13 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Giám đốc các bệnh viện chuyên khoa mắt, cập nhật kinh nghiệm về đào tạo, chỉ đạo tuyến và đấu thầu y tế vừa diễn ra. Ông Hoàng Cương, Trưởng phòng Chính sách, Cục Quản lí đấu thầu, Bộ KH&ĐT cho biết, từ 1/2024 khi Luật Đấu thầu mới có hiệu lực, đã có trên 10.000 gói thầu các ngành nghề phát hành hồ sơ mời thầu theo luật mới, trong đó có các gói thầu mua sắm cho y tế. “Trong luật mới trao quyền nhiều hơn cho các giám đốc bệnh viện công lập trong công tác đấu thầu. Việc này nhằm để đảm bảo tính linh hoạt, tự chủ của các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, công tác này cần phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước", ông Cương nói. PGS.TS Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết, đến thời điểm này, các gói thầu cơ bản đã được thực hiện. Bệnh viện đã nhận được các vật tư chính để đảm bảo phẫu thuật, khám chữa bệnh cấp cứu cho bệnh nhân như phẫu thuật đục thuỷ tinh thể, cắt dịch kính... “Trước đây, chúng tôi trống khoảng gần 40% số giường bệnh, nhưng đến nay tỉ lệ sử dụng giường bệnh đạt 95-97%, đã có những thời điểm bệnh nhân phải nằm ghép”. TS. Đông cho biết, có một số gói thầu do không có nhà thầu tham dự, hoặc có nhà thầu tham dự nhưng không trúng thầu nên bệnh viện còn thiếu một số vật tư. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân cần những vật tư này để phẫu thuật không nhiều và có thể trì hoãn vì không phải phẫu thuật cấp cứu. Theo ông Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, hiện nay các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa thể thực hiện được việc đấu thầu mua sắm thuốc vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế vì chưa có thông tư hướng dẫn. “Hiện chưa có sự phân nhóm các loại thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nên các bệnh viện khá lúng túng khi tổ chức đấu thầu. Khi đấu thầu xong, nếu đúng nhóm thì không sao, nhưng sai nhóm lại thành vi phạm quy định. Bên cạnh đó, hình thức mua sắm trực tuyến đã chính thức được áp dụng, nhưng phần mềm mua sắm trực tuyến, chào giá trực tuyến lại chưa đi vào hoạt động...”, ông Hùng nói. ĐỦ HÀNH LANG PHÁP LÍ Ngày 27/2, Chính phủ ban hành Nghị định 24 24/2024/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu có những điểm mới để giải quyết khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế. Như vậy, các chủ đầu tư đã có đủ hành lang pháp lí để thực hiện đấu thầu. Ông Cương cho hay, để công tác đấu thầu được thực hiện dễ dàng và đồng bộ, Bộ KH&ĐT và Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng các thông tư, hướng dẫn để cụ thể hóa Luật Đấu thầu và Nghị định 24. Nhiều nhà quản lí bệnh viện đều thừa nhận Luật Đấu thầu (sửa đổi) cũng như Nghị định 24 quy định về lựa chọn nhà thầu đã tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc trong mua sắm của các cơ sở y tế công. Tuy nhiên, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, băn khoăn: "Nghị định có hướng dẫn rất rõ về vấn đề báo giá nhưng chúng tôi lo vấn đề các cơ quan hữu quan hiểu khác nhau về vấn đề báo giá, điển hình là câu chuyện có lấy giá vận chuyển hay không”. Trả lời vấn đề này, ông Hoàng Cương thông tin, hiện đã gỡ khó cơ bản trong mua sắm, đấu thầu để đảm bảo hoạt động chuyên môn của bệnh viện trên tinh thần chung là nếu như trước đây, tất cả nguồn thu từ bệnh viện dùng để mua sắm đều phải đấu thầu, nay luật mới cho phép một vài hạng mục không cần thiết phải đấu thầu mà các giám đốc sẽ được tự quyết định. “Chúng tôi được biết, Bộ Y tế đang dự thảo quyết định phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giám đốc bệnh viện sẽ quyết định tất cả, từ việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả hợp đồng và xử lí trong đấu thầu liên quan đến dự toán mua sắm, kể cả việc quyết định mua sắm mà không trình lên Bộ Y tế”, ông Cương nói. Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, đề nghị sau 6 tháng đến một năm khi có đầy đủ các hướng dẫn, Bộ Y tế và Bộ KH&ĐT cần sơ kết đánh giá để các đơn vị trình bày các vướng mắc và tìm hướng xử lí. HÀ MINH GỠ NÚT THẮT ĐẤU THẦU TRONG LĨNH VỰC Y TẾ: Trao thêm quyền cho giám đốc bệnh viện công Trong khi chuyên gia của Cục Quản lí đấu thầu - Bộ KH&ĐT khẳng định giám đốc các bệnh viện được chủ động quyết định việc mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, nhiều cơ sở y tế công lập vẫn đang lúng túng khi chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể để thực hiện những quy định mới về đấu thầu. Bệnh viện Mắt Trung ương cơ bản đủ vật tư y tế để điều trị bệnh nhân Sắp tới, Bộ Y tế sẽ ban hành 3 thông tư hướng dẫn về quy trình, danh mục đàm phán giá, mua sắm tập trung và đấu thầu thuốc. Bộ KH&ĐT cũng sẽ ban hành Chỉ thị về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tự quyết và tự chịu trách nhiệm trong công tác đầu thầu mua sắm. Đời sống - Xã hội Tối 23/3, tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức đêm sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội, với thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen”. Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Võ Quang Lâm nhấn mạnh: ''Giờ Trái đất năm 2024 với slogan "Tiết kiệm điện thành thói quen" với mong muốn thói quen tiết kiệm điện này không chỉ thực hiện trong 1h của sự kiện, mà sẽ duy trì suốt 24h của 365 ngày trong năm. Trên khắp các tỉnh thành, EVN đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền vận động người dân, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương cùng tham gia hoạt động tiết kiệm điện, hưởng ứng Giờ Trái đất”, ông Lâm cho biết. Đặc biệt, theo ông Lâm, tận dụng sức mạnh lan tỏa cộng đồng của internet, chuyển đổi số và mạng xã hội, EVN đã yêu cầu các đơn vị cùng đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên các kênh truyền thông số của Tập đoàn và của các đơn vị như website, zalo, Facebook, Tiktok, Youtube…, với hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn, thu hút người đọc/người xem như Infograpfic, ảnh, video clip...; đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố để triển khai những hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc. EVN mong rằng, Giờ Trái đất năm 2024 sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội. Qua số liệu về mức tiêu thụ điện toàn quốc, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng). Theo EVN, sau 16 năm tích cực hưởng ứng tham gia, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam ngày càng được lan tỏa rộng rãi trên cả nước và trở thành hoạt động thường niên rất có ý nghĩa vào tháng 3 hàng năm. Từ việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đến nay chiến dịch Giờ Trái đất đã góp phần quan trọng biến nhận thức của mỗi cá nhân thành hành động cụ thể trong việc thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. So với năm 2023, lượng điện tiết kiệm được trên toàn quốc đã tăng rất mạnh. Năm 2023, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 25/3/2023), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 298.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng). Còn tại Hà Nội, năm 2023, sản lượng điện tiết kiệm hưởng ứng Giờ Trái đất đạt 34.278 kWh, tương ứng tỷ lệ 11,5% so với cả nước. Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Bộ Công Thương đồng chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó EVN là một trong những đơn vị điển hình luôn quan tâm và tích cực phối hợp để thực hiện tốt chương trình. Năm 2024 cũng là lần thứ 16 Việt Nam tích cực tham gia hưởng ứng chương trình. Trước đó, Bộ Công Thương đã đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, EVN, các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. EVN cũng yêu cầu các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị. Đồng thời, vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 23/3/2024. THỤC QUYÊN GIỜ TRÁI ĐẤT 2024: Cả nước tiết kiệm được hơn 858 triệu đồng tiền điện sau 1 giờ tắt đèn Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng). Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chia sẻ về tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng Chiến dịch Giờ Trái đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) sáng lập, là chiến dịch toàn cầu khởi đầu tại thành phố Sydney (Australia) vào năm 2007, với mục đích khuyến khích mỗi cá nhân, hộ gia đình cũng như các cơ sở kinh doanh tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ đồng hồ từ 20h30 - 21h30 (giờ địa phương) vào thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==