Tiền Phong số 93

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 2/4/2024 Chiều 1/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì buổi họp báo quốc tế Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết, sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 (Indonesia, tháng 9/2023). Đây là ý tưởng của Việt Nam với mong muốn đóng góp cùng các nước thành viên, bạn bè, đối tác của ASEAN và các tầng lớp người dân ASEAN thúc đẩy định hình con đường phát triển tương lai cho khối. Diễn đàn năm nay được tổ chức ngày 23/4 tại Hà Nội, với sự tham gia của 200-300 đại biểu (tham dự trực tiếp và trực tuyến). Trải qua gần 6 thập kỷ tồn tại và phát triển, ASEAN đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, sau khi hoàn thành thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều thời cơ, vận hội, đi kèm với những thách thức không nhỏ. Bản thân các quốc gia ASEAN cũng đang đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau trong chiến lược phát triển cũng như tầm nhìn về ASEAN, về khu vực và thế giới. Tình hình mới đặt ra nhiều câu hỏi lớn cho ASEAN hiện tại cũng như tương lai: Làm thế nào để duy trì vai trò trung tâm, thích ứng với sự thay đổi của khu vực và thế giới? Làm sao để ASEAN có thể thích ứng được, cân bằng và hài hòa các mối quan tâm của các thành viên cũng như giữa ASEAN với các nước đối tác… Trong bối cảnh như vậy, ý tưởng tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN là một phần nỗ lực của Việt Nam và các nước khác trong ASEAN nhằm tạo diễn đàn trao đổi và tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi trên. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết, Diễn đàn sẽ trở thành khuôn khổ để các bên liên quan ở trong và ngoài khu vực đưa ra những ý tưởng, sáng kiến cho quá trình xây dựng tầm nhìn ASEAN đến năm 2045 và thực hiện tầm nhìn trong thời gian tới; đại diện cho tiếng nói và đóng góp của khu vực vào nỗ lực định hướng phát triển tương lai của thế giới thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. BÌNH GIANG Trải qua gần 6 thập kỷ tồn tại và phát triển, ASEAN đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều lựa chọn khác nhau trong chiến lược phát triển cũng như tầm nhìn về khu vực và thế giới. Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến do Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất, nhằm tạo nên diễn đàn trao đổi và tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi lớn. Tìm lời giải cho những câu hỏi lớn của ASEAN Dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu định hướng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 cùng Thủ tướng Lào với tư cách Chủ tịch ASEAN 2024 và Tổng thư ký ASEAN. Bên cạnh đó, tại phiên khai mạc sẽ có các thông điệp ghi hình của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Thủ tướng Malaysia - nước Chủ tịch ASEAN 2025. Tàu tuần dương Pháp sắp cập cảng Đà Nẵng Tàu Vendemiaire của Hải quân Pháp sẽ có chuyến thăm cảng Đà Nẵng từ ngày 11-15/4, thông cáo từ Đại sứ quán Pháp cho biết. Theo thông cáo, điểm dừng chân này cho phép thủy thủ đoàn nghỉ ngơi sau khi thực hiện nhiệm vụ dài ngày và có các hoạt động giao lưu với hải quân và cảnh sát biển Việt Nam. Hạm trưởng Vendemiaire sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động như phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trên biển, chuẩn bị huấn luyện trên biển về chống ô nhiễm, tìm kiếm cứu nạn, thăm tàu và thi đấu bóng chuyền. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định: “Chuyến dừng chân này là một điểm nhấn cho hợp tác Pháp - Việt. Chuyến thăm cũng thể hiện sự gắn bó của Pháp với quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển, cũng như bảo vệ các không gian chung”. Khởi hành từ Noumea, New Caledonia ngày 29/2, Vendemiaire đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển và tương tác với lực lượng vũ trang các nước ASEAN và khu vực, bao gồm Timor-Leste, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Brunei và Úc. Vendemiaire thuộc lớp Floreal, dài 93m, chở thủy thủ đoàn khoảng 100 thành viên và mang theo một trực thăng loại Dauphin. Con tàu thực hiện sứ mệnh “Asia 24” dưới sự chỉ huy của đô đốc phụ trách lực lượng Pháp ở Thái Bình Dương ALPACI. THU LOAN Ấn Độ là khách mời danh dự tại Vietnam Expo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 (Vietnam Expo 2024) sẽ được tổ chức từ ngày 3-6/4 tại Hà Nội với khách mời danh dự là Ấn Độ. Theo Bộ Công Thương, có 4 gian hàng lớn cấp quốc gia đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nga, thể hiện sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác bền vững trong lĩnh vực ngoại thương. Tổ chức Xúc tiến Thương mại Ấn Độ trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ sẽ điều phối Gian hàng Ấn Độ tại Vietnam Expo 2024. Tổng cộng 14 công ty Ấn Độ (Công ty cảng & Khu kinh tế đặc biệt Adani, Ngân hàng Ấn Độ, Điện tử Bharat, Spark Minda, Tata Coffee…) sẽ trưng bày sản phẩm tại Gian hàng Ấn Độ, tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với các doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như điện tử, truyền thông, linh kiện ô tô, xử lý nước thải, dịch vụ tài chính - ngân hàng, chế biến nông sản, hàng tiêu dùng, cảng, hậu cần…, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết ngày 1/4. Theo Đại sứ quán Ấn Độ, thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam tăng trưởng ổn định trong vài năm qua và đạt 14,4 tỷ USD vào năm 2023 khi Ấn Độ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7, thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 10 của Việt Nam. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Ấn Độ từ Việt Nam là đồ điện tử, điện thoại di động và linh kiện, máy móc, thiết bị, thép… THÁI AN Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì cuộc họp báo ngày 1/4 tại Hà Nội ẢNH: N.G Hoạt động hải quân ba bên là một trong những sáng kiến mà Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ thông báo tại hội nghị thượng đỉnh ba bên trong tháng này. Nhà Trắng dự kiến cũng sẽ thông báo việc đưa Nhật Bản trở thành đối tác công nghệ trong khuôn khổ an ninh AUKUS, Politico dẫn lời một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Hội nghị thượng đỉnh ba bên của lãnh đạo Mỹ - Nhật Bản - Philippines vào ngày 11/4 được coi là nỗ lực chung nhằm đối phó với tình hình leo thang ở khu vực. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong tuyên bố đưa ra tuần trước rằng lãnh đạo 3 nước sẽ thảo luận các phương hướng nhằm “bảo đảm hòa bình và an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines liên tục gia tăng trên vùng biển tranh chấp, dẫn đến lo ngại xung đột có thể bùng phát. Hoạt động tuần tra chung trên biển được cho là sự khẳng định mạnh mẽ nhất của chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm tập hợp đồng minh và đối tác để đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc về ngoại giao và quân sự ở khu vực. Mỹ và Philippines trước đây đã tuần tra chung trên biển, nhưng Nhật Bản chưa từng tham gia. Sự tham gia này cho thấy chính phủ của Thủ tướng Kishida muốn đóng vai trò lớn hơn trong bảo đảm an ninh khu vực, bắt đầu từ thông báo năm 2022 về việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong giai đoạn 5 năm. Nhật Bản có kế hoạch nâng Philippines lên mức quan hệ gần như đồng minh, giống như với Anh và Úc, hãng thông tấn Kyodo đưa tin. Thủ tướng Kishida đồng ý cung cấp thiết bị radar giám sát bờ biển cho quân đội Philippines, theo chương trình hỗ trợ an ninh chính thức đã thống nhất với Tổng thống Marcos khi hai người gặp nhau tại Manila tháng 11 năm ngoái. BÌNH GIANG (theo Politico, Kyodo) Mỹ-Nhật-Philippines sẽ tuần tra chung trên biển Mỹ, Nhật Bản và Philippines sẽ tuần tra chung trên Biển Đông vào cuối năm nay, Politico dẫn lời một quan chức Mỹ và một nhà ngoại giao nắm được tình hình cho biết. Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và tàu Trung Quốc giáp mặt nhau trên biển ngày 5/3 ẢNH: REUTERS Không tên nhưng quan trọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines tại Washington ngày 11/4 trong hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên của họ. Không giống như nhóm Bộ tứ (Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia), không giống như quan hệ đối tác an ninh AUKUS (Australia, Anh và Mỹ), ba bên mới sẽ không có tên, không có từ viết tắt được công bố. Nhưng Nhật Bản và Philippines được cho là hai vị trí quan trọng nhất đối với Mỹ khi nói đến việc bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc), Nikkei nhận định ngày 31/3. Điều này có nghĩa là nhóm ba bên mới có thể phát triển thành một nhóm thậm chí còn quan trọng hơn Bộ tứ - vốn ngần ngại thảo luận về các vấn đề an ninh, và AUKUS - nhóm đang phải đối mặt nhiều khó khăn trong việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dành cho Australia. THÁI AN (theo Nikkei)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==