Tiền Phong số 83

12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 23/3/2024 “Nhiều chỉ số tài chính, kinh tế và quân sự gợi ý rằng, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột thông thường quy mô lớn với NATO, không phải ngay lập tức nhưng vào mốc thời gian gần hơn so với dự tính của các nhà phân tích phương Tây”, Viện Nghiên cứu chiến tranh (trụ sở ở Mỹ) viết trong báo cáo ngày 20/3. Tổ chức nghiên cứu này dẫn thông tin từ cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Hạ viện Nga ngày 19/3. Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi ông Putin giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 17/3 để tiếp tục lãnh đạo Nga thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong cuộc họp, Tổng thống Putin nói về những lĩnh vực mà ông muốn ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ 5. Ông nói với các nghị sĩ rằng điều quan trọng nhất là “cứu người” và “giúp các gia đình”. “Tất nhiên tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện trên nền tảng phát triển kinh tế. Đây là vấn đề chìa khóa cho sự phát triển của nước ta, từ đó những vấn đề về chủ quyền công nghệ và phát triển xã hội sẽ được giải quyết”, ông nói. Tổng thống Nga cũng kêu gọi các nghị sĩ chớ để bị dẫn dắt bởi “doanh nghiệp hay lợi ích đảng phái”. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu chiến tranh, bài phát biểu của Tổng thống Nga gợi ý rằng ông sẵn sàng hy sinh quan hệ với “siloviki”, tức những cựu quan chức an ninh giàu có được cho là một phần trong lực lượng chính trị ủng hộ ông. Đây có thể là tín hiệu của ông Putin rằng giới tinh hoa Nga sẽ phải “đau một chút” để bảo đảm ổn định tài chính của đất nước. “Những nỗ lực của ông Putin nhằm ổn định nền kinh tế và tài chính Nga có thể là một phần trong sự chuẩn bị về tài chính và nội bộ cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO trong tương lai, không chỉ vì cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine”, Viện Nghiên cứu chiến tranh viết trong báo cáo. Đây không phải lần đầu tiên các nhà phân tích cho rằng chiến tranh giữa Nga và NATO có thể sắp xảy ra. Tháng trước, cơ quan tình báo nước ngoài Estonia viết trong báo cáo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc “đối đầu với phương Tây”. “Nga đã lựa chọn con đường tiến đến đối đầu trong dài hạn. Điện Kremlin có thể đang dự đoán một cuộc xung đột tiềm tàng với NATO trong khoảng 1 thập kỷ tới”, Reuters dẫn nội dung báo cáo cho biết. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT QUA ĐỐI THOẠI Nga và Ukraine tin rằng cuộc xung đột giữa hai nước hiện nay sẽ được giải quyết thông qua đối thoại, dù vẫn kiên quyết với quan điểm của mình và còn khác biệt lớn về việc tiến tới đối thoại, ông Lý Huy, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu, thông báo ngày 22/3. Ông Lý nói rằng, Nga đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc trong chuyến công du con thoi đến châu Âu, và Ukraine cũng coi đây là chuyến đi quan trọng. Bất chấp những khác biệt trong quan điểm về đàm phán hòa bình, “hai bên vẫn tin rằng cuối cùng cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết” thông qua đối thoại, ông nói. “Tất cả đều đồng ý rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán chứ không phải súng ống”, ông nói với các phóng viên tại cuộc họp báo về chuyến đi của ông tới Nga, Ukraine, Đức, Pháp và Ba Lan trong tháng này. Ông Lý cho biết, Trung Quốc mong muốn có một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của hai nước. Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình trong năm nay, nhưng Mátxcơva cho rằng hội nghị sẽ thất bại nếu không có sự tham gia của Nga. BÌNH GIANG (theo Business Insider, Reuters) Viện Nghiên cứu chiến tranh nhận định, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột thông thường quy mô lớn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng của nước này đã tấn công các trung tâm chỉ huy Ukraine trong ngày 20/3 ẢNH: TASS Nga đang chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực với NATO Viện Nghiên cứu chiến tranh cho rằng, Nga đang tập trung vực dậy nền kinh tế không chỉ để bảo đảm đủ nguồn lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo bài báo, Trung Quốc và Nga hứa sẽ dành cho Houthi sự “ủng hộ chính trị” nhất định. Chưa biết lời hứa cụ thể của Nga và Trung Quốc là gì. Bloomberg cho rằng đó có thể là sự ủng hộ trong các tổ chức quốc tế, như chặn các nghị quyết chống lại Houthi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tháng 1 vừa qua, khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết lên án việc Houthi tấn công các tàu hàng trên Biển Đỏ, Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng. Theo Bloomberg, cuộc đàm phán của các nhà ngoại giao Nga và Trung Quốc với đại diện Houthi diễn ra ở Oman. Đầu năm nay, một phái đoàn của Houthi thăm Mátxcơva để hội đàm với Bộ Ngoại giao Nga. Hai bên bàn các biện pháp để gây sức ép buộc Israel và Mỹ phải kết thúc chiến sự ở Dải Gaza, trong bối cảnh vài chục ngàn người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột từ tháng 10 năm ngoái. Từ tháng 11 năm ngoái, Houthi nhiều lần tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ, gây xáo trộn một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Lực lượng này tuyên bố chỉ tấn công những tàu liên quan đến Israel, để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza. Mỹ và Anh đã triển khai nhiều đợt không kích đáp trả Houthi. Dự kiến ngày 22/3, Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an ủng hộ nghị quyết do nước này đệ trình để yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và trả tự do cho các con tin, đồng thời thúc ép đồng minh Israel cho phép đưa thêm hàng viện trợ nhân đạo và bảo vệ thường dân nhiều hơn. Nate Evans, phát ngôn viên phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cho biết nghị quyết này là kết quả của “nhiều vòng tham vấn” với các thành viên của Hội đồng Bảo an. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Lực lượng Houthi ở Yemen bảo đảm với Nga và Trung Quốc rằng tàu của hai quốc gia này có thể di chuyển an toàn qua Biển Đỏ và Vịnh Aden, Bloomberg đưa tin ngày 21/3. Houthi bảo đảm không tấn công tàu Nga, Trung Quốc ở Biển Đỏ Tàu hàng Galaxy Leader bị Houthi thu giữ từ ngày 5/12/2023 ẢNH: REUTERS MÔNG CỔ: Gần 5 triệu gia súc chết, hơn 7.000 gia đình thiếu ăn Theo Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Mông Cổ đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong nửa thế kỷ; giá rét đã giết chết hơn 4,7 triệu con gia súc, đe dọa sinh kế cũng như nguồn cung cấp thực phẩm của hàng nghìn người. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt (được gọi là dzud) với đặc điểm nhiệt độ giảm mạnh và băng tuyết dày bao phủ các khu vực chăn thả đã cắt đứt khả năng tiếp cận thức ăn cho gia súc. Khoảng 300.000 người ở Mông Cổ là những người chăn nuôi du mục truyền thống và sống dựa vào gia súc, dê và ngựa để làm thức ăn và bán ở chợ. Alexander Matheou, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IFRC, nói với CNN: “Đối với những người hoàn toàn phụ thuộc vào chăn nuôi để tồn tại, họ đã trở nên nghèo khó chỉ sau vài tháng”. “Một số người trong số họ giờ đây không còn khả năng tự nuôi sống bản thân hoặc sưởi ấm ngôi nhà của mình nữa”. Theo IFRC, kể từ tháng 11/2023, ít nhất 2.250 gia đình chăn nuôi đã mất hơn 70% đàn gia súc. Hơn 7.000 gia đình hiện không có đủ thực phẩm. Dzud đã ảnh hưởng đến 3/4 diện tích Mông Cổ và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông còn dài. THÁI AN (theo CNN) Một con chó tru lên bên cạnh những con cừu và dê chết vì giá rét ở tỉnh Khentii của Mông Cổ ngày 22/2 ẢNH: GETTY Sắp xây công viên “Bảy viên ngọc rồng” đầu tiên trên thế giới Một công viên giải trí dựa trên bộ truyện tranh “Dragon Ball” (Bảy viên ngọc rồng) nổi tiếng của Nhật Bản sẽ được xây dựng tại địa điểm du lịch cao cấp mới Qiddiya của Ả-rập Xê-út, chính quyền địa phương cho biết ngày 22/3. Công viên - với chủ đề xoay quanh thế giới của Son Goku - sẽ cho phép người chơi trải nghiệm hành trình từ “Dragon Ball” đời đầu đến “Dragon Ball Super” mới nhất. Khu vui chơi rộng 500.000 m2 sẽ được chia thành bảy khu vực theo mô típ bảy viên ngọc rồng, với ít nhất 30 trò chơi và một con rồng cao 70 m ở trung tâm. “Dragon Ball” lần đầu tiên được đăng trên tạp chí truyện tranh Weekly Shonen Jump của Nhật Bản vào năm 1984 trước khi được chuyển thể thành phim, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình, phát hành tại hơn 80 quốc gia. Tác giả của bộ truyện - Akira Toriyama - đã qua đời vì cục máu đông trong não hồi tháng 3 ở tuổi 68. Qiddiya đang được xây dựng trên một địa điểm có diện tích lớn hơn gấp đôi so với Disney World ở Florida và dự kiến sẽ bao gồm cả công viên giải trí tàu lượn siêu tốc Six Flags. Ả-rập Xê-út đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế của mình bằng một số dự án lớn liên quan đến giải trí. MINH HẠNH (theo Straitstimes)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==