KHÔNG TỪ BỎ ƯỚC MƠ Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con có hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê miền núi của tỉnh Thanh Hoá, Phạm Văn Tú ước mơ vào quân ngũ, vì yêu thích màu áo lính cùng suy nghĩ đơn giản muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tú đăng ký thi tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự nhưng không đủ điểm. Gia đình khi đó đã khuyên Tú lựa chọn nguyện vọng 2 vào học một trường dân sự hoặc đi học nghề. Không từ bỏ ước mơ, anh nỗ lực ôn thi lại và đỗ vào Học viện Hải quân một năm sau đó. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp, Tú được điều động về công tác tại một đơn vị vận tải thủy chiến lược của Bộ Quốc phòng là Lữ đoàn 649 thuộc Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần). Đây là đơn vị đảm nhiệm những nhiệm vụ đa dạng, phức tạp và thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển. Với nhiệt huyết của một sĩ quan trẻ (SQT) mới ra trường, anh đã nỗ lực hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Phạm Văn Tú đã chủ trì, tham gia nghiên cứu thành công 5 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 sáng kiến đoạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Đặc biệt, sáng kiến “Thiết bị phóng dây mồi bằng khí nén sử dụng trên tàu thủy” của anh đã được Cục trưởng Cục Vận tải ký quyết định sản xuất 10 thiết bị để bảo đảm cho các đơn vị vận tải trong toàn Cục. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tháng 3/2024, Thượng úy Phạm Văn Tú - Phó Thuyền trưởng, Bí thư Chi đoàn thuộc Lữ đoàn 649, được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023. Chia sẻ về khát vọng cống hiến của mình, Thượng úy Tú nói: “Nếu chúng ta luôn có sự tìm tòi, sáng tạo và tâm huyết với công việc thì đều có thể làm được và làm tốt những việc đó. Cùng với đó, sự quan tâm động viên kịp thời của cấp trên là nguồn động lực to lớn giúp tôi và đồng đội cống hiến hết mình vào thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị”. Thượng úy Tú đề xuất cấp uỷ, chỉ huy đơn vị cần chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ, SQT phù hợp với trình độ, khả năng, sở trường của từng người; đồng thời mạnh dạn điều động, bổ nhiệm những SQT có đầy đủ phẩm chất, năng lực tốt, tạo động lực phấn đấu cho những người trẻ khác trong đơn vị. GÌN GIỮ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH Với Trung úy Hoàng Minh Hải- Trung đội trưởng, Phó Bí thư Chi đoàn Phân kho 101 thuộc Kho 186, Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) và nhiều SQT ở cùng đơn vị, bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì trong quá trình công tác vẫn còn không ít khó khăn. Theo Trung úy Hải, đặc thù kho xăng dầu đòi hỏi rất cao việc bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt và phải thường xuyên duy trì, bảo đảm quân số trực theo đúng quy định. Vì vậy, cán bộ, nhân viên đã lập gia đình có rất ít thời gian chăm lo, hỗ trợ gia đình. Những người độc thân không có nhiều thời gian tìm hiểu, tiếp xúc với bạn bè bên ngoài. “Địa bàn đơn vị tôi đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, giao thông đi lại khó khăn, mạng viễn thông và mạng internet còn hạn chế. Mùa mưa thì mưa lớn kéo dài, mùa khô nhiệt độ lên tới 39-40 độ C hoặc nóng hơn, nguồn nước nhiễm phèn mặn, môi trường làm việc tiếp xúc với xăng dầu, hóa chất độc hại. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến tâm lý, tình cảm, sức khỏe của cán bộ, SQT”, Trung úy Hải chia sẻ. Thường xuyên công tác xa nhà, gia đình ở cách đơn vị hơn 300km, trong khi con nhỏ, nhưng Trung úy Hải khẳng định khi đã xác định “lấy binh làm nghiệp”, anh luôn cố gắng vươn lên và động viên vợ con cùng thấu hiểu. “Tuy khoảng cách địa lý ở xa nhau, nhưng chúng tôi thường xuyên chia sẻ công việc, cuộc sống thường ngày qua điện thoại vào buổi tối để động viên nhau cùng quyết tâm cố gắng”, Trung úy Tú nói. Theo Thiếu tá Bùi Thị Hoa, kỹ sư khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần), tại đơn vị của chị, sĩ quan nữ là các bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư đảm nhiệm những công việc tương đối khó khăn, vất vả, đòi hỏi thực hiện nhanh chóng, khẩn trương nhưng phải chính xác, an toàn. Hiện tại, nữ SQT tại bệnh viện đều đã lập gia đình, nên chị em phải nỗ lực sắp xếp, căn ke thời gian để chu toàn được mọi việc trong gia đình. Thiếu tá Hoa đề xuất cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ sĩ quan nữ. Trong phân công nhiệm vụ có thể tổ chức mô hình theo đội, nhóm nam - nữ để nam giới có thể hỗ trợ cho chị em những lúc bận công việc gia đình, hoặc những công việc phát sinh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. “Phụ nữ chúng tôi luôn khát khao có một gia đình hạnh phúc, sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để đổi lấy một gia đình êm ấm. Tôi mong đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hoặc mời các chuyên gia tâm lý thuyết trình về chủ đề xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình cho đội ngũ SQT, giúp người trẻ thêm kiến thức về hôn nhân gia đình”, Thiếu tá Hoa kiến nghị. NGUYỄN MINH Để tạo điều kiện cho người trẻ cống hiến và trưởng thành, thời gian qua, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều diễn đàn thiết thực, trong đó có chương trình Tọa đàm Sĩ quan trẻ giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trải lòng. ĐVTN Lữ đoàn 683 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần), thu gom rác thải trên bờ biển trong ngày Chủ nhật xanh Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tham gia hiến máu tình nguyện Hiện sĩ quan trẻ trong Tổng cục Hậu cần (tuổi đời không quá 35) chiếm khoảng 26% tổng số cán bộ, sĩ quan. Năm 2023, có 39 SQT được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; một cá nhân là Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân và có một Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được thăng quân hàm trước thời hạn 1 năm; 144 SQT được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn. Sĩ quan Hậu cần sáng tạo, cống hiến Đó là chủ đề Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X năm 2024, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn tổ chức. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 3.000 cán bộ, diễn viên của 80 đoàn nghệ thuật quần chúng trong và ngoài Quân đội. Đây là hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Qua đó tiếp tục phát huy tình đoàn kết quân - dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Liên hoan sẽ tổ chức tại 3 khu vực: miền Nam; miền Trung và Tây Nguyên; miền Bắc (từ ngày 3/4 đến 20/7). NGUYỄN MINH NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 3/4/2024 Nghệ An, tháng 4 năm 2024 Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi luôn tâm niệm rằng “Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, vì vậy phải sống hết mình để chẳng phải hối tiếc”. Và tôi đã không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu mà mình đã xác định. Sau 4 năm là học viên của Học viện Phòng không - Không quân, tôi chính thức trở thành một sĩ quan quân đội với quân hàm trung úy và nhận quyết định về công tác tại Quân khu 4 - mảnh đất quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có cát trắng, gió Lào, “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”. Địa bàn các tỉnh Quân khu 4 được biết đến là “rốn lũ, tâm bão”, thường gánh chịu nhiều thiên tai nặng nề. Chính vì vậy, người lính chúng tôi luôn sát cánh với nhân dân xông pha nơi hiểm nguy để khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng… Trong cuộc chiến khốc liệt đó, từ mệnh lệnh của trái tim, chúng tôi đã vượt núi, xé mưa, dồn chân bước để đến với đồng bào. Trong cuộc hành quân đó, đã có những đồng đội của chúng tôi nằm xuống để cho đất trời miền Trung mãi mãi tươi xanh. Từ những nhiệm vụ khó khăn, vất vả và hình ảnh của những đồng chí, đồng đội không quản gian nguy đã hun đúc cho tôi và đồng đội lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích đi đầu cùng khát vọng vươn lên, dám hy sinh và cống hiến. Gần 10 năm công tác trong quân ngũ, tôi đã không ngừng nỗ lực, cố gắng phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, ra sức rèn luyện, học tập; tích cực nghiên cứu đổi mới với những cách làm hay, sáng tạo; thường xuyên sâu sát, gần gũi nắm bắt tư tưởng của bộ đội, kịp thời động viên, giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng chính đáng, nhất là trong những thời điểm thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất. Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023 mà tôi vinh dự được trao lần này là dấu mốc đáng nhớ, là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến góp phần phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên Quân đội và tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 anh hùng. (Trích nhật ký Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân - Chính trị viên Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ 80 năm vang mãi bản hùng ca
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==