Tiền Phong số 86

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 26/3/2024 Tòa án quận Basmanny, Mátxcơva tuyên bố, bốn nghi phạm Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni và Muhammadsobir Fayzov bị tạm giam đến ngày 22/5 trong thời gian chờ xét xử. Ba trong số bốn nghi phạm đã nhận tội. Vụ khủng bố hôm 22/3 là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga kể từ vụ bao vây trường Beslan năm 2004, khi phiến quân Hồi giáo bắt hơn 1.000 người làm con tin. Hơn 300 người đã thiệt mạng, với một nửa trong số đó là trẻ em. Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất ở Nga. Tối 23/3, nhóm này đăng tải trên Telegram đoạn video được cho là ghi lại cảnh xả súng. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận 11 nghi phạm, trong đó có bốn người liên quan trực tiếp đến vụ tấn công; họ đã bị bắt giữ tại vùng Bryansk, gần biên giới với Ukraine. Đoạn video được RT đăng tải cho thấy một người đàn ông bị khống chế và nói bập bẹ bằng tiếng Nga về việc được trả 500.000 rúp (khoảng 134 triệu đồng) để thực hiện vụ tấn công khủng bố. Nhà Trắng nói rằng, đầu tháng này, Chính phủ Mỹ chia sẻ với Nga thông tin về một cuộc tấn công được lên kế hoạch ở Mátxcơva và đưa ra khuyến cáo công khai cho người Mỹ ở Nga vào ngày 7/3. Nhà Trắng cho rằng, IS là thủ phạm duy nhất phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson tuyên bố: “Ukraine không liên quan”. PHÁP NÂNG CẢNH BÁO KHỦNG BỐ LÊN MỨC CAO NHẤT Chính phủ Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Nga, Thủ tướng Gabriel Attal cho biết sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh-quốc phòng cấp cao với Tổng thống Emmanuel Macron. Quyết định này được đưa ra vài tháng trước khi Paris đăng cai Thế vận hội Olympic. Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Attal cho biết cảnh báo được nâng lên “trong bối cảnh IS tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công và các mối đe dọa đè nặng lên đất nước chúng ta”. Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có 3 cấp độ. Cấp độ cao nhất được kích hoạt sau khi xảy ra tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài, hoặc khi xuất hiện mối đe dọa về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Việc nâng cảnh báo lên mức cao nhất cho phép Pháp thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt, lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay, địa điểm tôn giáo… ISKP (còn gọi là ISIS-K), một chi nhánh tổ chức IS, nhận trách nhiệm tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở sát Mátxcơva và giới chức Mỹ xác nhận tuyên bố này. Theo các chuyên gia, khi thế giới đang bị phân tâm bởi những cuộc xung đột khác, IS đã tập hợp lại thành một lực lượng đáng gờm sau những thất bại ở Syria và Iran. MINH HẠNH-BÌNH GIANG (theo Reuters) Sau vụ khủng bố gần thủ đô Mátxcơva tối 22/3 khiến 137 người thiệt mạng, bốn người đàn ông Tajikistan bị bắt; một nghi phạm khai tham gia tấn công “vì tiền”. Tham gia vì tiền Tuy nhiên, bà Kim nói rằng cải thiện quan hệ giữa hai nước phụ thuộc việc Nhật Bản có thể đưa ra những quyết định chính trị thực tế hay không. “Thủ tướng cần biết rằng không phải chỉ vì ông ấy muốn và quyết định thì ông ấy có thể hoặc lãnh đạo của chúng tôi sẽ gặp ông ấy”, KCNA dẫn lời bà Kim. “Điều rõ ràng là khi Nhật Bản chống lại CHDCND Triều Tiên và vi phạm quyền chủ quyền của chúng tôi, họ sẽ bị coi là kẻ thù và sẽ trở thành một phần mục tiêu của chúng tôi”, bà nói thêm. Khi được hỏi về những phát biểu của bà Kim mà báo chí nêu, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhắc lại tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh để giải quyết những vấn đề song phương như chuyện công dân Nhật Bản bị bắt cóc cách đây nhiều năm. “Điều quan trọng là phải tổ chức hội nghị cấp cao để giải quyết vấn đề bắt cóc và những vấn đề khác. Như tôi vẫn nói, chúng tôi đang tiếp cận Triều Tiên theo nhiều cách dưới sự giám sát của tôi”, ông Kishida phát biểu tại phiên họp của quốc hội. Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông muốn đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên mà “không cần điều kiện tiên quyết nào”, và ông đang đích thân giám sát những nỗ lực nhằm tổ chức một cuộc gặp cấp thượng đỉnh đầu tiên với Triều Tiên trong 20 năm. Tháng trước, bà Kim nói rằng, Thủ tướng Kishida có thể sẽ thăm Bình Nhưỡng vào một ngày nào đó. “Nếu Nhật Bản đưa ra quyết định chính trị nhằm mở ra con đường mới để cải thiện mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, quan điểm của tôi là hai nước có thể hướng đến tương lai mới”, KCNA dẫn lời bà Kim. BÌNH GIANG (theo Reuters) Bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ẢNH: SPUTNIK Ngày 25/3, bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, nói rằng Thủ tướng Nhật Bản gần đây thông báo ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên sớm thông qua một kênh khác, hãng thông tấn KCNA đưa tin. “Thủ tướng Nhật Bản đề nghị gặp Chủ tịch Triều Tiên” Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia buồn tại Đại sứ quán Nga Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn Đại biểu Chính phủ Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Liên bang Nga ở Hà Nội. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà viết: “Chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man xảy ra tại Trung tâm Thương mại Crocus City Hall, tỉnh Mátxcơva, Liên bang Nga, ngày 22/3/2024 cướp đi sinh mạng của nhiều thường dân vô tội. Thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi xin chân thành gửi đến Chính phủ và nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Chúng tôi mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và mất mát này, những người bị thương sớm bình phục, mong người dân và đất nước Nga luôn bình an, phát triển”. Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đến ghi sổ tang, chia buồn cùng đất nước và người dân Nga. Hội đàm sáng 25/3 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên kênh ngoại giao nghị viện; tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, đẩy mạnh giao lưu nghị sĩ, trong đó có Nhóm Nghị sỹ Việt NamPhần Lan, trong quan hệ với ASEAN, nghị sỹ nữ, nghị sỹ trẻ; trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động nghị viện… Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ, bộ, ngành và địa phương hai nước; ủng hộ và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước; hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho hợp tác giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp hai nước. Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về đẩy mạnh hợp tác giáo dục hai nước, Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho cho biết Việt Nam được chọn là quốc gia ưu tiên trong chương trình thúc đẩy nhân tài của Phần Lan. Hơn 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Phần Lan là số lượng sinh viên nước ngoài lớn nhất tại Phần Lan. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Helsinki, Phần Lan sẽ sớm được triển khai. Hai bên đang hướng tới việc ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước. Cảm ơn Quốc hội Phần Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Phần Lan tiếp tục tác động để những nghị viện còn lại trong Liên minh châu Âu sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định này. EVIPA sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như kinh tế xanh, chuyển đổi số, công nghệ cao, viễn thông, năng lượng tái tạo, môi trường, xử lý nước, công nghệ rừng, công nghệ thông tin-truyền thông, đô thị thông minh… Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan; hài lòng nhận thấy hợp tác hai nước phát triển tích cực, đặc biệt về chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo… Chiều 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ 24-26/3. Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan. THÁI AN Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho ẢNH: TTXVN NGHI PHẠM VỤ KHỦNG BỐ Ở NGA: Việt Nam-Phần Lan đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt Chân dung 4 nghi phạm ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==