BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 2/4/2024 Vận động viên Đỗ Quốc Luật, nhà vô địch 10km nam tuyển chia sẻ: "Tôi đã trải qua một trải nghiệm đáng nhớ khi đăng quang lần thứ 10 liên tiếp cự ly 10km tại Giải vô địch quốc gia và cự ly dài báo Tiền Phong. Thật sự không diễn tả được, tôi đã rơi giọt nước mắt hạnh phúc ấy. Ấn tượng nhất đối với tôi là tình cảm của người dân Phú Yên, đã cổ vũ trong suốt hành trình và hô vang tên mình khi về đích, tạo động lực rất lớn đối với tôi. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mọi người, gia đình, ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các đồng đội thân yêu, và những anh chị em đã luôn đồng hành và hỗ trợ, và cả người dân Phú Yên, với tất cả tình yêu và sự ấm áp từ trái tim của mình". Chị Trần Thị Phượng, một runner phong trào đến từ Đà Nẵng có 5 mùa giải liên tiếp dự Tiền Phong Marathon, ấn tượng với công tác tổ chức giải và người dân Phú Yên hiền hòa, mến khách: "Tiền Phong Marathon 2024 được tổ chức quá thành công, chuyên nghiệp và ý nghĩa. Đối với bản thân tôi, nếu những race khác đi chỉ vì vui, thì Tiền Phong Marathon với tôi còn là tình yêu, niềm tự hào. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được cảm giác tim đập rộn ràng khi kéo trải lá cờ Tổ quốc rộng cả nghìn mét trong Lễ Thượng cờ ở Bãi Môn. Người dân Phú Yên thì quá dễ thương, bị cấm đường vậy mà vẫn nhường, rất trật tự, còn đứng đầy cả hai bên đường cổ vũ, mang nước, hoa quả ra tiếp sức cho VĐV nữa. Nhiều giải tôi đi vài lần là thấy đủ rồi không muốn đi thêm, còn Tiền Phong Marathon thì đi xong năm này đã náo nức muốn đi năm sau, có khi chưa đi năm này đã tính năm sau đi đâu, một giải đấu thật sự rất tuyệt vời". Anh Lê Minh Tuấn (Hà Nội), lần đầu tiên chinh phục 42km cho biết, Tiền Phong Marathon luôn có sự khắc nghiệt và không dễ dàng. "Cự li 42 km không đơn giản là 2 lần chạy cự ly 21 km, mà là cả sự nỗ lực, ý chí không bỏ cuộc. Km thứ 30 mình đã định dừng lại vì thực sự rất mệt và chấn thương đầu gối lần trước có hiện tượng tái phát. Lúc đó trong đầu nghĩ đến những hình ảnh xúc động của những lá cờ Tổ quốc được BTC cắm hai bên đường, thấy những người dân Phú Yên hiếu khách mang hết đồ ăn, nước uống trong nhà ra mời các VĐV, thấy những em nhỏ, người dân luôn cổ vũ nhiệt tình, và thấy cả chính mình cần hoàn thành về đích và 12 km cuối mình đã nỗ lực hơn 100% của bản thân. Thực sự mình đã khóc khi về đích. Mình chọn Tiền Phong Marathon vì giải đấu nằm trong tháng thanh niên, giải có ý nghĩa khi tổ chức ở những địa phương chưa phát triển, giải đấu luôn được phủ kín lá cờ Tổ quốc, giải đấu lâu đời nhất và nằm trong hệ thống giải vô địch quốc gia". TRỌNG ĐẠT Hành trình theo “Dấu chân mặt trời” của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 đã khép lại đầy cảm xúc. Một mùa giải để lại ấn tượng sâu đậm đối với những người yêu chạy bộ, quan khách cũng như người dân "xứ hoa vàng trên cỏ xanh" Phú Yên. Chị Trần Thị Phượng trên đường đua 21km Tiền Phong Marathon ẢNH: BTC Ấn tượng đẹp trong lòng chân chạy cả nước Ông đánh giá như thế nào về công tác tổ chức và thành tích chuyên môn của Tiền Phong Marathon 2024? Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm nay thành công về mọi mặt, có thể nói đây là giải chạy được tổ chức tốt nhất lúc này tại Việt Nam, từ các sự kiện trong ngày chạy chính, đến các hoạt động đồng hành, hay mặt trận truyền thông đều được ban tổ chức, chủ nhà Phú Yên chuẩn bị rất chu đáo, kỹ càng, và hơn hết đó là sự hiền hòa, tốt bụng, mến khách nhưng không kém phần nồng nhiệt của người dân Phú Yên. Về chuyên môn, chúng ta cũng nhìn thấy những sự cạnh tranh khốc liệt trên đường chạy như Ngọc Hoa và Lê Thị Tuyết ở marathon nữ, các tuyển thủ quốc gia như Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam), Nguyễn Trung Cường (21km nam) Đỗ Quốc Luật (10km nam) hay Nguyễn Thị Oanh (5km nữ) vẫn giữ được phong độ tốt, cùng với đó là một số gương mặt trẻ cũng đạt thành tích tốt. Tất cả đã làm nên một giải chạy được cộng đồng yêu chạy bộ Việt Nam yêu mến nhất lúc này. Theo ông, đâu là lý do dẫn đến sự bùng nổ số lượng vận động viên phong trào, với hơn 11.000 người đăng ký tham dự Tiền Phong Marathon mùa giải năm nay? Giải vô địch quốc gia marathon của báo Tiền Phong tổ chức là một giải đấu lớn, có truyền thống lâu đời, năm nào cũng có rất nhiều VĐV mong muốn được tham dự. Những năm trước số lượng VĐV tham gia ít hơn do chúng ta tổ chức ở các địa phương có điều kiện về cơ sở vật chất hạn chế. Năm nay, chúng ta tổ chức ở Phú Yên thì ngay những ngày đầu khi bắt đầu bán BIB đã có rất đông VĐV đăng ký và BTC phải đóng lại trước khi thời hạn kết thúc. Qua đó, chúng ta thấy rằng, uy tín của giải đấu là rất lớn, và việc thu hút đông VĐV tham dự giải đấu cũng không có gì là bất ngờ cả. Việc Ban tổ chức lại trao giải thưởng chung cuộc ở mùa giải năm nay, điều này có gây bất lợi đối với VĐV phong trào hay không? Và với số lượng VĐV phong trào đông như vậy, thì “Cut off time” đối với cự ly 42km là 6 giờ liệu có quá ngắn không? Như chúng ta đã biết, hiện nay thành tích của các VĐV phong trào đã tiếp cận với cả các VĐV hàng đầu của chuyên nghiệp. Việc trao giải thưởng chung cuộc ở mùa giải năm nay, chúng tôi mong muốn có những điều bất ngờ nào đó xảy ra, vì thành tích hai bên hiện không quá chênh lệch nhau. Ngoài ra, việc cạnh tranh với chuyên nghiệp, chúng tôi cũng muốn hướng tới cộng đồng yêu chạy ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Về thời gian “Cut off time” đối với cự ly 42km là 6 giờ, BTC đã có sự tính toán từ trước. Đây là giải vô địch quốc gia có nhiều VĐV phong trào tham dự, các VĐV phong trào cũng được công nhận một chuẩn nhất định. Chúng tôi mong muốn điều này sẽ nâng cao chất lượng giải đấu. Tiền Phong Marathon năm nay có thêm điểm mới, chính là việc các VĐV phong trào đạt chuẩn cùng xuất phát với VĐV chuyên nghiệp. Ông đánh giá thế nào về sự thay đổi này, và nó có ý nghĩa như thế nào với giải đấu? Đây là xu hướng chung trên thế giới, ví dụ như ở SEA Games, chúng tôi từng đưa ra ý tưởng là để các VĐV đỉnh cao của Việt Nam được tham gia thi đấu với các VĐV quốc tế. Chính vì thế, chúng tôi có rút kinh nghiệm và thống nhất với bên BTC cho phép các VĐV đỉnh cao của phong trào được thi đấu cùng với các VĐV chuyên nghiệp. Điều này thứ nhất là khuyến khích các VĐV phong trào nỗ lực hơn nữa. Thứ hai là thúc đẩy các VĐV chuyên nghiệp cần phải khẳng định mình và nỗ lực có một thành tích thật tốt. Cảm ơn ông! TRỌNG ĐẠT- TRỌNG QUÂN Tiền Phong Marathon thành công ngoài sức tưởng tượng Đó là nhận xét của ông Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh) - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Đông Nam Á, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức, Tổng giám sát Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) về giải chạy vô địch quốc gia lần thứ 65 năm 2024 được tổ chức tại Phú Yên. Tiền Phong Marathon chứng kiến nhiều cuộc tranh tài đỉnh cao ẢNH: PHÚ THỌ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==