4 XÃ HỘI n Thứ Tưn Ngày 3/4/2024 Ngay tháng 1, Đông Nam bộ đã đón những đợt nắng nóng đầu tiên. Trong tháng 2 và 3, khu vực này chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Bắc Trung bộ cũng đón đợt nắng nóng gay gắt ngay đầu tháng 3 với nhiều kỷ lục về nhiệt độ. NHIỀU KỶ LỤC Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 3, Đông Nam bộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày 26- 27/3, nắng nóng xuất hiện diện rộng, lan sang cả khu vực miền Tây Nam bộ. Nhiệt độ ghi nhận tại Phước Long (Bình Phước) ngày 26/3 là 38,8 độ, vượt qua kỷ lục nhiệt độ tháng 3 được thiết lập vào 26 năm trước. Nhiệt độ ngày 11/3 tại Thủ Dầu Một (Bình Dương) là 38 độ, vượt qua kỷ lục thiết lập vào năm 2020. Nhiều nơi khác ở Nam bộ cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong tháng 3 như Thổ Chu (Kiên Giang), Vĩnh Long, Trị An (Đồng Nai). Tại Tây Bắc Bắc bộ và chảo lửa Bắc Trung bộ trong tháng 3 cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ dù chỉ vừa qua thời kỳ chính Đông (tháng 2) với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng ngày 5/3, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ đo tại thành phố Hà Tĩnh ngày 5/3 là 39,4 độ, vượt qua kỷ lục năm 2023. Nhiệt độ ngày 25/3 tại Yên Châu (Sơn La) là 39,2 độ, vượt qua kỷ lục năm 2015. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 3, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ, một số nơi ở Tây Bắc Bắc bộ và Tây Nguyên cao hơn tới 2 độ. Tháng 4 vừa bắt đầu, các tỉnh miền Bắc, Bắc và Trung Trung bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây. Tuy nắng nóng đầu mùa nhưng cường độ ở mức gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiều nơi đã ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ như Phù Yên (Sơn La) 41.6 độ, Vinh (Nghệ An) 40,2 độ, Hà Tĩnh 40,5 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 40.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40,2 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội cũng ghi nhận nắng nóng 35-36 độ. Đợt nắng nóng này được dự báo còn kéo dài ở Đông Bắc bộ đến khoảng 4/4, ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ đến 5-6/4, với cường độ ở mức gay gắt và đặc biệt gay gắt, riêng Nam Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. CAO ĐIỂM THÁNG 6 - 7 Theo các chuyên gia, năm 2024, tình hình thời tiết sẽ rất dị thường và khó đoán do nửa đầu năm, hiện tượng El Nino vẫn chi phối thời tiết nhưng nửa cuối năm đã chuyển sang pha La Nina với xác suất 55-65%. Sau năm 2023 nóng thứ 2 trong lịch sử, năm 2024 được dự báo tiếp tục nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Đỉnh điểm nắng nóng ở Tây Bắc bộ tập trung từ tháng 5-6, ở Đông Bắc bộ từ tháng 6-7, riêng tại Bắc Trung Bộ, nắng nóng tập trung từ tháng 4-8, đỉnh điểm là tháng 6-7. Thời kỳ này, nắng nóng đặc biệt gay gắt có thể xuất hiện thường xuyên và kéo dài. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4 - 5 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ. Tháng 6 cao hơn từ 0,5-1,5 độ, tháng 7-9 cao hơn từ 0,5-1 độ. Riêng tại khu vực Nam bộ, Tây Nguyên, mùa mưa năm nay được nhận định đến muộn hơn trung bình nhiều năm (khoảng giữa tháng 5). Vì vậy, nắng nóng và khô hạn ở khu vực này còn tiếp diễn trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, miền Trung có khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 4-6. Trong tháng 7-8, khô hạn cục bộ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung bộ, đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi. NGUYỄN HOÀI Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mùa hè năm nay không chỉ đến sớm mà còn rất khắc nghiệt. Mùa hè năm 2024 ở miền Bắc, miền Trung được nhận định rất gay gắt ẢNH: NHƯ Ý Nắng nóng khắc nghiệt bao phủ cả nước Không khí lạnh hoạt động yếu dần Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 4, không khí lạnh vẫn tiếp tục hoạt động nhưng hầu hết có cường độ yếu. Các đợt không khí lạnh cuối mùa thường ít gây rét đậm, trời chỉ se lạnh, nền nhiệt giảm nhẹ. Tuy nhiên, mưa dông diện rộng có thể xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc trong những đợt không khí lạnh tràn về, cục bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. CHUYỆN HÔM NAY Việc “Hà Nội đắt” được thống kê trên bình diện các nhóm hàng hóa tiêu dùng của cả năm cho thấy mức sống của người dân Thủ đô đang được cải thiện và nhu cầu “đổ về” ở lại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đi kèm là vô vàn cái khó. Một người trẻ quyết định lập nghiệp ở lại Hà Nội kể rằng, chỉ cách đây 3 năm, khi quyết định ở lại Thủ đô, bạn chỉ cần xin một công việc tốt, với mức lương đi làm khi ra trường tại doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực công nghệ 10- 12 triệu đồng/ tháng, mỗi năm cộng với thưởng và thu nhập làm thêm sau khi chi trả các khoản thuê nhà, chi tiêu cá nhân, bạn vẫn có thể để ra 50-70 triệu gửi về quê cho bố mẹ. Tuy nhiên, nay dù số tiền lương này đã tăng thêm 10% nhưng do mức chi tốn kém, bạn chỉ còn dành dụm được ít hơn. Với một gia đình, khi đi chợ, các bà nội trợ đều chung một tâm trạng chỉ muốn “kêu toáng” lên, bởi giá hàng hoá tiêu dùng tăng đều. Theo Tổng cục thống kê, SCOLI là chỉ tiêu thống kê quốc gia phản ánh xu hướng, mức độ biến động giá cả sinh hoạt giữa các vùng, địa phương trong một thời gian nhất định và thường là một năm. Năm 2023, dựa trên công bố, chỉ số SCOLI của TP HCM bằng 98,4% so với Hà Nội, do một số nhóm hàng có mức giá bình quân thấp hơn như may mặc, mũ nón, giày dép xấp xỉ 82%; văn hóa, giải trí, du lịch bằng 91,8%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống bằng 94,1%... Còn hàng hoá tại TPHCM rẻ hơn bởi theo Tổng cục Thống kê,, ngoài nguồn cung hàng hóa dồi dào, TP HCM đã nỗ lực đẩy mạnh tổ chức kết nối cung cầu bán lẻ hàng hóa nên giá tiêu dùng hàng thiết yếu có xu hướng thấp hơn Hà Nội. Trong khi đó, Thủ đô với nhiều tầng lớp trung gian, khâu phân phối đã đưa hàng hóa lên một mặt bằng giá mới. Điều tra chung những năm gần đây cũng chỉ ra, kể từ sau đại dịch COVID 19, mức sống, mức thu nhập của người dân Thủ đô đã có phần cải thiện và vượt TPHCM từ nhiều lĩnh vực. Nếu 10 năm về trước, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của nhóm hộ giàu nhất TPHCM có xu hướng cao hơn so với nhóm hộ giàu nhất ở Hà Nội thì kể từ năm 2020, thu nhập bình quân 1 người/ tháng của nhóm hộ giàu nhất TPHCM có phần thấp hơn so với nhóm hộ giàu nhất ở Hà Nội. Quý III/2023, một thống kê cũng ghi nhận thu nhập bình quân lao động tại Hà Nội đạt 9,9 triệu đồng trong khi tại TP HCM con số này là 9,3 triệu đồng. Hà Nội và TP HCM là hai thành phố được xếp loại đô thị đặc biệt, dân số cũng đông.... Do đó, cuộc sống của hai thành phố này luôn hấp dẫn những người trẻ. Nhưng như nhận xét một số người đã đang lập nghiệp tại thủ đô thì : cuộc sống ở Hà Nội những năm gần đây “ngột ngạt” hơn bởi chỉ số ô nhiễm không khí luôn đứng “top đầu”, đồng thời đặc sản “kẹt xe, tắc đường” luôn có dấu hiệu không hề hạ nhiệt. Hà Nội đắt, âu đó cũng là cái giá. K.H Hà Nội đặc biệt và... đắt! TIP THEO TRANG 1 Chiều 2/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng vừa ký quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong. Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án nhằm kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ tính mạng và tài sản của các hộ dân hai bên bờ sông, công trình giao thông công cộng, đất canh tác của người dân; kết hợp đồng bộ với công trình hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị; thích ứng với biến đổi khí hậu… Quy mô dự án sẽ xây dựng các tuyến kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong với tổng chiều dài khoảng 5,21 km, diện tích sử dụng đất khoảng 9,27 ha. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng 100 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở TN&MT tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động của các dự án khai thác cát sỏi trên sông Thạch Hãn; tổ chức quản lý chặt chẽ việc cấp phép khai thác cát sỏi trên sông Thạch Hãn, có phương án quản lý các phương tiện khai thác cát sỏi trên sông để đảm bảo cho việc tổ chức khai thác đúng phạm vi, đúng khu vực được cấp phép. Thời gian qua, khu vực dọc bờ sông Thạch Hãn xảy ra các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, làm mất đất canh tác và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Khu vực xã Hải Lệ ở thị xã Quảng Trị là một trong những nơi bị sạt lở nặng nề nhất với hơn 5 km chiều dài bờ sông bị sạt lở, cuốn trôi đi nhiều diện tích đất canh tác và nhà dân dọc bờ sông. UBND tỉnh Quảng Trị triển khai Dự án xây dựng công trình di dân khẩn cấp khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn ở xã Hải Lệ. Khu tái định cư mới có tổng diện tích hơn 35 ha, tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng với mục tiêu di dân khẩn cấp 60 hộ với 297 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. H.THÀNH Xây kè chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==