chữ, Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Ly Phước”, thông cáo Kỳ họp của UBKT T.Ư nêu. VĂN KIÊN - TRƯỜNG PHONG Quang cảnh Kỳ họp 39 Ủy ban Kiểm tra Trung ương ẢNH: UBKT T.Ư ĐỀ NGHỊ XEM XÉT KỶ LUẬT LÃNH ĐẠO BỘ LĐTB&XH VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), cùng một số lãnh đạo các địa phương, trong đó có Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc. Chiều tối ngày 3/4, trao đổi với PV báo Tiền Phong, thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết phạm nhân Mai Văn Đệ (33 tuổi, trú xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)- người bỏ trốn khỏi Trại giam số 5 tại Thanh Hóa đã bị bắt giữ. “Phạm nhân Đệ bị lực lượng chức năng bắt giữ lúc 16h15 phút ngày 3/4 khi đang lẩn trốn tại rừng thông, thuộc địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa”- Thượng tá Đỗ Quang Huy nói. Trước đó, khoảng 16h ngày 2/4, trong lúc đi cải tạo, phạm nhân này đã trốn trại. Sau đó, di chuyển về huyện Hà Trung, cướp xe taxi của tài xế Nguyễn Văn Mạnh (42 tuổi, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Từ tối 2/4, hàng trăm chiến sỹ công an phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm, vây bắt Mai Văn Đệ. Được biết phạm nhân này hiện đang phải chấp hành án 24 tháng tù về tội “Đánh bạc”. HOÀNG LAM Bắt được phạm nhân trốn trại tại Thanh Hóa

THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 4/4/2024 KHAI THÁC TỐI ĐA CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, GDP quý I tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, vượt kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (5,25,6%), là mức tăng cao nhất trong quý I kể từ năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, ông Dũng cũng nhận định, khó khăn, thách thức còn rất lớn; có những yếu tố mới đặt ra từ cả bên trong và bên ngoài nền kinh tế, tạo sức ép lên ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, các cân đối lớn và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới. Về tăng trưởng, Bộ KH&ĐT nêu 2 kịch bản cho năm 2024 là GDP tăng 6% và 6,5%, đồng thời kiến nghị lựa chọn mức tăng 6,5%. Để đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở..., bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội cho phép sớm thi hành các luật này trong tháng 7/2024. Các địa phương cần tập trung rà soát, sửa đổi văn bản thuộc thẩm quyền để có thể áp dụng Luật Đất đai ngay sau khi có hiệu lực, nhất là xây dựng bảng giá đất. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... Đánh giá cao kết quả đạt được, tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý một số tồn tại, hạn chế, khó khăn thách thức cần tập trung xử lý, như sức ép lạm phát, lãi suất, tỷ giá còn cao do giá dầu thô, giá lương thực, lãi suất, tỷ giá trên thị trường thế giới biến động mạnh. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng và chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới. Một số ngành sản xuất công nghiệp phục hồi chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn lớn. Việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm… CUNG ỨNG ĐỦ VỐN TÍN DỤNG CHO NỀN KINH TẾ Về kịch bản tăng trưởng, Thủ tướng đồng tình với chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 6,5%. Để thực hiện được mục tiêu trên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “Năm quyết tâm” như: Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; Quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp… Về giải pháp, Thủ tướng lưu ý công tác điều hành chính sách tiền tệ cần chủ động, linh hoạt, kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; tiếp tục có biện pháp mạnh giảm mặt bằng lãi suất cho vay; giữ vững ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, không để xảy ra những biến động bất lợi; thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước - quốc tế; phấn đấu tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ban hành theo thẩm quyền chính sách giảm phí, lệ phí năm 2024. Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và bổ sung, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và các ngành, lĩnh vực mới nổi như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hydrogen… VĂN KIÊN Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến với các địa phương (ngày 3/4), Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu 2 kịch bản tăng trưởng năm nay là 6- 6,5%. Đồng tình với kịch bản tăng trưởng 6,5%, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý công tác điều hành chính sách tiền tệ cần chủ động, linh hoạt, kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế. Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3/4, liên quan vụ việc tài khoản facebook “Thang Dang” tung tin sai sự thật về việc ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank bị cấm xuất cảnh, phóng viên đề nghị đại diện Bộ Công an cho biết xử lý thế nào với việc tung tin sai sự thật tác động xấu đến thị trường cổ phiếu, chứng khoán? Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các thông tin sai sự thật sẽ bị điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng, Luật Hình sự, Luật Dân sự và các luật, quy định khác liên quan, trên tinh thần: Tất cả những ai vi phạm, đều phải bị xử lý bằng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bài học rút ra từ vụ việc này, theo ông Tô Ân Xô, trước tiên phải xử lý sớm thông tin sai sự thật. Trước những thông tin xấu độc, cơ quan chức năng phải sớm có thông tin phản bác, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân… Về vụ Tập đoàn Phúc Sơn, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: “Cơ quan điều tra hiện đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Đồng thời đang rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và những đối tượng có liên quan, phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả”. Đối với vụ Xuyên Việt Oil, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Trần Duy Đông - nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, hiện là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) để điều tra tội nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng của Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tiến Long, Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil, bị Cơ quan An ninh khởi tố, tạm giam với cáo buộc đưa hối lộ. Cũng tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trả lời câu hỏi về vụ việc bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân - Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB), bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng của 8 khách hàng. Ông Đào Minh Tú cho biết: Bộ Công an đang khẩn trương xác định trách nhiệm cũng như những sai sót thuộc về ai. Cụ thể, đó là trách nhiệm của Ngân hàng MSB hay của cá nhân bà Hoài Anh, thậm chí là của những người khác có liên quan. “Để xác định được đúng, sai và trách nhiệm ở đâu, chúng ta phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Chúng tôi tin rằng, với vụ việc này, cơ quan công an đang điều tra và sẽ có kết luận đầy đủ để xác định trách nhiệm”, ông Tú nói, đồng thời khẳng định, nguyên tắc đầu tiên là quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được bảo vệ. LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến với các địa phương Công nhân sản xuất trong nhà máy Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An ẢNH: H.C Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án, vụ việc xảy ra gần đây ẢNH: NHẬT MINH Kịch bản tăng trưởng: Kịch bản 1: Tăng trưởng kinh tế cả năm dự kiến đạt 6%, trong đó tăng trưởng quý II là 5,85%, quý III và IV lần lượt là 6,22% và 6,28%, đạt mức cận dưới hoặc thấp hơn kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01. Kịch bản 2: Tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 6,5%, trong đó tăng trưởng quý II là 6,32%, quý III và quý IV lần lượt là 6,79% và 7,08%. Tăng trưởng các quý cao hơn khoảng 0,1% so với kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01. Phải sớm xử lý thông tin sai sự thật

DU KHÁCH GẶP KHÓ Từ ngày ngày 1/3, trần giá vé máy bay nội địa đã tăng từ 50.000-250.000 đồng/ vé/ chiều. Khảo sát cho thấy, mức giá trung bình của các chuyến bay nội địa đang ở ngưỡng rất cao, dao động 4-8 triệu đồng một cặp vé khứ hồi. Điều đáng nói, ở thời điểm này, khách Việt gần như không thể “săn” được vé máy bay giá rẻ. Theo đó, dù chọn bay vào giờ xấu, bay ngày thường hay đặt vé trước vài tháng… giá luôn ở ngưỡng khá cao. Cụ thể, chặng Hà Nội/ TPHCM - Phú Quốc, vé rẻ nhất khoảng 5-6 triệu đồng/ khứ hồi, giờ bay xấu (22h-2h). Nếu bay giờ đẹp, đi sớm về muộn, du khách phải chi trả từ 7-8 triệu đồng/ cặp vé hạng phổ thông. Chặng Hà Nội - Nha Trang có giá 5,5 triệu đồng/ khứ hồi, giờ đẹp giá khoảng 7-8 triệu đồng. Chặng Hà Nội - TPHCM, giá vé dao động 4-5,5 triệu đồng/ khứ hồi. Có thể nói, giá vé máy bay cao gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu du lịch nội địa. Trước đây, dù không mua các tua du lịch trọn gói, du khách có thể tự túc du lịch nội địa. Tuy nhiên, trong tình hình giá máy bay tăng cao, du khách hoàn toàn ngó lơ các địa điểm trong nước. Chị Trần Thu Trang (30 tuổi, Hà Nội) cho biết, đã tìm kiếm tua du lịch Phú Quốc dịp hè 2024 ngay sau Tết, tuy nhiên giá cả khiến chị ngần ngại. “Gia đình tôi năm nào cũng để dành một khoản để du lịch, dao động trên dưới 10 triệu đồng. Gia đình luôn ưu tiên những địa điểm du lịch trong nước như Hà Giang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Tây Nguyên, Nha Trang... Tuy nhiên, năm nay, giá vé máy bay vào dịp lễ, hè có xu hướng tăng rất cao khiến gia đình tôi phải cân nhắc”, chị Thu Trang chia sẻ. Nhìn vào bảng giá du lịch nội địa và quốc tế, chị Trang cân nhắc đến việc du lịch nước ngoài như Thái Lan, Indonesia hoặc Maylaysia. Gia đình chị Nguyễn Thùy Minh ở Thanh Xuân (Hà Nội), chọn phương án “tách đoàn” khi du lịch dịp 30/4 để tiết kiệm chi phí vé máy bay. Cả đại gia đình hơn 10 người chia thành hai nhóm, một nhóm bay thẳng từ Hà Nội vào Đà Nẵng, một nhóm di chuyển bằng ô tô. “Tôi đặt vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng, khởi hành ngày 26/4 có giá 4,6 triệu đồng/ người. Mức giá đắt hơn khá nhiều so với năm ngoái. Đoàn đi máy bay ưu tiên trẻ em, còn lại 5-6 người lớn tự lái xe riêng vào Đà Nẵng từ đêm trước. Cách này vừa tiết kiệm, vừa để cả gia đình trải nghiệm du lịch bằng nhiều phương tiện khác nhau”, chị Minh nói. Giá vé máy bay tăng cũng khiến các doanh nghiệp du lịch, lữ hành lo ngại sẽ tác động bất lợi đến các tua nội địa, nhất là các chương trình kích cầu du lịch. Nhiều đại diện doanh nghiệp khẳng định, dù đặt trước số lượng lớn vé máy bay, doanh nghiệp vẫn đứng trước nguy cơ lỗ cao nếu du khách đặt tua sát ngày. Ông Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc Cty du lịch Image Travel & Events cho biết, cách duy nhất để tránh việc giá máy bay tăng cao, ảnh hưởng đến việc bán tua của công ty là phải đặt vé với hãng bay sớm nhất có thể. Tuy nhiên, công ty chấp nhận lỗ nếu không tìm thấy giá hợp lý. TUA ĐƯỜNG BỘ HÚT KHÁCH Việc điều chỉnh giá trần hàng không từ 1/3 tác động ngay tức thì đối với các tua du lịch trong nước. Giá tua bắt buộc phải điều chỉnh song song. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing Cty TST Tourist nhận định, năm 2024, ngành lữ hành chịu nhiều ảnh hưởng từ hàng không bao gồm việc bảo dưỡng động cơ, giảm đường bay, tăng giá vé. Khách hàng phải quyết định lựa chọn hình thức du lịch phù hợp với nhu cầu. Chuyên gia dự báo, đối với tua nội địa, hình thức du lịch trong cự ly gần và du lịch tự túc sẽ tăng cao. Khi giá vé máy bay tăng, du khách buộc cân nhắc hình thức du lịch vừa túi tiền. Trong đó, tua đường bộ cự ly gần, tua bằng tàu hỏa là những lựa chọn khá thú vị vì giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề, vừa giảm lệ thuộc vào giá vé máy bay, vừa gia tăng trải nghiệm mới mẻ. Ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc Cty dịch vụ lữ hành Saigontourist khẳng định, doanh nghiệp vẫn đảm bảo chi phí tua hợp lý đối với các hành trình du lịch trong nước và nước ngoài dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới. “Doanh nghiệp tiếp tục liên kết với đối tác hàng không Vietnam Airlines triển khai sớm tua lễ với lịch khởi hành liên tục từ 27/4-1/5, bố trí giờ bay đi thuận tiện vào buổi sáng, về buổi chiều tối. Đơn vị áp dụng chính sách giá trọn gói, giá hợp lý, đưa ra ưu đãi cạnh tranh nhất dành cho khách theo nhóm mặc dù có sự biến động vé máy bay nội địa”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ. Nhiều đơn vị lữ hành lớn lập tức giới thiệu tua đường bộ xuất phát từ TPHCM đi Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Cà Mau… Tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo, Rạch Giá - Phú Quốc, hoặc đẩy mạnh các tua du lịch đường bộ hoặc tàu hỏa. “Các điểm đến cách thành phố có thể tiếp cận bằng xe trong nửa ngày hoặc một chuyến tàu đêm đều được ưu tiên”, ông Nguyễn Ngọc Toản nêu. GIA LINH - NGỌC ÁNH Giá vé máy bay đang ở mức tăng cao chưa từng có, trung bình để đến các điểm du lịch trong nước, du khách phải chi từ 4-8 triệu đồng/ cặp vé khứ hồi. Điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu du lịch nội địa. Nhiều doanh nghiệp lữ hành tung ra các sản phẩm du lịch "không máy bay". Các doanh nghiệp du lịch đứng trước yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm để thích ứng với giá máy bay tăng cao Du lịch thời vé máy bay “trên trời” Sau tình hình biến động của giá vé máy bay, xu hướng chọn tua ngắn ngày, tua đường bộ được ưu tiên thấy rõ. Cty BenThanh Tourist giới thiệu một số tua nội địa có lịch trình 3-4 ngày, giá thấp nhất 1,99 triệu đồng như tua Tây Ninh - núi Bà Đen và cao nhất là 11,99 triệu đồng (tua Hà Nội - Sa Pa - Fansipan…). Tại thị trường nội địa, một số điểm đến được khách quan tâm nhất có thể kể đến gồm Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa, Hà Giang, Cao Bằng và Bắc Kạn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề xuất Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) hàng không duy trì đường bay, số máy bay thương mại, hạn chế ảnh hưởng lên giá vé, việc di chuyển của người dân và phát triển du lịch trong nước. Đây là nội dung tại tờ trình Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2024, do Bộ KH&ĐT báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 3/4. Báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề cập đến khó khăn của ngành hàng không, số máy bay thương mại giảm mạnh, nhiều đường bay trong nước bị cắt hoặc giảm tần suất, làm tăng giá vé máy bay, ảnh hưởng đến phát triển du lịch và nhu cầu đi lại của nhân dân. Đến cuối tháng 3 năm nay số máy bay hoạt động thương mại của 6 hãng hàng không khoảng 170 chiếc, giảm 40 chiếc so với cùng kỳ năm 2023. VIỆT LINH Đề xuất hỗ trợ DN hàng không duy trì đường bay Cơ hội cho du lịch đường bộ, đường sắt, đường biển 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 4/4/2024 Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ẢNH: MPI Trao đổi với Tiền Phong, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch nhìn nhận việc giá vé máy bay tăng cao là một trở ngại nhưng cũng là cơ hội để ngành du lịch đa dạng hóa sản phẩm, điểm đến, đa dạng hóa phương tiện. Ngành hàng hải có thể đầu tư tua đường biển Bắc - Nam mà trước đến nay chưa có, từ Hạ Long - Đồ Sơn - Chân Mây - Tiên Sa - Sa Huỳnh - Nha Trang… Dù không đi được từ Nam chí Bắc nhưng cũng tạo ra những hành trình rất hấp dẫn. “Nước ta có tới 3.200km đường biển với những bãi biển đẹp, du lịch biển không chỉ mang đến trải nghiệm trên biển mà khi cập bến còn có thể trải nghiệm các sản phẩm trên bờ”, ông gợi ý. Ngành đường sắt có thể phát triển nhiều sản phẩm để du khách tận hưởng những cung đường tuyệt đẹp, điển hình như đoàn tàu kết nối di sản Huế - Đà Nẵng vừa mới khai trương. Đặc biệt phải tạo ra sản phẩm ngay trên phương tiện, như ẩm thực, nghệ thuật… Riêng với đường bộ, khi các dự án hạ tầng, nhất là cao tốc đi vào hoạt động và ô tô cá nhân nhiều lên, du lịch đường bộ cũng phát triển mạnh. Các điểm đến vệ tinh gần các đô thị lớn, cách trên dưới 100km theo đó sẽ xuất hiện nhiều, do đó cần phải đầu tư phương tiện, công cụ du lịch cá nhân, nơi lưu trú, điểm đến, sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu. “Các đơn vị, doanh nghiệp phải đa dạng hóa phương tiện, mở rộng hình thức kết nối đường bộ, đường biển, đường sắt với đường hàng không để tạo ra nhiều phương thức du lịch mới. Ngay trong cái khó ló cái khôn, cần nắm bắt cơ hội”, Phó Cục trưởng Du lịch nhấn mạnh. THANH TRẦN Đoàn tàu kết nối di sản Huế - Đà Nẵng với nhiều hoạt động bên trong mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm ẢNH: T.T

Sau 3 năm gắng gượng kể từ đại dịch COVID -19 đến tháng 2/2024, ông Nguyễn Tuấn (Thanh Hóa) - giám đốc DN đồ mỹ nghệ đành quyết định bán hết máy móc, trả lại nhà xưởng, cho DN ngừng hoạt động. “Hai năm qua, đơn hàng giảm mạnh, nhiều khách hàng khó khăn, không trả tiền hàng đúng hạn. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng ở mức cao. Những tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng được, tôi đã đều thế chấp, kể cả sổ đỏ nhà đất của gia đình để xoay xở nguồn vốn. Giờ không thể cầm cự, tôi đành làm thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh”, ông Tuấn nói. Cùng tình cảnh khó, bà Nguyễn Mỹ Lệ - Giám đốc một DN may gia công tại Hưng Yên cho biết, hiện bản thân bà và DN đã xoay vòng thanh toán với chủ nợ, ngân hàng để tránh nợ xấu được một thời gian. Nay có đơn hàng trở lại thì DN lại lâm cảnh thiếu vốn. DN của bà Lệ muốn vay thêm nhưng ngân hàng lắc đầu vì nợ cũ vẫn còn, không còn tài sản thế chấp. “Không đủ tiền để lo trả lương người lao động, nhập khẩu nguyên vật liệu, tôi đành tạm ngừng kinh doanh. Điều chúng tôi mong muốn nhất là được hỗ trợ nguồn vốn, ngân hàng cho tạm khoanh nợ cũ để có vốn xoay vòng. DN cạn kiệt sức lực, việc giảm thuế, phí cũng không còn nhiều tác dụng”, bà Lệ nói. Hai DN trên là số ít trong rất nhiều DN đang rơi vào khốn khó vì hết vốn, cạn tiền. Kết quả khảo sát của Hiệp hội DN TPHCM (HUBA) cho thấy, có tới 41% số DN không còn tài sản thế chấp để vay vốn. Trong khi đó, việc định giá tài sản là đất nông nghiệp rất thấp, đất thuê hằng năm cũng không thế chấp được... Vì vậy, HUBA kiến nghị, ngân hàng xem xét về tỷ lệ tài sản thế chấp, mở rộng cho vay theo hợp đồng với các tài sản và quyền tài sản hình thành trong tương lai. NỢ THUẾ Khó khăn về dòng tiền, ngưng trệ sản xuất là một trong những nguyên nhân khiến số DN bị bêu tên vì nợ thuế liên tục tăng. Từ đầu năm tới nay, các cục thuế liên tiếp đề xuất cấm xuất cảnh người đại diện DN nợ thuế. Tiêu biểu như Cục Thuế Quảng Bình đề nghị cấm xuất cảnh 16 lãnh đạo DN, Cục Thuế Quảng Ngãi đề nghị cấm xuất cảnh 3 giám đốc DN, Cục Thuế Thanh Hoá cấm xuất cảnh 10 lãnh đạo DN… Ông Lê Xuân H, - Giám đốc DN xây dựng vừa bị Cục Thuế Thanh Hóa cấm xuất cảnh chia sẻ, do đối tác không trả nợ khiến công ty rơi vào cảnh nợ thuế. Theo ông H, mấy năm qua, chi phí nguyên vật liệu xây dựng, phí nhân công tăng nhưng công trình xây dựng xong không thu hồi được nợ. “Chúng tôi phải ứng tiền để mua vật liệu xây dựng, thuê nhân công hoàn thiện công trình. Nhưng công trình bàn giao mà khách hàng khó khăn, không trả nợ. Nợ mới, nợ cũ khiến công ty không còn cầm cự. Bản thân tôi cũng bị bêu tên, cấm xuất cảnh. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng như hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, tạm gỡ phong tỏa tài khoản để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông H, mong muốn. Theo ước tính của cơ quan thuế, đến đầu năm 2024, tổng số tiền nợ thuế của DN khoảng 150.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp giao ban tình hình thực hiện công tác thuế tháng 3/2023, ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Thuế đã yêu cầu toàn ngành thuế triển khai gói hỗ trợ đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua, hỗ trợ kịp thời cho DN và người dân vượt qua khó khăn. Từ đó góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. CHÍNH SÁCH CẦN THIẾT THỰC Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) mới đây cho hay, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 724.507 tỷ đồng và là mức thấp nhất trong giai đoạn 2019-2024. Vì vậy, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đề xuất Chính phủ cần tiếp tục duy trì các chính sách khơi thông dòng vốn cho DN. Duy trì chính sách tài khóa mở rộng; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kích cầu du lịch nội địa. Gia hạn thời gian giảm thuế VAT sang tháng 6/2025. “Cơ quan chức năng cần nỗ lực thực hiện hiệu quả biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, cung cấp đầy đủ tín dụng cho DN và người dân. Tăng cường hơn nữa xúc tiến thương mại, tìm kiếm những thị trường mới, thị trường ngách”, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh kiến nghị. Còn trao đổi với PV Tiền Phong, trước khó khăn của DN, ông Nguyễn Văn Được - Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, DN đang đối mặt với khó khăn. “Nhiều chính sách hỗ trợ DN, nhất là DN nhỏ và vừa được ban hành từ lâu, nhưng chưa thực sự hiệu quả. Tiêu biểu như Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa có hiệu lực gần 5 năm nhưng DN vẫn khó tiếp cận chính sách hỗ trợ. Giai đoạn khó khăn, cần có sự vào cuộc hơn nữa của cơ quan chức năng, hỗ trợ DN. DN qua được khó sẽ tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và góp phần tăng trưởng kinh tế”, ông Được cho biết. Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân cho biết, khảo sát năm 2024 cho thấy, có gần 59% DN cho biết có thể giảm 5% quy mô lao động. Có hơn 60% dự kiến giảm doanh thu. Sau gần 4 năm đối mặt đại dịch COVID-19 và bất ổn kinh tế toàn cầu, DN kiệt sức. “Nếu không được vun đắp kịp thời, sức lực của DN sẽ cạn kiệt. Vì vậy, cơ quan chức năng cần tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và năng lực phục hồi của DN cũng như tổng thể nền kinh tế”, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân kiến nghị. NGỌC LINH Kinh doanh khó khăn, cạn dòng tiền khiến không ít doanh nghiệp (DN) đặc biệt là nhóm DN nhỏ và vừa rơi vào tình cảnh nợ thuế, có thể dẫn đến đóng cửa, giải thể. Thực tế này khiến nhiều chuyên gia phải lên tiếng kiến nghị cơ quan chức năng cần tiếp tục có chính sách trợ lực cho DN qua giai đoạn khó khăn. Tỷ giá trung tâm ngày 3/4 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.020 VND/USD, tăng 15 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 22.819 - 25.221 VND/USD. Tỷ giá được Sở Giao dịch NHNN niêm yết ở mức 23.400 - 25.171 VND/USD. Giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh và đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ngân hàng Vietcombank tăng thêm 70 đồng cả hai chiều mua bán, lên 24.750 - 25.120 đồng/USD. VietinBank cũng tăng mạnh giá USD lên mức 24.720 - 25.140 đồng/USD và tại BIDV là 24.815 - 25.125 đồng/USD. Tại nhóm ngân hàng cổ phần, giá USD tiếp tục tăng mạnh. Tỷ giá tại Eximbank cũng tăng thêm 60 đồng, lên 24.750 - 25.140 đồng/USD. Hiện MB đang niêm yết giá mua - bán 1 USD ở mức 24.820 - 25.221 đồng. Nếu so với đầu năm, tỷ giá trên thị trường chính thức đã tăng gần 2,9%. Trên thị trường tự do, đồng USD được thu đổi ở mức: mua vào 25.465 đồng/USD, bán ra 25.545 đồng/USD. Dù tỷ giá tăng nhanh trong những ngày qua nhưng theo giới phân tích, áp lực tỷ giá chỉ là ngắn hạn. Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty chứng khoán VPBankS, cho rằng nguyên nhân chính khiến tỷ giá tăng liên quan đến chênh lệch lãi suất giữa VND và USD, đồng thời giá vàng tăng cao kéo nhu cầu mua USD trên thị trường tự do. Dù vậy, những vấn đề trên chỉ mang tính chất ngắn hạn, nhất là gần đây cơ quan quản lý đã có những động thái để kiểm soát, ổn định thị trường vàng, nhất là NHNN phát hành tín phiếu hút tiền về. “Áp lực tỷ giá tăng vẫn có thể diễn ra nhưng sẽ dịu lại từ giữa năm nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu giảm lãi suất chênh lệch giữa VND và USD”, ông Sơn nói. Theo SSI Research, số liệu về cán cân thương mại hay FDI giải ngân trong tháng 3 khả quan nhưng diễn biến tỷ giá kém tích cực do áp lực trên thị trường quốc tế vẫn rất mạnh. “NHNN có thể phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm hạ nhiệt nhu cầu về USD”, nhóm phân tích đánh giá. Trong báo cáo phân tích mới công bố, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, nguyên nhân chính khiến tỷ giá tăng vẫn là từ áp lực thị trường thế giới, cầu tín dụng yếu, nhập siêu lớn từ khu vực trong nước và nhu cầu trả nợ, thanh toán ngoại tệ. PHS cũng cảnh báo rằng, nếu tỷ giá tiệm cận ngưỡng 25.000 VND/USD, NHNN có thể thực hiện thêm một động thái nữa là bán ngoại tệ kỳ hạn như từng thực hiện trong các giai đoạn 2018 và 2022. NGỌC MAI Giá USD đột ngột tăng mạnh, có cần can thiệp? Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quý I/2024, cả nước có 53.400 DN tạm ngừng kinh doanh, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 15.500 DN ngừng hoạt động chờ giải thể, tăng gần 22%. Hơn 5.100 DN hoàn tất thủ tục giải thể. Ngày 3/4, giá vàng thế giới lập kỷ lục, lên mức 2.275 USD/ounce khiến giá vàng trong nước tăng theo. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 79,6 - 81,6 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng nâng giá vàng miếng lên 79 - 81,4 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá cao nhất với vàng miếng trong hai tuần qua. Vàng nhẫn trơn cũng tăng 650.000 đồng một lượng tiến sát ngưỡng 72 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp làm thủ tục thuế Tỷ giá tăng cao nhất từ trước đến nay ẢNH: NHƯ Ý Nhiều doanh nghiệp nợ thuế cần trợ lực Ngày 3/4, tỷ giá mà nhiều ngân hàng thương mại đưa ra tiếp tục tăng mạnh. Có nơi giá USD niêm yết vượt mức giá bán USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (25.171 đồng) và chạm mức giá trần được phép giao dịch (25.221 đồng). KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 4/4/2024

Theo Cục Quản lí khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cảnh báo tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 sau tim mạch và ung thư trong các loại bệnh tật tại Việt Nam. Khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương từng tiếp nhận một ca bệnh đái tháo đường type 2 ở bệnh nhân 16 tuổi (ở Hà Nội). Bệnh nhân xuất hiện biểu hiện đau đầu, chóng mặt khoảng 10 ngày thì đi khám tại bệnh viện huyện và được chẩn đoán mắc đái tháo đường. Qua khai thác bệnh sử thì bệnh nhân thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, chiên rán, ít vận động và ngồi tĩnh tại hàng giờ đồng hồ. Hai năm gần đây, bệnh nhân tăng cân nhanh bất thường. Mới đây nhất ngày 2/4, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đưa ra cảnh báo về nguy cơ người bị béo phì dễ dẫn tới đái tháo đường type 2. Theo đó, Bệnh viện Nội tiết trung ương thường xuyên tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân mắc béo phì, trong đó có rất nhiều trường hợp đái tháo đường. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, Khoa Nội tiết người lớn, Bệnh viện Nội tiết Trung ương chia sẻ, thông thường đái tháo đường type 2 sẽ xuất hiện ở người độ tuổi trung niên. Tuy nhiên có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2 xuất hiện sớm. “Với độ tuổi 20 nguy cơ chính dẫn đến đái tháo đường type 2 là trên nền thể trạng béo phì, chế độ ăn giàu glucid, chất béo, ít vận động”, bác sĩ Tuấn nói. NHIỀU NGUYÊN NHÂN Các chuyên gia nội tiết nhận định, hiện nay, đái tháo đường type 2 đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng. TS Lâm Mỹ Hạnh, Phó trưởng Khoa Đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, tỉ lệ bệnh nhân trẻ tuổi mắc đái tháo đường chiếm khoảng từ 20-30% trong tổng số các bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện. Căn nguyên do tình trạng béo phì, kết hợp với một số yếu tố di truyền hoặc ngoại cảnh như stress, thức ăn có nhiều chất oxy hóa, chất bảo quản, chất độc… sẽ dẫn tới đái tháo đường type 2. Người trẻ mắc bệnh đái tháo đường nhiều vì thói quen ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh. Cũng theo bác sĩ, các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh đái tháo đường type 2 ở người trẻ thường là có thể trạng thừa cân, béo phì; gia đình có bố, mẹ, anh em mắc đái tháo đường; lối sống lười vận động và ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo, giàu năng lượng. Đối với nữ giới trẻ tuổi, nếu mắc hội chứng buồng trứng đa nang có thể gây ra tình trạng kháng insulin, tăng nguy cơ mắc đái tháo đường. Những biểu hiện điển hình của căn bệnh nguy hiểm này là tăng đường huyết kèm theo nhiều biến chứng khác về tim mạch, gan và thận. Ngay khi thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát chế độ ăn uống, hạn chế ăn những thực phẩm chứa nhiều tinh bột, chất đường, chứa hàm lượng chất béo bão hòa và mỡ cao. Nên tham khảo và tư vấn chế độ ăn của bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng. Theo dõi đường huyết thường xuyên để có kế hoạch kiểm soát đường máu. Cần tăng cường vận động, luyện tập ít nhất 30 phút/ngày; với người thừa cân béo phì cần luyện tập nhiều hơn. HÀ MINH Thạc sĩ Phạm Thị Bích, Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, đề thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM về cơ bản giữ ổn định về cấu trúc và độ khó từ năm 2018 đến nay. Vì thế, thí sinh nên tham khảo đề thi mẫu đã công bố. Theo bà Bích, kiến thức bài thi không tập trung ở bất kỳ môn học nào hay năm học nào mà phân bổ từ lớp 10 đến 12. Thí sinh phải biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. “Thí sinh chỉ cần cố gắng nắm vững kiến thức đã học, không nên luyện thi, các nơi quảng cáo luyện thi đều không thuộc ĐH Quốc gia TPHCM” - bà Bích tư vấn và cho biết, những thí sinh đạt điểm cao phần lớn đều tự tích lũy kiến thức và có kế hoạch học tập phù hợp. Cũng theo bà Bích, đề thi của cả hai đợt sẽ có độ khó tương đương nhau. Thí sinh có thể đăng ký dự thi cả 2 đợt, kết quả đợt nào cao hơn có thể dùng để xét tuyển. “Nếu học sinh đăng ký thi cả 2 đợt thì cơ hội điểm cao ở đợt thứ 2 sẽ lớn hơn bởi các em dự thi đợt 1 có thể đã trải nghiệm thực tế, từ đó đưa ra chiến lược làm bài, phân bố thời gian hợp lý cho đợt 2” - bà Bích nói và khuyên thí sinh nên tìm hiểu đề án tuyển sinh của các trường để biết được điểm đợt 1 của mình có phù hợp với ngành học mong muốn hay không. Nếu chưa thì các em cần xây dựng lộ trình học tập phù hợp để cố gắng đạt điểm cao hơn ở đợt 2. Trong khi đó, TS Nguyễn Hữu Long, giảng viên Trường ĐH Mở TPHCM cho hay, năm nay là năm cuối thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cũ nên học sinh lớp 12 sẽ gặp nhiều áp lực hơn bởi năm sau, các kỳ thi sẽ hoàn toàn đổi mới. Theo ông Long, giai đoạn này rất quan trọng, nếu có cơ hội, các em cần tham gia các kỳ thi để thử sức cũng như tận dụng cơ hội để trúng tuyển vào ngành và trường mình yêu thích. Nếu lỡ kết quả không tốt, các em sẽ phải rất vất vả để cạnh tranh với khóa sau do chương trình học và cách thi, cấu trúc đề cũng hoàn toàn được đổi mới” - TS Long nói. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TPHCM sẽ được tổ chức vào ngày 7/4 tại 24 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu; Thừa Thiên Huế, Bình Phước và Tây Ninh. Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM với mục tiêu tuyển chọn được người học có năng lực tốt, phù hợp với triết lý giáo dục toàn diện. Đồng thời, kỳ thi hướng đến việc đánh giá nhiều năng lực quan trọng của thí sinh để học đại học như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề… Đây là năm thứ 7 kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ. Hiện nay, đã có hơn 100 trường ĐHCĐ sử dụng kết quả này để xét tuyển đầu vào, trong đó có 97 trường ĐH. NGUYỄN DŨNG Cuối tuần này (ngày 7/4), hơn 96.000 thí sinh sẽ bước vào đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là năm có số thí sinh tham gia kỷ lục, kết quả của kỳ thi này được hơn 100 trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) sử dụng để tuyển sinh đầu vào. Bệnh nhân M, 22 tuổi đã mắc đái tháo đường Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023 Thí sinh cần lưu ý những gì? Hiện nay, có rất nhiều người nhầm tưởng đái tháo đường có thể chữa khỏi và tin vào nhiều nội dung quảng cáo không chính xác từ các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, các bác sĩ đều khẳng định, đến thời điểm hiện tại, chưa có biện pháp dự phòng đặc hiệu cho bệnh đái tháo đường. Tham gia thi, thí sinh sẽ làm một bài thi đánh giá năng lực trên phiếu trả lời gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút. Tổng điểm là 1.200. Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố sau một tuần kể từ khi thi (tức ngày 15/4). Gia tăng và trẻ hóa bệnh đái tháo đường type 2 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 4/4/2024 THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: Đái tháo đường là bệnh thường gặp ở người cao tuổi nhưng những năm gần đây, tỉ lệ người mắc bệnh này đang tăng một cách chóng mặt và ngày càng trẻ hóa. Đáng nói nhiều người ở độ tuổi 25-30, thậm chí là tuổi vị thành niên đã mắc đái tháo đường mà không hay biết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==