Tiền Phong số 90

DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC THÀNH BÃI ĐỖ XE Hoàng Mai là một trong những quận chịu áp lực rất lớn về trường học, đặc biệt là tại các phường tập trung nhiều khu đô thị, tòa nhà cao tầng như Hoàng Liệt, Đại Từ, Đại Kim... Năm 2022, phụ huynh phải bốc thăm để giành suất cho con học tại trường mầm non công lập phường Hoàng Liệt. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, quận Hoàng Mai là một trong những địa bàn có số lượng học sinh lớn của Hà Nội. Trong đó, số học sinh mầm non, tiểu học, THCS của quận Hoàng Mai đều vượt quá quy định về chỉ tiêu số học sinh/ nhóm, lớp. UBND quận Hoàng Mai cho biết, thiếu trường lớp là do áp lực dân số tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng 4.000 học sinh. Trong khi đó, cơ sở vật chất của một số trường không đáp ứng kịp, lại thiếu quỹ đất để mở rộng trường học công lập. Đặc biệt, nhiều dự án trường học có vốn đầu tư ngoài ngân sách lại chây ì, không triển khai. Tại quận Hoàng Mai có nhiều ô đất được quy hoạch trường học nhưng chủ đầu tư không triển khai. Có những dự án đã triển khai hơn 20 năm, chung cư xây bán đã xuống cấp nhưng trường học vẫn còn là bãi đất trống. Theo quy hoạch, ô đất CC6 tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) được quy hoạch là trường cấp 1, cấp 2 từ hơn 20 năm trước, thế nhưng, đã nhiều năm dự án này không được triển khai. Ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ địa chính UBND phường Hoàng Liệt, từng nói với phóng viên Tiền Phong rằng, sau nhiều lần lỡ hẹn, chủ đầu tư hứa cuối năm 2023, ô đất CC6 sẽ được xây dựng trường học. Thế nhưng, đến thời điểm này, ô đất CC6 vẫn để trống. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đến chiều 28/3, ô đất này được quây tôn bốn phía. Trong đó, một phần ô đất được dựng lán làm gara ô tô, cửa hàng sửa chữa xe máy; phần lớn đất còn lại đang được tận dụng để làm bãi trông giữ xe (trái phép). “Chúng tôi cũng không biết tại sao đến nay chủ đầu tư chưa xây dựng trường học, có thể là họ gặp khó khăn hay vì lý do gì khác. Vấn đề này chúng tôi cũng đã báo cáo lên UBND quận Hoàng Mai để có hướng xử lý”, ông Hà nói. Ô đất CC6 tại khu đô thị Linh Đàm chỉ là một trong số hàng chục ô đất đã được quy hoạch xây dựng trường học nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (được tổ chức ngày 27/2), UBND quận Hoàng Mai cho biết quận có 19 khu đô thị, trong đó 62 ô đất quy hoạch trường học có vốn đầu tư ngoài ngân sách, nhưng chưa được xây dựng theo đúng tiến độ. THU HỒI DỰ ÁN CHẬM TRIỂN KHAI Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, nhiều ô đất quy hoạch trường học có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn quận chậm triển khai, ảnh hưởng việc học của học sinh, đồng thời gây áp lực lớn với quận. Có 3 nguyên nhân chính khiến các dự án trường học tư chậm triển khai. Chủ đầu tư gặp khó khăn trong từng thời điểm, nên không còn lực để triển khai dự án. Trong khi đó, nhiều dự án gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhất là với những dự án có vị trí phê duyệt vốn là đất nghĩa trang. Ngoài ra, nếu xây dựng trường tư, thì cần nguồn kinh phí rất lớn để vận hành. Hiện nay nhiều trường học tư thục có mức học phí lên đến vài chục triệu đồng/tháng. Trong khi đó, phần lớn thu nhập người dân tại các khu vực này chưa cao nên chủ đầu tư không mặn mà xây trường. Để giải quyết vấn đề thiếu trường lớp, đồng thời xử lý các chủ đầu tư dự án chây ì, không chịu xây trường học, thời gian qua UBND quận Hoàng Mai đã có nhiều giải pháp. Một trong số đó là đề xuất thành phố thu hồi những dự án chậm triển khai để giao cho quận xây dựng các trường công lập. Chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của thành phố. Năm 2023, thành phố bàn giao cho UBND quận Hoàng Mai một số ô đất được quy hoạch trường học như 4 ô đất tại phường Hoàng Liệt, 2 ô đất tại phường Trần Phú... Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 9/2023), HĐND quận Hoàng Mai quyết nghị chủ trương đầu tư 4 dự án mới, tổng mức đầu tư hơn 1.076 tỷ đồng để xây dựng Trường mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT3; xây dựng Trường tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất C1/TH2; xây dựng Trường tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất F4/TH2; xây dựng Trường THPT Hoàng Liệt tại ô đất C1/TH3 (TH.III.16.1). Hiện tại, 3 ô đất tại phường Hoàng Liệt đã khởi công xây dựng trường công lập, dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành. “Các dự án trường học có vốn đầu tư ngoài ngân sách nếu chủ đầu tư không triển khai thì thành phố thu hồi giao cho UBND quận để xây dựng trường công. Biện pháp này sẽ khiến chủ đầu tư cũng sẽ phải cân nhắc, từ đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp và dự án bỏ hoang gây bức xúc trong dư luận”, vị đại diện này nói. THANH HIẾU Tại nhiều quận, huyện của Hà Nội có nhiều dự án trường học vốn đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ nhiều năm, trong khi áp lực thiếu trường, lớp rất lớn. Liên quan vấn đề này, tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia và các dự án đầu tư xã hội hóa trường học chậm tiến độ, chậm triển khai ở quận Hoàng Mai (được tổ chức ngày 11/7/2023), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu quận rà soát tổng thể các quỹ đất ở khu đô thị. Dự án nào sử dụng đất chậm triển khai thì nghiên cứu thu hồi để ưu tiên xây dựng trường học. Ô đất tại Khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được quy hoạch xây trường học hiện là bãi xe trái phép Thu hồi dự án trường học chậm tiến độ HÀ NỘI: CÁC GIAO DỊCH GỬI TIỀN ĐỀU CÓ XÁC NHẬN NGÂN HÀNG Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Chi nhánh Thanh Xuân (Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, bà Bùi Thị Hoài Anh có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại là những người gửi tiền tại MSB, với tổng số tiền 338 tỷ đồng. Trao đổi thêm với PV Tiền Phong, hai trong số 8 nạn nhân vụ việc này - là bà Nguyễn Thị Lân và bà V.T.K.O. (cùng trú tại Hà Nội) cho biết, cả hai cùng được cán bộ MSB mời mở tài khoản tại MSB vào tháng 3/2021. Khách hàng không được quản lý tài khoản trên app điện thoại, không được cài tin nhắn thông báo số dư tài khoản qua điện thoại. Sau khi mở tài khoản tại MSB, các bà Lân và bà O. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và nhận giấy xác nhận có đóng dấu đỏ chữ ký của lãnh đạo ngân hàng. Đến đầu tháng 10/2023, số dư (theo xác nhận của ngân hàng) trong tài khoản của bà Lân là 58,65 tỷ đồng (tại ngày 7/10) và tài khoản bà O. là 27,7 tỷ đồng (tại ngày 5/10). Tuy nhiên, cùng trong ngày 12/10/2023, bà Lân và bà O. yêu cầu sao kê tài khoản, và cả hai phát hiện số tiền trong tài khoản của cả hai “bốc hơi” gần hết, chỉ còn dưới 100.000 đồng. Cả hai nữ khách hàng này đều khẳng định không có bất kỳ giao dịch rút tiền hay chuyển khoản nào sau thời điểm MSB xác nhận số dư tài khoản vào đầu tháng 10. HỆ THỐNG CÓ LỖ HỔNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho biết: “Việc khách hàng gửi tiền tại ngân hàng MSB bị mất tiền chứng tỏ hệ thống có lỗ hổng. Lỗ hổng này có thể là quy trình ngân hàng, có thể là việc thực hiện các quy định và quy trình nội bộ, cũng có thể là do đạo đức kinh doanh của cán bộ ngân hàng và cuối cùng là quy định của Ngân hàng Nhà nước”. Theo ông Hiếu, vụ việc này hoàn toàn lỗi trong hệ thống ngân hàng. “Cán bộ ngân hàng làm sai, phía ngân hàng phải chịu trách nhiệm”- Ông Hiếu nói đồng thời cảnh báo người gửi tiền cần phải đăng kí dịch vụ sms theo dõi biến động số dư tài khoản mỗi khi có giao dịch. Cũng ông Hiếu cho biết, tại ngân hàng nước ngoài như ở Mỹ, trường hợp người gửi tiền trong ngân hàng bị mất do lỗi của cán bộ ngân hàng, lập tức ngân hàng có trách nhiệm trả tiền cho khách. Và chỉ cần 3 ngày, phía ngân hàng có phương án xử lý với khách hàng. “Qua vụ việc mất hàng trăm tỷ đồng trên, Ngân hàng Nhà nước cũng nên xem lại quy trình. Khi vay tiền ngân hàng luôn có hợp đồng bảo vệ chặt chẽ, nhưng ngược lại khi gửi tiền không có điều khoản nào bảo vệ quyền lợi. Khi tranh chấp, người gửi ở thế yếu, không có thông tin gì. Cơ quan quản lý có giải pháp để tăng cường quyền lợi người gửi tiền, qua đó củng cố niềm tin của công chúng với hệ thống ngân hàng”, ông Hiếu nói. Theo các chuyên gia ngân hàng, những vụ mất tiền thời gian qua không chỉ với MSB mà với nhiều ngân hàng khác nữa đa phần đều chung đặc điểm: Xảy ra với các khách VIP. Và họ, do có chế độ được các ngân hàng chăm sóc đặc biệt từ các công đoạn gửi tiền, rút tiền cho đến nhận quà tặng, lãi suất nên họ đã chủ quan. NGỌC MAI Tiền gửi bị “bốc hơi”, ngân hàng phải chịu trách nhiệm Giấy xác nhận một lần gửi tiền của khách hàng V.T.K.O. tại MSB có dấu đỏ và chữ ký lãnh đạo ngân hàng ẢNH: NGỌC MAI Theo các chuyên gia, nhóm 8 khách hàng gửi tiền tại ngân hàng MSB bị “bốc hơi” 338 tỷ đồng phía ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Các vụ việc mất tiền trong ngân hàng cho thấy: “lỗ hổng” kiểm soát rủi ro đang ảnh hưởng đến uy tín của nhà băng. THỜI SỰ 15 n Thứ Bảy n Ngày 30/3/2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==