Tiền Phong số 90

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 30/3/2024 TÍCH CỰC LÀM THÊM ĐỂ NUÔI VIỆC HỌC Những ngày tháng 3 nắng nóng như đổ lửa, Lê Thị Thúy Kiều (quê Ninh Thuận, sinh viên năm 2 Trường Đại học Nông Lâm TPHCM) phải dậy từ rạng sáng để bán bánh mì trước cổng một trường tiểu học ở thành phố Dĩ An (Bình Dương), cách nơi ở 10 phút chạy xe máy. Đến 7 giờ, Kiều lại tất bật dọn hàng để kịp giờ lên giảng đường. Ngoài công việc bán bánh mì mỗi sáng, cô sinh viên này còn dành 2 buổi mỗi tuần để làm gia sư. “Làm một lúc hai việc, tôi nhận được thù lao gần 3 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này dùng để sinh hoạt và đóng học phí. Nếu không làm thêm, tôi không thể tiếp tục việc học vì chi phí ở TPHCM rất lớn, gia đình tôi đông anh em nên không thể lo đủ cho tất cả” - Kiều nói. Để vừa làm thêm kiếm thu nhập, vừa đảm bảo việc học, Kiều phải lên thời gian biểu hàng tuần. Có những hôm 21 giờ mới về tới phòng, cô vẫn tranh thủ ôn thi. Từ một người rụt rè, ít nói, Kiều cho biết đã tự tin hơn rất nhiều nhờ vào thời gian làm thêm. Trần Ngọc Bích (quê Bình Định, sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật TPHCM) làm thêm tại cửa hàng hoa được hơn nửa năm. Mỗi ngày, nữ sinh này làm việc khoảng 6 giờ, những ngày lịch học trống thì có thể làm nhiều hơn, thù lao nhận được là 18.000 đồng/giờ. “Số tiền làm thêm này có thể giúp tôi trang trải phần nào chi phí sinh hoạt” - Bích cho hay. Cũng như Kiều và Bích, rất nhiều sinh viên chọn làm thêm, thậm chí làm cùng lúc hai đến ba công việc vừa để trang trải chi phí sinh hoạt vừa tích lũy kinh nghiệm. Mới đây, trong dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm, song không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ/tuần trong kỳ nghỉ. Nếu quy định được thực thi, những sinh viên như Kiều hay Bích có thể phải cắt giảm giờ làm thêm, đồng nghĩa với thu nhập cũng giảm, trong bối cảnh học phí và chi phí sinh hoạt thì liên tục tăng. KHÓ QUẢN LÝ GIỜ LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) cho biết, nhiều nước phát triển đã quy định giới hạn giờ làm thêm cho sinh viên. Song, việc này nếu áp dụng ở Việt Nam có thể hơi sớm và rất khó triển khai. “Giới hạn giờ làm thêm 20 giờ/tuần là quá ít cho sinh viên khó khăn thực sự. Nếu quy định được thực thi thì làm sao các em làm việc ở nhà hàng, quán cà phê, bán hàng, vì những công việc này đòi hỏi làm 4-8 giờ/ca, không thể dưới 20 giờ đồng hồ mỗi tuần. Như vậy, sinh viên chỉ có thể dạy thêm, nhưng chỉ một số ít sinh viên đáp ứng được công việc này” - ông Sơn nói. Theo ông Sơn, chỉ nên khuyến khích sinh viên cân bằng giữa việc học và làm thêm, vì các trường không thể quản lý giờ làm của hàng chục nghìn sinh viên. “Biết rằng trách nhiệm của sinh viên là học tập và nghiên cứu, đây phải là việc được ưu tiên hàng đầu nhưng vài năm tới, khi các em đã ý thức hơn về việc này thì mới nên có những quy định bắt buộc về giờ làm thêm” - ông Sơn nói. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM cho biết, số giờ làm thêm của các du học sinh tùy theo quy định ở mỗi quốc gia, nhưng thông thường khoảng 20-30 giờ/tuần. Có nước quy định du học sinh phải có giấy phép lao động khi đi làm và được quản lý rất chặt chẽ. Theo ông Tuấn, ở nước ta, nhiều công việc yêu cầu phải làm 8 giờ/ca nhưng mức lương nhận lại thì bèo bọt. Với các trường học, việc bố trí thời gian học tập tương đối khác nhau, nhiều nơi học theo tín chỉ. Đây là những rào cản khiến quy định hạn chế giờ làm thêm tuy hợp lý nhưng còn nhiều điều phải bàn. Ông Tuấn cho rằng, có thể mở rộng quy định sinh viên làm thêm không quá 24 hoặc 28 giờ/ tuần, để các doanh nghiệp linh động bố trí thời gian làm việc 8 giờ/ngày hoặc 4-6 giờ/ngày cho lao động thời vụ. Cùng với đó, cần quy định rõ chủ doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng với người lao động làm việc bán thời gian. Người lao động vẫn được hưởng lương, bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động như lao động toàn thời gian. Khi những việc này được thực hiện, nhà trường có thể giám sát việc làm thêm của sinh viên thông qua hợp đồng lao động, giờ làm, kết quả học tập. “Nên quy định trong luật việc chi trả tiền lương làm thêm cho sinh viên phải ngang bằng những lao động khác nếu năng lực, trình độ tương đương như nhau, không được trả thấp hơn như nhiều nơi đang thực hiện hiện nay” - ông Tuấn nói. NHÀN LÊ - UYÊN PHƯƠNG Trong dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm, song không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ/ tuần trong kỳ nghỉ. Đề xuất này khiến nhiều sinh viên lo lắng. Trần Ngọc Bích (quê Bình Định, SV Trường Đại học Luật TPHCM) làm thêm tại cửa hàng hoa được hơn nửa năm ẢNH: UYÊN PHƯƠNG Cách nào quản giờ làm thêm của sinh viên? TRÀ VINH: Hơn 1.000 cuộc gọi đến Giám đốc Công an tỉnh Ngày 29/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, qua 6 tháng triển khai thực hiện mô hình “tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân qua số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh”, từ ngày 8/9/2023 - 8/3/2024, đã có trên 1.000 cuộc gọi và tin nhắn đến số điện thoại này. Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý theo nội dung cuộc gọi, tin nhắn phản ánh. Các nội dung phản ánh tới số đường dây nóng có nhiều nội dung, như: An ninh trật tự, báo, tố giác về tội phạm cho vay lãi nặng, đánh bạc, các hành vi xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, ma tuý, môi trường, an toàn giao thông... Qua các phản ánh, tố giác, công an địa phương đã xác minh làm rõ, thu thập đủ chứng cứ khởi tố 31 vụ, 65 đối tượng cho vay lãi nặng, đánh bạc, sử dụng ma tuý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm… Xử lý vi phạm hành chính 68 vụ, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 4 đối tượng... CẢNH KỲ NỔ MÌN KHAI THÁC ĐÁ, LÀM HƯ HẠI NHÀ DÂN: Trước đó, trưa 28/3, Cty CP Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá, làm đá bay, văng vào nhà các hộ dân tại thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc. Rất may, không có người dân bị thương hoặc ảnh hưởng đến tính mạng do đá văng vào nhà. Theo thống kê, có 35 hộ gia đình bị ảnh hưởng do Cty CP Xây dựng Đô thị 5 nổ mìn khai thác đá. Mức độ ảnh hưởng theo đánh giá sơ bộ là nhẹ như vỡ ngói, thủng mái tôn, mái fibro-xi-măng, hư cửa... Ông Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Cty CP Xây dựng Đô thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra. Đồng thời, Cty phối hợp với huyện Vĩnh Lộc và xã Minh Tân rà soát, xác minh cụ thể mức độ thiệt hại đối với từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, lập biên bản làm việc, xác định cụ thể thiệt hại về tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc làm cơ sở bồi thường thiệt hại cho người dân. Ngoài ra, ông Lê Đức Giang yêu cầu Công an huyện Vĩnh Lộc và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân; giao các sở, ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động, khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp trên địa bàn. HOÀNG LAM Sáng 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang đã kiểm tra hiện trường và yêu cầu dừng hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Hiện trường mỏ đá nổ mìn văng vào nhà dân Yêu cầu dừng hoạt động Theo dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm, nhưng không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ/tuần trong kỳ nghỉ. Học sinh, sinh viên được trả tiền làm thêm giờ theo thỏa thuận với người sử dụng lao động căn cứ trên thời gian thực tế làm, khối lượng và chất lượng công việc. Cơ quan này cũng đề xuất các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm quản lý học sinh, sinh viên làm việc bán thời gian. Để bảo vệ người lao động, Việt Nam quy định lương tối thiểu giờ được chia làm 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ và vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==