Tiền Phong số 88

15 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 28/3/2024 THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Ông Ngô Văn Tỉnh trú 198 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ông vắng mặt năm 2022, nay ông, ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Đinh Văn Việt, bà Nguyễn Thị Thu Phượng, trú 126 THĐ, P.Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán”. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo mà ông vắng mặt tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Bà Phạm Thị Hoa trú 9/11 Nguyễn Duy Trinh, P.Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Bà vắng mặt năm 2020, nay bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết vụ kiện đối với khoản nợ vay NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam “Phát hành thẻ tín dụng quốc tế ngày 24/4/2015”. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo mà bà vắng mặt tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Ông Hoàng Hải Dương, bà Vũ Thị Phi Hồng trú 233/9/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ông, bà vắng mặt năm 2022, nay ông, bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết vụ kiện đối với khoản nợ vay NH TMCP Á Châu “HĐ tín dụng CDA. CN.4709.040122 ngày 5/1/2022”. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo mà ông, bà vắng mặt tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. TỪ NHẬN HỐI LỘ ĐỂ CẤP MÃ SỐ ĐĂNG KIỂM Trong số 254 bị can, ông Trần Kỳ Hình (63 tuổi, cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, giai đoạn từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2021) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” .Ông Đặng Việt Hà (52 tuổi, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2022) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Ông Nguyễn Vũ Hải (55 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2022) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong vụ án này, có 14 TTĐK (11 trung tâm ở TPHCM, 3 trung tâm còn lại ở các tỉnh Long An, Bến Tre và Sóc Trăng) để xảy ra hàng loạt sai phạm. Theo kết luận điều tra, năm 2018, Danh Thanh Tiền, Nguyễn Trọng Vĩnh và Đoàn Hải Linh góp vốn để thành lập Công ty TNHH Lâm Hà Trúc với mục đích thành lập TTĐK tại TPHCM. Ngày 18/1/2019, ông Tiền mang hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam gặp trực tiếp ông Hình tại phòng làm việc và đưa hối lộ cho ông này một phong bì bên trong có 10 triệu đồng để xin cấp mã số đăng kiểm. Sau đó, ông Hình ký giấy cấp cho ông Tiền mã số trung tâm là 5015D và ông này đã tiến hành lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ và gửi văn bản ra Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị cử đoàn vào kiểm tra đánh giá lần đầu để TTĐK 50-15D đưa vào hoạt động. Qua một thời gian dài không thấy Cục Đăng kiểm Việt Nam cử đoàn vào kiểm tra đánh giá nên ông Vĩnh đi ra gặp ông Hình. Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết không đồng ý để ông Tiền làm tại TTĐK 50-15D mà không nêu rõ lý do. Vì vậy, ông Tiền chủ động bán lại toàn bộ cổ phần cho ông Trần Văn Thương với số tiền 365 triệu đồng và ông Thương được các cổ đông bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tháng 5/2019, ông Vĩnh thống nhất với ông Thương cùng đi ra Cục Đăng kiểm Việt Nam gặp ông Hình tại phòng làm việc, đưa hối lộ 2.000 USD để Cục trưởng cử đoàn kiểm tra vào đánh giá cho TTĐK được hoạt động. Ngày 18/6/2019, ông Hình duyệt kế hoạch đoàn kiểm tra đánh giá do Trần Anh Quân (quyền Phó trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới của Cục Đăng kiểm) làm trưởng đoàn kiểm tra, vào kiểm tra đánh giá. Sau khi kiểm tra đạt, ông Hình ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho TTĐK 50-15D đưa vào hoạt động. Trung tâm này bắt đầu hoạt động từ ngày 22/6/2019. Để được thành lập TTĐK 5019D, tháng 5/2020, bị can Trần Bửu Tùng đi ra Cục Đăng kiểm Việt Nam gặp Trần Anh Quân để nhờ tham mưu cho lãnh đạo về việc cấp mã số cho trung tâm. Khi đó, Trần Bửu Tùng đã đưa hối lộ cho Trần Anh Quân 7.000 USD và nhờ người này đưa hối lộ cho ông Hình phong bì có chữ “H”, bên trong chứa 10.000 USD để được đồng ý chủ trương thành lập và cấp mã số cho TTĐK. Sau khi đưa tiền hối lộ, ông Tùng được ông Hình duyệt đồng ý chủ trương và cấp mã số đăng kiểm là 50-19D. Hoạt động đến tháng 8/2020, Đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam do ông Quân làm trưởng đoàn vào kiểm tra TTĐK 50-19D. Thời điểm này, ông Tùng đưa hối lộ cho ông Quân cùng các thành viên 9.500 USD và 5 triệu đồng. Ngoài ra, dịp 30/4/2022, bị can Tùng ra Cục Đăng kiểm gặp, đưa hối lộ cho ông Đặng Việt Hà 50 triệu đồng để tạo điều kiện trong quá trình hoạt động của TTĐK 50-19D. ĐẾN NHẬN TIỀN ĐỂ BỎ QUA SAI PHẠM KIỂM ĐỊNH Kết luận điều tra thể hiện, trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Hình và ông Hà là người đứng đầu, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm theo sự phân công của Bộ Giao thông vận tải; được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cả 2 không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để các Phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, TTĐK, Chi cục Đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống, trong thời gian dài. Khi phát hiện có sai phạm, tiêu cực, ông Hình không chấn chỉnh, xử lý mà vụ lợi cá nhân, nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động TTĐK, bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận tiền hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD. Ngoài ra, ông Hình bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác, làm trái quy định, đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định, tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các chi cục đăng kiểm và uy tín của Cục Đăng kiểm Việt Nam, làm giảm hiệu lực công tác quản lý nhà nước liên quan hoạt động đăng kiểm thủy nội địa. Còn ông Hà không chấn chỉnh, xử lý khi phát hiện sai phạm, tiêu cực mà vì vụ lợi cá nhân đã tiếp tục đưa ra các chủ trương, chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ Phòng Kiểm định xe cơ giới, các TTĐK nhận được. Tổng số tiền nhận hối lộ ông Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 40 tỷ đồng. HOÀNG THUẬN Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ và hơn 300.000 bút lục sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Chi cục đăng kiểm, Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) trên địa bàn TPHCM và nhiều địa phương khác. ĐẠI ÁN ĐĂNG KIỂM: Nguy cơ cao dịch bệnh lây từ động vật sang người Hơn 70% các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi là các bệnh lây truyền từ động vật sang người hoặc có nguồn gốc gen từ bệnh của động vật. Việt Nam là 1 trong những điểm nóng về dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người... Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp giữa Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024. Theo Bộ Y tế, bệnh lây từ động vật sang người gia tăng trong các năm gần đây, chiếm khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết từ năm 2023 đến nay, bệnh dại tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Riêng trong hơn 2 tháng đầu năm nay, số ca mắc tiếp tục gia tăng đột biến với 27 trường hợp tử vong do dại, tăng 16 ca so với cùng kì năm ngoái (khoảng 170%). Năm 2023, ghi nhận số lượng người tiêm vắc xin phòng dại tăng vọt (tăng gần 45% so với năm 2022). Khu vực miền Nam có số lượng người tiêm vắc xin dại cao nhất trên cả nước trong nhiều năm. Đặc biệt, từ đầu năm năm 2024 ghi nhận 143.000 người đi tiêm phòng dại, tương đương cùng kì năm 2023. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định, thời gian tới nguy cơ các ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người vẫn tiếp tục xảy ra, trong đó có bệnh dại. Nguyên nhân do tỉ lệ tiêm phòng trên đàn chó, mèo nuôi còn thấp dẫn đến gia tăng dịch bệnh trên động vật và tăng nguy cơ lây nhiễm sang người. Bên cạnh đó, công tác quản lí đàn chó, mèo còn hạn chế, nhiều địa phương vẫn để xảy ra tình trạng thả rông chó, mèo dẫn đến tăng nguy cơ tấn công con người. Đại diện Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) cho biết năm 2023 Việt Nam có gần 700 người phải tiêm phòng do động vật cắn, tiêu tốn gần 1.000 tỉ đồng chưa bao gồm những ảnh hưởng khác. Kết quả giám sát ngẫu nhiên mới đây ở khu vực Tây Nguyên đã phát hiện 2/10 mẫu động vật có virus dại. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn nhận định: “Từ đầu năm đến nay đã có 27 ca tử vong do bệnh dại và 1 ca tử vong do cúm gia cầm. Đây là dấu hiệu cảnh báo diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong năm 2024”. HÀ MINH Cơ quan điều tra xác định có 5 giám đốc TTĐK tại Hà Nội có hành vi đưa hối lộ hằng tháng cho 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà gồm: ông Lê Văn Ngân (55 tuổi, giám đốc TTĐK 29-01V), Đào Mạnh Thắng (54 tuổi, giám đốc TTĐK 29-02V), Cao Văn Tư (51 tuổi, giám đốc TTĐK 29-04V), Phạm Quốc Bình (62 tuổi, nguyên giám đốc TTĐK 29-05V) và Lê Hồ Tuấn (55 tuổi, giám đốc TTĐK 29-06V). Trong vụ án này có 132 người bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, 53 người bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, 5 người bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” và 10 người bị đề nghị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”… Cơ quan điều tra đã thu hồi, tạm giữ và các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỷ đồng và 118.800 USD cùng nhiều tài sản có liên quan khác. Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm nhận hối lộ như thế nào? Ông Trần Kỳ Hình (bên trái) và ông Đặng Việt Hà

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==