XIN LỖI BỊ HẠI Sau 4 ngày xét xử, cuối chiều 22/3, HĐXX cho phép 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Trình bày đầu tiên, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh) bước lên bục khai báo xin phép HĐXX quay mặt xuống phía bị hại gửi lời xin lỗi. “Trải qua ba ngày xét xử với rất nhiều cảm xúc, đến lúc này, đọng lại trong tôi là sự ân hận, sự nuối tiếc vì tất cả những gì mình đã làm trong thời gian qua”, ông Dũng bày tỏ. Hơn 15 phút phát biểu, Chủ tịch Tân Hoàng Minh chua xót, có đôi lúc nghẹn giọng mong tòa khoan hồng cho 14 đồng phạm, trong đó có những thuộc cấp, cộng sự và cả “người con trai yêu quý”. Đối với nhà đầu tư, ông Dũng nói họ là đối tác, đã tin tưởng bỏ đồng tiền nhàn rỗi mua trái phiếu. Nay xảy ra cơ sự, ông xin được chia sẻ, thấu hiểu cho những khó khăn họ gặp phải. Suốt hai năm qua, ông cho rằng, bản thân đã cố gắng vượt bậc, để thu hồi được hơn 8.600 tỷ đồng nộp khắc phục hậu quả. “Bằng tất cả những nỗ lực cao nhất và ý chí trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng, phải tìm được số tiền này. Thực sự rất may mắn, nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng tôi đã làm được dù cũng chịu rất nhiều thiệt thòi”, ông nói. Kể thêm về bản thân, ông Dũng cho biết có hơn 10 năm công tác tại Bộ KH&CN, 30 năm quản lý doanh nghiệp, quá trình làm việc đã chăm chỉ lao động; dù trong người nhiều bệnh, 70% dạ dày bị cắt bỏ nhưng không lúc nào ông từ bỏ “lao động”, song cuộc đời không may khiến ông phải đối diện với sự khắc nghiệt nhất, với tất cả tinh thần cầu thị, ông sẵn sàng đối diện và đón nhận sự phán quyết của tòa án. ĐỀ NGHỊ GIẢM THÊM MỨC ÁN Trước đó, trong phần đối đáp, đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho rằng, trên cơ sở ý kiến của bị hại, ý kiến của luật sư, các bên liên quan cùng những tài liệu mới cung cấp tại phiên tòa, Viện kiểm sát xác định vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh là vụ đầu tiên xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, có gian dối. Theo Viện kiểm sát, động cơ, mục đích của việc phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh xuất phát từ nhu cầu huy động vốn, nợ đến hạn trong điều kiện doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính có phần nguyên nhân từ đại dịch COVID-19. Trong vụ án, hai bị cáo đầu vụ là Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai là Đỗ Hoàng Việt đã tích cực, nỗ lực phối hợp cơ quan điều tra và gia đình khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt, đảm bảo hoàn trả cho các bị hại. “Với số lượng bị hại và giá trị chiếm đoạt đặc biệt lớn thì việc khắc phục toàn bộ hậu quả ngay từ giai đoạn điều tra đã kịp thời giải tỏa được những bức xúc, lo lắng của người dân”, đại diện Viện kiểm sát nêu. Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đánh giá các bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Đồng thời, rất nhiều bị hại có đơn đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đối với các bị cáo, nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được cung cấp. Riêng Công ty phát hành trái phiếu Ngôi sao Việt đã nộp thêm số tiền 2 tỷ đồng góp phần khắc phục hậu quả thiệt hại. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị thay đổi việc đề nghị mức án, giảm thêm cho Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng xuống còn 8 - 9 năm tù (trước đó, ông Dũng bị đề nghị tuyên 9 -10 năm tù ). Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm án cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con ông Dũng) còn 4 - 5 năm tù (trước đó Việt bị đề nghị 5 - 6 năm tù); các bị cáo còn lại đều được đề nghị từ án tù giam sang hưởng án treo hoặc giảm từ 6 tháng đến 1 năm so với lời đề nghị trong phần đầu luận tội. HĐXX cho phép 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. HOÀNG AN PHÁP LUẬT 11 n Thứ Bảy n Ngày 23/3/2024 Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đỗ Anh Dũng xin lỗi nhà đầu tư, đồng thời, mong tòa “khoan hồng hết sức có thể” cho con trai của ông cũng như các thuộc cấp, cộng sự tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trong vụ án, hai bị cáo đầu vụ là Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai là Đỗ Hoàng Việt đã tích cực, nỗ lực phối hợp cơ quan điều tra và gia đình khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt, đảm bảo hoàn trả cho các bị hại.”Với số lượng bị hại và giá trị chiếm đoạt đặc biệt lớn thì việc khắc phục toàn bộ hậu quả ngay từ giai đoạn điều tra đã kịp thời giải tỏa được những bức xúc, lo lắng của người dân”, đại diện Viện kiểm sát nêu. Các bị cáo tại phiên tòa ngày 22/3 ẢNH: P.V Bị cáo Đỗ Anh Dũng xin giảm án cho con và cấp dưới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung (42 tuổi) và Tăng Văn Vũ (43 tuổi, cùng ngụ xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 9/8/2017-7/9/2017, với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Quỹ Tín dụng xã Đại An, Nhan Thành Trung đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để theo dõi, nắm thông tin cá nhân, tài sản của khách hàng giao dịch tại quỹ tín dụng. Do bị mất cân đối tài chính nên Trung nhờ Tăng Vinh Quang (cán bộ tín dụng) lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản. Sau đó, Trung giả chữ ký của những người này ký hồ sơ, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân, gây thiệt hại cho Quỹ Tín dụng Đại An số tiền hơn 873 triệu đồng. Đối với bị can Tăng Văn Vũ, trong khoảng thời gian từ ngày 5/1/2015-18/12/2017, Vũ là cán bộ tín dụng thuộc Quỹ Tín dụng Đại An. Lợi dụng vị trí công việc, Vũ lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 người là khách hàng vay vốn, gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng, lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, giả chữ ký phát sinh trên hợp đồng vay, gây thiệt hại cho Quỹ Tín dụng Đại An số tiền hơn 9,5 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị can gây thiệt hại cho quỹ tín dụng này hơn 10 tỷ đồng. CẢNH KỲ Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với ông Nhan Thành Trung ẢNH: ĐẠT NHÂN Khởi tố chủ tịch và nhân viên quỹ tín dụng xã Hai cựu cán bộ CDC Ninh Thuận được hưởng án treo Ngày 22/3, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên toà sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Dương Bá Thanh Dân và Nguyễn Đăng Đức (đều là cựu cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Ninh Thuận) cùng tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Thanh Dân và Đức cùng mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2021, CDC Ninh Thuận đã mượn trước 159.886 kit test xét nghiệm và 90.240 test hóa chất xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), tương đương số tiền trên 72,7 tỷ đồng. Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2021, ông Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc CDC Ninh Thuận chỉ đạo cho Dương Bá Thanh Dân (Trưởng khoa Dược, Tổ trưởng Tổ tư vấn đấu thầu), Nguyễn Đăng Đức (nhân viên khoa Dược, Tổ phó Tổ tư vấn đấu thầu) và Dương Thị Yến Trâm (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) hợp thức 5 hồ sơ nhằm chỉ định thầu, ký hợp đồng mua bán và thanh toán cho Công ty Việt Á với số tiền trên 13,6 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, cả hai bị cáo Dân và Đức đã tham gia xây dựng hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm chỉ định thầu trái pháp luật cho Công ty Việt Á để thanh toán tiền đối với số hàng đã mượn sử dụng trước đó, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước do CDC Ninh Thuận quản lý, sử dụng trên 9,1 tỷ đồng. Ngoài bị cáo Dân và Đức, trong vụ án này còn có một số người liên quan đến việc tổ chức đấu thầu trái pháp luật là ông Nguyễn Nhị Linh (Giám đốc CDC Ninh Thuận), bà Dương Thị Yến Trâm (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ trưởng Tổ thẩm định CDC Ninh Thuận), ông Lê Ngọc Linh Tùng (Tổ trưởng Tổ tư vấn đấu thầu của 4 gói thầu) và một cá nhân khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các cá nhân này không vụ lợi, có thái độ hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý tội phạm nên không đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự. LỮ HỒ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==