Tiền Phong số 87

THỨ TƯ 27/3/2024 SÕ 87 0977.456.112 TRANG 8+9 TRANG 11 TRANG 5 ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi gặp mặt, đÕi thoại với thanh niên năm 2024 ẢNH: NHÓM PV Chờ câu trả lời từ Cục Bảo vệ thực vật Địa linh sinh hào kiệt Các cựu quan chức “nhúng chàm” đã nhận bao nhiêu tiền? Giá trị cốt lõi là văn hóa số, tiện ích VỀ NƠI “ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN”: VỤ 30 LÔ SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU NHIỄM CADIMI: VỤ ÁN TẬP ĐOÀN PHÚC SƠN: TRANG 2+3 THỦ TƯỚNG GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN NĂM 2024

Sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; Ban Bí thư T.Ư Đoàn, cùng 300 đại biểu thanh niên. SẼ CÓ CHÍNH SÁCH VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN Mở đầu chương trình đối thoại, bạn Nguyễn Thành Trung (học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm) nêu thống kê của Kaspersky, ước tính có tới 35% người dùng internet ở Việt Nam có khả năng phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng, cao thứ 6 trên thế giới và đặt câu hỏi về giải pháp để công cuộc chuyển đổi số được an toàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế để bảo vệ an ninh mạng và đã phân công cho các bộ, ngành. Bộ Công an đã chỉ đạo chương trình Đề án 06, trong đó có phần xử lý an ninh mạng. Bình luận thêm về tư duy và phương pháp luận giải quyết vấn đề này, Thủ tướng cho rằng, cái gì cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực, sự tiến bộ, phát triển nào cũng đi đôi với những hạn chế, cản trở. Quan trọng là chúng ta luôn vững tâm, đối mặt xử lý vấn đề hiệu quả. “Trong cuộc sống, tôi mong bạn trẻ luôn giữ thăng bằng trong bất cứ hoàn cảnh nào; bình tĩnh xử lý hiệu quả trong công việc và cuộc sống”, Thủ tướng nhắn nhủ bạn trẻ. Chia sẻ giải pháp để công cuộc chuyển đổi số được an toàn, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế, phân công các bộ ngành, nâng cao năng lực xử lý các sự cố liên quan đến an ninh mạng; nâng cao công tác tuyên truyền, nòng cốt là các bạn trẻ đi đầu trong lĩnh vực này. Thủ tướng cho rằng, phong trào “sống” được với thanh niên phải gắn với lợi ích cá nhân, tập thể và dân tộc. Nhắc lại phong trào “Ba sẵn sàng” trước đây, Thủ tướng cho rằng, sở dĩ phong trào có sức sống với thời gian vì đã mang lại lợi ích hoà bình cho mỗi cá nhân và đất nước. Theo Thủ tướng, trong giai đoạn hiện nay tổ chức Đoàn cần tập trung 3 phong trào chính, đó là: học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin; học tập ngoại ngữ; phong trào bảo vệ và giữ gìn môi trường. Cả 3 phong trào này đều vừa gắn lợi ích mỗi người, vừa gắn lợi ích của mỗi quốc gia. Trước băn khoăn của bạn trẻ về nguy cơ thất nghiệp bởi máy móc và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm thay con người, Thủ tướng cho rằng, quá trình chuyển đổi số, chúng ta phải đối mặt sự đào thải nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc mới, mất việc làm cũng là tất yếu. Tuy nhiên, Chính phủ có phương án để đa dạng hóa thị trường lao động, tạo việc làm cho những người không đáp ứng được ngành công nghệ cao. Việc chuyển đổi số sẽ tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển, nên thanh niên cần nâng cao kỹ năng, trình độ để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thủ tướng cho biết, thanh niên nông thôn sẽ được nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng về chuyển đổi số và sẽ có chính sách về chuyển đổi số cho thanh niên nông thôn. THANH NIÊN PHẢI LÀ LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH, NÒNG CỐT Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đoàn viên, thanh niên cả nước nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm tới thanh niên, mong muốn thanh niên phát huy vai trò của mình, Đoàn luôn là lực lượng xung kích, cánh tay đắc lực của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những kết quả nổi bật đã đạt được của thanh niên Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng, to lớn vào những thành tựu to lớn của đất nước. Thủ tướng khẳng định, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. Chính phủ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu tới 2030 kinh tế số chiếm 30% GDP. “Việt Nam là quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh trong khu vực, nhưng chúng ta xuất phát điểm thấp, do đó mục tiêu là làm sao “đi sau nhưng về trước”, theo kịp, tiến cùng và bứt phá vươn lên”, Thủ tướng nói. Theo Người đứng đầu Chính phủ, có 5 yêu cầu đặt ra về chuyển đổi số đối với nền kinh tế, đó là: Xây dựng chiến lược bài bản, tổng thể với lộ trình phù hợp; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội theo hướng hiện đại, số hóa; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đột phá của mọi chủ thể, nhất là thế hệ trẻ; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tạo mọi điều kiện cho tổ chức Đoàn và thanh niên phát triển đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sứ mệnh của mình; xử lý kịp thời các kiến nghị; có cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp; hỗ trợ Đoàn và thanh niên khi gặp khó khăn, nhất là những đối tượng yếu thế. Các tổ chức chính trị - xã hội phải phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thanh niên, tạo sức mạnh tổng hợp. Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên và các cơ quan lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm với phong trào thanh niên, nhất là phong trào học tập công nghệ thông tin; phong trào học tập ngoại ngữ; phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường. Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân cả nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đã nêu. “Chúng ta cùng nhau đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh. Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định: “Với tinh thần: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin cam kết trước Đảng, trước Chính phủ và thế hệ trẻ Việt Nam về việc hiện thực hóa các chủ trương, nhiệm vụ, nhằm góp phần quan trọng để công cuộc chuyển đổi số quốc gia đạt được nhiều thành tựu như mong muốn”. Theo anh Huy, T.Ư Đoàn cùng các bộ, ngành sẽ sớm giải quyết các vấn đề mà các bạn thanh niên quan tâm, trình Thủ tướng Chính phủ xem x¾t, giải quyết theo quy định. LƯU TRINH Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần “5 xung kích”, “6 khát vọng” để đi đầu, làm chủ trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. “5 xung kích” trong chuyển đổi số: - Nâng cao nhận thức và vai trò, vị trí của chuyển đổi số trong sự phát triển của đất nước. - Xây dựng và hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số. - Thúc đẩy phát triển hạ tầng số. - Đào tạo nguồn nhân lực. - Đổi mới, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp và văn hoá số. “6 khát vọng”: - Khát vọng đóng góp và cống hiến. - Khát vọng học tập và rèn luyện. - Khát vọng luôn luôn đổi mới, sáng tạo. - Khát vọng lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. - Khát vọng hội nhập và phát triển. - Khát vọng đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc. Đoàn kết, xây dựng đất nước hùng cường THỦ TƯỚNG GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI 2 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 27/3/2024 THÁNG THANH NIÊN Bạn Nguyễn Thành Trung, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại ẢNH: XUÂN TÙNG Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao đổi tại buổi đối thoại ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG “Việt Nam là quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh trong khu vực, nhưng chúng ta xuất phát điểm thấp, do đó mục tiêu là làm sao “đi sau nhưng về trước”, theo kịp, tiến cùng và bứt phá vươn lên”. Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH “Chúng ta cùng nhau đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH nhấn mạnh

VỚI THANH NIÊN NĂM 2024 3 n Thứ Tư n Ngày 27/3/2024 GIỚI TRẺ Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra 3 vấn đề lớn cho bạn trẻ: đâu là vấn đề cốt lõi để thanh niên thể hiện vai trò xung kích trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước; đề nghị thanh niên hiến kế, góp phần cùng Chính phủ đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số; thanh niên đóng góp gì cho công cuộc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số? Phát biểu xung quanh những nội dung trên, chị Nguyễn Thị Trang, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia (Bộ Nội vụ) cho rằng, giá trị cốt lõi là văn hoá số, bao gồm những ứng xử, chuẩn mực, đạo đức khi giao tiếp trên môi trường số và thói quen, lề lối làm việc. Mỗi cán bộ, công chức, ĐVTN phải trang bị cho mình văn hóa số khi tham gia môi trường mạng. Chị Trang kiến nghị, nghiên cứu, bổ sung nội hàm văn hóa số vào Nghị định 1847 của Chính phủ, vì hiện Nghị định mới quy định về môi trường làm việc truyền thống cho cán bộ, công chức và viên chức, mà chưa có quy định như giao diện, lề lối tác phong, giao tiếp, ứng xử trên môi trường số. “Chúng ta nên hoàn thiện, bổ sung, cập nhật để có một hành lang pháp lý cho cán bộ, công chức làm việc trên môi trường số”, chị Trang nói và cho biết, chị đang thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ về “Xây dựng văn hóa số cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ trong bối cảnh chuyển đổi số”; dự kiến tháng 5/2024 sẽ bảo vệ, nghiệm thu. Cùng trao đổi, anh Trịnh Văn Chiến, giảng viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Bách khoa Hà Nội), cho rằng, cốt lõi của chuyển đổi số là tiện ích mà chuyển đổi số mang lại cho người dân, doanh nghiệp. Nhà nước cần tạo ra cơ sở dữ liệu số và các ứng dụng số để người dân, doanh nghiệp sử dụng, làm giảm các thủ tục hành chính cồng kềnh; đồng thời tạo ra kênh để người dân có thể phản hồi những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó hoàn thiện dần. Chia sẻ tại chương trình, chị Hoàng Minh Hằng, Phó Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì (Hà Nội), cho biết về các mô hình, phần việc của tuổi trẻ Thanh Trì trong tham gia xây dựng chính quyền số và công dân số. Tiêu biểu, có Ngày thứ 7 tình nguyện hỗ trợ nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính; số hóa các di tích lịch sử văn hoá; thư viện số cho ĐVTN. “Chuyển đổi số là công việc không phải một người, một tổ chức hay chỉ Chính phủ làm, mà cần mọi người tham gia, cùng đóng góp xây dựng tài nguyên số, để mỗi người dân là một công dân số. Lực lượng thanh niên sẽ luôn tham gia tích cực trong công tác này”, chị Hằng nói. XUÂN TÙNG Giá trị cốt lõi là văn hoá số, tiện ích Chị Nguyễn Thị Trang, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG THÁNG THANH NIÊN Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng, an toàn, an ninh mạng được coi là “chiếc phanh” của “chiếc xe” chuyển đổi số, để chúng ta yên tâm đi nhanh và an toàn hơn. Ông Dũng cho biết, hai giải pháp bảo vệ thông tin cho người dân trước những nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng là: bảo vệ từ sớm, từ xa, từ lớp mạng, và bảo vệ thiết bị đầu cuối ở thiết bị. Bộ TT&TT đã cung cấp những tri thức thông tin về lớp bảo vệ này để người dân tự bảo vệ mình, tại địa chỉ www. khonggianmang.vn. Tại đây, Bộ tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của người dân về an ninh mạng, đồng thời cung cấp các công cụ miễn phí để người dân tự bảo vệ mình. “Đây là hai nhóm giải pháp chính, chúng tôi hy vọng thanh niên sẽ là lực lượng xung kích trên không gian mạng. Trước hết là chúng ta tự bảo vệ mình, sau đó là hướng dẫn bạn bè, người thân cùng được an toàn trên không gian mạng”, ông Dũng nói. Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp sẽ tác động không nhỏ đến việc làm và sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt Nam chuyển đổi số diễn ra từng bước, không phải đột ngột nên sẽ không xảy ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt. Bà Hà cho rằng, mỗi lao động, bạn trẻ cần chủ động thích ứng với sự phát triển, thay đổi của nền kinh tế và chuyển đổi số. “Muốn không thất nghiệp thanh niên cần trang bị kỹ năng, kiến thức để thích ứng với nền kinh tế”, bà Hà nói. Bà Hà cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai 3 nhóm giải pháp, trong đó sẽ chú trọng kết nối cung cầu, ứng dụng công nghệ để nâng cao trung tâm hướng nghiệp việc làm, thu hẹp khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và người lao động… Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp rất cụ thể và có nhiều cơ hội. Đó là mảnh đất sơ khai, có nhiều công việc cần làm và làm là sẽ mang lại hiệu quả. Ông Hiệp thông tin, Chính phủ đang thực hiện Đề án 06, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, các bạn trẻ làm nông nghiệp có thể thành lập kho dữ liệu cập nhật cùng Đề án 06. Bộ NN&PTNT sẽ tập trung hỗ trợ thanh niên nông thôn kỹ năng bán hàng trực tuyến. “Các bạn cần tiếp cận chuyển đổi số tích cực nhất, ngoài phục vụ cho bản thân mình còn hỗ trợ cộng đồng, khi đó chúng ta sẽ có thành công”, ông Hiệp nhắn nhủ bạn trẻ. LƯU TRINH Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2023 tại buổi đối thoại ẢNH: XUÂN TÙNG Tại buổi đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, lãnh đạo các Bộ, ngành đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề bạn trẻ quan tâm, đặt câu hỏi tại chương trình. Chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để thích ứng Thủ tướng biểu dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng Trong khuôn khổ Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và tặng quà động viên 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023 Nguyễn Đức Cường (ca sĩ Đen Vâu) cho biết, rất vinh dự và hạnh phúc khi lần đầu được gặp, trò chuyện và nhận được sự quan tâm của Thủ tướng và lãnh đạo nhiều Bộ, ngành. Trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nghệ thuật âm nhạc và các chương trình, dự án thiện nguyện vì cộng đồng (chương trình bữa ăn cho em, xây dựng trường mới, trao tặng phòng máy tính). “Đây là những điều Đen và tập thể luôn mong mỏi, cố gắng và tha thiết được làm”, ca sĩ Đen Vâu nói. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Nguyễn Xuân Lục, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn WATA (chuyên sản xuất và gia công phần mềm), bày tỏ: “Tôi rất vinh dự, tự hào khi đại diện cho các bạn trẻ được nghe Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, ngành chia sẻ, định hướng và đặt những bài toán giúp những người trẻ có cơ hội dấn thân, cống hiến cho cộng đồng, đất nước”. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và gia công phần mềm cho các đối tác trong nước và quốc tế, anh Lục cho biết, trong thời gian tới anh và công ty tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện sứ mệnh của công ty là “đóng góp một phần để mang trí tuệ Việt vươn ra thế giới”; đồng thời chung tay thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. XUÂN TÙNG Phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao Ngày 26/3, ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đối thoại với cán bộ, ĐVTN Khối các Cơ quan T.Ư về chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”. Theo ông Thể, cán bộ, ĐVTN các cơ quan T.Ư thực sự là nguồn nhân lực chất lượng cao, đội hậu bị tin tưởng của Đảng, đang và sẽ có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Gần 90.000 ĐVTN đang học tập, lao động, công tác tại các cơ quan đều được đào tạo cơ bản, trình độ đại học trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư… “Cán bộ, ĐVTN của Đoàn Khối cần phấn đấu, phát triển hơn nữa bằng sự cầu thị, lắng nghe, trau dồi, sẵn sàng đương đầu khó khăn để phát huy vai trò, nâng cao năng lực của nhân lực trẻ chất lượng cao”, ông Thể yêu cầu. Chia sẻ tại buổi đối thoại, anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, chính các ĐVTN phải là người đề xuất, tổ chức hoạt động sao cho phù hợp với đơn vị, tổ chức mình. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải ý thức được vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình để cố gắng trên từng lĩnh vực, chuẩn mực trong phẩm chất cán bộ cơ quan Trung ương. CHÂU LINH Tại buổi đối thoại, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, có nhiều chương trình, hoạt động đã và đang triển khai nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, là đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn và AI; chương trình phát triển nhân tài số phối hợp với Google đã cung cấp được 20.000 suất học bổng cho 83 trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Mục tiêu năm nay là 100.000 suất học bổng.

ĐIỂM NHẤN Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, với sự năng động, sáng tạo, tuổi trẻ Tiểu đoàn 2 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) đã có nhiều hoạt động thiết thực như Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Ngày Chủ nhật xanh; tổ chức diễn đàn thanh niên, sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với chủ đề “Thanh niên với Đảng - Đảng với Thanh niên”; thi viết báo tường bằng ngoại ngữ, giao lưu văn hóa - thể thao. Đặc biệt, tuổi trẻ Tiểu đoàn 2 tổ chức thành công Ngày hội Thanh niên mừng sinh nhật Đoàn với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, ĐVTN trong và ngoài Tiểu đoàn. Tại ngày hội, ĐVTN Tiểu đoàn 2 và các đơn vị đã sôi nổi tham gia vào các trò chơi dân gian bổ ích như kéo co, nấu cơm niêu; trang trí và tổ chức trưng bày các gian hàng ẩm thực đặc sắc; biểu diễn các vũ điệu. Thượng tá Đỗ Duy Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết, đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực hưởng ứng tháng Thanh niên của tuổi trẻ Tiểu đoàn 2. Hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN về ý nghĩa của Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Qua những hoạt động sôi nổi của Tháng Thanh niên nói chung, Ngày hội Thanh niên nói riêng, sẽ là cơ sở để phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ Tiểu đoàn 2 trong thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới”, Thượng tá Đỗ Duy Chinh nói. THỤY DU Ngày hội thanh niên mừng sinh nhật Đoàn ĐVTN Tiểu đoàn 2 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) và đơn vị kết nghĩa tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội Thanh niên lTiết học biên giới, biển đảo. Tại Phú Yên, Đồn Biên phòng Xuân Đài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) vừa tổ chức buổi học ngoại khóa “Tiết học biên giới, biển đảo”, với sự tham gia của gần 570 học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến. Trong tiết học, thầy cô giáo và học sinh của nhà trường đã được giới thiệu về truyền thống vẻ vang 93 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Dịp này, Đồn Biên phòng Xuân Đài trao 5 suất quà tặng các em học sinh vượt khó học giỏi. lHỗ trợ học sinh nghèo. Thực hiện chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024, Đồn Biên phòng Cô Tô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Huyện Đoàn Cô Tô tổ chức trao tặng 20 xe đạp, 20 bàn học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền, phát 200 tờ rơi về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam. THỤY DU CHUYỂN ĐỘNG Trung úy Vũ Minh Thành (SN 2000) - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 15 thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), luôn nhiệt huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trong Tháng Thanh niên năm 2024, Chi đoàn Đại đội 15 phối hợp với Đoàn địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao; ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, quét dọn trục đường liên thôn, thu gom rác thải sinh hoạt,... NGUYỄN MINH GƯƠNG MẶT THÁNG BA Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy. NGƯỜI TRẺ ƯU TÚ Là Chiến sĩ thi đua toàn quân và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023, Thiếu tá Hoàng Đức Danh - Trợ lý Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Sư đoàn 5, Quân khu 7) đã đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nổi bật, anh tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình “Mỗi ngày một khẩu hiệu hay, một hình ảnh đẹp”, “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề”, “Quà tặng âm nhạc cuối tuần” và “Nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ”. Không chỉ nhiệt huyết, sáng tạo trong việc tiếp sức, động viên đồng đội và các chiến sĩ trẻ hăng say cống hiến trong môi trường quân ngũ, Thiếu tá Danh luôn đi đầu trong tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, củng cố tình quân dân khi đề xuất thực hiện mô hình “Nghĩa tình nơi biên cương” hằng tháng hỗ trợ, chăm lo 12 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn đơn vị đóng quân. Là nữ quân nhân duy nhất trong số 10 GMTTB toàn quân 2023 và là một trong hai GMTTB được Bộ trưởng Quốc phòng thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn tại lễ tuyên dương, Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà - Biên tập viên chính luận, Phòng Chuyên đề truyền hình thuộc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính trên mặt trận văn hóa tư tưởng và luôn cống hiến hết mình trong nhiều chương trình thiện nguyện. Thời gian qua, Thiếu tá Hà đã tích cực tham mưu, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như “Hành trình tháng 12”, “Cơm nóng cho em”, “Nước sạch cho em”... và trực tiếp kêu gọi, vận động ủng hộ, giúp đỡ học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 600 triệu đồng. “Tôi luôn hạnh phúc vì mình được là một nhà báo - chiến sĩ. Tôi có cơ hội được đặt chân đến mọi miền của Tổ quốc, được ghi lại những hình ảnh thật đẹp về đồng đội tôi ngày đêm quên mình vì đất nước, được biết đến nhiều mảnh đời, được là nhịp cầu nối giữa những số phận kém may mắn với những tấm lòng hảo tâm”, Thiếu tá Hà chia sẻ. BỔ SUNG NGUỒN CÁN BỘ TRẺ Theo Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan thường trực Hội đồng Bình chọn GMTTB toàn quân, 10 GMTTB và 35 GMTTV toàn quân được vinh danh lần này là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm nghìn ĐVTN trong toàn quân trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; thể dục thể thao... Trong đó, có một cá nhân đã được tuyên dương là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 2 cá nhân là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Chúc mừng và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Quân đội và 45 GMTTB, GMTTV toàn quân đạt được trong năm 2023, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Để phát huy vai trò to lớn của thanh niên và công tác Đoàn trong Quân đội, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên; cần nhận thức sâu sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một nội dung lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy Đảng. Đại tướng Lương Cường lưu ý các cơ quan, đơn vị chăm lo giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của cán bộ Đoàn và ĐVTN; tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ trẻ trong Quân đội. NGUYỄN MINH Chiều 26/3, tại Hà Nội, 45 Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB) và Gương mặt trẻ triển vọng (GMTTV) toàn quân năm 2023, được Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng tuyên dương, trao thưởng. Đây là những điển hình trẻ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của Quân đội. Tỏa sáng phẩm chất người lính Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (bìa trái) và Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Bằng khen và biểu trưng tặng các GMTTB toàn quân năm 2023 ẢNH: NGUYỄN MINH “Là người con dân tộc K’Ho, tôi rất vinh dự khi được về Thủ đô dự lễ tuyên dương và đón nhận danh hiệu GMTTB toàn quân lần này. Tôi sẽ phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với sự cống hiến, hi sinh của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, cũng như của biết bao cán bộ, chiến sĩ nơi vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo đang miệt mài thực hiện nhiệm vụ cao cả vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân”, Thiếu tá Hoàng Đức Danh - Trợ lý Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Sư đoàn 5, Quân khu 7). QUÂN ĐỘI VINH DANH 45 NGƯỜI TRẺ ƯU TÚ: 4 n Thứ Tư n Ngày 27/3/2024 NGƯỜI LÍNH THÁNG THANH NIÊN

KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 27/3/2024 Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến nay, sầu riêng của nước ta đã xuất khẩu tới 24 thị trường, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm trên 90% tổng kim ngạch xuất khẩu. Năm ngoái, xuất khẩu sầu riêng đạt 2,1 tỷ USD, trở thành mặt hàng quan trọng nhất trong các sản phẩm rau quả của Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, sầu riêng Việt Nam liên tục bị cảnh báo vượt dư lượng đang tạo nên nỗi bất an cho toàn ngành. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam), ngoài việc Trung Quốc vừa cảnh báo 30 lô sầu riêng vượt dư lượng chất cadimi, tháng 10/2023, Nhật Bản buộc phải tiêu hủy 1,4 tấn sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam. Nguyên nhân là cơ quan kiểm dịch nước này phát hiện sản phẩm tồn dư hoạt chất procymidone với hàm lượng 0,03 ppm, trong khi tiêu chuẩn cho phép là 0,01 ppm. Đây là hoạt chất có trong thuốc trừ sâu có tác dụng diệt nấm mốc. Hiện tại, Nhật Bản đã áp dụng quy định kiểm dịch tất cả sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam. Theo ông Nam, cách đây một tháng, EU cũng thông báo chính thức giám sát sầu riêng Việt Nam tại cửa khẩu. CẦN LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT Tổng giám đốc một DN sầu riêng chia sẻ, Việt Nam cần học Thái Lan trong việc quản lý chất lượng ngành sầu riêng. Chẳng hạn, sầu riêng tại Thái Lan khi được hái sẽ phải đưa đi kiểm tra, kiểm định. Nếu đạt đủ tiêu chuẩn, yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện khai thác, thu hoạch… Lúc đó nhà vườn mới được hái bán. Thậm chí, nếu nông dân cố tình bán non, không đảm bảo chất lượng sẽ bị quy tội lừa gạt người tiêu dùng và bị phạt tù lên tới 3 năm. Vị này cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần ban hành luật riêng để bảo vệ những mặt hàng nông sản tỷ USD, bởi đây là bộ mặt và thương hiệu quốc gia nên tất cả đều phải có trách nhiệm. Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Bến Tre) cho rằng, ngành sầu riêng đối mặt nhiều biến động, bất an. Theo bà Vy, vấn đề lớn nhất của ngành hàng sầu riêng Việt Nam hiện nay là chưa có bất cứ quy định nào để kiểm soát chất lượng. Trong khi nhìn sang Thái Lan, nông dân được tập huấn hướng dẫn rất kỹ về quy trình canh tác, từ khi cây ra hoa, xả nhụy đã phải ghi chép, buộc dây đánh dấu, khi đủ ngày phải cắt trái kiểm tra, nếu chất lượng đảm bảo mới được phép cắt bán cho DN. Chính vì cách quản lý này nên sầu riêng của Thái Lan có chất lượng đồng nhất. Liên quan đến việc phải chăng cadimi ở sầu riêng xuất khẩu bị phát hiện là do từ phân bón, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật nói rằng, “chưa thể xác định do chất này nguồn gốc từ đâu. Cadimi có từ nhiều nguồn khác nhau, trong đất, trong nước, trong tự nhiên. Phân bón cũng lấy từ nguồn tự nhiên”. Trước câu hỏi “tại sao Cục Bảo vệ thực vật không công bố kết quả kiểm nghiệm của đợt kiểm tra cuối tháng 8/2023 đối với phân bón Cadimi DAP Hàn Quốc được các doanh nghiệp nhập khẩu về hồi tháng 4/2023?”, một đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết, thời điểm đó không công bố kết quả này vì đó là “chuyện nội bộ của doanh nghiệp”. Đáng chú ý, thời điểm Cục Bảo vệ thực vật đi kiểm tra có lấy mẫu và hàng tồn phân bón DAP Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này bất ngờ thông báo thu hồi trước áp lực của dư luận. Cho đến nay, dù nhiều DN đề nghị Cục Bảo vệ thực vật công bố công khai kết quả kiểm tra những lô hàng phân bón DAP nhập từ Hàn Quốc nhưng đơn vị này vẫn chưa thông tin. Vị này cũng xác nhận số phân bón DAP Korea nhập khẩu thời điểm đó đã được DN tiêu thụ hết. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, cần phải công khai kết quả kiểm tra và làm rõ nguồn gốc kim loại nặng có từ đâu để cho mặt hàng tỷ USD của Việt Nam không phải đối mặt nguy cơ dừng xuất khẩu trong thời gian tới. Trường hợp Cục Bảo vệ thực vật “có vấn đề” hoặc bao che cho các sai phạm khi xử lý phân bón nhập khẩu không đáp ứng quy định của Việt Nam (nếu có), cũng cần được làm rõ và xử lý. DƯƠNG HƯNG Nhiều doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cần sớm công bố kết quả xét nghiệm cadimi có trong lô phân bón nhập khẩu của doanh nghiệp và giải thích rõ ràng việc 30 lô sầu riêng xuất khẩu bị phát hiện nhiễm kim loại nặng có nguồn gốc từ đâu? Trách nhiệm quản lý của Cục Bảo vệ thực vật cũng nên sớm được làm sáng tỏ để không làm ảnh hưởng đến thương hiệu của ngành hàng tỷ USD này. Sầu riêng được tập kết tại kho để xử lý, phân loại, đóng gói xuất khẩu ẢNH: HUỲNH THỦY VỤ 30 LÔ SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU NHIỄM CADIMI: Chờ câu trả lời từ Cục Bảo vệ thực vật Nông dân Nguyễn Văn Chương (xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, đã nghe thông tin sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc bị nhiễm kim loại cadimi. Ông Chương rất muốn biết nguyên nhân bởi gia đình đang canh tác 2ha sầu riêng trong thời kỳ kinh doanh. Từ trước đến nay, việc bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cho cây sầu riêng ông đều dựa vào kinh nghiệm trồng cà phê. Ông Chương kiến nghị cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt ngay từ khâu cho phép nhập khẩu, lưu hành, sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV để ngăn chặn sản phẩm có chứa chất cấm hoặc có hàm lượng chất dễ dẫn đến nguy cơ vượt mức cho phép tràn vào thị trường. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, một nông dân trở thành tỷ phú nhờ trồng sầu riêng ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) chia sẻ, quy trình sản xuất rất quan trọng vì liên quan đến quản lý chất lượng sầu riêng. Lâu nay, nông dân thường canh tác theo thói quen, kinh nghiệm truyền thống. Kể cả việc sử dụng loại phân bón, thuốc BVTV…, nhiều nông dân cũng theo tư vấn của chủ đại lý hoặc người thu mua sầu riêng xuất khẩu. Như vậy, theo chị Thảo rất khó kiểm soát. Đầu năm 2024, chị Thảo thành lập HTX nông nghiệp và dịch vụ Tân Bắc (xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc), với khoảng 300 thành viên (trong đó 11 thành viên chính thức, còn lại là liên kết), tổng diện tích trên 300ha. Chị Thảo chia sẻ, quyết tâm thành lập HTX vì muốn cùng các thành viên theo con đường sản xuất hữu cơ, để sản phẩm tốt hơn. Nhiều năm kiên trì theo mô hình nông nghiệp hữu cơ, anh Vũ Minh Quyết (Đắk Lắk) cho biết, anh đang tư vấn cho rất nhiều nhà vườn sầu riêng canh tác hữu cơ. Anh Quyết tính toán, chi phí sản xuất hữu cơ không quá chênh lệch với mô hình sử dụng phân bón, thuốc BVTV. Ông Vũ Đức Côn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho hay, câu chuyện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật chưa có chế tài xử lý chặt chẽ. Muốn quản lý tốt chất lượng thì chế tài phải cụ thể để cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát. Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk đang đề nghị hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ đầu bằng cách hướng dẫn nông dân tự kiểm tra sản phẩm của mình, thông qua đơn vị chuyên môn kiểm định, có giấy phép đầy đủ. Sau đó, hiệp hội sẽ làm trọng tài công bố kết quả chất lượng sản phẩm của nông dân. Như thế, nông dân sẽ nâng cao trách nhiệm sản xuất và kiểm soát được chất lượng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, tránh trường hợp bị “tuýt còi”. Trong 30 lô sầu riêng bị Trung Quốc cảnh báo nhiễm cadimi, có 1 nhà xuất khẩu là Cty TNHH sản xuất và thương mại T.Đ.L. (Đắk Lắk). Ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk cho biết, doanh nghiệp này đăng ký ở Đắk Lắk nhưng nguồn sầu riêng vừa qua họ thu mua ở Bến Tre. Bởi Đắk Lắk chưa đến vụ thu hoạch sầu riêng. HUỲNH THỦY Kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào sản xuất Đa số nông dân trồng sầu riêng ở Tây Nguyên lâu nay sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) theo kinh nghiệm, tư vấn của chủ đại lý hoặc người thu mua xuất khẩu. Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk kiến nghị cần kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ đầu vào; Hiệp hội sẽ làm trọng tài công bố chất lượng sản phẩm sầu riêng. Sầu riêng là loại quả mang lại lợi nhuận cao cho nhà nông ẢNH: HUỲNH THỦY Theo ông Phạm Quang Vinh - Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT Đắk Lắk, thực trạng vi phạm trong kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng; sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục... vẫn thường xảy ra trên địa bàn. Năm vừa qua, đơn vị này tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 59 tổ chức và cá nhân vi phạm, chủ yếu trong các lĩnh vực trồng trọt, BVTV... Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, việc sầu riêng bị Trung Quốc cảnh báo vượt dư lượng cadimi ngay thời điểm bắt đầu chính vụ là thông tin bất lợi cho cả ngành. Hiện tại, DN sầu riêng đều tỏ ra băn khoăn về khả năng có thể sẽ mua trúng lô hàng sầu riêng nhiễm cadimi. Trường hợp vi phạm, hàng bị trả về, DN sẽ thiệt hại nặng.

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 27/3/2024 Thời điểm này học sinh lớp 9, phụ huynh có con năm nay thi vượt cấp nóng lòng chờ đợi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trước đó đã trình phương án lên UBND thành phố Hà Nội và dự kiến trong tuần này được phê duyệt. Ngay sau đó, đơn vị sẽ công bố cho học sinh, phụ huynh được biết. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, số lượng học sinh của thành phố năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Năm học 2023-2024 có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, chuẩn bị vào THPT (số này năm ngoái là 129.000 em). Năm nay Hà Nội cố gắng tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập. “Cụ thể, ngành đã báo cáo với UBND Thành phố và được quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng thêm các trường công lập mới, đảm bảo chỗ học cho học sinh. Riêng các trường THPT công lập năm nay dự kiến sẽ tuyển hơn 61% học sinh lên lớp 10 THPT (năm ngoái 60,9%)”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ. Ngoài ra, để có căn cứ giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường tư thục trong mùa tuyển sinh năm học tới, Sở GD&ĐT Hà Nội đã kiểm tra các điều kiện hoạt động. Đơn vị sẽ căn cứ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… để giao chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi người học, Hà Nội kiên quyết không giao chỉ tiêu cho các nhà trường đang vi phạm các quy định như chưa đảm bảo an toàn về phòng học, thuê địa điểm không phù hợp… HỌC SINH ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU NGÃ RẼ Kỳ thi vượt cấp từ bậc THCS lên THPT công lập tại Thủ đô năm nào cũng nóng rẫy bởi có số lượng học sinh đăng ký dự thi rất lớn nhưng chỉ tiêu tuyển sinh hạn chế. Nhiều gia đình hiện nay sẵn sàng dành số tiền lớn để đầu tư cho giáo dục nên không ngần ngại khi cho con học trường quốc tế, trường tư thục với mức học phí không hề rẻ. Tuy nhiên, những trường tư thục chất lượng tốt cũng có phương thức tuyển sinh chặt chẽ nhằm tuyển học sinh có chất lượng tốt, đảm bảo đầu ra nên cũng là “khe cửa hẹp” đối với nhiều em dù gia đình có điều kiện nhưng năng lực chưa tốt. Số còn lại, chính phụ huynh cũng trăn trở nhiều vấn đề liên quan đến mức học phí, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, môi trường học tập… Đại diện Trường THPT Hà Đông, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, những năm trước trường tuyển sinh đầu vào lớp 10 bằng 2 phương án là xét tuyển học bạ và căn cứ điểm thi tuyển của Sở GD&ĐT. Sau quá trình đào tạo cho thấy, phương án tuyển sinh bằng học bạ, chất lượng không đảm bảo. Nhiều em không có ý thức học tập nên bài toán thúc đẩy chất lượng ở bậc THPT rất nan giải đối với nhà trường. Do đó, từ năm học tới, trường sẽ thay đổi phương thức tuyển sinh đó là chỉ lấy điểm thi của Sở GD&ĐT Hà Nội làm căn cứ tuyển sinh, nhằm tuyển được học sinh có chất lượng. Ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng hệ thống Trường Marie Curie Hà Nội cũng nói, năm nay đơn vị xây mới, đưa vào hoạt động thêm một trường liên cấp tại quận Long Biên, trong đó đối với lớp 10 sẽ chỉ tuyển sinh theo điểm thi của kỳ thi chung do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Hằng năm, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với ít nhất là 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ đảm bảo đánh giá đúng trình độ, năng lực học sinh, là căn cứ tin cậy để các trường tuyển sinh. Trong khi đó, tỉ lệ học sinh học hết lớp 9 chọn hướng học nghề hiện nay tại Hà Nội rất thấp. Theo các phòng GD&ĐT, con số này chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn từ 5-15% tùy từng trường. Nhiều phụ huynh có mong muốn cho con học tiếp bậc THPT, không muốn cho con học nghề từ sớm. Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, phân luồng giúp học sinh có nhiều sự lựa chọn hơn tiếp tục học tập theo các chương trình giáo dục khác nhau hoặc tham gia vào thị trường lao động; góp phần cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu xã hội, tạo cơ hội được học tập suốt đời. Thực tế cho thấy, thực hiện chủ trương này, nhiều học sinh đã phát triển theo năng lực và khả năng tài chính của gia đình, có em theo học lên THPT, có em theo học nghề, trong số đó nhiều em đã phát triển rất tốt sau khi đi học nghề. Theo ông Sỹ, việc phân luồng học sinh hiện nay không nên thực hiện bằng các giải pháp quản lý hành chính thuần túy, cào bằng, giao chỉ tiêu về các địa phương, mà cần xuất phát từ nhu cầu và khả năng đáp ứng thực tại của người học, của điều kiện kinh tế - xã hội, định hướng đóng góp về nhân lực của ngành giáo dục địa phương đó đối với sự phát triển của đất nước ra sao”, ông nói. HÀ LINH Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2024 - 2025, nhiều khả năng sẽ có thêm chỉ tiêu tuyển sinh trường công lập cho học sinh THCS so với năm ngoái. Tại lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa qua, Kiều Phương Thùy, giảng viên khoa Công nghệ thông tin của trường chia sẻ lí do nhà trường lựa chọn “người trong nhà” phát biểu, điều này vốn không theo thông lệ bình thường. Theo Thùy, cô được chọn vì ở Khoa Công nghệ thông tin thì cô là nghiên cứu sinh của khoa tốt nghiệp và là tiến sĩ đầu tiên, cũng là duy nhất hiện nay của chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học của Việt Nam. Đề tài tiến sĩ Thùy nghiên cứu là dạy học tin học theo hướng tự học cho học sinh THPT. Theo Thùy, với môn Tin học có đặc thù tự học trong môi trường số. Vì vậy học sinh cần có phương pháp học riêng, cần sự tương tác và đây là môn học cốt lõi để học trong môi trường số của thời đại số. Cô là một trong những sinh viên đầu tiên của ngành Sư phạm Tin học thuộc khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sau khi tách ra từ khoa Toán. Sau khi tốt nghiệp, cô được giữ lại khoa. Năm 2007 cô học thạc sĩ ở Thái Lan và chính thức trở thành giảng viên của trường vào năm 2009. Nhưng phải đến 10 năm sau, mã ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Tin học được mở, để Thùy làm nghiên cứu sinh. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng là cơ sở giáo dục ĐH duy nhất tại Việt Nam đến nay có mã ngành này. “Mọi người thường nghĩ Tin học dành cho con trai nhưng thực tế có rất nhiều bạn nữ theo học. Ngành của tôi là lí luận và phương pháp giảng dạy Tin học nên là nữ càng được lợi thế bởi lợi thế từ sự mềm dẻo và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm”, Thùy chia sẻ. Tin học là một khô khan, đặc biệt là về lí luận và phương pháp. Nhưng Thùy có những cách chuyển tải thông điệp rất riêng. Ví dụ khi dạy học sinh về khái niệm của Trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng AI trong cuộc sống cũng như cách hoạt động của AI, Thùy cho học sinh xem 1 video về các ứng dụng của AI như nhận diện khuôn mặt để mở điện thoại, nhận diện giọng nói để gửi tin nhắn, tự động dịch ngôn ngữ, hình ảnh... Sau khi xem video học sinh thấy ứng dụng của AI rất gần gũi, bản thân các em và gia đình đã từng sử dụng nhiều ứng dụng đó. Cuối bài cho học sinh thực hiện 1 thử thách là dùng Microsoft Copilot để tạo một bức ảnh về thành phố mơ ước trong tương lai với sự xuất hiện của AI ở khắp nơi. Như vậy giáo viên sử dụng phương pháp dạy học khám phá, cho học sinh được trải nghiệm về những điều gần gũi, rồi thực hành trên các ví dụ sau đó mới đưa ra khái niệm. Cuối cùng học sinh được thực hiện trên máy tính để thấy được vai trò và ứng dụng của AI. Trong quá trình làm luận án, đối tượng nghiên cứu của Thùy chính là học trò. Vì vậy, những kết quả nghiên cứu khoa học được ghi nhận trong luận án đã thuyết phục được hội đồng khoa học. Kết quả bảo vệ luận án là 5/7, loại xuất sắc. Trước đó, Thùy tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc với điểm trung bình chung tuyệt đối 4.0/4.0. NGHIÊM HUÊ Lựa chọn độc đáo của nữ tiến sĩ Học sinh lớp 9 Hà Nội đang nóng lòng chờ phương án thi vào lớp 10 ẢNH: QUỲNH ANH Kiều Phương Thùy và chồng trong lễ trao bằng Tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ Thêm cơ hội học trường công lập TUYỂN SINH LỚP 10 HÀ NỘI: Theo đuổi ngành học đặc thù, chờ đến khi trường được phép mở mã ngành đào tạo tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam để nghiên cứu, Kiều Phương Thùy hạnh phúc khi nhận tấm bằng tiến sĩ ngành Lí luận và phương pháp sư phạm Tin học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm ngoái, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó các trường THPT công lập tuyển 60,9% học sinh gồm: 78.000 em vào trường THPT công lập; 4 trường THPT chuyên tuyển gần 2.500 em; 9 trường công lập tự chủ tài chính tuyển gần 3.700 em; 4 trường hiệp quản tuyển gần 2.000 em; trường tư thục tuyển khoảng 30.000 em (khoảng 23%), số còn lại học nghề.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==