BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Theo kế hoạch, đội tuyển bắn súng Việt Nam với 10 xạ thủ sẽ tham dự tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 25/3 đến 5/4, sau đó tham dự Giải vô địch bắn súng thế giới 2024 (đồng thời là vòng loại Olympic) từ ngày 10 đến 21/4 tại Brazil. Kế tiếp, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự Cúp bắn súng thế giới 2024 từ ngày 1 đến 11/5, tại Azerbaijan; thi đấu Cúp bắn súng thế giới 2024 tại Đức từ ngày 30/5 đến 8/6. Trước khi tham dự Olympic Paris 2024, đội sẽ tập huấn tại Hàn Quốc và châu Âu dự kiến vào tháng 7. Bà Vũ Thị Anh Đào - phụ trách bộ môn bắn súng (Cục TDTT) cho biết, các VĐV được nâng cao chế độ dinh dưỡng, được đầu tư để đi thi đấu hầu hết các giải quốc tế quan trọng. Hiện các VĐV đều có sức khỏe tốt và kỹ thuật ổn định, đặc biệt có tinh thần quyết tâm phấn đấu hết sức mình trong thi đấu. Theo HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Park Chung-gun, toàn đội quyết tâm giành thêm 1 suất tham dự Olympic Paris 2024 và rèn luyện bản lĩnh, tâm lý thi đấu tới các xạ thủ. Đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện có 2 suất góp mặt tại Thế vận hội nhờ công của xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền. Xạ thủ Phạm Quang Huy- niềm hy vọng lớn nhất của bắn súng Việt Nam trong hành trình tìm thêm suất dự Olympic, cho biết, hằng ngày anh và các VĐV đều cố gắng tập luyện đạt được số điểm tiêu chuẩn để vào chung kết. Đối với môn bắn súng, vấn đề tâm lý rất quan trọng nên mong muốn có cơ hội tập huấn và thi đấu nhiều để cải thiện thành tích. Để động viên và khuyến khích tinh thần tập luyện và thi đấu của toàn đội, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ trao thưởng 50 triệu đồng tới mỗi xạ thủ giành vé dự Olympic. Mức thưởng dành cho các xạ thủ Việt Nam tại Olympic Paris 2024 lần lượt là: 500 triệu đồng đối với HCV, 300 triệu đồng đối với HCB và 200 triệu đồng đối với HCĐ. Mức thưởng sẽ được tăng thêm tùy theo việc Liên đoàn kêu gọi thêm các nguồn lực tài trợ. TRỌNG ĐẠT Xạ thủ Phạm Quang Huy được kỳ vọng giành suất dự Olympic Paris 16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 23/3/2024 Bắn súng quyết giành thêm suất dự Olympic Paris Đội tuyển bắn súng Việt Nam được tạo điều kiện tối đa tập huấn và thi đấu nhiều giải châu Âu với mục tiêu giành thêm suất dự Olympic Paris 2024. Hiện, bắn súng Việt Nam có 2 suất tham dự Olympic Paris 2024 nhờ công của xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền. Indonesia trên thực tế không thể hiện được điểm nào đặc biệt dù đội hình của HLV Shin Tae-yong có nhiều cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, khác biệt giữa đôi bên là ý tưởng chiến thuật, và tinh thần thi đấu. Indonesia không cố gắng chiếm quyền kiểm soát bóng, nhưng chơi kỷ luật và kiên nhẫn chờ cơ hội từ những sai sót của đối thủ. Và khi cơ hội đến từ tình huống sai sót cá nhân của Minh Trọng đầu hiệp 2, Egy Maulana đã không bỏ lỡ. Các cầu thủ chủ nhà chơi quyết liệt, thường xuyên phạm lỗi để phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Sau khi có bàn thắng, Indonesia lập tức lùi về phòng ngự một cách chủ động, chia cắt thành công các cầu thủ trên hàng tấn công Việt Nam đồng thời giảm nhịp độ trận đấu một cách tối đa. Chiều ngược lại, có rất nhiều vấn đề bộc lộ trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno. Về nhân sự, HLV Troussier tiếp tục gây bất ngờ khi để các cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng tạo đột biến trên ghế dự bị như Quang Hải hay Văn Toàn, Tiến Linh. Điều này khiến cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc, thiếu sáng tạo và không tạo được sức ép cần thiết lên đối phương. Dù đề cao khâu kiểm soát bóng, thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam chỉ sở hữu 51% so với 49% của Indonesia. Số lần dứt điểm của Việt Nam chỉ là 2 so với 7 của đối thủ, và cả 2 tình huống đều không trúng đích. Đây là con số rất nghèo nàn nếu so với thời lượng kiểm soát bóng. Việc không tạo dựng được bộ khung ổn định có thể là nguyên nhân khiến đội bóng của ông Troussier vận hành rất thiếu mượt mà và độ gắn kết. Đội hình xuất phát tối 21/3 của đội tuyển Việt Nam là sự lắp ghép mới với nhiều xáo trộn so với Asiad Cup 2023 và cả 2 trận đấu trước ở bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. So với đối thủ, các cầu thủ Việt Nam bộc lộ tinh thần chiến đấu thua sút, cảm hứng chơi bóng, và chính vì vậy họ thiếu hẳn những pha bóng ngẫu hứng, làm say lòng người hâm mộ. Có thể nhiều trụ cột chưa lấy lại phong độ đỉnh cao hoặc bị ảnh hưởng vì chấn thương, nhưng điều đó không đủ để biện hộ cho lối chơi thiếu lửa của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng so với người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Troussier cho thấy thiếu khả năng khơi gợi cảm hứng, tinh thần chiến đấu cho các học trò. Cho tới thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra đánh giá chính xác về lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đó không hoàn toàn là kiểm soát bóng, tấn công và cũng không phải phòng ngựphản công mà mang hơi hướng tự phát của các cầu thủ. Một vấn đề bộc lộ từ Asian Cup 2023 và tiếp tục tái hiện ở trận đấu với Indonesia, đó là khả năng phản ứng trước diễn biến trận đấu của ông Troussier cùng ê-kíp BHL thiếu hiệu quả. Trong bối cảnh chơi bế tắc rồi bị đối thủ dẫn trước, đội tuyển Việt Nam không tạo được sự thay đổi nào. Những phát biểu trong phòng họp báo hướng đến các CĐV cũng cho thấy ông Troussier bị phân tâm quá nhiều, thay vì tập trung vào nhiệm vụ chính. Điều đó vô tình tạo nên áp lực rất lớn cho chính ông cùng các học trò, một chỉ báo xấu trong một hành trình còn khá dài theo hợp đồng. NGUYÊN PHONG Đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc và thiếu ý tưởng trước Indonesia, dấu hiệu cho thấy ông Philippe Troussier chưa tạo dựng được lối chơi ổn định theo triết lý đề ra. Thất bại trên sân Gelora Bung Karno tối 21/3, đồng thời bộc lộ nhiều vấn đề khác về nhân sự của đội tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân người Pháp. Với thất bại tại Gelora Bung Karno, từ chỗ chiếm lợi thế trước đối phương, đội tuyển Việt Nam hiện đã rơi vào thế yếu trong cuộc đối đầu ở lượt về. Indonesia đã vượt lên chiếm vị trí nhì bảng F với 1 điểm cách biệt so với Việt Nam, nhờ đó chiếm quyền chủ động trong việc lựa chọn lối chơi tại Mỹ Đình. Thùy Linh dừng bước tại giải Thụy Sĩ mở rộng Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước tại giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng sau khi để thua Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia), với tỉ số 0-2 (6-21, 13-21) ở vòng 2. Trước đó tại vòng 1, Nguyễn Thùy Linh đã loại một đối thủ khác đến từ Indonesia là Ester Nurumi Tri Wardoyo. Đây là tay vợt từng đánh bại cô tại tứ kết SEA Games 32. Với việc vào vòng 2 giải Thụy Sĩ mở rộng, Thuỳ Linh đã tích lũy được khoảng 2.750 điểm, qua đó cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng vòng loại Olympic Paris 2024 sẽ “chốt sổ” vào cuối tháng 4. Lý Hoàng Nam vào bán kết Giải M15 tại Ấn Độ Trong trận tứ kết giải M15 Chandigarh hôm qua, Lý Hoàng Nam với thứ hạng 488 ATP, là hạt giống số 4 của giải, đã dễ dàng vượt qua tay vợt Thái Lan Thanapet Chanta (hạng 915 ATP) sau hai sét đấu với tỉ số 2-0 (6-3, 6-3). Trước đó, Chanta từng hai lần chạm trán với tay vợt người Tây Ninh nhưng đều thất bại. Đối thủ tiếp theo của Hoàng Nam là hạt giống số 2 của giải - Ramkumar Ramanathan. Tay vợt 29 tuổi này có thứ hạng 410 trên bảng xếp hạng ATP và hơn Hoàng Nam với cách biệt đến 78 bậc. TRỌNG ĐẠT Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi thiếu nét khi tái đấu Indonesia ẢNH: VĂN VĂN THUA ĐỘI TUYỂN INDONESIA: Đội tuyển Việt Nam bộc lộ những gì?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==