So với các Ngày hội Du lịch trước đây, năm nay các doanh nghiệp gặp khó trong việc xây dựng các chương trình du lịch kích cầu bởi từ ngày 1/3, trần giá vé máy bay nội địa đã tăng từ 50.000 - 250.000 đồng/vé/chiều. Giá vé máy bay tăng khiến các doanh nghiệp du lịch - lữ hành lo ngại sẽ tác động bất lợi đến các tua nội địa, nhất là các chương trình kích cầu du lịch. Ông Trần Thanh, đại diện công ty du lịch - lữ hành Viettour, cho biết, trước đây, khi giá vé máy bay chưa tăng, du lịch đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi giá vé máy bay các tuyến nội địa vốn đã cao. Việc tăng giá vé máy bay khiến doanh nghiệp du lịch khó xây dựng tua, nhất là các tua kích cầu cho du lịch nội địa. Vì lo ngại sẽ không xây dựng được một số tua kích cầu, nhiều doanh nghiệp du lịch - lữ hành đã tính tới phương án xây dựng các sản phẩm du lịch không “hàng không”, nghĩa là lựa chọn các tua gần, tua di chuyển bằng phương tiện khác. Nhiều tua đường bộ đi miền Trung, Tây Nguyên hay Đồng bằng sông Cửu Long đã được nhiều doanh nghiệp tính tới. Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, để ứng phó giá vé máy bay tăng, nhiều doanh nghiệp đang xây dựng các tua, tuyến mới đi bằng xe chất lượng cao ở những chặng ngắn, hoặc kết hợp đi máy bay và tàu hỏa, ô tô, tàu thuỷ... Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết, ngành du lịch TPHCM đã làm việc với các hãng hàng không, cơ quan quản lý về hàng không để nắm bắt thông tin, kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành. “Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp du lịch đa dạng hóa phương tiện vận chuyển, không phụ thuộc hoàn toàn vào máy bay. Việc mua tua ngay trong Ngày hội Du lịch cũng sẽ giúp du khách mua được tua giá tốt kèm khuyến mãi, bởi chúng tôi đã vận động các đơn vị lữ hành, lưu trú, điểm tham quan tham gia kích cầu, giảm giá.. để người dân, du khách tiếp cận các tua với giá tốt nhất”, ông nói. HƯỚNG TỚI DU LỊCH NỘI ĐÔ Theo đại diện Ban tổ chức Ngày hội Du lịch TPHCM, do ảnh hưởng giá vé máy bay nên tại Ngày hội du lịch năm nay, nhiều doanh nghiệp hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch nội đô. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống trong gần 40 chương trình khám phá TPHCM đang ăn khách, một số công ty du lịch - lữ hành xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, như: du lịch đường thủy trên sông Sài Gòn, tua du lịch trải nghiệm về đêm tại TPHCM... Các sản phẩm du lịch mới giảm giá tới 60% nên tạo sức hút không nhỏ với các du khách. Bên cạnh đó, TPHCM phối hợp với một số địa phương xây dựng gần 20 sản phẩm du lịch trải nghiệm Đồng bằng sông Cửu Long hay Đông Nam bộ với giá tua giảm tới 35%. TPHCM còn phối hợp với nhiều địa phương trên cả nước triển khai Chương trình du lịch nội địa với hơn 100 chương trình đến với các địa điểm nổi tiếng cùng giá vé khuyến mại đến 50% do Công ty Saigontourist, Vietravel, Bến Thành, Saco, Vietluxtour, Độc Đáo, Vigotour… tổ chức. Theo đại diện Ban tổ chức, đã có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và cơ sở kinh doanh dịch vụ khác (spa, du lịch y tế, cơ sở ăn uống, mua sắm) đăng ký tham gia với nhiều chính sách khuyến mãi, giá ưu đãi. Theo ông Hòa, qua nhiều năm tổ chức, Ngày hội Du lịch TPHCM đã khẳng định được vị thế, vai trò là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của ngành du lịch thành phố và cả nước nói chung. Năm nay, cùng nhiều giải pháp mới, Ngày hội Du lịch TPHCM tiếp tục khẳng định được vị thế, vai trò của một “siêu thị du lịch” hàng đầu cả nước, góp phần quan trọng trong việc kích cầu thị trường du lịch nội địa với những sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn. TRỌNG THỊNH Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 20 (từ ngày 3 đến 7/4) diễn ra trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao. Đối mặt xu thế bất lợi này, các doanh nghiệp du lịch - lữ hành đang tìm nhiều cách ứng phó khi kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè 2024 đang đến gần. Hiện hàng hoá, vật tư y tế của gói thầu này đã và đang về bệnh viện. Ngoài ra còn có 6 gói thầu khác với 131 mặt hàng, tổng trị giá 71,5 tỷ đang thực hiện và sẽ có kết quả trong tuần tới. Ngoài ra, còn có các mặt hàng đã duyệt dự toán và lập, thẩm định, chờ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm 5 gói thầu với tổng số 219 mặt hàng, tổng trị giá 151,5 tỷ đồng. Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho hay, gói thầu hơn 400 tỷ đồng chỉ là một phần trong tổng gói thầu lớn và cũng chỉ có thể phục vụ được nhu cầu phẫu thuật trong hơn 2 tháng. Hiện nay, trung bình mỗi năm bệnh viện thực hiện tới 75.000 ca phẫu thuật. TS. Hùng cho biết: “Bệnh viện Việt Đức là tuyến cuối về ngoại khoa, thông thường số lượng mua sắm luôn là 130% kế hoạch (tính cả những tình huống khác). Tuy nhiên, thời gian qua, lượng bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới, cơ sở khác đến rất đông, ảnh hưởng đến công tác này. Mặc dù vậy, bệnh viện vẫn đảm bảo mổ cấp cứu và ghép tạng đủ thuốc và vật tư”. Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện thực hiện 3040 ca phẫu thuật cấp cứu. Giám đốc bệnh viện thông tin, việc mua sắm khẩn cấp - tức là chỉ được mua dưới 50 triệu đồng với Bệnh viện Việt Đức khó có thể thực hiện vì thiết bị, vật tư phục vụ phẫu thuật khá đắt. Ông Hùng lấy ví dụ một bộ khớp giá khoảng 140 triệu đồng, nếu như mua theo hình thức khẩn cấp cũng không thể thực hiện được trong 1 gói thầu. Tại Bệnh viện Việt Đức, nhu cầu sử dụng thuốc không quá lớn, chủ yếu dùng thuốc kháng sinh, giảm đau, gây mê… nên không bị ảnh hưởng nhiều. Về thuốc ức chế miễn dịch cho người ghép thận, hiện còn đủ dùng đến tháng 8. TS Hùng khẳng định, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc đấu thầu và mua sắm thuốc, vật tư để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, phẫu thuật cấp cứu. Cùng với đó, bệnh viện sẽ cân đối, điều phối lại những vật tư tiêu hao không thuộc loại kĩ thuật cao để sử dụng phù hợp với thực tế. Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đức Luận đề nghị: “Trong quá trình mua sắm, đấu thầu nếu có nội dung nào còn vướng mắc, chưa hiểu đầy đủ, đề nghị Bệnh viện gửi thông tin sớm nhất về Bộ Y tế để cùng trao đổi, tháo gỡ tránh để xảy ra những tình huống thiếu vật tư và bệnh nhân mổ phiên phải đợi như đã có thông tin phản ánh”. Dự kiến có thể trong tuần này Bộ Y tế sẽ kí ban hành 3 thông tư liên quan đến hướng dẫn công tác đấu thầu, mua sắm trong y tế. HÀ MINH Gói thầu hơn 400 tỷ đồng giải “cơn khát” vật tư y tế Ngày hội Du lịch TPHCM là sự kiện thương mại du lịch ngoài trời, tạo điều kiện cho các địa phương và doanh nghiệp tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến du khách trong và ngoài nước, kích cầu du lịch nội địa trong dịp lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè 2024. Khách nước ngoài tham quan Toà nhà di tích UBND TPHCM BV Việt Đức sẽ có đủ vật tư y tế để mổ cột sống cho bệnh nhân Du lịch ứng phó với giá vé máy bay tăng Tại buổi làm việc mới đây với Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết, thời gian qua có những lúc bệnh viện thiếu thuốc, vật tư. Tuy nhiên hiện nay bệnh viện đã có kết quả gói mua sắm theo hình thức áp kết quả thầu quy mô hơn 400 tỷ đồng. XÃ HỘI 13 n Thứ Tư n Ngày 3/4/2024 Tăng bệnh nhân bị rối loạn giọng nói do căng thẳng Bệnh viện Nội tiết Trung ương mới điều trị cho bệnh nhân Bùi Thị Hường (64 tuổi, trú tại xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) nhập viện với biểu hiện khàn tiếng, giọng nghẹt, phát âm khó, không nói to được. Bệnh nhân đi khám nhiều nơi điều trị nội khoa nhưng không đỡ. Bác sĩ Phạm Thị Phương Thảo, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, thông tin: “Đây là trường hợp bệnh nhân bị rối loạn giọng nói do tâm lí căng thẳng. Các triệu chứng này xuất hiện một cách từ từ, tăng dần hoặc bệnh nhân đột nhiên không nói được”. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ tại khoa Tai Mũi Họng điều trị bằng phương pháp trị liệu giọng nói. Bệnh nhân đã hồi phục được giọng nói của mình trong thời gian ngắn. Những năm gần đây, rối loạn giọng nói có xu hướng gia tăng ở những người phải sử dụng giọng nói nhiều do tính chất công việc như: giáo viên, ca sĩ, bán hàng, thuyết trình... Bác sĩ Thảo cho biết, rối loạn giọng nói do tâm lí căng thẳng, thường xảy ra ở nữ giới, ở những người có tâm lí yếu chịu stress trong một thời gian dài hoặc sau một cú sốc tinh thần. Bệnh cần được chẩn đoán đúng và điều trị càng sớm, khả năng phục hồi giọng nói sẽ càng cao. “Trong sinh hoạt hằng ngày, để duy trì giọng nói khoẻ mạnh, cần uống nhiều nước, có chế độ sinh hoạt điều độ, tránh lạm dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá… tránh các thói quen dễ gây tổn thương thanh quản”, bác sĩ Thảo khuyến cáo. HÀ MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==