BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Nathan Tjoe-A-On sinh ra tại Rotterdam (Hà Lan), cao 1m82, năm nay 22 tuổi, thuộc biên chế của CLB Swansea City (giải hạng nhì Anh) nhưng mới gia nhập SC Heerenveen (chơi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan) theo dạng cho mượn vào đầu năm nay. Cách đây một tuần, Nathan Tjoe-A-On hoàn thành thủ tục nhập tịch và làm lễ tuyên thệ để chính thức trở thành công dân Indonesia. Theo quy định, để Tjoe-A-On được khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia, sau khi hoàn thành thủ tục nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) để xin giấy chuyển nhượng liên đoàn. Theo báo giới Indonesia, bước cuối cùng trong quy trình này vừa hoàn tất. Vì vậy, hậu vệ trái của CLB Heerenveen đã sẵn sàng ra mắt đội tuyển Indonesia. Chia sẻ trên trang chủ PSSI hôm qua, Tjoe-A-On bày tỏ sự háo hức được thi đấu trước những người hâm mộ bóng đá Indonesia. “Người hâm mộ bóng đá ở Indonesia rất tuyệt vời. Tôi từng xem trực tiếp một trận đấu tại Indonesia và cảm nhận được sự cuồng nhiệt của họ. Điều đó khiến tôi mong được chơi cho đội tuyển Indonesia”, hậu vệ khoác áo SC Heerenveen nhấn mạnh. “Bóng đá Indonesia có tiềm năng phát triển lớn. Tôi hy vọng mình sẽ góp sức vào sự phát triển của bóng đá xứ sở vạn đảo, góp sức giúp cho đội tuyển Indonesia mạnh lên nhờ những kỹ năng của chính mình”. Tjoe-A-On là một trong 3 cầu thủ gốc nước ngoài mới nhất được HLV Shin Tae-yong triệu tập để chuẩn bị cho hai trận gặp đội tuyển Việt Nam ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sắp tới. Hai cái tên còn lại là Thom Haye và Ragnar Oratmangoen không kịp hoàn thành thủ tục nhập tịch. Ông Erick Thohir - Chủ tịch PSSI - cho biết, PSSI đang gấp rút hoàn thiện giấy tờ để hai cầu thủ gốc Hà Lan này có thể kịp ra sân ở trận lượt về gặp Việt Nam. Trong màu áo đội tuyển Indonesia, Tjoe-A-On sẽ cạnh tranh quyết liệt với Pratama Arhan cho một suất hậu vệ cánh trái. Arhan có ưu thế gắn bó với đội tuyển quốc gia trong thời gian dài, nhưng Tjoe-A-On có thể trở thành lựa chọn mới của HLV Shin Tae- yong, dựa trên thành tích của cầu thủ này tại châu Âu. Bên cạnh Tjoe-A-On, đội tuyển Indonesia đã có 8 cầu thủ nhập tịch khác, gồm: Elkan Baggott (sinh ở Thái Lan), Jordi Amat (Tây Ban Nha), Justin Hubner (Hà Lan), Jay Idzes (Hà Lan), Sandy Walsh (Bỉ), Marc Klok (Hà Lan), Ivar Jenner (Hà Lan) và Rafael Struick (Hà Lan). Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae- yong, người hâm mộ kỳ vọng dàn cầu thủ gốc nước ngoài này sẽ giúp bóng đá Indonesia bước sang một trang mới. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Indonesia sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam ngày 21/3 trên sân Gelora Bung Karno tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Sau đó năm ngày, hai đội sẽ tái ngộ nhau ở sân Mỹ Đình (Hà Nội). TRỌNG ĐẠT Về chuyên môn thuần túy, Indonesia trên thực tế không phải là mối đe dọa thực sự với đội tuyển Việt Nam, dù đã có những thay đổi đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong. Trong các lần đối đầu giữa đôi bên 5 năm qua, đội bóng xứ vạn đảo thường xuyên sắm vai kẻ thua cuộc. Chiến thắng 1-0 ở Asian Cup 2023 mới đây là một bất ngờ lớn, xảy ra trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu vắng hầu hết những quân bài quan trọng nhất. Lực lượng trẻ và phần nào đó là sự chuẩn bị chưa hợp lý về đấu pháp chiến thuật là những yếu tố dẫn đến thất bại của đội tuyển Việt Nam. Một mối đe dọa Indonesia tạo ra được nhắc đến gần đây là số lượng cầu thủ nhập tịch lớn, lên đến 10 người. Tuy nhiên cần chú ý rằng hầu hết trong số này không phải là những cầu thủ đẳng cấp cao, chơi bóng ở những giải đấu hạng đầu. Điểm mạnh của các cầu thủ này là thể hình, thể lực tốt, giàu sức chiến đấu. Nhưng ở chiều ngược lại, có thể thấy đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng sở hữu nhiều cầu thủ thể hình tốt, chơi mạnh mẽ. Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Linh, Tấn Tài… đều cao hơn 1m8, có thể chơi không chiến tốt. Ở hàng thủ, thủ môn Nguyễn Filip sở hữu chiều cao 1m92, Thành Chung (1m82), Thanh Bình (1m83), Bùi Hoàng Việt Anh (1m85)… đều là những gương mặt giàu sức chiến đấu và kinh nghiệm quốc tế. Nếu có cả Văn Hậu cùng Quế Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin có hệ thống phòng ngự mạnh bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Việc gọi nhiều cầu thủ nhập tịch có thể giúp HLV Shin Tae-yong thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng tạo ra những vấn đề không nhỏ với Indonesia. Đó là khả năng gắn kết giữa các vị trí trên sân, sự nhịp nhàng giữa 3 tuyến cũng như tinh thần thi đấu toàn đội. Bài toán hóc búa nhất của HLV Philippe Troussier ở hai cuộc đối đầu tới có lẽ không chỉ gói gọn ở vấn đề nhân sự. Nếu so với Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam dù vẫn vắng một số gương mặt như Văn Hậu, Quế Ngọc Hải nhưng binh lực vẫn khá đầy đủ. Yêu cầu lớn nhất đặt ra với HLV Troussier là lựa chọn được bộ khung hiệu quả, chắc chắn nhất. Ông Troussier đã để nhiều cựu binh ở ngoài kế hoạch của mình khá lâu, nên việc sử dụng và phát huy được tối đa năng lực của họ ra sao là câu hỏi cần đặt ra vào thời điểm hiện tại. Yếu tố chiến thuật cũng có thể tác động tới kết quả thắng thua trong 2 cuộc đối đầu sắp tới với Indonesia. Trận thua ở Asian Cup 2023 cho thấy ông Troussier và các cộng sự dường như đã bất ngờ trước lối chơi của đối thủ, và lại không đưa ra được điều chỉnh kịp thời. Đội tuyển Việt Nam vì vậy chơi lép vế, không tạo được sức ép lên đối phương như các cuộc đối đầu trước đây. Một vấn đề khác với đội tuyển Việt Nam là tinh thần thi đấu của các trụ cột khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Toàn… đã trải qua chu kỳ thành công rực rỡ dưới thời ông Park Hang-seo và như hầu hết những cựu binh khác, đã có dấu hiệu không duy trì được phong độ đỉnh cao, ý chí quyết thắng. Để đánh bại Indonesia, HLV Troussier cần kích hoạt men chiến đấu của các học trò. Khi sự chênh lệch về chuyên môn giữa đôi bên là không đáng kể, tinh thần sẽ là yếu tố có thể quyết định kết quả trận đấu. V.P HLV Philippe Troussier cần kích hoạt được men chiến đấu của các học trò khi đối đầu Indonesia ẢNH: HỮU PHẠM Nathan Tjoe-A-On háo hức ra mắt đội tuyển Indonesia 16 THỂ THAO Indonesia nhận tin vui trước ngày đấu Việt Nam Bên cạnh chuyên môn, 2 trận đấu sắp tới với Indonesia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ là màn so kè về quyết tâm chiến thắng, yếu tố quyết định thành bại với đội tuyển Việt Nam. Đó cũng có thể là điểm đảo chiều của đội tuyển Việt Nam hậu giai đoạn ông Park Hang-seo. n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 Đội tuyển Indonesia sẽ có sự phục vụ của tân binh nhập tịch Nathan Tjoe-A-On trong hai trận trận gặp Việt Nam ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sắp tới. Phép thử ý chí với đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 Ngày 17/3, đội tuyển U23 Việt Nam lên đường tập huấn và thi đấu giao hữu tại Tajikistan, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội đi với 23 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng tạm quyền là ông Moulay Lahsen (quốc tịch Morocco) - trợ lý số 1 của HLV Philippe Troussier ở đội tuyển quốc gia. Ban huấn luyện còn có trợ lý Trương Đình Luật, HLV thủ môn Ngô Việt Trung, chuyên gia phân tích Lê Minh Dũng, các thành viên bộ phận y tế, săn sóc viên và hậu cần. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá hai trận giao hữu với U23 Tajikistan vào ngày 20 và 23/3 đều trên SVĐ Republic Central tại Dushanbe, Tajikistan. Alcaraz tranh cúp vô địch Indian Wells với Medvedev Ngày 17/3, tay vợt Carlos Alcaraz thắng ngược Jannik Sinner 1-6, 6-3, 6-2 ở bán kết giải Indian Wells 2024. Đối thủ của Alcaraz ở trận tranh ngôi vương là Daniil Medvedev, người đánh bại Tommy Paul ở trận bán kết còn lại. Đây là trận đấu tái hiện chung kết Indian Wells năm ngoái khi Alcaraz vượt qua Medvedev để đoạt ngôi vô địch. Nếu bảo vệ thành công ngôi vương, Alcaraz sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu từ sau Wimbledon 2023. TRỌNG ĐẠT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==