Tiền Phong số 94

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá Nha Trang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử. Sau ngày giải phóng, Nha Trang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Khánh Hòa, là đô thị năng động, là cửa ngõ của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Nha Trang cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tận dụng và phát huy các cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù về đất đai, tài chính đã được Quốc hội phê duyệt; xây dựng, phát triển chính quyền số và triển khai các dịch vụ hành chính công, trực tuyến. “6 TIÊN PHONG” Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Đảng bộ và chính quyền Nha Trang cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm xây dựng Nha Trang thành thành phố 6 tiên phong: tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tiên phong phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bản sắc và kết nối quốc tế; tiên phong trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiên phong trong cung cấp sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch biển, đảo; tiên phong trong xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện hiệu quả đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài và tiên phong trong bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng thông tin, hạ tầng số, xây dựng Nha Trang theo mô hình đô thị thông minh hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Thành phố cũng cần tập trung phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí đẳng cấp quốc tế thu hút du khách trong và ngoài nước; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ du lịch biển chất lượng cao để đưa thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch quốc tế. “Thành phố Nha Trang cần tổ chức không gian phát triển khoa học hợp lý trong quá trình triển khai quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành khai thác không gian ngầm, chiều cao, không gian biển. Đặc biệt, thành phố cần đảm bảo quỹ đất cho không gian xanh, không gian văn hóa, công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, hệ thống an sinh, đồng bộ cho mọi người dân. Nha Trang cũng cần lưu ý rút ra các bài học kinh nghiệm từ 100 năm phát triển của mình và từ các thành phố khác trong bối cảnh nhiều thách thức đặt ra về phát triển quy hoạch, cần hài hòa những giá trị lịch sử, văn hóa thiên nhiên tươi đẹp cho đời sau”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói. CÔNG HOAN Ngày 2/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh (2009 - 2024). Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội. Trước đây, các tuyến phố Tràng Thi, Hàng Khay đã được chỉnh trang, việc chỉnh trang tuyến phố Tràng Tiền sẽ giúp đồng bộ trục đường này. Có 51 hộ dân chủ yếu nằm trên tầng 2 phố Tràng Tiền được chỉnh trang. Tại tuyến phố này, nhiều hộ dân đã cơi nới, lấn chiếm khiến cho con phố nhếch nhác. Nhiều khu vực tầng 2 trở thành nhà kho, thậm chí có nhà còn đưa cả bồn cầu toilet ra phía ban công. Các trường hợp này đã được chủ đầu tư phối hợp lực lượng quản lý đô thị để tháo dỡ. Đại diện Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, dự án chỉnh trang các công trình nhà dân trên mặt tiền tuyến phố Tràng Tiền, cùng với đó là một số công trình điểm nhấn quan trọng tại nút giao quanh hồ Hoàn Kiếm. Đối với các nút giao này, sẽ nghiên cứu toàn bộ công trình có mặt tiền nằm trên cả 2 tuyến phố để đảm bảo tính đồng bộ mặt đứng. Đối với các công trình thuộc diện chỉnh trang, đơn vị thi công thực hiện từng khu vực, tránh ảnh hưởng đến mỹ quan cả tuyến phố, đồng thời thi công hợp lý, tránh để lâu sẽ dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng thêm. Ngoài ra, chủ đầu tư đưa ra các quy định về thiết kế, biện pháp cải tạo chỉnh trang, định hướng sử dụng vật liệu, cách thức chiếu sáng… nhằm mục tiêu sau cải tạo, chỉnh trang sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dân trong khu vực cũng như du khách trong và ngoài nước khi đến Hồ Gươm và khu phụ cận, nhấn mạnh vai trò văn hóa - lịch sử của tuyến phố Tràng Tiền. Tràng Tiền là một tuyến phố mang nhiều giá trị về lịch sử - văn hóa của Hà Nội, kéo dài từ hồ Hoàn Kiếm tới bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Phố Tràng Tiền có sự hiện diện của nhiều công trình kiến trúc có giá trị, nhiều câu chuyện lịch sử, dấu vết văn hóa, nếp sống gắn liền với người Hà Nội qua nhiều năm tháng. Tuy nhiên, trên phố Tràng Tiền đã có nhiều công trình xuống cấp về cả mặt kỹ thuật và thẩm mỹ. Sự phát triển tự phát của một số công trình gây ảnh hưởng đến mặt đứng của cả tuyến phố. Hạ tầng kỹ thuật cần được tổ chức lại phù hợp với sự phát triển của tổng thể khu vực hồ Hoàn Kiếm. Dự kiến tuyến phố Tràng Tiền sẽ hoàn thành chỉnh trang và gắn biển trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024. Mới đây, tại tọa đàm về dự án “Quy hoạch không gian công cộng và thử nghiệm quản lý không gian xanh theo hướng sinh thái tại quận Hoàn Kiếm”, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết, việc phát huy giá trị các tầm nhìn bao quát hướng về các công trình di sản được nghiên cứu một cách có hệ thống trong các hạng mục quy hoạch và kết hợp với chiếu sáng nghệ thuật. “Trong đó việc chỉnh trang nâng cấp tuyến phố Hàng Khay - Tràng Tiền nhằm nâng cao giá trị kiến trúc tuyến phố, bảo tồn các công trình mặt đứng. Bên cạnh đó, cần giải pháp khai thác bên trong các cửa hàng tạo một trục thương mại sầm uất, tạo một tuyến đường đi dạo kết nối với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm tới Nhà hát Lớn”, ông Long nói. TRẦN HOÀNG Hà Nội cải tạo mặt tiền phố Tràng Tiền như thế nào? Cải tạo mặt tiền tầng 2 phố Tràng Tiền, Hà Nội THỜI SỰ 15 n Thứ Tư n Ngày 3/4/2024 Cua Cà Mau hấp sẵn đi Mỹ Lô hàng cua gạch Cà Mau hấp sẵn vừa được vận chuyển bằng đường hàng không sang bày bán tại thị trường Mỹ, với giá khoảng 22 USD/ con 400g (tương đường trên 540.000 đồng/ con). Bà Đoàn Thị Anh Thư, Giám đốc Cty CP Thương mại và dịch vụ Vua Cua (đơn vị xuất khẩu), cho biết, sau khi bày bán, lô cua Cà Mau được nhiều người tiêu dùng Mỹ sử dụng và đánh giá tốt. Theo bà Thư, tại thị trường Mỹ, cua Cà Mau hấp sẵn phải cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm cua nâu Na Uy với giá bán chỉ từ 8,8 USD/ con trọng lượng 500-600g. Cua gạch Cà Mau có giá cao hơn, nhưng chất lượng thịt ngọt và thơm hơn, nên vẫn được nhiều người Mỹ ưa chuộng. “Dự kiến mỗi tuần chúng tôi sẽ xuất khoảng một tấn cua gạch hấp sang Mỹ”, bà Thư nói. Để giảm giá bán cua Cà Mau tại Mỹ, dự kiến thời gian tới đơn vị này sẽ chuyển hàng đi đường biển, đồng thời chào bán thêm nhiều sản phẩm chế biến sẵn từ cua Cà Mau, như bánh canh cua, xôi cua, nước sốt cua... Hiện, Cà Mau có diện tích ao nuôi và sản lượng cua nuôi lớn nhất cả nước, đây là ngành nuôi chủ lực của địa phương chỉ sau tôm. Cua tươi sống Cà Mau đã xuất khẩu tới các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản… TÂN LỘC PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ: Nha Trang – thành phố “6 tiên phong” Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định của Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 ẢNH: KHÁNH NGUYÊN Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho TP Nha Trang. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho TP Nha Trang. Cua Cà Mau hấp ngọt thịt, để được lâu nên nhiều người tiêu dùng ở Mỹ ưa chuộng ẢNH: ANH THƯ Gần đây, khu vực tầng 2 tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được quây bạt, sửa chữa. Việc chỉnh trang tuyến phố nằm trong dự án nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang tuyến phố Tràng Tiền, dự kiến hoàn thành trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==