10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện; đại diện lãnh đạo Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ; đại diện Hội Chữ thập đỏ cùng đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại ngày hội, anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, Chủ Nhật Đỏ là một trong các hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội, được tổ chức với mục đích hỗ trợ nguồn máu cho công tác điều trị, cứu người tại các bệnh viện. Chương trình cổ vũ tình đoàn kết, yêu thương nhau giữa đồng bào các dân tộc, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội về phong trào hiến máu tình nguyện, trong đó, đoàn viên thanh niên, sinh viên là lực lượng nòng cốt. “Vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của mỗi người, thay mặt Ban tổ chức, tôi xin kêu gọi tất cả các tập thể, cá nhân hãy tích cực hưởng ứng và đăng ký hiến máu cứu người. Và đặc biệt rất mong các bạn đoàn viên thanh niên tham dự chương trình hôm nay tiếp tục nêu cao truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia hiến máu và vận động các đối tượng xã hội khác tham gia hiến máu tình nguyện. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta đối với toàn xã hội” - anh Trần Việt Tuấn kêu gọi. CẢNH KỲ Chiều 24/3, ông Nguyễn Anh TuấnChánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa phối hợp Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 và các đơn vị liên quan kiểm tra tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và phát hiện hàng rào ở nhiều vị trí trên cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Trị bị tháo dỡ để tạo lối đi trái phép vào cao tốc. Cụ thể, tại các vị trí km 12+550, km 19+750, km 24+300, km 34+830, km 33+670, km 31+150 và phạm vi tuyến đường huyện ĐH.54 đoạn đi vào nút giao Quốc lộ 15D tại km 30+496 có các vị trí người dân tự ý tháo khung lưới thép để ra vào, có điểm còn tạo lối đi cho ô tô. Việc tháo dỡ hàng rào, khung lưới thép tạo lối đi trái phép vào cao tốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. “Trước hiện trạng này, Ban ATGT tỉnh đề nghị Khu Quản lý đường bộ II chỉ đạo đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khẩn trương rào chắn lại các vị trí hàng rào bị tháo dỡ; tiến hành lắp đặt bổ sung tường hộ lan thép, tôn lượn sóng tại các vị trí cần thiết nhằm ngăn chặn triệt để việc người và phương tiện vượt rào trái phép vào cao tốc. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, trường hợp phát hiện người dân phá dỡ hàng rào, tạo lối đi trái phép vào cao tốc sẽ chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý’, ông Tuấn nói. Trước đó, trong năm 2023, tình trạng người dân tháo dỡ hàng rào lưới thép gai tại gói thầu XL04 cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn km 37+300 đến km 46+200 thuộc địa phận tiếp giáp giữa xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng đã diễn ra. Đơn vị quản lý, bảo trì cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã phải lắp đặt lại và bổ sung rào chắn sắt sau khi phát hiện hàng rào lưới thép gai dọc hai bên cao tốc này bị tháo dỡ nhiều vị trí, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguyên nhân tai nạn. H.THÀNH Ngày 24/3, báo Tiền Phong, Thành Đoàn Cần Thơ cùng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ tổ chức ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 năm 2024. Đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ tích cực tham gia hiến máu ẢNH: CK Vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm thiêng liêng Cụ thể, theo văn bản của UBND huyện Gia Lâm, bãi đổ phế thải xây dựng được phản ánh có nguồn gốc là đất nông nghiệp, giao cho các hộ gia đình ở thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Việc tập kết phế thải xây dựng không đúng quy định này đã được UBND huyện phát hiện và có văn bản số 3845/UBND-TNMT chỉ đạo UBND xã Đa Tốn lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định vào ngày 15/11/2022. Tuy nhiên, UBND xã Đa Tốn lại không xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của UBND huyện. Hiện trạng trên khu đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hoạ vẫn còn phế thải xây dựng và có việc đốt chất thải. Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, UBND huyện Gia Lâm đã có Văn bản số 729/ UBND- TNMT ngày 13/3, chỉ đạo UBND xã Đa Tốn khẩn trương tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm vi phạm của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Họa trên đất nông nghiệp xong trước ngày 10/4/2024 và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15/4/2024. Ngoài bãi rác trái phép nêu trên, như Tiền Phong phản ánh, quanh khu vực Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn có “nhiều bãi chất thải gây ô nhiễm không khí Hà Nội” khác, trong đó có tình trạng sinh viên của học viện đốt rác, cỏ tươi kéo dài nhiều ngày. Ngoài ra, các công trình xây dựng của học viện này và công trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bây cũng đầy bụi đất; xe tải không được che chắn. Về vấn đề này, UBND huyện Gia Lâm đã có văn bản số 730/ UBND-TNMT đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường, chấm dứt ngay việc đốt chất thải trong khuôn viên Học viện, có biện pháp giám sát các khu vực đất trống để đảm bảo không có tình trạng đốt rác. Học viện phải có văn bản làm rõ tình trạng đốt chất thải theo phản ánh của báo Tiền Phong, công tác bảo vệ môi trường đối với chất thải của Học viện, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đang triển khai trong khuôn viên Học viện. Hiện nay, những điểm đốt rác tự phát quanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được thu dọn. Những điểm đã được báo Tiền Phong phản ánh, UBND huyện Gia Lâm sẽ cho xử lý và tiếp tục thông tin. Trước đó, ngày 9/3, báo Tiền Phong có bài “Nhiều bãi chất thải gây ô nhiễm không khí Hà Nội”, phản ánh về tình trạng đốt rác, chất thải xây dựng và các công trình đang được thi công gây ô nhiễm trên địa bàn huyện Gia Lâm. Đây cũng là nơi được đánh giá có mức độ ô nhiễm không khí nhất Hà Nội trong nhiều ngày liên tục, theo các ứng dụng theo dõi chất lượng không khí tại Việt Nam. LONG VÂN - THÀNH ĐẠT UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa có văn bản gửi báo Tiền Phong thông tin kết quả kiểm tra xử lý về tình trạng đốt chất thải, công trường gây ô nhiễm môi trường. Bãi đốt chất thải xây dựng đốt khói đen kịt Đơn của ông Đào Xuân Thoan, sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1965, trú tại số nhà 9B, ngõ 250/50 đường Kim Giang, tổ 25 phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị việc chưa được kết nạp là Hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Hội CCB quận Hoàng Mai có văn bản trả lời, cho biết: Căn cứ điều lệ Hội CCB Việt Nam, việc xét kết nạp hội viên vào Hội CCB Việt Nam do Chi hội CCB địa phương xem xét, quyết định. Trước sự việc trên, Chi hội CCB Kim Lũ 1, phường Đại Kim, nơi ông Thoan cư trú đã tổ chức sinh hoạt xem xét kết nạp vào hội đối với ông Thoan và gửi hồ sơ lên Hội CCB phường Đại Kim. Gần đây, Hội CCB phường Đại Kim có quyết định (số 16) chuẩn y kết nạp ông Đào Xuân Thoan vào Hội CCB Việt Nam. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC Tiền Phong nhận được đơn của ông Võ Văn Lũy, trú tại tổ 16 phường An Bình (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tố giác sự việc: Năm 2022, một giám đốc Công ty TNHH có trụ sở tại phường 2 (thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp) đã lạm dụng tín nhiệm, mua của ông Lũy số lượng gạo lớn với số tiền hơn 300 triệu đồng rồi không thanh toán cho ông Lũy. Ông Lũy nhiều lần liên lạc để yêu cầu trả tiền, nhưng giám đốc Công ty TNHH này cố tình lảng tránh rồi trốn khỏi địa phương. Ông Lũy đã tố giác sự việc tới các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Tiền Phong chuyển tố giác trên đến Công an thành phố Cao Lãnh kiểm tra, xem xét. T.P CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI NHẮN TIN Tái diễn nạn tháo hàng rào sắt vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn ĐIỂM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NHẤT HÀ NỘI: Xử lý bãi đốt rác, chấn chỉnh công trường xây dựng Người dân ra vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn bằng những lối tháo rào trái phép PHẢN HỒI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==