Tiền Phong số 88

12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 28/3/2024 Trong mùa hè đầu tiên kể từ thời điểm đó, ông Macron nói rằng điều quan trọng là không để Nga mất mặt, và phải bảo đảm trật tự an ninh của châu Âu cũng như của Nga. Nhưng từ năm ngoái, nhà lãnh đạo Pháp thay đổi quan điểm theo hướng cứng rắn hơn, có vẻ đang theo đuổi chính sách ngoại giao diều hâu. Tại một hội nghị ở Paris tháng trước, ông Macron nói rằng điều quân đội phương Tây đến chiến đấu với Nga ở Ukraine là điều không nên loại trừ. Ý tưởng này khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin giận dữ và các nước hậu thuẫn chính của Ukraine gạt bỏ. Khi phát biểu tại Prague ngày 5/3, ông Macron nói rằng châu Âu không thể “hèn nhát” khi đương đầu với Nga. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đối mặt tình hình nghiêm trọng trên chiến trường, còn hỗ trợ quân sự của Mỹ đang bị tắc nghẽn. Mục tiêu chính của Ukraine hiện nay là đứng vững trên chiến trường, nhưng nước này đang thiếu nhân lực để chiến đấu với quốc gia có dân số gấp ba lần mình. Tình trạng thiếu đạn dược cũng là một thách thức nghiêm trọng nữa mà Kiev phải đương đầu. Có những lo ngại ở phương Tây rằng tình hình này sẽ khuyến khích Mátxcơva hành động quyết liệt hơn, không chỉ ở Ukraine mà có thể ở cả Moldova, Nam Caucasus và Sahel. Trong khi đó, Paris ngày càng lo ngại về việc trở thành mục tiêu của chiến tranh hỗn hợp như tấn công mạng và lan truyền thông tin sai lệch mà họ cáo buộc do Nga gây ra. TỰ CHỦ CHIẾN LƯỢC Tổng thống Pháp đang muốn đẩy mạnh tầm nhìn của mình về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trước Washington, đồng thời chứng minh rằng châu Âu có thể hỗ trợ Kiev mà không cần trông cậy Mỹ, nhất là trong bối cảnh ông Donald Trump có thể quay lại Nhà Trắng. Artin DerSimonian, một nhà nghiên cứu thuộc chương trình Á-Âu tại Viện Quản lý nhà nước Quincy (Mỹ), nhận định: “Chắc chắn những lo ngại về khả năng đắc cử của ông Trump khiến người châu Âu nhận ra rằng họ cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ chính mình. Điều đó khiến Tổng thống Macron thúc đẩy sự tự chủ chiến lược”. Một số phát biểu của ông Trump khi vận động tranh cử gần đây khiến các nhà hoạch định chính sách châu Âu lo lắng. Tại một sự kiện gần đây ở bang Nam Carolina, ông Trump nói với đám đông rằng ông sẽ khuyến khích người Nga “làm bất cứ điều gì họ muốn” với bất kỳ thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nào không thực hiện đủ nghĩa vụ quốc phòng. Ông Macron liên tục cảnh báo các đối tác châu Âu, rằng lập trường của Mỹ đối với Ukraine đã thay đổi và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden “có thể chỉ là một quãng nghỉ chứ không phải chính trị Mỹ trở lại bình thường”. “Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh (người Mỹ) bất cứ lúc nào. Chúng tôi biết chúng tôi phụ thuộc như thế nào vào sự bảo đảm an ninh của họ. Nhưng chúng tôi không thể tin tưởng vào họ mãi được. Đây là điều mà nhiều người châu Âu đang nhận ra. Điều này chắc chắn luôn ở trong tâm trí (ông Macron)”, Mathieu Droin, nghiên cứu viên về chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế, nói. Đề xuất của ông Macron về việc điều quân đội phương Tây tới Ukraine bị hầu hết các đồng minh NATO bác bỏ, nhưng các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania vui mừng. Trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine và nhiều năm trước đó, một số nước Đông và Trung Âu cho rằng Tây Âu, trong đó có Pháp, luôn cố xoa dịu Mátxcơva. “Lập trường cứng rắn của ông Macron về vấn đề Ukraine, ít nhất về mặt ngôn từ, có thể nhằm xoa dịu khu vực phía đông lục địa. Dù ông Macron có làm như lời hùng biện của ông hay không, chắc chắn ông ấy đã lấy được lòng Đông Âu. Điều này có thể hữu ích cho các kế hoạch chiến lược của Pháp trong tương lai”, Droin nhận định. Sự thay đổi của Tổng thống Pháp dường như bắt đầu vào cuối tháng 5 năm ngoái, khi ông phát biểu tại hội nghị an ninh do tổ chức phi chính phủ GLOBSEC (Slovakia) tổ chức. Khi đó, ông Macron thừa nhận Paris đã không lắng nghe đầy đủ mối bận tâm của các thành viên NATO gần Nga và Ukraine. “Ông ấy chắc chắn đã nhận ra rằng nếu muốn xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn và tự chủ về mặt chiến lược hơn, ông ấy cần những quốc gia đó và đây chắc chắn là cách để hòa giải hai phần của lục địa”, Droin với Al Jazeera. THU LOAN (theo Al Jazeera, CNBC) Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách xuống thang xung đột bằng con đường ngoại giao. Điều gì khiến Tổng thống Pháp thêm cứng rắn với Nga? Hôm 27/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, ngay sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall khiến 139 người chết, Mỹ bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào của Ukraine; điều này là đáng nghi ngờ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức Thư ký Hội đồng An ninh nước này, Oleksiy Danilov, và thay thế ông bằng Oleksandr Lytvynenko - người từng đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn có bài phát biểu quan trọng tại Mỹ Ngày 26/3, tại Washington D.C., trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mỹ và đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt - Mỹ lần thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu tại tọa đàm về quan hệ Việt - Mỹ tại Viện Brookings, gặp cố vấn và trợ lý của một số ủy ban chủ chốt của Quốc hội Mỹ, tiếp Phó Hiệu trưởng Đại học bang Arizona Jeffrey Goss và gặp trực tuyến Phó Chủ tịch tập đoàn NVIDIA Keith Strier. Tại Viện Brookings, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài phát biểu quan trọng và trả lời nhiều câu hỏi của cử tọa. Bộ trưởng nói rằng mặc dù thế giới đang có nhiều chuyển biến sâu sắc, khó lường, châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương tiếp tục là khu vực phát triển năng động, là động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới. Bên cạnh những điểm sáng đó, khu vực cũng tiềm ẩn nhiều thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” để ứng phó với các thách thức và duy trì môi trường đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, để đạt được các mục tiêu phát triển 2030 và 2045 mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, ngoài sự nỗ lực, chủ động, tự lực, tự cường, Việt Nam cần môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định và sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của các đối tác quan trọng, trong đó có Mỹ. Với tinh thần đó, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy tin cậy chính trị, nhất là tôn trọng thể chế chính trị của nhau; tiếp tục coi hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trọng tâm; thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm hệ sinh thái bán dẫn; củng cố giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và văn hóa… BÌNH GIANG Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky khi ký thỏa thuận an ninh tại Paris ẢNH: REUTERS Hãng dược Kobayashi có trụ sở tại Osaka, phía tây Nhật Bản, cho biết một người mua thực phẩm chức năng của họ cách đây 3 năm đã qua đời vào tháng trước vì bệnh thận. Công ty sẽ thông báo thông tin cụ thể về trường hợp tử vong còn lại trong ngày 27/3. Công ty Kobayashi đang điều tra sự liên quan giữa việc uống thực phẩm chức năng của họ với 2 trường hợp tử vong. Đây là 2 ca tử vong đầu tiên được biết đến liên quan đến thực phẩm chức năng. Ngày 26/3, Bộ Y tế Nhật Bản yêu cầu chính quyền thành phố Osaka chỉ đạo Kobayashi loại bỏ 3 dòng sản phẩm của họ theo luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài 2 trường hợp tử vong được xác nhận, Bộ Y tế Nhật Bản đã nhận được thông tin về 106 người phải nhập viện sau khi sử dụng sản phẩm của Kobayashi. Tuần trước, Kobayashi thông báo tự nguyện thu hồi các sản phẩm chứa beni koji vì lý do y tế. Thành phần được chiết xuất từ gạo lên men này được cho là có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Kobayashi tuyên bố, 33 người dùng sản phẩm chứa beni beni koji đã mắc bệnh thận hoặc các bệnh khác. Họ khuyến cáo người dùng không sử dụng sản phẩm chứa beni koji và đã thu hồi khoảng 300.000 gói. Kobayashi cung cấp beni koji cho 52 công ty khác. Hai hãng Takara Shuzo và Kibun Foods đang tự nguyện thu hồi sản phẩm chứa thành phần này. THU LOAN (theo Jiji) Thêm người chết, nhập viện vì thực phẩm chức năng Kobayashi Thêm một trường hợp tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng của hãng dược Kobayashi được báo cáo ở Nhật Bản, trong khi số người phải nhập viện tăng lên hơn 100. Thực phẩm chức năng của Kobayashi ẢNH: KYODO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==