14 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 Từ nay đến kỳ thi còn khoảng 3 tháng, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các địa phương, trường học triển khai nhiều phần việc liên quan đến công tác chuẩn bị từ in sao đề thi, đăng ký dự thi, đến chuẩn bị đội ngũ, quy trình… Các trường phổ thông sẽ cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh, hướng dẫn các em chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi trực tuyến. Việc lập và giao tài khoản cho thí sinh (học sinh lớp 12) được thực hiện trong vòng 3 ngày (24-26/4). Tài khoản là số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc mã số định danh cá nhân. Thí sinh không có các loại giấy tờ trên có thể sử dụng số hộ chiếu để thay thế. Trường hợp thí sinh không có 1 trong 4 loại giấy tờ trên, hệ thống quản lý thi sẽ gán cho một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Trước khi tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi trực tuyến, Bộ GD&ĐT sẽ cho các em thử đăng ký dự thi trên hệ thống Quản lý thi từ ngày 24-28/4 nhằm tập dượt, tránh sai sót khi đăng ký dự thi. Riêng thí sinh tự do đăng ký bằng hình thức trực tiếp từ ngày 2-10/5. Sau đó, các Sở GD&ĐT sẽ rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của các em (nếu có). Để bảo đảm chế độ ưu tiên cho thí sinh tránh bị nhầm lẫn trong quá trình đăng ký thi, các đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh. Thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập Hệ thống quản lý thi. Trường hợp các em quên tài khoản và mật khẩu, có thể liên hệ với nơi đăng ký dự thi để được hỗ trợ. Kỳ thi năm nay được tổ chức 3 ngày, trong đó, chiều 26/6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế, đính chính thông tin sai sót (nếu có). Đây là việc rất quan trọng để thí sinh biết điểm thi, phòng thi, nắm kỹ quy chế thi, tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra trong các ngày thi tiếp theo. Ngày 27/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn bằng hình thức tự luận, thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn Toán trong 90 phút. Ngày thi 28/6, buổi sáng, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học), thời gian làm bài mỗi môn thành phần là 50 phút theo hình thức trắc nghiệm; bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian làm bài mỗi môn thành phần là 50 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ, thời gian 60 phút, kết thúc kỳ thi (nếu không có diễn biến bất thường dẫn tới phải sử dụng ngày thi dự phòng 29/6). Theo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT trên toàn quốc chủ trì tập huấn cho các trường phổ thông về Quy chế thi và nghiệp vụ thi, hoàn thành chậm nhất ngày 23/4. Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn cụ thể, đối với bài thi tổ hợp, nếu thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất và thứ hai, sau khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm sẽ di chuyển về phòng chờ trong khu vực thi đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi điểm thi. Thí sinh chỉ dự thi môn thi thành phần thứ nhất và thứ 3 trong bài thi tổ hợp, ngay khi hết giờ làm bài môn thi thứ nhất phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, bảo quản phiếu trả lời trắc nghiệm trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. HÀ LINH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Lưu ý các mốc thời gian Theo hướng dẫn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo trường phổ thông và các đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra chéo thông tin thí sinh đăng ký dự thi, xét công nhận tốt nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý về diện ưu tiên, điểm khuyến khích và thông tin hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trong đó, các địa phương cho học sinh lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến trong vòng 9 ngày (từ 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5). PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ, tại những mùa tuyển sinh trước, không ít trường hợp thí sinh sai sót khi nhập dữ liệu lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT dẫn đến thông tin trúng tuyển sớm của thí sinh chưa có trên hệ thống. Do đó ông Triệu khuyên thí sinh cần lưu ý là phải điền đúng và đầy đủ thông tin, tránh sai sót ảnh hưởng kết quả trúng tuyển sau này. Theo ông Triệu, kinh nghiệm là thí sinh không nên xem trên hệ thống mà cần in danh sách các nguyện vọng xét tuyển để rà soát, kiểm tra cho chính xác trước khi thực hiện thao tác cuối cùng của quy trình đăng kí xét tuyển trên hệ thống. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho hay mùa tuyển sinh năm 2023, nhiều thí sinh gặp sai sót ở nội dung về chế độ ưu tiên như khai sai thông tin về ưu tiên khu vực hoặc đối tượng. Ngoài ra, nhiều em không đăng kí xét tuyển đúng thời gian quy định và chọn không đúng nguồn dữ liệu xét tuyển. Năm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở nhận hồ sơ đăng kí dự thi của thí sinh phải tra soát đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên cho thí sinh dựa trên dữ liệu dân cư quốc gia để giảm thiểu sai sót. Tuy nhiên, bà Thủy nhấn mạnh thí sinh cần lưu ý mốc thời gian đăng kí xét tuyển để không mất cơ hội. Về đăng kí nguyện vọng trên hệ thống, bà Thủy nhắc lại thí sinh chỉ cần quan tâm tới nguyên tắc ngành nào thích nhất đặt lên trước. Do đó, trường hợp các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm nhưng không phải ngành yêu thích nhất, thí sinh có thể xếp sau. NGÀNH “HOT” KHÔNG BẰNG NGƯỜI “HOT” Bà Thủy cho hay năm nay, thí sinh tiếp tục được đăng kí không giới hạn số lượng nguyện vọng và khuyên thí sinh không nên đăng kí một hoặc một vài nguyện vọng vì sẽ làm giảm cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, thí sinh không nên đặt tất cả nguyện vọng vào những ngành, trường có mức độ cạnh tranh quá cao vì dễ bị rủi ro. “Khi đăng kí nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải làm quen với thao tác trực tuyến. Đặc biệt lưu ý phải thực hiện hết quy trình từ đầu đến cuối, không dừng lại và thoát ra giữa chừng, vì lúc này các thao tác chưa được ghi nhận. Chỉ khi thực hiện hết quy trình, hệ thống mới báo những nguyện vọng này đã được xác nhận”, bà Thủy nói. Đồng thời khẳng định khi thực hiện đổi nguyện vọng cũng phải chú ý thực hiện đúng, đủ quy trình và hoàn thành các thao tác đến bước cuối cùng. Bên cạnh đó, một số thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT rất cao nên chủ quan đăng kí một nguyện vọng vào trường tốp đầu và tự tin sẽ trúng tuyển. Tuy nhiên, thí sinh không đọc kỹ Đề án tuyển sinh của trường với những yêu cầu tiêu chí phụ hoặc thí sinh phải qua sơ tuyển. Vì chưa đáp ứng điều kiện này nên thí sinh không những không trúng tuyển trường yêu thích, mà còn mất luôn cơ hội vào các trường ĐH khác. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa với kinh nghiệm nhiều năm làm tư vấn tuyển sinh, khuyên thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường. Bên cạnh đó, chọn ngành có năng khiếu, năng lực; đồng thời xem xét cơ hội phát triển của ngành đó ở thị trường hiện tại ra sao. Ông Khánh nêu thông tin trên thị trường có nhiều ngành nghề khác nhau nhưng không phải cứ ngành “hot” thì cơ hội phát triển sẽ tốt hơn các ngành khác. Nếu chọn những ngành khó, hóc búa, ít người theo đuổi thì khi ra trường, thí sinh là chuyên gia trong lĩnh vực đó thì cơ hội phát triển rất lớn. “Việc chọn ngành nghề có thể chưa đúng sở thích của mình, nhưng có thể điều chỉnh được”, ông Khánh nói. Đồng thời ông dẫn chứng một nghiên cứu ở ĐH Harvard (Mỹ) khảo sát trên 30 nghìn người cho thấy, sự thành công của họ có đến 85% là thái độ, kỹ năng; 15% về chuyên môn, chuyên ngành. NGHIÊM HUÊ Qua nhiều mùa tuyển sinh đại học (ĐH), các chuyên gia cho biết do đăng kí trực tuyến nên thí sinh rất dễ mất cơ hội vì những sai sót nhỏ khi đăng kí xét tuyển lên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2024 tại chương trình tư vấn tuyển sinh vừa qua ẢNH: NGHIÊM HUÊ Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, trong xu hướng liên ngành, nếu thí sinh có thái độ, kỹ năng tốt thì dù làm ở ngành nào cũng có cơ hội phát triển. Nếu chẳng may chọn ngành sai nhưng biết trau dồi kiến thức, kỹ năng, vẫn có thể thích ứng và thành công. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN ĐH: Đừng để mất cơ hội vì sai sót nhỏ Thí sinh lưu ý các mốc thời gian, thủ tục đăng ký dự thi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==