Tiền Phong số 90

12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 30/3/2024 Ấn phẩm mới có tên gọi “Cẩm nang Đầu tư Vàng dành cho nhà quản lý tài sản”, do ông Kamol Alimukhamedov, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối - Ngân hàng Trung ương Uzbekistan, và là thành viên Ủy ban đầu tư của nước này, chấp bút. Cuốn sách đưa ra cái nhìn tổng quan về vàng như một khoản đầu tư, bao gồm cấu trúc thị trường và thông tin tài sản chiến lược, cũng như các hoạt động giao dịch, lưu ký, hậu cần và kế toán. Cuốn sách đưa ra phân tích rõ ràng về xu hướng các ngân hàng trung ương giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ để tăng tỷ lệ dự trữ vàng. “Trong kỷ nguyên hiện đại, vàng tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu, đóng vai trò là phương tiện chống lạm phát, tài sản trú ẩn an toàn và tài sản dự trữ cho các ngân hàng trung ương”, ông Alimukhamedov viết trong phần giới thiệu. Theo nội dung cuốn sách, vai trò của vàng như tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương làm tăng đáng kể nhu cầu mua kim loại quý này. Tác giả liệt kê những thách thức kinh tế và địa chính trị giúp vàng củng cố vị thế như một tài sản trú ẩn an toàn giữa xu hướng phi đô la hóa hiện nay. “Sự gián đoạn thị trường do khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc, Brexit và đại dịch COVID-19, lãi suất thực âm kéo dài và những bất ổn địa chính trị do các biện pháp trừng phạt tài chính áp lên Nga để đóng băng dự trữ ngoại hối của nước này càng củng cố tầm quan trọng chiến lược của vàng như một phương tiện chống lại sự bất ổn tài chính”, cuốn sách viết. Ông Alimukhamedov cũng lưu ý kết quả cuộc khảo sát của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) năm 2022, trong đó các nhà quản lý tài sản cho biết “vị trí lịch sử” và “hiệu suất trong thời kỳ khủng hoảng” là lý do mạnh mẽ nhất khiến họ mua vàng nhiều hơn. Ông cũng cho rằng, từ năm 2022, các ngân hàng trung ương trên thế giới đột nhiên quan tâm nhiều hơn đến việc tăng tỷ lệ dự trữ dành cho vàng. Từ năm 2022, các ngân hàng trung ương lạc quan hơn về vàng như một loại tài sản dự trữ. 61% số người được hỏi cho biết họ kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới. “Lập trường của các ngân hàng trung ương đối với vàng đã thay đổi trong giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và họ trở thành bên mua ròng kể từ đó, bất chấp giá vàng ngày càng tăng”, ông nhận định. Một lý do đáng kể nữa là việc Mỹ và các đồng minh phong tỏa tài khoản và tịch thu tài sản của Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Alimukhamedov lưu ý mối tương quan giữa giá vàng và rủi ro địa - chính trị. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng các nhà quản lý dự trữ coi vàng là phương tiện bảo vệ khỏi rủi ro kinh tế và địa chính trị, do đó họ có xu hướng tăng lượng vàng nắm giữ trong thời kỳ bất ổn hoặc rủi ro địa chính trị cao. Bên cạnh đó, các nhà quản lý dự trữ ở những thị trường mới nổi có xu hướng tăng lượng vàng nắm giữ để phòng nguy cơ bị trừng phạt tài chính. BÌNH GIANG (theo Kitco) Ấn phẩm mới của Ngân hàng Thế giới giải thích vì sao các ngân hàng trung ương phi đô la hóa và tăng mua vàng. Ngân hàng nhiều nước quay lưng với đô la Mỹ để mua vàng Ông Kamol Alimukhamedov, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan, cho rằng, các lệnh trừng phạt gần đây chống lại Nga khiến ngân hàng trung ương của nhiều nước khác chuyển dự trữ của họ từ ngoại hối sang vàng. Vàng là tài sản vật chất có thể được lưu trữ trong nước, còn dự trữ ngoại hối có thể bị phong tỏa nếu bị áp lệnh trừng phạt. Nga dùng quyền phủ quyết ngăn LHQ giám sát trừng phạt Triều Tiên Nga dùng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) để ngăn việc gia hạn hoạt động giám sát các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Hoạt động giám sát của ban chuyên gia LHQ về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ kết thúc vào cuối tháng 4. Việc Nga sử dụng quyền phủ quyết sẽ không làm mất những biện pháp trừng phạt, nhưng sẽ khiến nhóm giám sát không thể tiếp tục công việc theo dõi xem có hành vi nào vi phạm hay không. Triều Tiên chịu nhiều biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ từ năm 2006 vì chương trình hạt nhân. Từ năm 2019, Nga và Trung Quốc cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an nới lỏng trừng phạt Triều Tiên. Không có thời hạn nào đặt ra cho việc áp dụng các lệnh này. Ngày 28/3, Phó Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Cảnh Sảng cho rằng các lệnh trừng phạt “làm tăng căng thẳng và đối đầu, gây tác động tiêu cực nghiêm trọng lên tình hình nhân đạo”. Trung Quốc bỏ phiếu trắng trong khi Nga phủ quyết. Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia noi rằng, nếu không có đánh giá hằng năm để điều chỉnh biện pháp trừng phạt, hoạt động của ban giám sát là không chính đáng. “Ban giám sát tiếp tục tập trung vào những vấn đề tầm thường, không tương xứng với những vấn đề mà bán đảo đang phải đối mặt”, ông Nebenzia nói. Tuần trước, Triều Tiên thử động cơ chạy bằng nhiên liệu rắn dùng cho “tên lửa siêu thanh tầm trung loại mới”, báo chí nhà nước đưa tin. TÚ LINH (theo AP) Tòa án LHQ ra lệnh cho Israel tạo điều kiện cho hàng viện trợ vào Gaza Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm qua ra lệnh cho Israel cho phép hàng viện trợ vào Dải Gaza một cách “không chậm trễ”, “không bị cản trở” để ngăn chặn nạn đói, khi số người Palestine chết đói đang tăng trong khu vực bị bao vây. ICJ, tòa án của Liên Hợp Quốc, cũng ban hành các biện pháp tạm thời bổ sung chống lại Israel, trong vụ kiện diệt chủng do Nam Phi đưa ra. Theo phán quyết của ICJ, Israel phải cho phép “các dịch vụ cơ bản cần thiết khẩn cấp và hỗ trợ nhân đạo” vào Gaza, bao gồm quyền tiếp cận thực phẩm, nước, điện, nhiên liệu, nơi trú ẩn, quần áo, các yêu cầu vệ sinh cũng như vật tư y tế. Những hạn chế nghiêm ngặt của Israel đối với viện trợ vào Gaza đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp thiết yếu. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel “cố tình bỏ đói” người Palestine ở Gaza. Theo cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 30 người Palestine, trong đó có 24 trẻ em, đã chết vì suy dinh dưỡng ở dải đất này. Theo Israel, những cáo buộc họ đang chặn viện trợ vào Gaza là “hoàn toàn vô căn cứ”. Israel khẳng định “không có giới hạn” về số lượng hàng viện trợ có thể vào Gaza. Nhưng thực tế, chế độ kiểm tra xe tải viện trợ hiện nay có nghĩa là chỉ một phần rất nhỏ lượng thực phẩm và hàng thiết yếu khác được đưa vào Gaza. THÁI AN (theo CNN) Giá vàng tăng liên tục trong giai đoạn bất ổn địa - chính trị gia tăng ẢNH: KITCO Ngày 28/3, ông Kuleba đến New Delhi để thúc đẩy tầm nhìn của Kiev về kế hoạch hòa bình cho Ukraine và tăng cường quan hệ với Ấn Độ. Ấn Độ có hợp tác gần gũi về kinh tế và quốc phòng với Nga trong mấy thập kỷ qua, gần đây tăng cường mua dầu mỏ của Nga trong bối cảnh Mátxcơva bị phương Tây cô lập vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Kuleba nói rằng Ấn Độ có lợi ích đáng kể từ việc mở rộng quan hệ thương mại và công nghệ với Ukraine. Ông cũng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho các công ty Ấn Độ trong giai đoạn tái thiết hậu chiến tranh. Ông Kuleba nói với Financial Times rằng Ukraine giờ đang nỗ lực khôi phục thương mại với Ấn Độ, nối lại xuất khẩu các mặt hàng nông sản như dầu hướng dương và mua thêm hàng hóa Ấn Độ. “Chúng tôi quan tâm đến việc nhập khẩu một số máy công nghiệp nặng mà Ấn Độ đang chế tạo”, ông Kuleba nói. Ukraine hy vọng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo thế giới trong thời gian tới mà không có sự tham dự của Nga, để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Kiev, trong đó có yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng hôm 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng kế hoạch hòa bình của Ukraine vô nghĩa, vì dựa trên những quan điểm không thể chấp nhận được rằng Mátxcơva phải rút quân khỏi những khu vực đang kiểm soát ở Ukraine. Ông Lavrov nói với báo Izvestia rằng kế hoạch hòa bình của Ukraine sẽ không thành công cho đến khi thay đổi quan điểm căn bản, để Nga có thể tham gia. “Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng sẵn sàng thảo luận, nhưng không phải dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky”, ông Lavrov nói. “Làm thế nào để một chính trị gia nghiêm túc ở Washington, Brussels, London, Paris hay Berlin có thể nói rằng không có lựa chọn nào khác cho công thức của ông Zelensky”, ông nói thêm. Ngoại trưởng Nga cho biết ông đã gặp các quan chức và nhà ngoại giao từ Thụy Sĩ, và họ đảm bảo với ông rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Bern đồng ý đăng cai sẽ có sự tham gia của Nga và được tiến hành theo các điều kiện thực tế. Ông Lavrov cũng cho rằng, đề xuất của Mỹ về việc tách vấn đề vũ khí khỏi cuộc xung đột Ukraine không có ý nghĩa gì. TÚ LINH (theo Reuters) Ukraine giục Ấn Độ nghĩ lại về quan hệ với Nga Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thúc giục Ấn Độ ủng hộ Kiev, cho rằng quan hệ gần gũi của New Delhi với Mátxcơva dựa trên di sản thời Liên Xô đang mờ dần, Financial Times đưa tin ngày 29/3. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==