14 Xà HỘI n Thứ Tưn Ngày 3/4/2024 KHỞI CÔNG CẦU 8.300 TỶ ĐỒNG VÀO DỊP 10/10 Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông) cho biết, tháng 1, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt kết quả thi tuyÅn phương án kiến trÙc công trình cầu Thưèng Cát thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Thưèng Cát và đưäng hai đầu cầu. Phương án kiến trÙc đưèc chọn sau 1 tháng Ban Giao thông tổ chức cuộc thi tuyÅn phương án kiến trÙc và đã nhận đưèc đăng ký từ 4 đơn vị tư vấn với 7 phương án kiến trÙc tham gia thi tuyÅn. Kết quả, phương án kiến trÙc số TC-03 với chủ đề “Cánh chim hoà bình” của liên danh Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) và Công ty CP Kiến trÙc Lập Phương (gọi tắt là Liên danh TEDI-CUBIC) đã giành giải nhất và đưèc trao thưởng 150 triệu đồng. Ban Giao thông cho biết, cuộc thi đưèc tổ chức nh¸m lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, xây dựng, công năng sử dụng và hiệu quả kinh tế, ngôn ngữ kiến trÙc hiện đại cho không gian đô thị Hà Nội; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt trong việc đầu tư toàn tuyến đưäng Vành đai 3,5; góp phần kết nối liên thông Đại lộ Thăng Long và quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh cùng các địa phương khu vực phía Bắc sông Hồng. Đề cập tiến độ dự án, đại diện Ban Giao thông cho biết, sau khi có phương án kiến trÙc, chủ đầu tư đang thực hiện các bước tiếp theo trong đó có hoàn thiện phương án thiết kế cầu, hoàn thiện hồ sơ thi công dự án đÅ lựa chọn nhà thầu, nếu các công việc này hoàn thiện sớm, cầu sẽ đưèc khởi công vào quý 4/2024 cụ thÅ là dịp 10/10 Giải phóng Thủ đô. Theo chủ đầu tư, cầu đã đưèc UBND thành phố đầu tư với tổng kinh phí 8.300 tỷ đồng, cầu có 4 nhịp chính, sử dụng kết cấu dây văng. Theo phương án kiến trÙc, trụ cầu đưèc thiết kế vuốt cong nhẹ sang hai bên theo chủ đề “Cánh chim hoà bình”. Cầu có chiều dài 820m, mặt cắt ngang chiều rộng 33m chia làm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hèp. SỬA KIẾN TRÚC ĐỂ TẠO SỰ KHÁC BIỆT Trước ý kiến cho r¸ng kiến trÙc thiết kế cầu Thưèng Cát giống thiết kế cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị), trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trÙc (QH&KT) Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên (cơ quan thẩm định về chuyên môn) cho r¸ng, thành phố đã lập hội đồng thi tuyÅn thiết kế cầu Thưèng Cát và Hội đồng thi tuyÅn đã triÅn khai theo đÙng quy định và chọn đưèc 3 phương án trao giải, trong đó phương án kiến trÙc số TC-03 đã đưèc trao giải nhất. Tuy nhiên, sau khi có phản ánh, Sở QH&KT cũng như Hội đồng thi tuyÅn đã rà soát và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố việc trên. Sở QH&KT đã hướng dẫn Ban Giao thông nghiên cứu phương án đÅ làm sao có ngôn ngữ kiến trÙc, hình thức kiến trÙc cũng như các nội dung về nhịp cầu, trụ cầu đÅ có sự khác biệt với cầu Thạch Hãn. Ngày 2/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong về việc triÅn khai các bước tiếp theo đÅ hoàn thiện thiết kế cầu Thưèng Cát, ông Phạm Văn Duân, Phó Giám đốc Ban Giao thông cho biết, trước hết về kiến trÙc và sắp tới là thiết kế cầu Thưèng Cát có hình thức dây văng, còn cầu Thạch Hãn đưèc xây dựng theo hình thức extradosed (cầu dạng dầm - cáp hỗn hèp) - hình thức cầu extradosed giống như cầu Ngã Tư Sở (Hà Nội) hiện nay. “Hình thức thiết kế này chỉ phù hèp xây những cầu có các cáp đỡ thấp, như cầu Ngã Tư Sở có độ cao dây cáp là 27 mét. Còn cầu Thưèng Cát là cầu dây văng, mái cao 102 mét”, ông Duân nói. Ông Duân cho biết, cầu Thạch Hãn có thiết kế dạng chữ H ngưèc, còn cầu Thưèng Cát có thiết kế mái dây văng cong cánh chim, mái vát sang 2 bên và nghiêng với tâm cầu 15 độ, độ nghiêng này tạo mỹ quan, điÅm nhấn lớn cho cầu, nhưng công tác thi công rất phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao. Đại diện UBND thành phố đã yêu cầu Ban Giao thông đôn đốc tư vấn hoàn thiện theo các ý kiến thành phố chỉ đạo, trong đó có việc điều chỉnh mái cầu tăng thêm độ vát, nghiêng; chiều dài nhịp từ 200 mét có thÅ xem xét nâng lên 270m đÅ tạo sự khác biệt. TRỌNG ĐẢNG Kiến trúc cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng vừa đoạt giải Nhất cuộc thi và chủ đầu tư đang thực hiện các bước tiếp theo để khởi công vào quý 4/2024. Tuy nhiên, những ngày qua có một số ý kiến cho rằng, kiến trúc cầu này giống cầu Thạch Hãn (Quảng Trị). Ngày 2/4, đại diện chủ đầu tư cho biết, đã yêu cầu tư vấn điều chỉnh một số chi tiết để tạo sự khác biệt. Thiết kế cầu Thượng Cát Hà Nội vừa được giải nhất KIẾN TRÚC CẦU THƯỢNG CÁT BỊ NGHI GIỐNG CẦU THẠCH HÃN: Sẽ điều chỉnh để tạo khác biệt Đại diện UBND thành phố đã yêu cầu Ban Giao thông đôn đốc tư vấn hoàn thiện theo các ý kiến thành phố chỉ đạo, trong đó có việc điều chỉnh mái cầu tăng thêm độ vát, nghiêng; chiều dài nhịp từ 200m có thể xem xét nâng lên 270m để tạo sự khác biệt. Ông Tăng Xuân Phong, Chủ tịch UBND phưäng 2 (quận 8), cho biết, vụ cháy tối 1/2 không gây thiệt hại về ngưäi nhưng thiêu rụi hoàn toàn căn nhà có diện tích 50m2 và 2 kho chứa vật liệu gỗ cũ diện tích 320m2. Một căn nhà bị cháy một phần. Hai căn nhà bị cháy lan đưèc ngưäi dân thuê làm kho chứa vật liệu gỗ cũ. Vụ cháy làm 6 căn nhà với 24 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã thuê khách sạn cho ngưäi dân bị ảnh hưởng ở tạm. Chiều 2/4 tại buổi họp báo thông tin về vụ cháy, ông Nguyễn Quang TÙ, Phó Chủ tịch UBND quận 8 cho biết, khu vực xảy ra cháy từng đưèc kiÅm tra, nhắc nhở, xử phạt các cơ sở tập kết vật liệu gỗ cũ không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát tại bãi chứa gỗ chứa nhiều vật liệu dễ cháy, không có ngưäi trông coi và trong giai đoạn thäi tiết nóng nhiều ngày. Theo đại diện PC07, Nam bộ đang ở giai đoạn hanh khô, nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện của ngưäi dân tăng cao. Những vụ cháy, nổ gần đây xuất phát từ chập điện. Do đó, PC07 khuyến cáo ngưäi dân khi ra khỏi nhà cần quan sát, khóa van bình gas, ngắt cầu dao điện, không đốt vàng mã trong nhà, không tự ý câu mắc điện. Ngưäi dân cần thay mới, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện xuống cấp, hư hỏng và cần trang bị bình chữa cháy xách tay trong nhà, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng nh¸m tránh hệ thống bị quá tải gây nóng, chạm chập điện. NÂNG CAO CẢNH GIÁC PC07 khuyến cáo Ban quản lý và chủ khu thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu, các khu vui chơi tập trung đông ngưäi, chung cư cũ… cần tăng cưäng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, thưäng xuyên kiÅm tra, xây dựng các phương án chữa cháy, thoát nạn đề phòng sự cố xảy ra. Chính quyền các địa phương vận động 100% hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hèp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, chất dễ cháy, nổ liền kề tham gia “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”. Các khu phố trong khu dân cư, làng nghề, ngõ, hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ 50m trở lên nhưng xe chữa cháy không tiếp cận đưèc theo địa bàn khu dân cư phải thành lập “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và có tối thiÅu 1 “ĐiÅm chữa cháy công cộng”. “ĐÅ đề phòng cháy cỏ, rác gây cháy lan, cháy lớn, PC07 khuyến cáo ngưäi dân tuyệt đối không tự ý đốt cỏ rác khi chưa tiến hành thu gom, tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh. Khi ngưäi dân đốt cỏ rác, phải thông báo cho chính quyền địa phương, lực lưèng PCCC chuyên nghiệp. Tuyệt đối không đốt cỏ, rác vào buổi trưa có gió to”, đại diện PC07 lưu ý. HOÀNG THUẬN Sơ ý là cháy Ngày 2/4, Công an quận 8 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi chứa gỗ rồi lan sang nhà dân trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8) thiêu rụi nhiều căn nhà và tài sản của người dân. Theo ông Tăng Xuân Phong, sáng 2/4, UBND phường 2 phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm ở quận 8 tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 35 - 40 triệu đồng/hộ bị cháy, 10 triệu đồng/hộ bị ảnh hưởng. Đối với các hộ dân có giấy tờ bị cháy, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ để người dân làm lại. Hiện trường tan hoang sau vụ cháy ẢNH: HOÀNG THUẬN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==