THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 3/4/2024 Báo cáo thể hiện cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của hơn 19.500 người dân trên khắp Việt Nam về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền, thông qua khảo sát PAPI được thực hiện từ tháng 8 - 11/2023. Theo đó, năm 2023, Thừa Thiên Huế là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số PAPI tổng hợp, với mức điểm 46 (trên tổng điểm là 80), cao hơn mức trung bình của cả nước là 42,3. Huế cũng là địa phương có số điểm ở hạng mục cung ứng dịch vụ công cao nhất trên cả nước, ở mức điểm 8,3/10. Đứng kế tiếp là Thái Nguyên (45,7 điểm), Bắc Ninh (45,7 điểm), Sóc Trăng (45,6 điểm), Bạc Liêu (45,5 điểm), Ninh Thuận (45,5 điểm). Tỉnh Đắk Nông đứng cuối cùng của bảng xếp hạng PAPI 2023 với 38,9 điểm. Đáng chú ý, năm nay tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bình Dương không được xếp hạng do kết quả khảo sát vượt quá giá trị sai số cho phép thống kê. Về chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, nhóm nghiên cứu cho biết, điểm số của tất cả các tỉnh, thành phố dao động từ 5,86 - 8,15 trên thang đo từ 1-10 điểm. Người dân cũng đánh giá việc phải đưa “lót tay” khi làm thủ tục cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vẫn còn là “một tập quán” phổ biến ở tất cả các tỉnh, thành phố. Theo đó, tỷ lệ người làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc cấp đổi GCNQSDĐ đã phải chi “lót tay” dao động từ 19 - 81% ở 61 tỉnh, thành phố, trong đó Tây Ninh là địa phương có tỉ lệ thấp nhất và Lâm Đồng là địa phương có tỉ lệ cao nhất năm 2023. TS Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, đánh giá, dịch vụ hành chính công liên quan đến cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiêu khê hơn so với chứng thực, xác nhận và thủ tục hành chính do cấp xã thực hiện. “Thiếu niêm yết công khai phí và lệ phí thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là vấn đề phổ biến ở cấp xã của tất cả tỉnh, thành phố”, ông Giang nói. Khảo sát PAPI lần này cho thấy, ba vấn đề được người dân quan ngại nhất trong năm 2023 là đói nghèo, việc làm và tăng trưởng kinh tế. Theo PAPI, trong số 10 vấn đề dẫn đầu tổng hợp từ hơn 40 vấn đề người dân nêu lên, đói nghèo được 22,3% số người dân lựa chọn, trong khi việc làm là mối quan tâm lớn nhất của 12,79% số người trả lời. Tăng trưởng kinh tế đứng thứ ba với 9,2% người dân đề cập. VĂN KIÊN Ngày 2/4, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức công bố Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023. “Lót tay” khi cấp sổ đỏ vẫn phổ biến Tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ Ngày 2/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ (Ban Chỉ đạo). Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ. Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. THÀNH NAM Đề nghị bổ sung súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng Sáng 2/4, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Báo cáo tại phiên họp, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện Luật đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, vướng mắc. Từ tình hình thực tiễn cho thấy, cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng; dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, khi đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khoẻ con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng nhằm điều chỉnh nhận thức, hành vi của đối tượng, giảm nguồn tội phạm. Bên cạnh đó, để tận dụng nguồn lực từ nước ngoài, cần thiết phải bổ sung quy định cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước được tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ… Báo cáo thẩm tra sơ bộ, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), tạo hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này. Hồ sơ dự án Luật Chính phủ trình đã đầy đủ tài liệu quy định tại Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. THÀNH NAM Tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của bộ này đã làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Cảng Trung Quốc. Hai bên đã trao đổi một số kinh nghiệm trong việc phát triển Cảng thương mại tự do, như chính sách miễn thuế, chính sách giảm thuế cho khoản tiêu dùng 100.000 nhân dân tệ/ người/năm tại Hải Nam, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ khoảng 15% (mức chung là 25%)... Đoàn công tác đã làm việc và khảo sát Trung tâm Thương mại Tự do, Khu Thương mại Tự do Miễn thuế tại Hải Khẩu, Hải Nam. Đây là khu vực miễn thuế, một phần trong Cảng Thương mại Tự do Hải Nam. Làm việc với Cục Phát triển Kinh tế Quốc tế Hải Nam, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị hai bên trao đổi về những kinh nghiệm cụ thể trong việc xây dựng Cảng Thương mại Tự do Hải Nam với nhiều thông tin đến chính sách, kinh nghiệm và cả những khó khăn đang gặp phải có thể giúp Việt Nam tham khảo, rút kinh nghiệm nếu xây dựng mô hình tương tự ở Việt Nam. Đoàn công tác cũng đến khảo sát Khu mới Giang Đông, Hải Khẩu; làm việc với Văn phòng Ủy ban Công tác Cảng Thương mại Tự do Hải Nam. Ông Dũng và đoàn công tác đã làm việc với ông Lưu Tiểu Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch chính quyền tỉnh Hải Nam. Ông Minh cung cấp một số thông tin về quá trình xây dựng và phát triển Cảng Thương mại Tự do Hải Nam, hướng tới tiêu chuẩn thương mại tự do mới, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Các tiêu chuẩn mới tập trung vào một số vấn đề như: xây dựng các chính sách thương mại, đầu tư; thu hút dòng vốn xuyên biên giới; thông thoáng xuất nhập cảnh, vận chuyển; ưu đãi thuế suất bằng 0%, hệ thống thuế đơn giản hóa; khuyến khích đầu tư nước ngoài; ban hành những biện pháp nới lỏng tiếp cận thị trường; chính sách ưu đãi mạnh mẽ, thuế thu nhập 15% cho doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. Ông Minh mong muốn hai bên ngày càng kết nối giao thương; khơi thông các tuyến giao thông, tạo điều kiện cho trao đổi vốn, thương mại, du lịch; kết nối các cảng từ Hải Nam tới Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Ông cũng mong muốn hai bên mở rộng đầu tư và hợp tác, tăng cường trao đổi thiết lập chuỗi cung ứng công nghiệp... Ông Dũng thống nhất các đề xuất hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là kết nối và giao thông, từ đó có thể mở ra kết nối nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, nông nghiệp, y tế, công nghiệp... Ông đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… TTXVN Chi phí “không tên” khi ngưåi dân đi làm sổ đỏ vẫn tồn tại mNH: NHƯ © Tìm hiểu mô hình khu thương mại tự do quốc tế Cảng Hải Khẩu ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tháng 2/2023 mNH: CFP Đoàn công tác của Bộ KH&ĐT vừa có cuộc làm việc với Cục Phát triển Kinh tế Quốc tế Hải Nam (Trung Quốc) để tham khảo kinh nghiệm xây dựng mô hình khu thương mại tự do quốc tế.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==