Tiền Phong số 83

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 23/3/2024 ĐỒNG LƯƠNG BÈO BỌT Với hơn 632.000ha, Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất Tây Nguyên và thứ 4 cả nước. Tỉnh miền núi này hiện có 11 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và 21 Ban Quản lý rừng phòng hộ, cùng Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Tuy vậy, thời gian qua, ngành lâm nghiệp tỉnh Gia Lai cũng đang đối diện với thách thức khi nhiều nhân viên bảo vệ rừng xin nghỉ việc. Ông Phan Thanh Hải - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê thông tin, đơn vị được giao 15 biên chế nhưng đến nay có 6 người xin nghỉ. Trong số 9 người thì lãnh đạo và văn phòng chiếm 6 người, nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng chỉ còn 3. “Ước tính, mỗi nhân viên quản lý bảo vệ hơn 3.000ha rừng. Trong khi đó, áp lực giữ rừng ngày càng lớn mà tiền lương, chế độ phụ cấp còn thấp. Mặt khác, đặc thù công việc phải xa nhà nên một số người đã xin nghỉ việc hoặc tự động bỏ việc”, ông Hải bộc bạch. Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, gắn bó, giữ rừng 10 năm nhưng anh Hồ Vĩnh Tường (nhân viên) cũng chỉ nhận được mức lương hơn 4,4 triệu đồng/ tháng. Với số tiền này, anh Tường cho biết không đủ các khoản chi cho con cái ăn học, trong khi đó công việc áp lực, vất vả, không có thời gian để về với gia đình. Trước tình trạng nhiều nhân viên lâm nghiệp nghỉ việc, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cũng có thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023. Trước mắt, cần tuyển 69 chỉ tiêu vào 18 ban quản lý rừng phòng hộ và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Gia Lai cho hay, chưa có con số thống kê cụ thể nhưng qua kiểm tra thực tế ở một số ban quản lý rừng có tình trạng nhân viên xin nghỉ việc. Nguyên nhân do lương thấp, áp lực công việc lại cao nên nhiều nhân viên buộc phải đi tìm công việc khác. “Các chính sách vẫn còn thiếu, chưa tương xứng nên trước mắt chúng tôi đã đề xuất trong thời gian tới có những đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng giữ rừng”, ông Hoan nói. Tại Kon Tum, Chi cục Kiểm lâm tỉnh này cho hay, công việc bảo vệ rừng thường nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với côn trùng và vi sinh vật gây bệnh. Thế nhưng công việc này chưa được quy định trong danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Theo thực tế, phụ cấp rất thấp, đơn cử, 1ha rừng giao cho xã quản lý chỉ được chi trả 100.000đ/năm. Trong khi đó, quy định mỗi kiểm lâm phải giữ 1.000ha rừng dẫn đến lực lượng quá mỏng. “ĐỎ MẮT” TÌM NGƯỜI Từ năm 2016 đến nay, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có 5 Mổ xẻ nguyên nhân người giữ rừng bỏ việc, các ngành chức năng đều nhận thấy cốt lõi bởi trách nhiệm cao nhưng đồng lương bèo bọt. Có trường hợp xin từ chức, xuống chức mặc dù chưa tới tuổi nghỉ hưu. Trong khi, nguồn tuyển không có dù chủ rừng đã hạ tiêu chuẩn, chỉ cần tốt nghiệp THPT. nTIỀN LÊ - HUỲNH THỦY PHÓNG SỰ KHỐC LIỆT CUỘC CHIẾN GIỮ RỪNG: Mỗi lần tuần tra, kiểm lâm phải gùi lương thực đi cả tuần mới về Điều kiện sống khá khó khăn của người giữ rừng Kỳ 4: Có thực mới vực được đạo SÁCH GIÁO KHOA BỘI THU Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác xuất bản sáng 22/3, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định, trong năm 2023 các nhà xuất bản đều nỗ lực, chủ động trong việc giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh và nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất bản nói chung, xuất bản điện tử nói riêng. Tổng doanh thu đạt hơn 4.105 tỷ đồng (tăng 4,98%), lợi nhuận (sau thuế) đạt hơn 450 tỷ đồng (tăng 8,4%). Ông Nguyễn Nguyên cho biết, số lượng các đầu sách có lượng phát hành lớn tăng lên. Một số đầu sách thu hút được nhiều bạn đọc và cho đến nay đã được tái bản nhiều lần dưới dạng in truyền thống hoặc phát hành điện tử với số lượng lớn, có thể kể đến: Hạt giống tâm hồn, Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Nhà giả kim, Cây cam ngọt của tôi, Nghĩ giàu và làm giàu… Một số đầu sách nói đạt 1 triệu lượt nghe. Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản cũng đạt nhiều thành tựu. Trong đó, phát hành xuất bản phẩm điện tử được đánh giá là hoạt động nổi bật, mang lại dấu ấn trong chuyển đổi số của lĩnh vực xuất bản. Theo đó, doanh thu sách nói tăng trưởng tốt, đã đạt khoảng 116,1 tỷ đồng (theo báo cáo của các doanh nghiệp trong năm 2022 và năm 2023). Bên cạnh những chuyển biến tích cực, nhiều đại biểu nêu một số vướng mắc. Doanh thu xuất bản hơn 4 nghìn tỷ đồng nhưng quá nửa đến từ mảng sách giáo khoa, tham khảo. Mảng sách điện tử mới chỉ phát triển mạnh ở thị trường sách nói và một số nhà xuất bản khối đại học xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử chưa thực sự có bước tiến mạnh về doanh thu. Việc liên kết xuất bản cũng chưa mang lại hiệu quả vượt bậc. Sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo nhà xuất bản, sự buông lỏng quy trình biên tập đã dẫn đến sai phạm của một số đầu sách liên kết. Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Thaihabooks) ước ao Việt Nam có những cuốn sách bán chạy cả triệu bản như thế giới. Đây được xem là một trong những chỉ số cho thấy sự phát triển của xuất bản nước nhà, cơ sở hình thành những tập đoàn xuất bản. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho rằng, những cuốn sách bán chạy ở nước ngoài chưa chắc phù hợp với thị hiếu người Việt. Vì vậy, điều quan trọng hơn cả là các đơn vị xuất bản chú trọng hơn ở lựa chọn bản thảo, nghiên cứu nhu cầu của độc giả Việt. Phát biểu tổng kết hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, ngành xuất bản đang gặp khó khăn, là "giai đoạn nhiều đau đớn". Ông khẳng định ngành xuất bản cần đổi mới, sáng tạo, cần thích nghi với cách mạng công nghệ. “Cần có sự hợp tác giữa đơn vị xuất bản với các đối tác công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở nhiều sản phẩm xuất bản số. Về phía cơ quan chức năng, sẽ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện thể chế, hoàn thành vai trò "nhạc trưởng" để đưa ngành xuất bản phát triển bền vững", ông Hùng nói. NỖ LỰC VỰC DẬY NGÀNH IN Chiều 22/3, Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành in năm 2024. Cục trưởng Nguyễn Nguyên khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, ngành in đối mặt nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, thiếu các doanh nghiệp đầu ngành dẫn dắt, thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu hội nhập,… Chính vì thế, ngành in phải đồng hành với xuất bản để cùng lớn mạnh. Để làm được điều này, nhiệm vụ chống in lậu cần đặt lên hàng đầu. Trong năm 2024, xu hướng đầu tư sang in kỹ thuật số toàn bộ thay thế in truyền thống đang được nhiều nhà in quan tâm, tuy nhiên với sản phẩm và suất đầu tư ở thị trường Việt Nam, chưa có nhà in nào đủ quy mô đầu tư in kỹ thuật số toàn phần. Trong giai đoạn chuyển giao giữa các xu thế chung, các nhà in vẫn chú trọng kết hợp hài hòa giữa in kỹ thuật số và các công nghệ in truyền thống. Trong khi doanh thu ngành xuất bản, phát hành đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng với số lượng xuất bản phẩm lớn, ngành in lại đối mặt với vô vàn khó khăn. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, ngành xuất bản cần đổi mới, sáng tạo, cần thích nghi với cách mạng công nghệ, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Doanh thu hơn 4 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên mảng sách giáo khoa, tham khảo lại chiếm quá nửa Việt Nam thiếu vắng sách ăn khách Đến ngày 15/3/2024, cả nước có 2.771 cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động, số lượng cơ sở in năm 2023 tăng 3,7% so với năm 2022. Năm 2023, theo thống kê của Cục Xuất bản, In và Phát hành, cả nước có 79 cơ sở in đã giải thể (chiếm 2,85% tổng số cơ sở in), trong đó các cơ sở in nhà nước chiếm 50,6%.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==